Biệt thự, chung cư - sân bãi mới của dân “bay lắc”

Thứ Hai, 06/11/2023, 10:31

Thời gian qua, tình hình tội phạm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại các biệt thự, chung cư cao cấp có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê các biệt thự, chung cư cao cấp, có các lớp bảo vệ, quản lý từ bên ngoài cũng như camera giám sát từ bên trong để thực hiện hành vi vi phạm.

Những bãi đáp xa xỉ

Nếu như trước đây, “dân chơi” thường lấy quán karaoke, bar làm nơi tụ tập “bay lắc” thì giờ đây các đối tượng đã biến các căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự xa hoa thành bãi đáp, nơi trú ngụ “an toàn”, coi như “thiên đường” để tụ tập sử dụng ma túy.

_xuycn~q.jpg -0
Biệt thự hoành tráng mà Nguyễn Kim Sơn dùng để “bay lắc”

Bởi, đặc trưng chung của các biệt thự, khu nghỉ dưỡng là thường được xây dựng ở các vị trí xa trung tâm, kín đáo, ít người qua lại, việc tiếp cận thuê dịch vụ này không bị ràng buộc về pháp luật, thủ tục thuê dễ dàng, thường được cách âm tốt, có camera gắn cửa, trang bị nhiều lớp khóa, có lực lượng an ninh bảo vệ 24/24h. Do đó, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng thường sẽ có thời gian để cố thủ, xóa dấu vết...

Cũng chính vì lẽ đó, để phát hiện, tiếp cận, thu thập tài liệu, chứng cứ và bắt giữ của lực lượng chức năng, Cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn. Việc đấu tranh, xử lý nếu không tính toán kỹ cũng rất dễ dẫn đến vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ nhạy bén, gần đây, rất nhiều vụ việc đã bị Cơ quan công an triệt phá.

Mới đây, Công an thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh vừa bắt giữ 17 đối tượng tụ tập “bay lắc” trong một căn biệt thự xa hoa ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Chủ căn biệt thự là Nguyễn Kim Sơn (37 tuổi, ở khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn).

Để tổ chức những buổi tiệc ma túy thâu đêm suốt sáng cho các dân chơi, Nguyễn Kim Sơn đã xây dựng lại căn biệt thự của mình, lắp đặt 4 lớp cửa và hệ thống camera giám sát xung quanh 24/24 giờ hòng kiểm soát sự ra vào của người lạ. Trong nhà, Sơn bố trí một phòng tại tầng 3, có hệ thống cách âm, loa đèn hiện đại nhằm phục vụ riêng cho những vị khách đặc biệt.

Vợ chồng Sơn vốn làm nghề buôn vải ở chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), xây lại ngôi biệt thự kiên cố, theo kiến trúc lâu đài nguy nga, hoành tráng cách đây vài năm, nhưng một năm trở lại đây, việc xây thêm một tầng tum kiến trúc lạ khiến nhiều người đặt nghi ngờ. Đặc biệt là căn biệt thự thường đóng cửa vào ban ngày nhưng buổi tối hay có khách vào ra. Những điều này không qua được mắt của các trinh sát Đội Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Từ Sơn.

Biệt thự, chung cư - sân bãi mới của dân “bay lắc” -0
Các đối tượng tụ tập bay lắc tại biệt thự riêng của Nguyễn Kim Sơn

Theo Trung tá Lê Minh Thảo - Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Từ Sơn, các đối tượng sử dụng ma túy về đêm thường thay đổi địa điểm nên các trinh sát mất rất nhiều thời gian để theo dõi. Hơn nữa, nhà của đối tượng Sơn được lắp đặt hệ thống camera giám sát nên việc đột kích vào bên trong rất khó khăn. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 23/10/2023, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang 17 đối tượng đang tụ tập “bay lắc” trong sự ngỡ ngàng của chúng.

Tại hiện trường, Cơ quan công an thu giữ hơn 2,8g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua kiểm tra, có 15 thanh niên dương tính với ma túy.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam cũng đã phối hợp với Công an thành phố Phủ Lý khởi tố bắt giam Đinh Văn Cường (biệt danh Cường “Tiếm”, sinh năm 1965, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý) khi đang tổ chức cho đàn em “bay lắc” tại căn biệt thự xa hoa của mình.

Nhắc đến Cường “Tiếm” trong giới “anh em xã hội” ở Hà Nam hiếm người không biết. Những năm 1990-2000 của thế kỷ trước, Cường “Tiếm” là đối tượng giang hồ, ngổ ngáo có tiếng ở đất Hà Nam, từng bị Cơ quan công an khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” nhưng bỏ trốn và bị công an tỉnh phát lệnh truy nã toàn quốc. Bản thân Cường “Tiếm” nghiện ma túy nặng đã nhiều năm. Với bản tính giang hồ, khi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, Cường lại gây án và tiếp tục bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng Cường lại bỏ trốn, quay trở lại địa phương. Sau đó, Cường bị Cơ quan công an bắt giữ, xử lý về 2 tội danh trên.

Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Cường không tu chí làm ăn mà tìm cách tập hợp nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng, các đối tượng nghiện ma túy để tiếp tục gây thanh thế, uy hiếp những người khác, nhất là các đối thủ cạnh tranh để phục vụ việc làm ăn của mình, từ đó đã gây phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương. Với tinh thần quyết tâm, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm, nhất là các đối tượng cộm cán trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy tập trung theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của Cường. Và, khi hắn đang tổ chức cho anh em xã hội “bay lắc” tại gia thì các trinh sát đã ập vào khống chế.

Tăng cường quản lý chung cư và biệt thự cao cấp

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian gần đây, lực lượng Công an tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy, “bóng cười” và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ nên các đối tượng có xu hướng thuê các căn nhà, biệt thự trong khu resort, căn hộ cao cấp ở các khu chung cư còn vắng người để tập trung “bay lắc”.

Biệt thự, chung cư - sân bãi mới của dân “bay lắc” -0
Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Cảnh sát khu vực và Ban quản lý chung cư trong công tác kiểm tra hành chính. Ảnh minh họa

Đặc biệt, đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê một đến vài sàn chung cư, sau đó cải tạo thành các “phòng bay” và cho thuê lại với giá từ 2 đến 5 triệu/ phòng/ ca (12 giờ). Các đối tượng thường lợi dụng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, trao đổi, giao dịch trong hội, nhóm trên không gian mạng.

Sau khi giao dịch xong, thuê người “ship” thẻ, nhắn mật khẩu để mở cửa. Người cho thuê và người thuê không cần gặp mặt hay trực tiếp trao đổi với nhau. Từ đó hình thành các điểm, tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại những địa điểm này, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá.

Mới đây Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ nhóm đối tượng thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở Tây Hồ để tổ chức sử dụng ma túy. Cầm đầu là Nguyễn Xuân Yến Nhi (sinh năm 2000, trú tại Phương Mai, Đống Đa). Theo hồ sơ vụ việc, Yến Nhi thuê phòng tại tòa E1, chung cư Tân Hoàng Minh với mục đích để ở và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi nhận phòng, Nhi rủ nhóm bạn vào căn hộ để sử dụng ma túy. Sáng ngày 5/10/2023, do không còn ma túy để chơi, các đối tượng đã bàn bạc mua thêm ketamine, “nước vui” và bóng cười để sử dụng. Khi có thêm ma túy, các đối tượng rủ thêm bạn tiếp tục tổ chức sử dụng ma túy thâu đêm suốt sáng. Đến sáng 8/10, nhận được tin báo của nhân dân, tổ công tác của Công an phường Xuân La đã ập vào bắt quả tang.

Biệt thự, chung cư - sân bãi mới của dân “bay lắc” -0
Chung cư Thiên Niên Kỷ, nơi Trần Thị Khánh Ly rủ bạn về tổ chức “bay lắc” tại gia

Ngày 2/10, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Khánh Ly (sinh năm 1992, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, tối 21/9, Ly rủ 4 người bạn khác cùng đến nhà ở chung cư Thiên Niên Kỷ, Hà Đông để sử dụng ma túy. Sau đó, Ly đã chuẩn bị các dụng cụ như đĩa sứ, thẻ ngân hàng, ống hút nhựa... để cả nhóm chơi. Khi đã “phê thuốc”, Ly lấy loa mở nhạc mạnh để “bay lắc” thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yết Kiêu ập vào bắt quả tang.

Thực tế cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng việc khách sạn, căn hộ tại các chung cư cao cấp khép kín, được trang bị hệ thống camera an ninh, có bảo vệ nhiều lớp, kiểm soát ra vào chặt chẽ, ban quản lý cũng như bảo vệ muốn kiểm tra các căn hộ thì phải báo trước với chủ hộ. Từ đó, các đối tượng phạm tội có thời gian để tiêu hủy tang vật hoặc giải tán bớt số người trong căn hộ.

Ngoài ra, công an địa phương thường kiểm tra tạm trú tạm vắng tại các căn hộ theo định kỳ nên khó phát hiện. Cư dân ở những chung cư thường đóng cửa cả ngày, ít chú ý đến hàng xóm xung quanh. Hơn nữa, có những đối tượng thuê căn hộ chỉ với mục đích làm nơi để tụ tập “bay lắc” nên chỉ xuất hiện vào thời điểm nhất định, thời gian còn lại thì bỏ không. Việc xác định người chủ thực sự của các căn hộ cũng gặp nhiều khó khăn vì hầu hết các căn hộ này đều đã được cho thuê qua lại rất nhiều người. Do đó, các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thường chọn thuê các căn hộ ngắn hạn làm nơi sử dụng ma túy cho riêng mình.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Cơ quan công an khuyến cáo, cần tăng cường kiểm tra hành chính để kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của các loại đối tượng; rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi tội phạm về ma túy, tội phạm ma túy thuê chung cư làm nơi sinh sống, nhưng thực chất để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại các địa phương, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý địa bàn của cảnh sát khu vực và ban quản lý chung cư. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cảnh sát khu vực và ban quản lý chung cư trong công tác kiểm tra hành chính, nắm chắc thông tin người thuê nhà, quản lý người thuê nhà, mục đích sử dụng thực tế của căn hộ. Cảnh sát khu vực và bảo vệ chung cư thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Tuyên truyền đến ban quản lý các chung cư yêu cầu chủ căn hộ phải ký hợp đồng cho thuê, xem xét kỹ lai lịch, công việc của người thuê nhà, góp phần hạn chế được các băng nhóm tội phạm hoạt động trong chung cư cao cấp.

Đồng thời, tăng cường công tác vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm của người dân. Các chung cư cần tổ chức các buổi họp dân, phối hợp với công an phường phổ biến các thủ đoạn của tội phạm, nhận diện tội phạm ẩn náu trong chung cư, kịp thời thông báo đến công an phường khi phát hiện tội phạm xảy ra tại chung cư.

Ngọc Trâm
.
.