Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy

Thứ Tư, 20/04/2022, 11:36

Khi biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội quyết liệt để phòng ngừa dịch COVID-19 không còn áp dụng, các dịch vụ, vui chơi giải trí đồng loạt mở cửa, nhiều quán bar, karaoke, khách sạn… đã biến thành điểm “bay, lắc” để thu hút khách.

Tổ chức “bay, lắc” để giành khách

Nhắc đến những điểm thác loạn về ma túy trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam, không thể không nhắc đến cơ sở Karaoke & Hotel King tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là một điểm ăn chơi được xây dựng quy mô trên một khu đất lớn ven tuyến ĐT 605 gần đồi Bồ Bồ, tiếp giáp Đà Nẵng với 3 khối nhà từ 2-4 tầng sát nhau trên khu đất hàng ngàn m2. Cơ sở do ông Nguyễn Văn Phong (SN 1956, trú tại thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến) đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Nhưng thực chất, mọi hoạt động của cơ sở này do con trai ông Phong là Nguyễn Anh Tân (SN 1984) điều hành.

Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy -0
Karaoke & Hotel King - điểm thác loạn về ma túy vừa bị Công an Quảng Nam triệt phá

Với sự từng trải của một đối tượng từng lăn lộn giang hồ và số tiền tích lũy được trong quá trình làm ăn, Tân khéo léo biến khu đất vùng ven vắng vẻ, tách biệt với khu dân cư thành một nơi ăn chơi kín đáo, mang lại cảm giác tự do và an toàn đối với “dân bay”.

Khách hàng chính mà Tân nhắm đến là những thanh niên nghiện ngập, mê “bay, lắc” ở Đà Nẵng và một số ít ở Điện Bàn, Đại Lộc. Để những đối tượng này không quản đường xa đến điểm ăn chơi này, Tân làm ngơ để họ sử dụng ma túy, và tiến thêm một bước là tổ chức sử dụng ma túy tại địa điểm kinh doanh.

Tại các phòng hát kiêm sử dụng ma túy, Tân đều bố trí cửa thoát hiểm. Riêng khu vực dành cho khách lưu trú qua đêm, ngoài cầu thang bên trong còn bố trí thêm hệ thống cầu thang ngoài trời để khách và những cô gái “phục vụ” thoát hiểm khi có có sự cố, cũng như chạy trốn khi các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra.

Với vị trí "đắc địa" kèm theo những lời quảng cáo “có cánh”, nên từ năm 2020, khi chính thức đi vào hoạt động, điểm ăn chơi này chưa bao giờ vắng khách. Ngay cả thời điểm tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19, cơ sở này vẫn hoạt động thâu đêm. Tháng 11-2021, một “dân bay” bị sốc ma túy và tử vong tại đây. Nhưng sự việc sau đó lắng dịu, khiến dân chơi càng tin tưởng Karaoke & Hotel King là “bãi đáp” an toàn và rủ nhau đến ngày càng đông….

Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy -0
Nhiều thanh niên nam nữ bị phát hiện sử dụng ma túy trong một phòng hát tại Karaoke & Hotel King

Tối ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều nhân viên của cơ sở có dấu hiệu mua bán, sử dụng ma túy trái phép. Kết quả test nhanh đã phát hiện có đến 52-67 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy cùng 3 loa công suất lớn, 3 máy phát đèn led… Tiếp tục khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều túi nilon đựng ma túy, 15 bình hơi khí cười, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt giam 26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Karaoke & Hotel King, trong đó Nguyễn Anh Tân là người điều hành trực tiếp cùng 7 nhân viên, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy -0
Một nhóm thanh niên sử dụng ma túy bị đưa về Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Nhưng khi vụ án Karaoke & Hotel King còn chưa lắng xuống thì chiều ngày 15-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cùng Công an TP Hội An tiếp tục bắt quả 2 nhóm gồm 12 nam nữ đang có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Trường Thịnh 63 (xã Cẩm Hà, TP Hội An).

Chủ một cơ sở karaoke ở Quảng Nam cho biết, sự cạnh tranh giữa các điểm dịch vụ karaoke đang diễn ra âm thầm nhưng rất quyết liệt. Nhiều cơ sở được đầu tư hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng đã suy giảm doanh thu nặng nề trong 2 năm qua do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, hầu như mọi hoạt động xã hội đã trở lại bình thường, các cơ sở karaoke từ cao cấp đến bình dân cũng đồng loạt hoạt động trở lại. Để thu hút khách, không ít cơ sở cạnh tranh bằng việc làm ngơ, tạo điều kiện để khách sử dụng ma túy, thậm chí còn tổ chức sử dụng ma túy để lôi kéo “dân chơi”.

Đánh mạnh vào tội phạm và tệ nạn ma túy

Quảng Nam và Đà Nẵng giáp nhau nên nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn về ma túy cũng hoạt động qua lại giữa hai địa phương. Từ đầu năm đến nay, Các đơn vị của Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Tam Kỳ kiểm tra, phát hiện 40 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke New 86 tại phường An Sơn, do Trương Công Danh (SN 1988) làm chủ. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh cũng phối hợp Công an TP Tam Kỳ phát hiện 2 nhóm gồm 11 đối tượng có hành mua bán, sử dụng ma túy tại quán Karaoke Level cũng ở phường An Sơn. Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bắt quả tang 16 đối tượng sử dụng và dương tính với ma túy tại quán Karaoke Diamond, thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước...

Tại TP Đà Nẵng, lực lượng Công an cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy tại các điểm vui chơi giải trí như Karaoke Ru Bi (quận Cẩm Lệ), Karaoke Ánh Tuyết, Karaoke Xuân Tùng (quận Liên Chiểu)…

Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy -0
Tài xế Lê Văn La bị bắt quả tang vận chuyển 3kg ketamin trị giá 2 tỷ đồng

Cùng với việc bám sát địa bàn, chủ động công tác phòng ngừa, lực lượng Công an các địa phương cũng đẩy mạnh tấn công trực diện vào tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây đưa ma túy từ bên ngoài vào địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam tiêu thụ. Điển hình là tối 19-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) bắt quả tang tài xế Lê Văn La đang điều khiển taxi của hãng Tiên Sa vận chuyển 3kg ketamin trị giá khoảng 2 tỷ đồng tại ngã ba Trường Chinh - Lê Đại Hành (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). La khai nhận chở thuê số ma túy này từ Quảng Nam ra Đà Nẵng cho một đối tượng trú ở tỉnh Quảng Trị. Theo điều tra, từ việc thường chở khách đến các cơ sở karaoke hoặc khách sạn để sử dụng ma túy, La bị lôi kéo tham gia trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để nhận tiền công mỗi chuyến từ 2-3 triệu đồng/ chuyến…

Chủ quán karaoke giành khách bằng… ma túy -0
Công an TP Đà Nẵng lấy lời khai của Phạm Ngọc Duy Thy, một đối tượng chuyên bán ma túy cho “dân bay, lắc”

Trong tháng 3 và tháng 4-2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp vừa triệt phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Như vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Ngọc Duy Thy (SN 1993, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) cầm đầu, thu giữ 445 viên ma túy thuốc lắc, 1 gói ma túy dạng Ketamine, 2 ĐTDĐ cùng một số tang vật chứng có liên quan; vụ bắt giữ Nguyễn Anh Nhiều (SN 2001, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và một đối tượng khác có liên quan, thu giữ 1.600 viên ma túy dạng thuốc lắc. Thy khai nhận thường xuyên cung cấp ma túy cho “dân bay, lắc” tại các khách sạn, quán karaoke.

Ngày 6-4,  Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ Trần Phước Vinh (SN 1980, thường gọi là “Bi điên” trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một khối lượng lớn ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đây cũng là một tội phạm về ma túy nổi cộm, luôn hoạt động"ẩn mặt", chỉ bán ma túy cho các đối tượng thân quen, có tiền án, tiền sự và có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Công an các quận Hải Châu, Thanh Khê cũng triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng, góp phần chặn đứng nguồn cung ma túy cho các quán bar, pub, karaoke khi bắt đầu được phép hoạt động trở lại…

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố hơn 100 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hàng trăm đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trái phép. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Nam, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH đã có đóng vai trò nổi bật trong việc triệt phá một số ổ nhóm, đường dây tội phạm liên quan đến ma túy.

Thân Lai
.
.