Đội quân trợ giúp nạn nhân bị tấn công tình dục của IS

Thứ Năm, 20/08/2015, 21:20
Không chỉ dừng lại ở mức độ các tội ác giết người, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) còn đang sử dụng trò “cưỡng hiếp” như là một cách để đe dọa, khủng bố người dân ở những nơi mà chúng đi qua hoặc chiếm đóng. Điều này đã thúc đẩy Anh thành lập một đội quân đặc biệt nhằm chống bạo lực sex tại các vùng xung đột.

Từ đầu tháng 7 vừa qua, Joyce Anelay đã được chỉ định thay thế cựu Ngoại trưởng Anh William Hague đứng đầu một đơn vị chuyên chống bạo lực sex tại các vùng xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng Reuters, Joyce Anelay cho biết, các thành viên của đơn vị này đang tích cực làm việc với các tổ chức xã hội địa phương ở Syria và Iraq để giúp nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp ở nước này đứng lên chống lại những kẻ đã làm hại họ  và quyết đưa chúng ra trước vành móng ngựa.

Joyce Anelay nói: “Chúng tôi sẽ phải thuyết phục làm sao để các nạn nhân dám nói lên sự cố của họ và giúp họ sống sót, sang Anh để củng cố chứng cứ cùng các luật sư. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người để thay đổi tình trạng lạm dụng tình dục tràn lan tại các vùng xung đột như hiện nay”.

Cũng theo lời kể của Joyce Anelay thì từ mùa hè năm ngoái, cựu Ngoại trưởng Anh William Hague đã cùng với siêu sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie tổ chức một hội nghị toàn cầu đầu tiên về chống lạm dụng tình dục tại các vùng xung đột. Thời điểm đó, các nước tham dự hội nghị đã cùng ký kết vào một hiệp định quốc tế về việc điều tra, thu thập chứng cứ và đưa ra xét xử những vụ lạm dụng tình dục.

Tuy vậy, trong suốt một năm qua, hoạt động của chương trình này vẫn chưa được chú trọng. Nay, tình trạng lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng ở Syria và Iraq mà thủ phạm là các thành viên IS đã khiến cộng đồng quốc tế quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề, bảo vệ an toàn cho các nhân chứng.

Riêng tại Anh, Joyce Anelay cho biết, chính phủ đã quyết định  dành 9,3 triệu USD để trợ giúp đơn vị của cô gặp gỡ, thu thập chứng cứ, quay phim các hiện trường tội ác và đưa các nạn nhân an toàn tới Anh.

Hàng ngàn phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq đã bị các tay súng IS cưỡng hiếp và bán làm nô lệ tình dục. Ảnh: Nowtheendbegins.

Hãng tin Reuters cho hay, các thành viên của đội quân đặc biệt chống lạm dụng tình dục do Joyce Anelay đứng đầu đã phải trải qua các khóa đào tạo, huấn luyện quân sự giống như các dân quân người Kurd ở Iraq. Đồng thời, họ được học về luật chống lạm dụng tình dục, các công ước, hiệp định của quốc tế về việc này để có thể đưa ra các lập luận chặt chẽ, nhằm thuyết phục các nạn nhân giúp mình trong công việc điều tra.

Nasreen Seedo, một nhân viên tổ chức phi chính phủ Wadi (có trụ sở tại Đức), chuyên giúp các nạn nhân hòa nhập cộng đồng ở Iraq cho biết, gần như tất cả các cô gái ở những khu vực mà IS kiểm soát tại Iraq đều bị cưỡng hiếp. Một số mang bầu lúc trốn thoát và họ muốn tống khứ đứa bé trong bụng đi.

Bản thân Nasreen Seedo cũng là một phụ nữ Yazidi phải cùng gia đình chạy trốn khỏi thị trấn Sinjar, phía Bắc Iraq hồi tháng 8 năm ngoái khi IS đến gần. Nasreen Seedo kể rằng, công việc của cô là cùng đồng nghiệp trong đội di động tới khu vực người Kurd ở Iraq để giúp các cô gái Yazidi, nạn nhân của IS, hòa nhập cuộc sống.

Suốt 11 tháng qua, Seedo và Roujda Yunis (24 tuổi) đã cùng nhau tới trại tị nạn hay nhà riêng để gặp các nạn nhân trốn thoát từ sào huyệt IS. Do các đội đều có người Yazidi nên họ không khó để lấy lòng tin của cộng đồng người thiểu số này.

Gần 200 phụ nữ và bé gái người Yazidi đã bị hành hình khi tìm cách trốn chạy và từ chối trở thành nô lệ tình dục của chiến binh IS. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) được công bố hồi cuối tháng 6 cho hay, trong 11 tháng qua, kể từ khi chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq, chiến binh IS đã bắt cóc hàng ngàn người và giết hại nhiều nạn nhân khác. Chúng dùng các chiến thuật như tách ly phụ nữ và trẻ em ra khỏi gia đình của họ, đưa tới các địa điểm khác ở Iraq cũng như sang Syria để bán hoặc ép họ kết hôn với các phiến quân.

HRW đã phỏng vấn 20 phụ nữ và trẻ em gái trong số 1.000 người Yazidi mà chính quyền Kurd nói là đã may mắn thoát thân. Các nhân chứng này thuật lại những vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục một cách có hệ thống và có tổ chức của phiến quân IS, ai kháng cự đều bị đe dọa đánh đập. Những người chưa bị cưỡng hiếp nói rằng học đã chứng kiến những người khác bị tấn công và nghĩ rằng sẽ tới phiên mình làm họ luôn trong trạng thái căng thẳng và nơm nớp lo sợ.

Báo cáo khẳng định: “Tất cả các phụ nữ và trẻ em gái được phỏng vấn đã cho thấy có dấu hiệu tổn thương tình cảm cấp tính. Một số kể rằng họ đã cố gắng tự tử trong khi bị nhốt hoặc cố gắng tự sát khi chứng kiến sự đau khổ của người khác để tránh bị hãm hiếp, hôn nhân cưỡng ép hoặc buộc phải chuyển đổi tôn giáo”. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, IS đã cố biện minh cho hành động thú tính tình dục bằng tuyên bố rằng đạo Hồi cho phép quan hệ tình dục cưỡng bức với phi Hồi giáo “nô lệ” - bao gồm cả việc dùng nhục hình và bán mua “nô lệ” phụ nữ.

Châu Anh (tổng hợp)
.
.