Dẹp nạn “quái xế”

Thứ Tư, 11/10/2023, 08:02

Không quy mô như các địa phương khác, nhưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tình trạng thanh, thiếu niên ở các huyện, thị rủ nhau lên thành phố, tụ tập đua xe vẫn xảy ra. Đèn nháy, tiếng còi inh ỏi, tiếng nẹt pô chát chúa, đinh tai, nhức óc; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách… là thực tế, gây bức xúc cho nhân dân, gây nguy hiểm tính mạng cho người tham gia giao thông.

Ám ảnh “quái xế”

Trước sự kiên quyết của lực lượng Công an, tình trạng “quái xế’ đã có giảm tuy nhiên vẫn còn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng phương tiện mô tô chế độ thường xuyên tụ tập chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga... Điều đáng nói, trong đó, có “quái xế” dương tính với ma túy, có nhóm “quái xế” thách thức lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Đây là thực trạng đáng báo động, gây mất trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông.

Theo Cơ quan công an, các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm có độ tuổi từ 14 đến 22, bỏ học sớm, thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình và nhiều nhóm đến từ các địa phương khác rủ nhau lên địa bàn thành phố Huế để tổ chức đua xe, càn quấy, gây rối trật tự công cộng. Qua nắm tình hình, các đối tượng sử dụng phương tiện mô tô chế độ tổng thành khung, máy và bộ phận giảm thanh. Các nhóm này thường tụ tập càn quấy, đua xe, dàn hàng, thường điều khiển xe không có biển số hoặc che biển số, chạy với tốc độ cao khi gặp lực lượng CSGT gây khó khăn trong công tác xác minh, đấu tranh với các đối tượng. Nhóm đối tượng này thường xuyên theo dõi lực lượng chức năng, đổi địa điểm tập trung và các tuyến đường di chuyển, khi lực lượng CSGT xuất phát thì các đối tượng thường dừng hoạt động, ảnh hưởng đến công tác xử lý của lực lượng CSGT và các lực lượng có liên quan. Các phương tiện sau khi độ chế điều khiển với âm thanh rất lớn, tốc độ cao; việc truy đuổi các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn, đối tượng này thường rất manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ nếu có điều kiện...

Dẹp nạn “quái xế” -0
Công an thành phố Huế tuần tra bắt giữ nhiều “quái xế”.

Tỉnh lộ 25 - cung đường thơ mộng nằm dưới tán rừng thông cổ thụ dẫn lên đồi Thiên An (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) được ví như “Đà Lạt giữa lòng Huế” được nhiều người dân địa phương và du khách chọn dừng chân, ngắm cảnh, check-in... Thế nhưng, thời gian gần đây, cung đường này trở thành nỗi ám ảnh với không ít du khách, người dân địa phương khi nhiều nhóm quái xế tụ tập để “đọ ga”.

Chị Trần Phương T. (trú tại TP Huế) thường xuyên cùng nhóm bạn đến đây ngắm cảnh, dạo chơi kể: “Hội đọ ga” có nhiều nhóm, có nhóm khoảng 5-7 người, có nhóm hơn chục người, ở độ tuổi thanh, thiếu niên, thường tụ tập từ đầu giờ chiều. Sau những màn “nhồi ga”, nẹt pô liên tục khiến không gian yên tĩnh ở khu vực đồi Thiên An rúng động, các quái xế đồng loạt vào số, tăng ga chạy với tốc độ rất nhanh, bấm còi inh ỏi. Nguy hiểm nhất là vào khúc cua, các quái xế vẫn giữ nguyên tốc độ lao nhanh.

Tìm hiểu từ nhiều người dân ở gần khu vực này, họ cho biết, mỗi lần nghe tiếng nẹt pô mà thót tim, ám ảnh. Lo ngại hơn, khi cung đường này vào những ngày cuối tuần có rất nhiều người lên thưởng ngoạn. Trong đó có rất nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Nếu không cẩn thận, sẽ rất khó nói trước điều gì bởi sự bất chấp, liều lĩnh của các quái xế...

Từ thông tin phản ánh của người dân, sau một thời gian theo dõi, tối 24/9 vừa qua, tại tỉnh lộ 24, đoạn đồi Thiên An, lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT - Trật tự Công an thành phố Huế phối hợp với Công an xã Thủy Bằng đã phát hiện, bắt quả tang 22 thanh, thiếu niên liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu, hình dáng xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe...

Qua xác minh, số thanh, thiếu niên này đến từ nhiều địa bàn: Thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và một số người ở ngoại tỉnh. Hiện, Cơ quan công an đã tạm giữ 17 xe mô tô, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với số thanh, thiếu niên trên với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng.

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy cũng từng phối hợp với Công an xã Thủy Bằng tiến hành vây bắt 17 đối tượng làm mất trật tự, mất an toàn giao thông và đua xe trái phép tại khu vực đồi Thiên An. Trong số này có nhiều đối tượng chưa có giấy phép lái xe, nhiều xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, hình dạng, không đội mũ bảo hiểm...

Dẹp nạn “quái xế” -0
Nhóm “quái xế” thách thức lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Điều đáng nói, thời gian qua, có nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự công cộng và nguy hiểm cho người tham gia giao thông ngay tuyến đường Lê Lợi - tuyến đường sầm uất và tập trung đông du khách nhất ở thành phố Huế, rồi quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook. Qua clip cho thấy, các đối tượng này điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô và sau đó tự gây tai nạn. Nhiều người xem đoạn clip bức xúc về thái độ, hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên này.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế ngay sau đó đã làm rõ nhóm thanh, thiếu niên lái mô tô trên gồm: Võ Trung Th. (SN 2003, trú tại phường An Cựu); Đặng Nguyễn Phúc M., Nguyễn Thiện L. (cùng SN 2005, trú tại phường An Tây) và Phan Văn Vũ H. (SN 2005, trú tại phường Phước Vĩnh, đều thuộc địa bàn thành phố Huế). Điều đáng nói, tiến hành test nhanh, đối tượng Nguyễn Phúc M. dương tính với chất ma túy.

Có một số “quái xế” khi bị lực lượng Công an phát hiện đã có những biểu hiện thách thức. Cụ thể, giữa tháng 2/2023, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên 3 tuyến đường Lê Lợi, Hùng Vương và Trần Hưng Đạo - các tuyến đường trung tâm bậc nhất thành phố Huế thì phát hiện 14 “quái xế” sử dụng 9 xe máy chạy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, khiêu khích, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Trong đó, có 2 xe máy đã được tháo biển số và một số xe che biển số bằng khẩu trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 9 phương tiện và nhóm “quái xế”. Điều đáng nói, trước đó một đêm, nhóm “quái xế” này đã nhiều lần khiêu khích, thách thức, dùng vỏ chai bia, đá ném vào tổ tuần tra khi tổ đang làm nhiệm vụ trên đường. Nhóm “quái xế” có độ tuổi từ 15-17, trú thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế. Tại thời điểm bị khống chế, tất cả phương tiện do các thiếu niên này sử dụng đều không có giấy tờ.

Cùng thời điểm này, Công an thành phố Huế làm rõ nhóm thiếu niên gồm: Lê Văn Quốc Bình, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Thanh Phước Đạt, Trần Hưng (cùng trú tại thị xã Hương Thủy); Lê Quang Nhật (trú tại thành phố Huế) có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô và thách thức lực lượng CSGT - Trật tự. Trước đó, nhóm này nhiều lần điều khiển xe máy không biển số chạy trên một số tuyến đường của thành phố Huế có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh, trật tự. Khi phát hiện lực lượng CSGT - Trật tự đang tuần tra, cả nhóm bóp còi, lạng lách, nẹt pô thách thức rồi tăng ga bỏ chạy. Tất cả mô tô số thiếu niên này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số, nghi vấn liên quan đến tang vật của các vụ trộm.

Giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế”

Trước thực trạng đáng báo động trên, nhiều giải pháp đã được lực lượng chức năng ở Thừa Thiên-Huế triển khai như tăng cường tổ chức tuần tra đêm, chốt chặn tại các tuyến đường mới mở rộng; triển khai nhiều tổ đặc biệt, tổ liên ngành và công an phường, xã cũng được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý. Nhiều tổ nghiệp vụ mang thường phục, tuần tra đêm vừa kiểm tra an ninh, trật tự vừa ngăn chặn, xử lý “quái xế” càn quấy.

Công an thành phố Huế thường xuyên bố trí theo dõi, kết hợp tuần tra kiểm soát công khai để xử lý dứt điểm các đối tượng thanh thiếu niên càn quấy trên địa bàn, trong thời gian gần đây, đơn vị đã tập trung xử lý thanh thiếu niên càn quấy quyết liệt. Có thời điểm, chỉ sau một thời gian ngắn ra quân, Công an thành phố Huế đã xử phạt gần 500 “quái xế”. Ngoài lập biên bản xử lý, Công an thành phố Huế buộc các thanh, thiếu niên tháo gỡ hàng trăm ống pô độ, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Dẹp nạn “quái xế” -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an kiểm tra cơ sở chế độ xe Hòa Lợi ở 140 Phan Đăng Lưu, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Để tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp “quái xế”, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, áp dụng các phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình, trình độ, nghề nghiệp của từng đối tượng cụ thể...

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và chính quyền các địa phương chú trọng công tác nắm tình hình, sử dụng biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong công tác xử lý đối với từng đối tượng, từng nhóm trên từng tuyến đường trọng điểm khác nhau. Công an tỉnh tăng cường, hỗ trợ cho Công an thành phố Huế phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; tăng cường phối hợp với Trung tâm giám sát đô thị thông minh (IOC) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế để kịp thời xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng càn quấy, quái xế để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

Để góp phần giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế”, Công an thành phố Huế tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, bất ngờ tại các điểm sửa chữa mô tô, xe máy trên địa bàn; xử lý các cửa hàng, nơi có các hoạt động độ chế, cải tạo phương tiện, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị...

Điển hình, mới đây, ngày 18/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Huế vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mua bán, sửa chữa xe mô tô Hòa Lợi (địa chỉ 140 Phan Đăng Lưu, phường Đông Ba, thành phố Huế) do bà Văn Hữu Nhật Châu (SN 1988) làm chủ có những biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Qua tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nói trên, Cơ quan công an phát hiện cơ sở đang chế độ 10 xe mô tô và bày bán nhiều phụ tùng xe mô tô nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trong đó, phát hiện rất nhiều ống pô được chế độ lại. Thời gian qua, những loại ống pô này được nhiều thanh, thiếu niên đưa vào sử dụng, tham gia giao thông, nẹt pô, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Hiện, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Văn Hữu Nhật Châu về hành vi lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kinh doanh nhiều phụ tùng xe mô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hải Lan
.
.