Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm

Thứ Năm, 02/12/2021, 22:16

Mặc dù các cửa ngõ biên giới tiếp giáp với Campuchia đã được kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép nhằm đảm bảo tốt cho cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến khá phức tạp...

Để ngăn chặn có hiệu quả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với Công an các địa phương và các ban, ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch với đấu tranh phòng, chống buôn lậu...

Hoàn thành “mục tiêu kép”

16 giờ 25 phút, ngày 23-9-2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - tham nhũng - buôn lậu phối hợp với Công an huyện Vĩnh Hưng, bắt quả tang Lê Thị Phi (sinh năm 1986, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) khi đang vận chuyển nhiều loại nữ trang gồm dây chuyền, vòng xi men, nhẫn, lắc, bông tai màu vàng nhạt và 925 USD.

Tại thời điển bị bắt, Phi khai rằng do lo sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp nên định đến nhà bạn thân tại giáp đường biên giới ở cho an toàn, tuy nhiên những người thân đi làm ăn xa không có ai trông nhà nên buộc phải mang theo số nữ trang cho an toàn... Chỉ đến khi các trinh sát đưa ra bằng chứng khẳng định địa chỉ nhà cùng tên tuổi người bạn mà Phi cung cấp là không có thực thì Phi mới chịu khai nhận được Trần Văn Nhuận ở thị trấn Vĩnh Hưng thuê vận chuyển từ biên giới vào nội địa.

Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm -0
Thu giữ số lượng lớn cồn sát khuẩn nhập lậu.

Từ lời khai của Phi, Cơ quan công an lập tức triệu tập đối tượng liên quan lên làm việc và sau khi củng cố vững chắc hồ sơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhuận (sinh năm 1975, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về hành vi buôn lậu 365,8821 gam vàng 18k và 224,8376 gam vàng 24k với tổng trị giá khoảng 670 triệu đồng.

Ban đầu Nhuận khai trước đó đã cho một người sinh sống ở bên kia biên giới vay số tiền gần 1 tỷ đồng để làm ăn nhưng do liên tục lỗ vốn không có tiền trả nên đã sử dụng số nữ trang của mình mang trả cho Nhuận. Cũng bởi từng nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi buôn lậu nên Nhuận không trực tiếp đi nhận mà thuê Phi đến khu vực biên giới nhận số vàng trên mang về nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Chỉ đến khi Cơ quan công an đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định không có chuyện vay mượn mà đó là thủ đoạn để vận chuyển hàng lậu qua biên giới thì Nhuận mới cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đó chỉ là một trong hàng trăm vụ được đơn vị khám phá thời gian qua. Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - tham nhũng - buôn lậu cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2021, khi dịch bệnh ở một số nước xung quanh bùng phát mạnh, biên giới được kiểm soát chặt chẽ, Ban chỉ huy phòng đã thực hiện phương án mới. Tất cả các thành viên trong tổ công tác cắm tại biên giới huyện Đức Huệ trong lúc phối hợp với các đơn vị địa phương trực chiến tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, tranh thủ thời điểm tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và tuyên truyền để người dân không chứa chấp hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm -0
Tuần tra phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Ban chỉ huy phòng đã triển khai phương án kép đến từng CBCS và đã thu được hiệu quả bất ngờ khi chỉ trong hơn 4 tháng đã bắt giữ hàng trăm vụ buôn lậu các loại. Cũng trong thời gian này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Ban chỉ đạo 389, Công an tỉnh Long An xây dựng, triển khai 1 phương án, 3 kế hoạch và 5 văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm của kế hoạch tập trung vào lĩnh vực vận tải hàng hóa, lĩnh vực hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đối với nhóm mặt hàng là vật tư y tế phòng, chống dịch, cồn sát khuẩn, khẩu trang... được các đối tượng lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển.

Phòng cũng đã  duy trì và có phương án bố trí các tổ, chốt chống buôn lậu trên tuyến biên giới sát với diễn biến tình hình, đẩy mạnh đấu tranh triệt xóa các điểm nóng, đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu về buôn lậu nhằm răn đe, phòng ngừa. Các tổ công tác này có nhiệm vụ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các luồng, tuyến giao thông trọng điểm, gắn với công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài, đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chống buôn lậu góp phần ổn định thị trường dịp Tết

Trong điều kiện hầu hết quân số vẫn phải tăng cường cho các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ huy Phòng trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ túc trực trên tuyến biên giới nắm tình hình địa bàn thay cho các trinh sát, riêng CBCS tăng cường về các địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tại chỗ lồng ghép việc hướng dẫn thực hiện triệt để việc phòng, chống dịch với tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không chứa chấp hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Ban chỉ huy Phòng đã chỉ đạo trinh sát phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương tập trung đánh mạnh đối với loại hình buôn lậu thuốc lá điếu và đường cát.

Chỉ trong thời gian ngắn triển khai, các trinh sát đã lên danh sách hàng loạt đối tượng cần theo dõi. Các đối tượng này không sử dụng “nài” mà móc nối với một số tài xế vận tải hàng hóa theo diện “luồng xanh” hoặc sử dụng xe ô tô cá nhân giả bộ đi thăm thân rồi nhồi nhét thuốc lá trong những góc khuất đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động của giới buôn lậu, các tổ công tác lập tức tổ chức phương án đấu tranh và liên tục khám phá những vụ buôn lậu với số lượng hàng hóa lớn.

Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm -0
Một số đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt quả tang.

Trinh sát phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lá lậu đang lén lút hoạt động ở khu vực biên giới thị xã Kiến Tường. Các đối tượng hoạt động không theo quy luật nhất định mà thường bố trí “chim lợn” canh me tại các ngã ba, ngã tư đường, thậm chí là ngay tại gần cổng doanh trại, nơi các tổ công tác đóng quân để theo dõi, khi thấy các trinh sát đi ăn hoặc vệ sinh cá nhân thì gọi điện thoại thông báo để tuồn hàng hóa vào nội địa cất giấu. Phòng đã phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường tổ chức nhiều mũi giáp công và đến 0h40 ngày 29-9-2021 đã bắt quả tang 2 đối tượng: Cao Thanh Bình (sinh năm 1995) và Trần Văn Truyền (sinh năm 1985, cùng ngụ thị xã Kiến Tường) vận chuyển 62.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm -0
Chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam những ngày cuối năm -1
Một số đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt quả tang.

Đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Bình, Truyền thì trinh sát nhận tin một số đối tượng có dấu hiệu thuê xe “luồng xanh” cất giấu thuốc lá để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Giao lại công việc cho công an địa phương, các trinh sát lập tức lên đường đến tuyến biên giới huyện Tân Thạnh. Trải qua gần một tuần thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã nắm bắt được tên tuổi của đối tượng tổ chức buôn lậu và đối tượng vận chuyển nên bố trí đội hình phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh tổ chức vây bắt. Kết quả, vào lúc 3 giờ sáng ngày 6-10 đã bắt quả tang ô tô đầu kéo (BKS: 51C-810.44), kéo theo rơ-moóc (BKS: 51R-0356) cất giấu 115.450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông qua địa bàn ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tiếp đó, lúc 5h49 ngày 1-11, các trinh sát đã triển khai lực lượng tổ chức triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá điếu nhập lậu tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, thu giữ 28.060 bao thuốc lá ngoại, 5 xe ô tô là phương tiện vận chuyển, tạm giữ 11 đối tượng có liên quan, ra quyết định khởi tố 6 đối tượng.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - tham nhũng - buôn lậu Công an tỉnh Long An phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 288 vụ với tổng trị giá hàng hóa trên 3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 721.600 bao thuốc lá ngoại các loại, 116,63 tấn và 158.526 chai thuốc bảo vệ thực vật, 18,25 tấn đường cát, 365,8821 gam vàng 18K, 224,8376 gam vàng 24K.

Ngoài những loại hàng hóa trên, trinh sát còn thu giữ nhiều loại thiết bị y tế và tân dược không rõ nguồn gốc gồm 6.530 khẩu trang, 3.645 lít cồn đựng trong can nhựa, 2.071 chai cồn rửa tay, 2.127 kính chống giọt bắn, 256 chai dung dịch rửa tay, 136 kính bảo hộ, 35 máy xịt cồn khử khuẩn, 29 máy đo nồng độ oxy, 3 đồng hồ bình oxy, 5 máy đo huyết áp, 4 máy đo nhiệt độ điện tử, 3.842 hộp thuốc Tây.

Trong thời gian này, trinh sát còn tạm giữ 47 xe ô tô, 74 xe mô tô, 10 xuồng máy là phương tiện vận chuyển hàng lậu, xử phạt vi phạm hành chính 60 đối tượng thực hiện 55 vụ vận chuyển hàng lậu với số tiền 1,595 tỷ đồng, lập hồ sơ xử lý trách nhiệm hình sự 37 vụ, khởi tố 45 bị can.

Đức Cương
.
.