Đánh mạnh nạn cá độ mùa World Cup

Chủ Nhật, 20/11/2022, 12:31

Còn chưa đầy 24 giờ nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2022 khai mạc. Song, trước đó cả tháng, không ít con bạc khát nước đã dồn tiền vào những phiên “độ” bóng để rồi phải nhận cái kết đắng…

"Rùng rùng mở mạng, ào ào như sôi”

Đã qua rồi cái thời một đống người ngồi châu đầu vào ông “thư ký” ghi độ trong một quán cà phê, hay “báo bóng” qua tin nhắn SMS điện thoại di động...

Thời đại 4.0 chỉ cần ngồi tại nhà, với một cái điện thoại hoặc máy tính nối mạng là những con nghiện cá độ bóng đá có thể chơi đủ giải, đủ trận, với đủ thứ tỉ lệ, hình thức cá cược với số tiền tùy ý từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu, vài chục triệu - thậm chí là cả trăm triệu đồng. Từ đam mê, chơi vui vui cho nó có “khí thế” để xem, đến ngập sâu vào, đánh nhỏ từ vài trăm nghìn đến cả tỉ đồng cũng nhanh như một cú phát bóng của thủ môn khi đội nhà bị dẫn bàn ở phút 90+. Nói đến giới ghiền cá độ bóng đá ở Hà Nội, ít ai không biết Hoàng “đầu đinh”. Hoàng bảo chưa bao giờ nghề “làm bóng” lại “phát” như thời kỳ hiện nay. Chỉ cần một chút vốn, cộng với “máu liều” là có thể “ôm” một “bảng” rồi ngồi đó thu “xâu”, hoặc bắt kèo với các con bạc khác.

Đánh mạnh nạn cá độ mùa World Cup -0
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Duy Tùng (bên phải).

Cũng theo anh ta, không phải tự nhiên mà thời gian gần đây, trên các trang web cũng như mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram... các hội nhóm rủ rê vào bóng mở đông đảo như hiện nay. Link nào cũng quảng cáo ngất trời. Nào là: Hễ lập tài khoản là được khuyến mại mấy trăm ngàn, sau khi xác minh tài khoản xong được cộng thêm 100% nữa. Rồi cứ nạp tiền vào tài khoản là được bonus (thưởng) thêm 50%.

Đặc biệt hơn, khác hẳn mọi năm là có những nhà cái còn tung ra “đặc sản” cho mùa Qatar 2022 là gói... bảo hiểm lỗ, và nhân đôi lãi. Nghĩa là người chơi nếu bỏ ra một ít tiền để mua gói bảo hiểm cho khoản “đầu tư” trước khi đặt cửa thì gần như sẽ chỉ ngồi rung đùi thu tiền về mà không bao giờ mất. Vì nếu thua thì sẽ được nhà cái chuyển trả 100% tiền đã đặt cửa, còn nếu thắng thì được nhân đôi số tiền...

Chúng tôi thử tham gia vào group “SV... đỉnh cao”, gần như ngay lập tức được admin tư vấn về phương pháp kiếm tiền thời World Cup “đỉnh của đỉnh”. Anh ta quảng cáo trang “SV... đỉnh cao” là đại diện cho nhà cái đặt tại một quốc gia châu Âu, uy tín bậc nhất... Đông Nam Á (!?). Trang này có tỷ lệ cược cao nhất thị trường, sẽ hoàn trả người chơi 3% tài khoản dù thắng hay thua. Đồng thời, sẽ thưởng cho người chơi nạp vào tài khoản lần đầu số tiền 200%... Bên cạnh đó, việc nạp và rút tiền vô cùng thuận lợi, qua Internet banking rất nhanh chóng, an toàn.

Còn tại group “Kèo Nghệ VL...”, các “cầu thủ” cũng được hưởng vô vàn ưu đãi như: Nạp tiền 400 ngàn đồng sẽ được thưởng ngay 100 ngàn đồng. Thưởng mỗi tuần 150 ngàn đồng. Bảo hiểm lên tới 20% mỗi tuần, đồng thời hoàn trả 0,25%/ngày.

Qua khảo sát, chỉ từ đầu tháng 11 đến nay đã có hàng ngàn group được mở trên các trang mạng xã hội, đua nhau câu kéo người chơi với đủ mọi ưu đãi. Bên cạnh đó, nhằm thu hút người tham gia, nhiều trang cá cược đã liên kết thành lập hệ sinh thái phục vụ người có nhu cầu xem và chơi cá độ bóng đá. Ở đó, họ thiết lập những website có địa chỉ server nước ngoài chuyêntruyền hình trực tiếp, phân tích chuyên môn, dự đoán và đưa ra ưu đãi cho người chơi cá độ các trận bóng.

Nhìn rộng ra có thể thấy cá độ bóng đá đang là một ngành công nghiệp khổng lồ, với hệ thống chân rết dày đặc. Hệ thống cá độ cho phép người chơi vào tiền dự đoán bất cứ trận bóng nào ở bất cứ hệ thống thi đấu nào tại bất cứ quốc gia nào. Trên những website này, có nhiều chiêu trò tặng điểm nếu nạp tài khoản, tặng hoa hồng nếu trở thành đại lý thường xuyên tham gia, hoàn một phần tiền nếu người chơi thua. Đặc biệt hơn, các trang cá độ bóng đá đều có đội ngũ tư vấn online với cam kết nạp, rút tiền nhanh chóng, thuận tiện, giúp ra những kèo nhận định “sáng cửa”.

Đồng thời, những đường dây cá độ bóng đá thời điểm hiện tại rất hạn chế tổ chức giao dịch, đưa ra kèo độ trực tiếp tại các điểm công cộng: quán cà phê, nhà hàng... Thay vào đó các đối tượng tăng cường sử dụng mạng Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, điện thoại di động. Việc sử dụng những độc chiêu này theo lý giải của một số dân chơi nhằm mục đích tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng Công an.

Cùng với đó, các kèo độ sẽ được nhà cái cung cấp một cách kịp thời tới dân chơi có nhu cầu cá độ. Đáng chú ý, nhà cái còn muốn vươn chiếc “vòi bạch tuộc” của mình bằng cách tạo ra các chân rết tham gia đường dây tổ chức cá độ của mình ở nhiều địa bàn, nhiều quốc gia. Thế nên, hàng loạt “mạng con” đã được nhà cái giao cho các dân chơi.

Với chiêu thức chia nhỏ trang mạng, tạo thành các “mạng con” này, nhà cái một mặt thu hút đông dân chơi, mặt khác hạn chế những rủi ro trong quá trình tổ chức cá cược, mà cụ thể ở đây chính là tình trạng dân chơi bùng tiền đặt cược sau khi bị thua độ.

Đánh mạnh nạn cá độ mùa World Cup -0
Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ tại Bắc Ninh bị cơ quan Công an bắt giữ.

Việc xuất hiện các chân rết cá cược với những trang mạng được chia nhỏ từ các “mạng tổng” tạo thành những cơn “sóng ngầm” tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường. Điều này một lần nữa lý giải vì sao, không riêng gì các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... nhiều đường dây cá độ bóng đá đã và đang đua nhau mọc lên ở các địa bàn nông thôn, miền núi. Các đối tượng cầm đầu những đường dây cá độ này thường lợi dụng sự thiếu nhận thức cũng như suy nghĩ muốn nhanh giàu của một bộ phận dân chơi để thu lợi bất chính thông qua các kèo độ bóng đá.

Tán gia bại sản vì thói đỏ đen

Mặc dù các đường dây “làm bóng” quảng cáo hết lời về phương pháp cá độ “chỉ có thắng mà không có thua”, song khi gặp những nạn nhân của bọn chúng thì mới biết được sự thật.

Trần Nguyên - công chức một sở ở Hà Nội cay đắng kể lại quá trình sa bẫy vào một đường dây cá độ bóng đá mà chỉ đến khi trắng tay, nợ nần chống chất mới nhận ra thì đã quá muộn. Mấy tháng trước, do buồn chuyện gia đình mà Nguyên theo một người bạn đi du lịch. Không ngờ, 3 ngày ở resort, Nguyên được anh bạn đào tạo về môn... cá độ bóng đá.

Sau khi lập tài khoản và chuyển tiền vào, Nguyên nhắm mắt nhắm mũi đặt cược một số trận bóng đá thuộc giải Ngoại hạng Anh và không ngờ ăn luôn gần một trăm  triệu đồng. Trở về Hà Nội, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, Nguyên vác ra “đốt” bằng sạch trong vòng một tuần lễ.  Than thở với anh bạn, Nguyên lại được anh ta “giáo lý” rằng phải tìm hiểu, nghiên cứu trước khi đánh. Nào là phải nắm được chiến thuật của từng huấn luyện viên, phong độ của từng cầu thủ, thậm chí phải biết được cả bạn gái của cầu thủ là ai hay ngày hôm ấy anh ta ăn gì.

Đánh mạnh nạn cá độ mùa World Cup -0
Một website tổ chức cá độ bóng đá với lời quảng cáo “uy tín bậc nhất”.

Ngoài ra, anh bạn còn bật mí nguồn tin “cá mập” sẽ đặt cửa vào đội nào, kết quả bao nhiêu... Cứ theo đó oánh kiểu gì cũng ăn. Nguyên bán đất, bán xe và nướng hết vào những trận cầu cũng chỉ trong chưa đầy một tháng. Khi đã trắng tay, Nguyên thề rằng sẽ không bao giờ dây vào cá độ bóng đá nữa thì một ngày Nguyên nhận được lời rủ rê từ một người phụ nữ qua mạng xã hội. Cô ta cho biết là tư vấn viên của mạng... rất uy tín. Tham gia vào mạng này, Nguyên sẽ được bảo hiểm khoản tiền cược, sẽ kiếm được tiền triệu mỗi ngày và không bao giờ thua lỗ.

Nghe thấy cũng hay hay, Nguyên lại vay mượn khắp nơi, “cắm” cả hợp đồng lao động vào ngân hàng, rồi các loại thẻ hay căn cước công dân cũng được đưa vào công ty tài chính để lấy tiền nạp vào tài khoản bắt độ. Song, trái ngược với những lời hứa lúc đầu, Nguyên tiếp tục thua tan nát. Khi yêu cầu nhà cái bảo hiểm khoản đầu tư thì chỉ nhận được những lý do hết sức vớ vẩn nhằm thoái  thác trách nhiệm. Khi Nguyên không còn tiền để nạp vào chơi nữa và lên tiếng tố cáo admin lừa đảo thì bị “đá” khỏi group.

Đại Minh (quản lý trong một công ty chuyên về xây dựng) đã có thâm niên chơi cá độ khoảng 5 năm, trải qua 2 kỳ Euro (2016-2020) và 1 kỳ World Cup (2018). Khởi đầu chỉ là chơi vài trăm ngàn cho vui, dần dần Minh lún sâu vào những canh bạc khát nước.

Từ một người có công ăn việc làm ổn định, đàng hoàng, cá độ bóng đá đãkhiến Minh mất tất cả. Mất việc, bố mẹ đẻ từ mặt, gia đình nhỏ của anh cũng tan nát khi người vợ không thể gánh nổi những khoản nợ dồn lên đến gần chục tỷ đồng của chồng, buộc phải ly hôn và đưa 2 con nhỏ về ngoại ở. Bán nhà, bán cửa vẫn còn nợ đầm đìa, các chủ nợ liên tục đến cơ quan, nhà bố mẹ đẻ đòi tiền. Thậm chí, thỉnh thoảng ngôi nhà của bố mẹ đẻ Minh còn bị khủng bố bằng “bom bẩn”, cuộc sống của Minh đã rơi vào cảnh không thể tệ hại hơn.

Song, điều đáng nói là, Minh vẫn chứng nào tật nấy, “ngựa quen đường cũ”. Trái bóng World Cup 2022 chưa lăn nhưng số tiền anh ta ném vào tài khoản đã lên tới vài tỷ đồng. Lần này nghe các admin trên group dẫn lối, Minh tính sẽ chơi tất tay với ý định gỡ gạc chuyến cuối. Minh đã “khởi động” bằng mấy trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh, Champions League... Tuy nhiên, thắng chả thấy đâu mà đem về thêm giấy nợ vài tỷ đồng. Bố mẹ Minh, vì muốn cứu con đã phải bán nhà để trả nợ cho Minh chuyển về quê sinh sống, nhằm thoát khỏi cảnh bị các chủ nợ đến đòi tiền, khủng bố, đe dọa.

Bóc gỡ đường dây cá độ ngàn tỷ qua mạng

Đầu tháng 11/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chặt đứt một đường đánh bạcvà tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn một ngàn tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Tùng, Trần Thị Thơm (cùng trú tại phường Đông Ngàn, TP Bắc Ninh), Chu Văn Hà (trú tại phường Tân Hồng, TP Bắc Ninh), Phạm Văn Mạnh (trú tại phường Phù Khê, TP Bắc Ninh), Nguyễn Văn Anh (trú tại thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Quỳnh (thường trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an cho thấy Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây đánh bạc trên từ đầu năm 2022 đến nay với ước tính số tiền giao dịch của các con bạc trên một ngàn tỷ đồng. 6 đối tượng trên đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá

Cùng với chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là hai lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Minh Khang
.
.