Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần!

Thứ Hai, 17/04/2023, 13:30

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Vũng Tàu liên tục xảy ra các vụ chiếm đoạt tài sản táo tợn với thủ đoạn “cũ mà mới”. Các đối tượng hoạt động mang tính chất băng nhóm, có tổ chức chuyên nghiệp, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị cao. Đặc biệt, thủ đoạn gây án của các nhóm này là sử dụng thuốc hướng thần (hay còn gọi là thuốc mê) bỏ vào đồ uống để khiến nạn nhân không còn tỉnh táo bình thường và dễ dàng rơi vào “bẫy” của chúng...

Kịch bản lừa đảo với những ly bia bị đánh thuốc

Anh N.V.T (trú tại thị trấn Bến Cát, Bình Dương) kể lại sự việc của mình xảy ra vào ngày 6/2/2023, anh được một người gọi điện thuê xe du lịch chở đi Vũng Tàu. Đến giờ hẹn, anh chạy xe đến nơi đón, thấy người thuê xe là 3 phụ nữ nên anh cũng không có nghi ngờ gì.

6.jpg -0
Các loại thuốc hướng thần có trên thị trường. (ảnh minh họa)

Sau khi chở 3 người này đến một căn biệt thự ở phường 10, TP Vũng Tàu, anh N.V.T được những người này và cả người ở biệt thự mời ăn cơm và uống bia. Chỉ một lúc sau khi uống được ba lon bia, lúc đầu anh N.V.T thấy người sảng khoái, cười nhiều,  nhưng ngay sau đó thì trong người khó chịu, cảm giác choáng váng, không làm chủ được bản thân, mất kiểm soát. Lúc này, các đối tượng rủ anh N.V.T chơi đánh bài ăn tiền. Sau khi bị thua hết số tiền có trên người, cả trong tài khoản, các đối tượng buộc anh N.V.T gọi điện cho người quen để mượn tiền chơi tiếp. Tổng cộng số tiền anh N.V.T thua các đối tượng tới 460 triệu đồng. 

Sau đó, biết mình đã bị lừa, lợi dụng lúc các đối tượng trong căn biệt thự sơ hở, anh T. đã tìm cách trốn thoát và trình báo cơ quan Công an.

“Tường rào căn biệt thự đó cao lắm, nhưng tôi cố leo rào ra và chạy tới Công an phường 10, TP Vũng Tàu trình báo. Công an đã ngay lập tức cho người chở tôi tới biệt thự đó, nhưng khi ấy tất cả các đối tượng tôi gặp đều đã không còn ai…”, anh N.V.T kể.

Cũng theo anh N.V.T, sau khi lấy lời khai, các anh Công an đã chở anh N.V.T đến Bệnh viện TP Vũng Tàu xét nghiệm máu và cho kết quả anh dương tính với ma túy dù trước giờ anh không bao giờ sử dụng ma túy.

Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần! -0
Một bị hại trình báo vụ việc với cán bộ điều tra Công an TP Vũng Tàu

Cũng là nạn nhân của nhóm đối tượng nói trên, ông L.V.T (trú tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương) kể lại câu chuyện giống như anh N.V.T., tuy nhiên thời điểm xảy ra trước vụ việc của anh N.V.T do ông L.V.T chỉ đi trình báo sau khi biết xảy ra vụ việc với anh N.V.T.

Theo đó, vào ngày 11/1/2023, ông L.V.T cũng được một nhóm đối tượng thuê chở từ Bình Dương đi TP Vũng Tàu giống như anh N.V.T. Ông L.V.T cũng được mời ở lại ăn nhậu, sau đó đánh bài và “cái kết đậm” là ông đã thua tổng cộng hơn 500 triệu đồng.

“Thực sự tôi cũng không hề biết mình bị họ “thuốc” lúc nào, nhưng về người thấy rất mệt, thời điểm đó lại gần Tết nữa nên tôi cũng không biết báo Công an ra sao. Hơn nữa, tôi cũng sợ là mình có tội đánh bạc nên không dám đi báo Công an”, ông L.V.T giãi bày.

Đến ngày 7/2, khi ông L.V.T nghe được vụ việc của anh N.V.T cũng bị giống như mình thì ông L.V.T mới tìm tới anh N.V.T để hỏi sự tình ra sao… “Khi đó tôi mới biết chính băng nhóm đó đã hại tôi và anh N.V.T với cùng một phương thức thủ đoạn. Vì thế, tôi mới mạnh dạn tới Cơ quan Công an trình báo sự việc”, ông L.V.T cho biết…

Sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Công an TP Vũng Tàu đã tập trung điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định đã có 2 nhóm, mỗi nhóm có trên dưới 10 đối tượng, hoạt động tại TP Vũng Tàu đã gây ra các vụ việc nói trên.

Thiếu tá Trần Đức Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu cho biết, các đối tượng là người địa phương khác đến và chúng gây án không phải liên tục mà chỉ thực hiện trong khoảng thời gian định sẵn xong rút rất nhanh.

“Về phần nạn nhân, sau khi thuốc hết tác dụng thì họ do sợ bị xử lý vì đã tham gia đánh bạc nên không trình báo, hoặc trình báo chậm, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Khi trình báo thì họ lại cung cấp được rất ít thông tin liên quan đến các đối tượng nên việc thu thập chứng cứ ban đầu gặp nhiều khó khăn”, Thiếu tá Trần Đức Tuấn cho biết.

Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần! -0
Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần! -0
Hai nhóm đối tượng đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ

Đáng nói, qua điều tra các nhóm đối tượng cướp tài sản của các nạn nhân N.V.T., L.V.T, Cơ quan Công an còn xác định được một nhóm khác đã gây ra hai vụ việc tại TP Vũng Tàu vào tháng 10 và 11/2022, trong đó có một phụ nữ (trú tại huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận) đã bị các đối tượng ép phải viết giấy vay nợ lên đến 600 triệu đồng…

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo

Qua điều tra sơ bộ, các đối tượng đều không có việc làm ổn định, nhiều tiền án tiền sự, thường tham gia đánh bạc bịp với nhau, nhưng lại cùng nhau lên kế hoạch khá kỹ lưỡng, bài bản. Những đối tượng này đã lập nhóm từ 5 đến 10 người, từng thành viên trong nhóm đều có vai trò riêng. Trong đó, những đối tượng cầm đầu sẽ có trách nhiệm tìm “nai” - cách mà bọn chúng gọi con mồi của mình.

Đối tượng Dương Văn Tú (trú TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) khai nhận: “Tiêu chí chọn “nai” thường là những người chịu đi chơi, có tiền, thích du lịch, có thể đánh bài và biết nhậu”. Cũng theo đối tượng Tú, trước khi gây án, chúng sẽ “nghiên cứu”, tìm hiểu về nhân thân, nghề nghiệp của người sẽ bị chúng đưa “vào tròng”, đó phải là những người có điều kiện kinh tế, có tài sản, có công việc thuận lợi, có mối quan hệ xã hội ổn định...

Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần! -0
Một phụ nữ (trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) bị các đối tượng ép phải viết giấy vay nợ lên đến 600 triệu đồng…

Khi đã xác định được con mồi, một nhóm chỉ gồm các đối tượng nữ sẽ tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo đi du lịch, hoặc thuê mướn xe nạn nhân… Mục đích là cô lập con mồi khỏi những người xung quanh, đến địa điểm bọn chúng chọn sẵn để “bữa tiệc” bắt đầu.

Trong quá trình ăn nhậu, một đối tượng sẽ lén lút bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của nạn nhân. Bọn chúng thường chiết thuốc vào các chai thuốc nhỏ mắt rồi xịt lén vào ly bia của nạn nhân. Lý do là vì loại thuốc này có vị đắng nên chúng thường chọn bia.

Đối tượng Phạm Xuân Trung khai nhận: “Tôi có tra tìm trên mạng thì thấy có loại thuốc hướng thần khi uống vào sẽ làm cho người ta hưng phấn, vui vẻ, không suy nghĩ gì nữa. Chúng tôi đã đặt mua loại thuốc này và sử dụng để “thuốc” các nạn nhân”.

Đối tượng Phạm Ngọc Hảo khai thêm: “Chúng tôi cũng thường bỏ thuốc vào khi bỏ thêm đá hay rót thêm bia cho nạn nhân. Khoảng 20-30 phút sau là thuốc có tác dụng, khi đó nạn nhân sẽ không còn suy nghĩ như bình thường nữa”.

Và khi bị hại bắt đầu có biểu hiện không kiểm soát được bản thân, cả nhóm sẽ rủ chơi đánh bài hoặc xóc đĩa ăn tiền và sử dụng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tiền của họ. Lúc nạn nhân đã thua sạch tiền, các đối tượng sẽ ép họ mượn tiền người quen chơi tiếp. Đến khi nạn nhân không còn mượn tiền được nữa, thì lại bị bọn chúng ép viết giấy vay nợ. Cứ như vậy, sau mỗi chuyến “đi săn nai”, số tiền một đối tượng được chia có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Cảnh giác với những ly bia kèm… thuốc hướng thần! -0
Các đối tượng đã chiết thuốc vào các chai thuốc nhỏ mắt rồi xịt vào ly nước uống hay ly bia của nạn nhân

Cơ quan Công an khuyến cáo các lái xe nói riêng cũng như người dân cần cảnh giác với người lạ khi được mời ăn uống, nhậu bia rượu ở nơi xa lạ. Đặc biệt, với các tài xế hay chạy xe dịch vụ cho thuê nên tự mang theo đồ ăn, thuê chỗ ở và nhất là không nên ăn nhậu với người lạ…

Nếu lỡ bị rơi vào tình trạng có những biểu hiện bất thường về tâm lý, người nhà phải gặng hỏi hoặc bị hại phải chủ động báo ngay với người thân, chính quyền địa phương. Khi bị đòi nợ trong những tình huống như trên phải báo các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nhiều người bị hại vì ngại với người thân, gia đình, không muốn ai biết mình có thói xấu đánh cờ bạc hoặc muốn yên ổn cho riêng mình nên giấu cơ quan điều tra, không chịu khai báo. Việc này sẽ dung dưỡng cho hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lộng hành. Vì vậy các cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi thủ đoạn này để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh những hệ lụy phát sinh phức tạp.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ 11 đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân trong các vụ việc tương tự hãy đến Cơ quan Công an trình báo để phối hợp giải quyết.

Cũng với phương thức thủ đoạn tương tự, thời gian trước đây, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh này từng thông tin về một nhóm người khoảng từ 5 đến 6 đối tượng cả nam và nữ tuổi từ 30 đến 40 tuổi đã gọi điện thoại trực tiếp cho các chủ thầu xây dựng, đặt vấn đề cần xây dựng khách sạn, biệt thự lớn, muốn gặp chủ đầu tư để bàn việc xây thuê.

Sau khi đồng ý gặp nhau, bọn chúng mời vào ngồi nhậu cùng và trao đổi công việc, sau khi uống bia nạn nhân có biểu hiện lờ đờ, mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân. Lúc này, bọn chúng thông đồng với nhau dụ nạn nhân tham gia đánh bài “bịp” ăn tiền, khi hết tiền bọn chúng cho mượn tiền và ép chuyển khoản hoặc viết giấy nợ. Nếu không có tiền trả thì bọn chúng đe dọa đánh đập, cưỡng đoạt tài sản mang trên người hoặc kêu người nhà mang tiền đến chuộc, mới cho nạn nhân về.

Được biết, thuốc hướng thần là viết tắt của từ thuốc hướng tâm thần (chỉ những thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương). Với những người sử dụng thuốc hướng thần, dưới tác động của thuốc sẽ khiến bộ não hưng phấn kéo dài hoặc ức chế kéo dài hơn.

Không phải loại nào cũng có thể sai khiến được người khác, nhưng một số loại có thể làm cho bệnh nhân hưng phấn, vui vẻ và dễ nghe lời hơn. Đó là cơ chế để một số đối tượng lợi dụng làm cho nạn nhân rơi vào trạng thái không tỉnh táo, không làm chủ được hành động của mình khiến người khác lợi dụng, sai khiến để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Thành Trung - Phú Lữ
.
.