Đánh mất tương lai vì “sòng bạc ảo”

Thứ Năm, 10/07/2025, 08:45

Những năm gần đây, cờ bạc online đã và đang len lỏi vào học đường dưới vỏ bọc “game giải trí” khiến nhiều học sinh sa vào vòng xoáy đỏ đen. Dễ chơi, dễ nạp tiền nhưng lại khó thoát ra - cơn lốc này đang kéo theo những hệ lụy nặng nề về đạo đức, học tập và pháp lý, trong khi công tác quản lý vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Cơn lốc “tài - xỉu online” tấn công học đường

Với các bạn trẻ có “máu cờ bạc”, ham trò đỏ đen thì có lẽ “Tài Xỉu Online” là cái tên gọi không còn quá xa lạ. Bởi thực chất đây là ứng dụng cho phép người chơi đặt cược số tiền mong muốn vào một trong hai ô “Tài” hoặc “Xỉu” để ăn thua tiền cá cược. Theo luật chơi, hệ thống này sẽ tung ra 3 viên xúc sắc và nếu tổng số điểm trên 3 viên xúc xắc được tung ra lớn hơn 10 thì được gọi là “Tài” và nhỏ hơn 10 thì được gọi là “Xỉu”.

tx1_1.jpg -0
Để kích thích nhiều người trẻ tham gia các trò chơi đỏ đen, nhà cái còn lồng ghép các yếu tố khiêu dâm.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc với quy mô rất lớn, với số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa phương trên toàn quốc với sự tham gia của hàng ngàn con bạc trên địa bàn cả nước, có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng.

Điều đáng lo ngại là, trong đường dây đánh bạc trên mạng này, Cơ quan Công an phát hiện phần lớn người tham gia đánh bạc là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước. Theo cơ quan Công an, đây là vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để các em không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng.

Ban đầu, nhiều học sinh chỉ tiếp cận tài xỉu như một trò tiêu khiển “cho vui” trong giờ ra chơi hoặc khi học online. Nhưng càng chơi, các em càng bị cuốn vào tâm lý “thử thêm một ván” nữa. Đối với những tài khoản mới, nhà cái thường tạo tâm lý “cờ bạc đãi tay mới”. Thắng vài ván đầu, đa số các em đều có cùng suy nghĩ “kiếm tiền không khó” và lại tiếp tục chơi. Nhưng khi nếm mùi thất bại thì các em lại có tâm lý muốn “lấy lại những gì đã mất”. Cứ thế, các con bạc tuổi học sinh ngày một dấn sâu vào trò cờ bạc online.

Nguyễn Mạnh Hải (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi), sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội mới đây đã phải bảo lưu kết quả chỉ vì không đủ điểm chuyên cần cũng như không thể theo nổi kiến thức của trường. Lý do không phải do sức học của Hải đuối hơn so với các bạn mà là bởi trong đầu của Hải lúc này chỉ là hình ảnh những ván tài xỉu thắng thua. Suốt một thời gian dài, Hải thức thâu đêm suốt sáng chỉ để tìm kiếm cơ hội “làm giàu”. Nếu thắng, Hải sẽ gọi bạn bè đi ăn khao tưng bừng nhưng nếu thua dài thì đó cũng là những ngày bạn bè của Hải sẽ bị nã vay tiền. Khi không vay được tiền, Hải sẵn sàng đi cầm điện thoại, xe máy để có tiền ném vào những trận đỏ đen. Theo bạn bè Hải chia sẻ thì số tiền nợ nướng vào tài xỉu của Hải hiện đã lên cả trăm triệu.

Tương tự, Lê Trần Bảo Ngọc, sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang có ý định bảo lưu kết quả học tập vì tâm trí không thể rời khỏi những trận thắng thua của trò “tài -xỉu online”. Ngọc chia sẻ: “Ban đầu thấy bạn chơi, em cũng chỉ định chơi thử xem thế nào thôi nhưng không nghĩ nó lại cuốn mình đến thế. Thắng thì muốn ăn thêm, thua thì muốn gỡ. Nói chung là luôn có lý do để mình phải tiếp tục. Cũng nhiều lần em đã tự hứa là phải dừng lại thôi. Em thậm chí cai không dùng smartphone nhưng cũng chỉ được một ngày, đến ngày thứ 2 là không chịu nổi. Và giờ thì em cảm giác mình không thể nào bỏ được”.

Không chỉ chơi tài xỉu online mà Ngọc còn rất đam mê với trò “Sóc đĩa sexy”. Đây là trò sóc đĩa được livestream trực tuyến, trong đó người lắc sóc đĩa (thường là nữ giới) ăn mặc hở hang hoặc cố tình gợi cảm nhằm thu hút người xem và kích thích người chơi cá cược. Các phiên bản này xuất hiện trên các nền tảng cá cược trá hình, sòng bạc online hoặc các trang web bất hợp pháp, chủ yếu hoạt động ẩn danh, có yếu tố nước ngoài. Người chơi có thể nạp tiền thật, đặt cược qua ví điện tử hoặc chuyển khoản, và thắng - thua đều bằng tiền thật. Chính bởi có sự lồng ghép yếu tố khiêu dâm, câu view nên dễ gây nghiện, đặc biệt là với giới trẻ.

Với các trò cờ bạc online, nhiều học sinh thừa nhận rằng, lần đầu chơi chỉ đặt 5.000-10.000 đồng nhưng sau vài lần thắng dễ, các em bắt đầu tăng mức cược lên 50.000, 100.000, rồi đến cả tiền triệu. Có em gom tiền ăn sáng, xin tiền mẹ “nộp học phí” hoặc nạp thẻ điện thoại nhưng lại chuyển khoản vào ví điện tử để tiếp tục “làm giàu”. Khi thua, các em không chấp nhận mất tiền, mà tìm mọi cách chơi lại để “gỡ vốn”.

Một khi đã “nghiện đỏ đen”, việc học của các em bị ảnh hưởng rõ rệt. Giờ học mất tập trung, ngủ gật, trốn tiết để chơi hoặc theo dõi kết quả các ván cược. Không ít giáo viên cho biết học sinh thường xuyên vi phạm nội quy, bị tụt hạng học lực hoặc bùng học kiểm tra vì “đang bận cá cược”.

Thực tế, không ít học sinh rơi vào vòng xoáy nợ nần, buộc phải vay mượn bạn bè, lừa dối gia đình hoặc thậm chí ăn cắp tài sản để trả nợ. Một số em còn trở thành “đầu mối trung gian” mời gọi bạn cùng lớp chơi để được “hoa hồng” từ nhóm tài xỉu bên ngoài.

tx3.jpeg -2
Tài xỉu sử dụng 3 viên xúc xắc (xí ngầu) 6 mặt, có điểm từ 1-6. Luật chơi cơ bản nhất của tài xỉu là đặt tài hoặc xỉu. Tổng điểm 3 viên xúc xắc từ 4-10 là xỉu, từ 11-17 điểm là tài.

Nhiều em học sinh, sinh viên, chỉ vì bị cuốn quá sâu vào trò đỏ đen online đã dẫn tới vi phạm pháp luật. Trước đó, Công an quận Hà Đông (nay là phường Hà Đông) TP. Hà Nội bắt giữ Bùi Ngọc Sơn, sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, Sơn bảo lưu kết quả học tập và đi làm nhân viên shipper giao hàng tiết kiệm. Sơn khai nhận, xuất phát từ việc bị thua nhiều tiền khi chơi game “tài xỉu online” nên đối tượng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền nạp game.

Quá trình làm shipper, Sơn dần thông thuộc các tuyến đường của nhiều quận trên địa bàn TP. Hà Nội. Đối tượng nhận thấy trong các ngõ nhỏ vào ban ngày rất ít người qua lại, vắng vẻ, người dân thường khóa cửa đi làm. Bản thân đối tượng lại mặc quần áo shipper nên không ai chú ý, thuận tiện cho việc gây án.

Để chuẩn bị đi ăn trộm, Sơn mua kìm cộng lực, cờ lê, tuốc-nơ-vít, mặc quần áo shipper, đeo khẩu trang đồng thời che biển kiểm soát xe máy rồi lang thang khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội để trộm cắp tài sản. Trước khi gây án, để chắc chắn không có người trong nhà, đối tượng thường bấm chuông nhiều lần rồi mới phá khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp tải sản. Với thủ đoạn nêu trên, Sơn đã nhiều lần gây án trót lọt.

Không chỉ sinh viên, học sinh THPT mà giờ đây nhiều học sinh THCS cũng bị cuốn vào cơn lốc tài xỉu online. Chỉ cần tải ứng dụng, sử dụng ví điện tử là các em dễ dàng tiếp cận các nhóm tài xỉu trá hình hoạt động qua Telegram, Zalo, Facebook... mà phụ huynh và giáo viên rất khó kiểm soát.

Gần một tháng qua, không khí gia đình chị Nguyễn Thị Loan (xã Vân Đình, Hà Đông) lúc nào cũng như đưa đám. Lý do là bởi, gần cuối năm học con trai chị (hiện đang học lớp 9) về nhà và thông báo với gia đình là con đang nợ gần 100 triệu đồng vì thua tài xỉu online. Nghe con báo nợ mà vợ chồng chị Loan rụng rời chân tay. Mặc dù kể từ đầu năm 2025, lực học của con trai chị liên tục bị giảm sút nhưng vợ chồng chị Loan chỉ nghĩ chắc do con không tập trung vào việc học nên cũng chỉ biết động viên con cố gắng nhưng lý do dẫn đến sự sa sút ấy là điều mà vợ chồng chị không bao giờ ngờ tới.

Cần sự chung tay giữa phụ huynh và nhà trường

Thông thường, các game tài xỉu online thường sử dụng chiêu trò mồi chài rất bài bản: tạo cảm giác “chơi thử không mất tiền”, “chơi để giải trí”, sau đó hướng dẫn học sinh nạp thẻ cào, ví điện tử để bắt đầu đặt cược thật. Chúng chia sẻ “mẹo chơi thắng nhanh”, “bảng vàng người thắng tiền” và cài người đóng giả học sinh khoe vừa thắng đậm.

tx2_1.jpeg -1
Nhiều học sinh, sinh viên đã phải bảo lưu kết quả học tập chỉ vì lún quá sâu vào “tài xỉu online”.

Bên cạnh đó, một số đối tượng còn tổ chức “giải đấu mini” trong trường, dụ dỗ học sinh mời bạn tham gia để được “thưởng hoa hồng”, tạo hiệu ứng đám đông và thúc đẩy tâm lý “ai cũng chơi, mình cũng chơi”. Theo Chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình thì việc học sinh tham gia tài xỉu online không đơn thuần là hành vi giải trí mà là biểu hiện của sự thiếu kỹ năng tự kiểm soát và dễ bị dẫn dụ bởi phần thưởng ảo. Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, các em rất dễ sa vào tâm lý “được ăn cả, ngã về không”. Đáng lo là khi đã thắng vài lần, các em dễ hình thành niềm tin sai lệch rằng mình có khả năng kiếm tiền từ game đỏ đen, từ đó dẫn đến nghiện hành vi cá cược, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, đạo đức và các mối quan hệ xã hội.

Trên thực tế, phần lớn học sinh hiện nay thiếu kỹ năng nhận diện hành vi lừa đảo số, cạm bẫy tài chính. Nếu học sinh không hiểu được bản chất của trò đỏ đen, không được rèn kỹ năng từ chối, kiểm soát hành vi thì dù cha mẹ có cấm đoán đến đâu, các em vẫn tìm cách tham gia bằng hình thức khác.

Nhưng lỗ hổng không nằm ở một phía. Khi học sinh có quá nhiều công cụ trong tay nhưng lại thiếu kiến thức bảo vệ bản thân, trong khi phụ huynh lơ là, nhà trường thiếu điều kiện kiểm soát, và xã hội chưa cảnh báo đủ mạnh, thì “cơn lốc tài xỉu” sẽ tiếp tục cuốn trôi nhận thức, thời gian và cả tương lai của nhiều thế hệ học trò.

Tình trạng học sinh sa vào tài xỉu không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đã trở thành vấn nạn học đường cần sự cảnh tỉnh mạnh mẽ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nếu không ngăn chặn kịp thời, “cơn lốc đỏ đen” này có thể để lại hệ lụy lâu dài về cả đạo đức, tâm lý và tương lai của thế hệ trẻ. Do vậy, phụ huynh cần chủ động hơn trong việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị di động của con, kiểm tra ứng dụng, lịch sử truy cập và hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ an toàn. Quan trọng hơn, cha mẹ phải là người định hướng các giá trị sống lành mạnh, dạy con hiểu được hậu quả của việc “làm giàu nhanh bằng may rủi”. Không chỉ quản lý mà cần đồng hành, trò chuyện, lắng nghe và giải thích để con tự xây dựng rào chắn tâm lý trước cám dỗ cờ bạc.

Thay vì chỉ xử lý khi đã phát hiện vi phạm, nhà trường cần tích cực phòng ngừa từ gốc: tổ chức tuyên truyền, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề về nhận diện cạm bẫy trên mạng, kết hợp giáo dục kỹ năng số và tài chính trong chương trình học. Giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi sát sao biểu hiện bất thường của học sinh.

Hiện nay, nhiều trường học đã triển khai sáng kiến “Hòm thư cảnh báo học đường” - nơi học sinh có thể gửi thông tin ẩn danh về các hành vi cá cược, đánh bài, bạo lực… qua đó kịp thời phát hiện và xử lý.

Giữa thời đại công nghệ số, nơi chỉ cần một cú nhấp là bất kể ai cũng có thể bước vào “sòng bạc ảo” thì bức tường vững chắc nhất không nằm ở công nghệ, mà ở nhận thức, kỹ năng và sự quan tâm đúng mức từ người lớn. Cảnh tỉnh chưa bao giờ là muộn, nếu tất cả cùng hành động vì một môi trường học đường lành mạnh, an toàn.

Phong Anh
.
.