Dẹp loạn nạn “độ” xe chui

Thứ Bảy, 28/05/2022, 09:10

Xác định các lò “độ” xe chính là nơi tiếp tay, nơi cung cấp hàng cho các quái xế trong việc tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nên những ngày qua, Công an TP đã xử lý hàng loạt cơ sở độ, chế xe là điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn các quận, huyện... Qua đó, Cơ quan Công an phát hiện nhiều xế “độ” cùng linh kiện, phụ tùng để độ xe không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hàng loạt lò độ xe “khủng”

Thế giới ngầm của dân chơi xe độ, chế ở TP Hồ Chí Minh từ lâu được nhiều người biết đến với khả năng tạo ra những chiếc mô tô có hình thù quái dị cũng như chạy trên đường với tốc độ cao hơn thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Trong đó, những cái tên như “Red Leo Racing” ở quận Gò Vấp, “Tô Hà Đông Nghi” ở quận Tân Bình, lò xe “U. Lụi” ở quận 12 hay “P.Barcelona” ở TP Thủ Đức... được nhiều người biết đến nhờ những “thành tích” trên đường.

Và các “thành tích” càng được nhiều dân chơi biết đến hơn khi các chủ lò liên tục “sáng tạo” ra những con “quái vật” tốc độ rồi lên các kèo dợt xe đầy nguy hiểm như chạy xe tốc độ cao Bắc - Nam trong 24 giờ, đua xe đường phố... rồi đăng tải video clip lên các nền tảng mạng xã hội như một kiểu khoe chiến tích.

Dẹp loạn nạn “độ” xe chui -0
Cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra các phụ tùng được bày bán phục vụ nhu cầu thay đổi kết cấu xe tại một số lò độ.

Cứ thế, tên tuổi của các lò độ xe này ngày một vang xa và các chủ lò cũng chẳng ngần ngại quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, kéo theo đó lượng người quan tâm tìm đến đặt hàng độ xe sẽ ngày một tăng lên. Dù cơ quan chức năng đã liên tục vào cuộc xử phạt song vì lợi nhuận rất lớn từ việc kinh doanh, mua bán xe độ, phụ tùng độ xe khiến giới chủ lò bất chấp.

Trong đợt ra quân triển khai kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch cùng các đơn vị chủ công và công an các quận, huyện và TP Thủ Đức để tăng cường xử lý, giải quyết triệt đệ vấn nạn lò độ xe công khai, thách thức dư luận tồn tại trong thời gian qua.

Chiều 20-5, tổ công tác do Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ khác của Công an quận Gò Vấp bất ngờ kiểm tra địa chỉ cửa hàng độ xe như “Red Leo Racing” trên đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp) và một kho chứa xe của cơ sở này cách đó không xa, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục chiếc “xế độ” với hình thù quái dị đang được cất giữ bên trong.

Theo khai nhận của chủ cơ sở, những chiếc xe này đều được nhận từ khách hàng từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi về để thay đổi kết cấu, phục vụ sở thích đua xe. Tất cả những phương tiện bên trong cửa hàng và nhà kho của “Red Leo Racing Shop” thời điểm kiểm tra đều không xuất trình được giấy tờ đăng ký, sau đó được đưa về trụ sở Công an quận Gò Vấp. Tới 15 giờ cùng ngày, khoảng hơn 20 xe được di lý về kho tạm giữ phương tiện của Công an quận Gò Vấp nằm trên đường Quang Trung.

Dẹp loạn nạn “độ” xe chui -0
Hàng chục tay nài cưỡi những xe độ, chế nẹt pô ầm ĩ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Trong quá trình kiểm tra, có một thanh niên điều khiển xe mô tô đã thay đổi kết cấu đến để mua đồ và một xe ô tô bán tải trên xe chở 2 xe độ (không có biển số) đến để test xe cũng bị tổ công tác kiểm tra, tạm giữ để xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, “Red Leo Racing Shop” do một tay nài có số má tên Huỳnh Đ. T. làm chủ. T. được biết đến là một tay đua từng tham gia nhiều giải đua được tổ chức ở TP Cần Thơ và Bình Dương. Cơ sở này được xem là địa chỉ giới chơi xe thường xuyên lui tới khi có thể đáp ứng mọi nhu cầu độ, chế. Trên trang Facebook cá nhân của người này, ghi nhận được nhiều bài viết công khai, kêu gọi, quảng cáo việc độ, chế xe...

Theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự, cơ sở này đã lọt vào tầm ngắm của đơn vị, là điểm đen về an ninh, trật tự cần có biện pháp xử lý, ngăn ngừa. “Hiện, công tác truy xuất nguồn gốc phương tiện đang được chúng tôi và Công an quận Gò Vấp gấp rút thực hiện. Tất cả những xe không có nguồn gốc hoặc không có thông tin đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật”, cán bộ này cho biết.

Cùng thời điểm ngày 20-5, các tổ công tác của các đơn vị trên cũng đã ập vào kiểm tra tiệm sửa xe “Tô Hà Đông Nghi” ở quận Tân Bình. Tại đây, phát hiện 6 xế độ đã thay đổi kết cấu, không biển số và không giấy tờ.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thêm tại 2 tiệm gia công linh kiện, phụ tùng độ xe không tên trên địa bàn huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Tại địa bàn huyện Hóc Môn, qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tiệm có 1 xe độ không biển số, 1 xe máy không có giấy đăng ký. Ngoài ra, tiệm còn chứa nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và một số máy móc, phôi kim loại phục vụ sản xuất linh kiện, phụ tùng độ xe.

Dẹp loạn nạn “độ” xe chui -0
Đưa xe độ, chế về trụ sở để tạm giữ, phục vụ điều tra.

Kiểm tra tại tiệm gia công linh kiện, phụ tùng độ xe không tên ở huyện Củ Chi, cơ quan chức năng phát hiện có 3 xế độ không có giấy tờ, biển số, nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ cùng máy móc phục vụ sản xuất linh kiện, phụ tùng độ xe…

Các lò độ tiếp tay cho các đối tượng tụ tập, tổ chức đua xe trái phép

Theo ghi nhận của phóng viên, tại TP Hồ Chí Minh có nhiều lò độ xe chuyên nghiệp như trên tồn tại ở khắp các quận, huyện đáp ứng mọi yêu cầu của quái xế và dân chơi. Bên cạnh các lò độ chuyên nghiệp, không ít tiệm sửa xe trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều có tay nghề độ xe nếu khách có yêu cầu. Chính vì vậy, không chỉ với dân chơi mà ngay cả người dân đi đường nếu có nhu cầu về độ xe thì đều có thể tấp vào một tiệm ngay trên đường để lên đời xe...

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe trái phép vẫn luôn là vấn đề gây bức xúc cho người dân tại các đô thị lớn. Mặc dù lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức nhiều đoàn tuần tra, kiểm soát và chốt chặn xử lý các nhóm đối tượng này nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Mới đây nhất, tại địa bàn quận 12, lúc 20 giờ 15 phút ngày 14-5, hàng chục tay nài trẻ tuổi cưỡi trên những xe máy độ, chế đã chặn một đoạn đường giao giữa đường DN7 và DN6 (trong khu dân cư thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12) rồi nẹt pô ầm ĩ, đua xe khiến nhiều người khiếp sợ.

Nhóm này chạy thành đoàn, nẹt pô inh ỏi, lạng lách đánh võng trên một đoạn đường khoảng 2km, kéo dài đến đoạn giao với đường DD5. Tiếp đó, từng tốp quái xế dàn hàng ra giữa đường, rú ga, biểu diễn bốc đầu, so kè tốc độ.

Theo ghi nhận của phóng viên, có ít nhất 20 quái xế trong đổ tuổi thanh, thiếu niên, không đội nón bảo hiểm điều khiển những xe máy được độ chế, liên tiếp so kè tốc độ, phóng ầm ầm trên đường, chạy thành đoàn khiến nhiều người dân khiếp sợ. Đáng nói, các thanh niên vừa chạy tốc độ cao, vừa dàn hàng ngang rồ ga lao vun vút trên đường. Hai bên đường, hàng trăm thiếu niên đứng quan sát, cổ vũ. Giao thông qua khu vực hầu như bị tê liệt do nhóm này đóng đường để tổ chức đua xe mượn cớ ăn mừng chiến thắng của tuyển bóng đá nữ.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát xuất hiện tiếp cận truy đuổi, khống chế. Trong một khoảng thời gian ngắn, các quái xế bung chạy vào nhiều con hẻm, tuyến đường xung quanh để thoát thân. Trong lúc vội vàng bỏ chạy với tốc độ cao, hàng loạt tay nài va xe vào nhau. Một số nhanh chân dựng xe tiếp tục bỏ chạy, số khác bỏ xe chạy vào bụi cây để trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Dẹp loạn nạn “độ” xe chui -0
Xế độ tại Red Leo Racing Shop.

Tại hiện trường, có ít nhất 4 xe máy va chạm với nhau và bị bỏ lại. Cảnh sát cũng khống chế nhiều thanh niên trong đoàn đua xe, đưa người và phương tiện về trụ sở để làm rõ. Nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng chức năng vì đã phát hiện sớm và chặn đứng việc tụ tập đua xe gây mất an toàn giao thông ở khu vực...

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tụ tập đua xe ngày càng diễn biến phức tạp, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tham gia giao thông đến bộ phận giới trẻ chưa làm tốt. Mặt khác, các lò độ xe nở rộ cũng được xem là nguyên nhân gián tiếp, tiếp tay cho các đối tượng này tụ tập, tổ chức đua xe trái phép.

Hầu hết các đối tượng trước khi tụ tập đua xe đều đem xe đi thay đổi kết cấu và phân khối tại các tiệm sửa xe. Do vậy, thời gian tới, để xử lý triệt để vấn nạn đua xe, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với công an địa phương tuyên truyền, vận động các tiệm chuyên độ xe môtô không nhận độ xe cho các đối tượng, đồng thời tiếp tục xử lý nghiêm các lò độ xe cố tình vi phạm như kể trên. Riêng các chủ phương tiện tự ý thay đổi kết cấu xe, khi lưu thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Lữ - Nam Phạm
.
.