Đánh mạnh tội phạm xuyên biên giới
Thời gian qua, tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, lừa đảo đưa người ra nước ngoài thực hiện các hành vi phạm tội... xảy ra đáng báo động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng Công an đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh, trật tự…
Nhiều đường dây tội phạm “khủng” bị triệt phá
Trước sự biến đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý, tập trung bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Theo đó, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi...
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục đối với 2 tờ khai hải quan do Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đăng ký để xuất khẩu 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Núp dưới vỏ bọc là “xỉ đa kim... thu gom trong quá trình luyện kim” nhưng được xác định hàng hóa trong các container chứa chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS2, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu “xỉ đa kim” như khai báo.
Các đối tượng không chỉ gian dối trong việc khai báo tên gọi, mã HS, chủng loại hàng hóa, mà còn tổ chức hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ xuất khẩu bằng cách sử dụng doanh nghiệp không hoạt động thực tế, mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các pháp nhân không phát sinh giao dịch thật, lập khống hợp đồng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền hợp thức hóa chứng từ, che giấu bản chất, nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Đáng chú ý, nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá trong năm 2025, tăng hơn 22% số vụ và hơn 32% số đối tượng phạm tội liên quan ma túy. Đơn cử, đầu tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây tội phạm về ma túy có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh với số lượng ma túy thu giữ hơn 60 kg, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm với 58 đối tượng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt bắt giữ toàn bộ các đối tượng của 2 đường dây tội phạm ma túy do Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.
Công an TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương khác đấu tranh nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm ngay tại nước ngoài... Việc này thể hiện hiệu quả của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, đặc biệt trên các tuyến biên giới và trong kiểm soát giao dịch xuyên biên giới. Cụ thể, chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, Cơ quan công an đã bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 3 khẩu súng, 15 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác.
Kết quả của chuyên án cho thấy, lực lượng Công an Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm chủ tình hình, chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi và sử dụng công nghệ cao với nhiều đối tượng, “mắt xích” phức tạp...
Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2025, Công an tỉnh phát hiện, bắt 46 vụ với 119 đối tượng, xuất nhập cảnh trái phép và 13 đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, phối hợp tiếp nhận, phân loại sàng lọc, xác minh 25 lượt với hơn 1.800 công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia; qua công tác nghiệp vụ, phát hiện 8 đối tượng truy nã, 7 đối tượng truy tìm, 3 đối tượng có lệnh bắt tạm giam, tiền án, tiền sự...
Tấm lá chắn bảo vệ bình yên cho nhân dân
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, những năm qua, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, mua bán người, môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép và đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua mạng... Đặc biệt, thời gian qua, công an các tỉnh, thành cũng ghi nhận tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt là sang Campuchia, diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn việc làm của người dân để lôi kéo bằng những lời mời chào hấp dẫn.
Trên mạng xã hội, nhiều quảng cáo rao vặt với nội dung “việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp”, “làm văn phòng, thu nhập vài chục triệu mỗi tháng” hay “xuất cảnh nhanh, không cần thủ tục”... Thực chất, đây là những chiêu trò lừa đảo tinh vi để lừa đưa người sang bên kia biên giới. Từ đó, người dân không chỉ đối diện nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm có tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và uy tín gia đình...
Những thành công trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia đã khẳng định hiệu quả của sự phối hợp liên ngành, liên lực lượng và công an các cấp, cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, đặc biệt trên tuyến biên giới và trong kiểm soát giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về tội phạm xuyên biên giới trong thời kì mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức mang tầm quốc tế...
Bên cạnh việc điều tra, xử lý, lực lượng Công an đã liên tục khuyến cáo người dân bằng nhiều hình thức để phòng ngừa, tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, cần liên hệ các doanh nghiệp có giấy phép hợp pháp, chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng và hệ thống cảnh báo chính thống. Đồng thời, người dân cần tích cực tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép... Sự cảnh giác của người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước các thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới.
Thời kì hội nhập và phát triển cũng kéo theo nhiều thách thức về an ninh, trật tự, từ tội phạm xuyên biên giới, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội... đến những nguy cơ mới trên không gian mạng. Thực tế cũng kéo theo sự biến đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm từ bên kia biên giới, đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý. Trong đó, lực lượng Công an không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, mà còn đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, định hướng để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trước các loại tội phạm từ bên kia biên giới.
Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm thời gian tới, Đại tá Lê Văn Thuận cho biết, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng công an xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng người dân, nhất là khu vực biên giới, giáp ranh để người dân nâng cao nhận thức và chấp hành đúng pháp luật.
Với vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường phối hợp với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới. Các đơn vị cũng xây dựng kế hoạch phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung địa bàn trọng điểm; công tác nắm bắt thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu và trên tuyến biên giới liên tục được củng cố, kịp thời.
Cùng với đó, công an các xã khu vực biên giới đã thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thế trận lòng dân vững chắc...
Đáng lưu ý, dịp Tết Nguyên đán, thời điểm dễ phát sinh các loại tội phạm, như: đánh bạc, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, chất cấm qua biên giới, tội phạm lừa đảo, mua bán người... Do vậy, Công an các tỉnh, thành tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp kiểm soát địa bàn, nắm bắt đối tượng, nhất là những thanh, thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, khách du lịch lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, kiểm soát tình hình tội phạm, hành vi mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm qua tuyến biên giới. Sự chủ động, quyết liệt trong bảo vệ an ninh biên giới sẽ góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho người dân.
Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng CSHS được xem là đơn vị thường trực, chủ công trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm mua bán người; hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân, giao tiếp, làm việc thân thiện với nạn nhân bị mua bán người, nạn nhân của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.
Phòng CSHS đã chủ động nắm tình hình, kịp thời dự báo đúng, trúng diễn biến, vấn đề nổi lên về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để tham mưu, chỉ đạo hình thành “thế trận phòng, chống tội phạm” khép kín, liên hoàn trên không gian mạng, từ trong địa bàn tỉnh đến ngoài biên giới. Đồng thời, thực hiện các biện pháp quản lý, phòng, chống mua bán người có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, trên các lĩnh vực như: kết hôn với người nước ngoài; cho, nhận con nuôi; giới thiệu việc làm; đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; các dịch vụ văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ có điều kiện khác,... để thực hiện hành vi phạm tội mua bán người.
Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an cơ sở trong xác lập đấu tranh chuyên án triệt phá các băng, nhóm, đường dây tội phạm mua bán người nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài... Đồng thời, duy trì tốt mối quan hệ, trao đổi thông tin với công an các tỉnh của Vương quốc Campuchia để kịp thời phát hiện, phối hợp xác minh, xử lý các đối tượng phạm tội có yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia...

Mặt nạ “người vận chuyển vàng”: Cạm bẫy xuyên biên giới