Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí "khủng" bị đánh sập

Thứ Hai, 22/09/2025, 10:50

Đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, do Ngô Quang Vỹ (sinh năm 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công.

Đây là chuyên án lớn, đánh dấu việc áp dụng các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.

Kiên trì đeo bám đối tượng

Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội  liên quan đến vũ khí, vật nổ công ty hỗ trợ. Trong tình hình mà các đối tượng sử dụng vũ khí, đặc biệt loại vũ khí bắn bằng khí nén gây ra nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng dẫn đến hậu quả chết người, Phòng Trọng án đã tăng cường công tác điều tra cơ bản, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, phát hiện các đường dây ổ nhóm mua bán vũ khí.

2-1.jpg -0
Cơ quan Công an kiểm tra số súng thu giữ trong đường dây.

Năm 2024, trinh sát đã phát hiện một đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng (loại súng PCP) với quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố. Đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ, từng học cao đẳng cơ khí luyện kim, với kiến thức chuyên môn, Vỹ đã sử dụng chính nghề này để mua sắm máy móc, thiết bị và chế tạo vũ khí. Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp vô vàn khó khăn khi Vỹ cực kỳ cảnh giác. Hắn ta thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, chọn những nơi rừng núi hẻo lánh để làm kho chứa súng, linh kiện và máy móc. Có những thời điểm, chuyên án tưởng chừng rơi vào bế tắc do đối tượng thay đổi thủ đoạn liên tục, đặc biệt sau khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực.

Quyết không để đối tượng lộng hành, sau một thời gian dài điều tra, với nhiều tài liệu, chứng cứ đầy đủ, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an từ xác lập, đấu tranh, triệt phá cùng sự quyết tâm, kiên trì hơn 1 năm qua của hàng trăm lượt cán bộ Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc đã quyết định phá chuyên án, bóc gỡ bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm.

Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Cán bộ Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng cầm đầu Ngô Quang Vỹ.
Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Đối tượng Ngô Quang Vỹ tại Cục Cảnh sát hình sự.

Ngày 13/9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 CBCS chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng ở các địa phương trên liên quan đến hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; thu giữ 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài,  1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí.

Xây dựng lối đi bí mật để tẩu thoát

Theo Đại tá Lê Đức Trung, dù chưa có tiền án, tiền sự, Vỹ đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an do có dấu hiệu mua bán linh kiện súng. Tuy nhiên, việc triệu tập Vỹ rất khó khăn bởi anh ta liên tục di chuyển và có nhiều thủ đoạn đối phó. Khi phát hiện bị theo dõi, Vỹ lập tức thay đổi lộ trình để cắt đuôi trinh sát. Tại nhà riêng, Vỹ còn xây dựng một lối đi bí mật để tẩu thoát khi cần. Lối đi này được ngụy trang khéo léo dưới một lớp xi măng mỏng phía trên (phía dưới là ô tủ đựng chăn, màn), chỉ đủ một người chui qua để lên tum mái nhà. Từ đây, sẽ có một cầu thang sắt dẫn xuống lối nhỏ ra phía cánh đồng. Thời điểm bị bắt, Vỹ đã cố gắng chạy theo lối thoát này, nhưng không ngờ mọi hướng đã bị lực lượng Công an đón lõng, bao vây và nhanh chóng khống chế ngay tại cánh đồng.

Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Đối tượng Ngô Quang Vỹ (áo số 5) và đồng phạm trong đường dây.
Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Một số súng bị thu giữ trong vụ án.

Tại Cơ quan công an, Vỹ và đồng bọn khai nhận đã hoạt động từ năm 2019. Vỹ mua súng hơi, đạn chì và linh kiện từ nước ngoài qua các sàn thương mại điện tử, sau đó sử dụng máy móc để hoán cải, tăng tính sát thương rồi bán lại kiếm lời. Từ đầu năm 2023, để che giấu hành vi phạm tội, Vỹ đã thuê 2 ngôi nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ) làm kho chứa vũ khí, linh kiện và đặt các máy móc sản xuất; câu kết, thuê và hướng dẫn đồng bọn sử dụng mạng xã hội như YouTube, Zalo, Facebook, Telegram để tạo kênh bán hàng, livestream quảng cáo và hướng dẫn lắp đặt súng.

Các món hàng được gửi đi qua dịch vụ giao hàng, được ngụy trang cẩn thận trong túi trà hay các món đồ cơ khí để tránh bị phát hiện. Thay vì gửi nguyên khẩu súng, Vỹ chia nhỏ linh kiện và gửi nhiều lần, sau đó hướng dẫn khách hàng cách lắp ráp. Theo ban chuyên án, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã thực hiện 3.500 đơn hàng trên toàn quốc. Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định toàn bộ số súng và linh kiện đều là vũ khí quân dụng.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 26 đối tượng về tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó, có Ngô Quang Vỹ, Ngô Văn Trọng, Nguyễn Thành Đô (cùng sinh năm 1994), Ngô Văn Huỳnh (sinh năm 1992), Nguyễn Đình Đông (sinh năm 1905), Trần Văn Thái (SN 1992), cùng trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1988), trú tại xã Bum Tờ, tỉnh Lai Châu. Đây là các đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng do Vỹ cầm đầu. Vỹ thuê các đối tượng Thái, Đông, Đô, Huỳnh, Trọng... trợ giúp trong việc chế tạo, giao, nhận hàng nhưng không trả tiền công, mà biến những đối tượng này trở thành công tác viên, trực tiếp tạo các kênh trên các trang mạng xã hội để quảng cáo đăng bán hàng các linh kiện, phụ kiện súng và được Vỹ để lại với giá rẻ hơn so với thị trường để bán cho người mua. Bên cạnh đó, giúp sức chính cho Vỹ chính là Ngô Văn Trọng (họ hàng của Vỹ), làm công việc quản lý kho, thống kê sổ sách, giao nhận hàng; đồng thời, hướng dẫn cho đối tượng Trọng sử dụng thành thạo các thiết bị máy móc, cắt, hàn tiện và chế tác nòng, rãnh xoắn của nòng súng...

Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Đường dây sản xuất, mua bán vũ khí
Thiết bị cơ khí, máy móc gia công dùng để chế tạo các loại vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét, mở rộng, lực lượng Công an cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở cho nhiều người dân nhận thức sự nguy hiểm của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên và vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng như trên. Theo quy định của luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, hiện nay các loại vũ khí như súng bắn hơi ga hơi cồn, khí nén và các linh kiện cơ bản, đạn cho các loại súng này đều bị coi là vũ khí quân dụng và phải xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Lực lượng Công an cảnh báo và đề nghị người dân đang tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên thì giao nộp cho Cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đến thời điểm này, đây là chuyên án bắt nhiều đối tượng nhất liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; quá trình mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Hiền
.
.