“Cất vó” đường dây buôn ma túy “khủng”: Chuyện bây giờ mới kể

Thứ Năm, 27/07/2023, 17:33

Kể cả nhiều tên “trùm” ma túy ở miền Trung vẫn hết sức bất ngờ khi số lượng ma túy được thu giữ trong một vụ án do Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) triệt phá lên đến 30 kg ma túy. Đây là một trong những vụ án mà khối lượng ma túy được thu giữ lớn nhất ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Và để triệt phá đường dây ma túy “khủng” với thủ đoạn đầy tinh vi, xảo quyệt xuyên biên giới này; các cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đông Hà đã trải qua 300 ngày đêm điều tra, đấu tranh với tội phạm.

Hé lộ đường dây ma túy “khủng” qua biên giới

Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng Công an TP Đông Hà cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, có tổ chức, đường dây chặt chẽ, thường xuyên thay đổi phương thức, sử dụng công nghệ cao và không có địa điểm hoạt động cố định, có sự móc nối liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn cùng nhiều loại ma túy mới gây khó khăn cho công tác đấu tranh của cơ quan Công an.

ma-tuy1.jpg -0
Hiện trường bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá tại Bến xe miền Đông

Đáng nói, tại biên giới thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có rất nhiều đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch qua lại hai bên biên giới Việt - Lào. Cũng từ đây, một lượng lớn ma túy được tuồn qua biên giới Lào – Việt Nam rồi được đưa về tập kết tại TP Đông Hà cùng một số địa bàn lân cận thuộc tỉnh Quảng Trị trước khi đưa vào các tỉnh, thành ở miền Trung – Tây Nguyên và phía Nam để tiêu thụ.

Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy; thời gian qua, Công an TP Đông Hà đã tập trung huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các đối tượng, các băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô, tang số lớn. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình đối tượng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đông Hà nhận thấy, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trên địa bàn TP Đông Hà nổi lên một số đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ biên giới Lào – Việt Nam về huyện Hướng Hóa, rồi đưa về TP Đông Hà và sau đó đưa đi một số tỉnh miền Trung, miền Nam tiêu thụ.

Các trinh sát ma túy của Công an TP Đông Hà đã nhanh chóng triển khai xác minh các nguồn tin để củng cố chứng cứ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Viết Ánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thời điểm đó là Thượng tá, Trưởng Công an TP Đông Hà), chuyên án mang bí số 281M được xác lập để tổ chức đấu tranh với   nhóm đối tượng có hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” hoạt động liên tỉnh do đối tượng N.C.S (trú TP Đông Hà) cầm đầu.

“Cất vó” đường dây buôn ma túy “khủng”: Chuyện bây giờ mới kể -0
Đối tượng Nguyễn Đăng Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ

Xác định đây là đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, tính cảnh giác cao, vì vậy Ban chuyên án đã tập trung chỉ đạo xây dựng các phương án triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình, thủ đoạn, quy luật hoạt động, tính chất phạm tội của từng đối tượng để phục vụ công tác đấu tranh, đưa ra các biện pháp đấu tranh, bắt giữ hợp lý, an toàn.

Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm, xuất sắc của Công an TP Đông Hà đã được tung về các địa bàn và nằm vùng tại một số xã, thị trấn biên giới của tỉnh Quảng Trị để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm tình hình, quy luật hoạt động của đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan trong chuyên án. Với tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm, sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Công an TP Đông Hà đã dựng lên “chân dung” đường dây ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam.

15 giờ “thót tim” bám theo xe đối tượng

Bằng biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 6/10/2022, Công an phát hiện 2 đối tuợng đi trên 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đen, không biển số đang đứng ở một lán nhỏ ven đường trước khu vực Công ty Cao Su thuộc phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lúc này, trên xe có 2 túi xách (gồm một màu xanh và một màu đen) nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an TP Đông Hà tiến hành xác minh phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển về hướng thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đến khoảng 4h 30 cùng ngày, 2 đối tuợng này dừng xe  trước khu vực Nghĩa trang Ái Tử (huyện Triệu Phong) thì lập tức có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đi đến nhận từ 2 đối tượng trên 2 túi xách rồi đặt vào vị trí phía trước tay lái xe Jupiter màu xanh có biển số 73 C1 - 3022 và điều khiển xe về nhà trọ tại thôn Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị. Riêng, 2 đối tượng nghi vấn sau khi giao 2 túi xách liền rời đi khỏi địa điểm giao “hàng”. 

“Cất vó” đường dây buôn ma túy “khủng”: Chuyện bây giờ mới kể -0
Đối tượng Chu Đình Bằng tại thời điểm bị bắt giữ

Tiếp đó tổ công tác xác minh làm rõ được đối tượng nhận 2 túi xách là Chu Đình Bằng (SN 1997, trú xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vào thuê trọ sinh sống tại thôn Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị. Đối tượng này thường hay sống lang thang, không nghề nghiệp và có sử dụng trái phép chất ma túy. Qua theo dõi, các trinh sát xác định, đối tượng Chu Đình Bằng có quan hệ rất phức tạp với các đối tượng hình sự và ma túy tại địa bàn thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà. Bản thân Bằng có quan hệ thân thiết với Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Cổ Thành, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị). Lúc này, Ban chuyên án xác định, trước mắt cần tập trung đấu tranh ngay đối tượng Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng. Tuy nhiên, 2 đối tượng này dù còn trẻ tuổi nhưng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các trinh sát đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức xác minh làm rõ các biểu hiện nghi vấn của các đối tượng. Được sự giúp đỡ quần chúng của nhân dân, Ban chuyên án xác định, khoảng 6h ngày 6/10/2022, Chu Đình Bằng và Nguyên Đăng Tuấn đã thuê xe taxi BKS 74A -118.48 của anh N.H.T (SN 1997, trú xã Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị) và mang theo 3 túi xách (2 túi màu đen và 1 màu xanh) di chuyển hướng vào tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngay lập tức, Tổ công tác tiến hành truy xét và phát hiện Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng đã vào đến Bến xe TP Huế và vừa lên xe ô tô khách của nhà xe Phi Long có biển số 75B - 01474. Theo lộ trình, điểm kết thúc của xe này là Bến xe miền Đông của TP Hồ Chí Minh. Lúc này, Ban chuyên án đã tung thành nhiều mũi công tác khác nhau và bố trí đón lõng tại những điểm mà nhận định các đối tượng có khả năng xuống xe giao hàng…

Trung tá Trần Tuấn Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đông Hà nhớ lại, lúc đó, Tổ công tác của Ban chuyên án gồm 12 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đông Hà đã di chuyển trên 2 xe bám theo xe khách nói trên. Trên hành trình bám theo xe đối tượng, các cán bộ, chiến sĩ trên 2 xe đã không ít lần “thót tim” khi xe dừng tại một số tỉnh, thành để trả khách. Khi chiều tối buông xuống, xe khách 75B – 01474 đã dừng tại một quán cơm nằm trên QL1 thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho hành khách xuống xe nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Lúc này, có một số hành khách không ăn nên đã ngồi lại trên xe. Trong đó, 2 đối tượng Trần Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng cũng không xuống ăn cơm mà ngồi lại trên xe để giữ “hàng”. Lúc này, 12 cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ trên xe để theo dõi di biến động của đối tượng. Do thời này, không kịp chuẩn bị thức ăn nên suốt cả chặng đường, các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án uống nước lọc chống đói…

“Cất vó” đường dây buôn ma túy “khủng”: Chuyện bây giờ mới kể -0
30 kg ma túy đá theo đường tiểu ngạch vào biên giới tỉnh Quảng Trị và được vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ đã bị thu giữ

Sau khi dừng xe cho hành khách ăn cơm, nghỉ ngơi khoảng tầm 45 phút, xe khách tiếp tục hành trình. Đúng 4h 30 ngày 7/10/2022, xe khách 75B – 01474 vào cổng số 1 Bến xe khách Miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh rồi dừng xe cho hành khách xuống. Lúc này, Ban chuyên án nhận định, thời cơ đã đến, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phá án. Khi Chu Đăng Bình xách 2 túi (1 túi màu đen và 1 túi màu xanh), còn Trần Đăng Tuấn xách 1 túi màu đen từ trên xe khách đi xuống thì bị Tổ công tác Công an TP Đông Hà tóm gọn, bắt quả tang Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Công an đã thu giữ 3 túi xách bên trong chứa 30kg ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số ma túy này được vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ Lào vào Việt Nam, sau đó được đưa về TP Đông Hà rồi 2 đối tượng này được thuê vận chuyển 30 kg ma túy vào miền Nam và có đối tượng sẽ đến nhận tại Bến xe miền Đông… Số tiền công mà 2 đối tượng này được thuê vận chuyển là 100 triệu đồng…

Lúc này, những hành khách ngồi trên xe đi suốt chặng đường với 2 đối tượng này đã không khỏi hoang mang, bàng hoàng khi biết được số ma túy các đối tượng vận chuyển lên đến 30 kg. Hàng trăm hành khách và nhiều người dân ở gần khu vực Bến xe miền Đông chứng kiến việc các trinh sát truy bắt thành công 2 đối tượng cùng số lượng “khủng” ma túy đã rất cảm kích. Bởi, nếu không bắt giữ thành công các đối tượng thì 30 kg ma túy “đá” sẽ được tung ra thị trường, tung vào các quán bar, vũ trường và chắc chắn số thanh, thiếu niên sử dụng ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ tăng lên, kéo theo các loại tệ nạn và tội phạm khác…

Trung tá Trần Tuấn Ngọc cho biết, nếu 1 kg ma túy đá được các đối tượng mua ở Lào có giá khoảng 300 triệu đồng thì khi “hàng” đến TP Hồ Chí Minh sẽ được bán cho “đầu nậu” với giá 1,5 tỷ đồng. Và 1 kg ma túy đá khi đến tay dân chơi thì có giá thành lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Vụ án hiện đã được chuyển VKSND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan tố tụng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị đưa ra xét xử các đối tượng. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Đông Hà tiếp tục tổ chức đấu tranh với đối tượng còn lại trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ nhiều năm nay, Quảng Trị được xem là một trong những địa bàn nóng của hoạt động tội phạm ma túy. Sự manh động, nguy hiểm của tội phạm khiến cuộc chiến chống ma túy trên tuyến ngày càng khốc liệt. Thành công của mỗi chuyên án chính là những quyết định sáng suốt mang tính chất sống còn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và cho người dân trong khu vực.

Với phương châm đánh mạnh, đánh trúng, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy từ biên giới vào Việt Nam; Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thị, đặc biệt là Công an 2 huyện biên giới Lao Bảo và Đăkrông cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục bám sát địa bàn, xác minh, phân loại đối tượng từ đó đề ra biện pháp đấu tranh.

Hải Lan
.
.