Để một vùng “thủ phủ” công nghiệp yên bình hơn
Đồng Nai đứng đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp, thu hút hàng triệu công nhân các địa phương trên cả nước đến làm việc nên cũng nảy sinh phức tạp nhiều vấn đề về an ninh, trật tự. Để duy trì trị an trên toàn địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
Ngăn chặn “tín dụng đen” bủa vây người lao động
Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, để đấu tranh có hiệu quả, triệt phá các băng nhóm tội phạm, ngoài tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt thì việc thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn giữa công an các xã và các phòng nghiệp vụ là rất quan trọng. Thông qua việc trao đổi thông tin, nếu một đơn vị nào đó phát hiện tội phạm có thể thông báo để các đơn vị khác cùng phối hợp, rà soát, truy xét trên diện rộng, an ninh, trật tự cũng được đảm bảo tốt hơn. Ngoài ra, cũng phải tăng cường trao đổi thông tin tội phạm với các đơn vị ở tỉnh bạn để hỗ trợ qua lại khi cần thiết.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập tức tỏa đi các địa bàn nắm tình hình. Ngoài đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, lừa đảo, tệ nạn xã hội, trinh sát được giao nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình và triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, bởi theo quy luật, cứ dịp cuối năm các đối tượng tội phạm thường nhắm vào những công nhân, người lao động có thu nhập thấp, biết họ cần tiền về quê ăn Tết hoặc chi tiêu dịp cuối năm...
Trải qua thời gian thu thập thông tin, cuối tháng 10/2025, các trinh sát phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi đang lén lút hoạt động ở khu vực TP Biên Hòa cũ. Để quảng cáo hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ, lập các trang cá nhân, fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp - Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”,... chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn. Đến đầu tháng 11, trinh sát đã xác minh được nhân thân toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm này.
Cầm đầu băng nhóm là Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993, tại tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Trảng Dài). Các đối tượng hoạt động theo chỉ đạo của Doanh gồm: Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1989, cùng quê ở TP Hà Nội, tạm trú phường Tam Hiệp), Lê Văn Tiến (sinh năm 1990), Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990, tại tỉnh Ninh Bình, cả 2 tạm trú KP4C, phường Trảng Dài), Bùi Văn Thái (sinh năm 1995, tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).
Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn Zalo, gửi định vị nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Số tiền cho vay dao động từ 10 đến 100 triệu đồng, trả góp theo hình thức 21, 25 và 31 ngày, mỗi ngày trả dao động từ 500 ngàn đến 3,5 triệu đồng tùy theo gói vay. Các đối tượng cũng tự quy định người vay phải chịu số tiền từ 500 ngàn đến 1,2 triệu đồng phí làm hồ sơ tùy theo gói vay lớn nhỏ và được trừ trực tiếp vào số tiền được vay. Như vậy, người vay phải trả lãi suất dao động từ 350-528%/năm.
Ngay sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ phạm tội, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bố trí 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng. Ngoài ra, còn thu giữ tại nhà của Vũ Văn Doanh 1 khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.
Ngay sau khi hay tin nhóm đối tượng này bị bắt, đã có 30 nạn nhân trực tiếp đến hoặc liên hệ qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo các đối tượng đã cho họ vay tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng và phải trả lãi suất “cắt cổ” tổng cộng trên 600 triệu đồng.
Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ giữa năm 2024 đến thời điểm bị bắt đã cho hàng trăm người vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trường hợp người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng sẽ tiếp cận dùng lời ngon ngọt giả bộ giới thiệu vay của một đối tượng khác để trả và tiếp tục góp cho chủ nợ mới (thực chất là đồng bọn trong nhóm các đối tượng này). Hằng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.
Phá nhanh nhiều vụ trộm cắp
Ngoài đấu tranh mạnh đối với các loại hình tội phạm cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo..., Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an các xã trên toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với trinh sát hình sự đóng trên địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, quản lý cư trú nhằm phát hiện các đối tượng nghi vấn để đấu tranh. Chỉ tính từ 1/7/2025 đến thời điểm hiện tại, công an các xã trên toàn tỉnh đã phá hàng chục băng nhóm trộm cắp, bắt hàng chục đối tượng, thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.
Điển hình, sáng 2/11, Công an xã An Phước tiếp nhận tin báo của chị Cáy Hiền Như Quỳnh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tam An 4, xã An Phước, quản lý Bưu cục Công ty J&T chuyển phát nhanh Thuận Phong) về việc có kẻ gian đột nhập kho hàng của công ty trộm cắp 2 quạt công nghiệp, 2 CPU, 2 màn hình máy tính 19 inch, 2 máy idata (dùng để quét mã hàng hóa) và 27 đơn hàng, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đồng. Nhận tin báo, Trung tá Phạm Hồng Kỳ, Trưởng Công an xã đã dẫn đầu một tổ công tác đến hiện trường thu thập chứng cứ, dấu vết, lấy lời khai của những người xung quanh, mở hướng điều tra, truy bắt đối tượng.
Chỉ trong thời gian ngắn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã An Phước đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nghi phạm là Đ.V,G (sinh năm 1971, ngụ phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh) và L.K.D (sinh năm 2000, tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Khám xét phòng trọ của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ toàn bộ tài sản trao trả cho Công ty J&T.
Đêm 3/11, trong lúc đang thực hiện công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ Công an tỉnh Lâm Đồng về việc có đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đang di chuyển theo hướng về xã Bù Đăng. Ngay lập tức, tổ tuần tra triển khai lực lượng chốt chặn, thông báo cho các tổ an ninh cơ sở bố trí thêm các chốt chặn khác đón lõng tại các tuyến đường trọng điểm đi qua địa bàn tiến hành kiểm tra hành chính các trường hợp nghi vấn.
Đến 23h30, tổ tuần tra phát hiện 2 xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, trong đó có một xe có đặc điểm trùng khớp với phương tiện bị mất trộm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra lập tức sử dụng phương tiện chuyên dụng truy đuổi. Khi vừa bắt kịp, đối tượng dùng bình xịt hơi cay nhắm các thành viên tổ công tác liên tục tấn công. Do có sự chủ động nên các thành viên tổ công tác đã né tránh được toàn bộ đòn tấn công của đối tượng.
Sau khi bị truy đuổi trên đoạn đường dài trên 20 km, nhận thấy khó có thể thoát, các đối tượng đã bỏ lại chiếc xe mô tô vừa trộm được bên đường rồi chạy vào khu vực rừng tràm. Tổ công tác nhanh chóng chia đội hình, một mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành kiểm tra và xác định phương tiện bỏ lại, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng bàn giao cho đơn vị bạn tiếp tục điều tra, xử lý.

Bóc gỡ băng tội phạm “tín dụng đen” có vũ khí quân dụng
Chặn đứng tội phạm "tín dụng đen" ngay từ cơ sở
Trục xuất “trùm” đường dây tín dụng đen 6.700 tỷ đồng