Gã điển trai trộm cả tình lẫn tiền

Thứ Hai, 13/12/2021, 14:41

Lợi dụng lúc bạn gái thiếu cảnh giác - chàng “người yêu” đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của các cô rồi chuyển trộm hàng trăm triệu đồng.

Đẹp trai, cao ráo, Phạm Ngọc Minh, 21 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đi đâu hầu như cũng có bóng hồng theo đuổi. Dù vẫn đang theo học đại học, Minh cũng dành thời gian đi làm thêm, bán hàng online... Song việc buôn bán không dễ như anh ta tưởng, Minh lâm vào hoàn cảnh túng quẫn. Thay vì tìm cách tháo gỡ, hay đi vay mượn Minh lại giở trò trộm cắp. Và nạn nhân của Minh lại chính là cô người yêu tên Vũ Hà Ph. trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo chị Ph., vài tháng trước khi đang ngồi học tại một lớp học trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) thì chị  giật mình khi thấy tin nhắn từ ngân hàng Techcombank thông báo tài khoản của chị vừa chuyển đi số tiền hơn 9 triệu đồng. Nghi ngờ tài khoản của mình bị “hack”, chị Ph. đã ra chi nhánh ngân hàng đề nghị tra soát.

Gã điển trai trộm cả tình lẫn tiền -0
Vũ Xuân Giảng đã tán tỉnh và trộm cắp hàng trăm triệu đồng từ tài khoản của bạn gái.

Phía ngân hàng cho biết, giao dịch trên được thực hiện thành công từ chính tài khoản của chị Ph, song có thể là từ một thiết bị khác. Nhân viên ngân hàng cũng cho biết số tiền hơn 9 triệu đồng của chị Ph. đã được chuyển thành công đến số tài khoản: 21710000395XXX tại Ngân hàng BIDV chi nhánh quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trong khi đó chị Ph. toàn toàn không thực hiện giao dịch này. Chị Ph. sau đó đã đến Công an quận Ba Đình để trình báo.

Tổ chức điều tra, Cơ quan công an gặp nhiều khó khăn do thời điểm đó đại dịch COVID-19 đang rất căng thẳng, việc thực hiện giãn cách xã hội đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành. Song, cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình cuối cùng đã tìm ra chủ nhân số tài khoản bí ẩn của ngân hàng BIDV.

Tại cơ quan công an, anh Đỗ Viết Giang, 21 tuổi, quê quán Nam Định - là chủ nhân của số tài khoản 21710000395XXX - trình bày: Mấy tháng trước, anh Giang nhận được tin nhắn qua mạng xã hội facebook của bạn là Phạm Ngọc Minh với nội dung hỏi thông tin tài khoản của Giang, để nhờ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trực tuyến. Sau khi nhắn số tài khoản cho Minh, một lát sau anh Giang nhận được số tiền hơn 9 triệu đồng.

Tiếp đó, Minh nhắn tin cho anh Giang nhờ chuyển lại số tiền trên cho Minh. Và anh Giang ngay sau đó đã thực hiện theo, mà không biết đó là số tiền do Minh trộm cắp của bạn gái.

Được triệu tập lên cơ quan công an, chàng trai đẹp mã sau một hồi quanh co đã phải thú nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Khoảng đầu năm 2021, Minh quen với chị Ph. làm cùng công ty và sau đó nảy sinh tình cảm. Minh đã thuê nhà gần nhà chị Ph. để đôi bên được gần nhau. Rất tin tưởng người tình, chị Ph. đã rủ Minh tham gia bán thực phẩm chức năng online.

Một thời gian sau, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Minh lâm vào cảnh thiếu thốn, không có tiền để trả tiền nhà trọ, tiền học... nên nảy sinh ý định xấu. Một chiều hè, Minh đón chị Ph. về phòng trọ của gã. Khi chị Ph. ngủ say, Minh đã mở điện thoại của chị Ph. và phát hiện chị này lưu tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào tài khoản ngân hàng Techcombank vào phần “ghi chú”. Thấy tài khoản còn khá nhiều tiền, Minh đã nảy sinh ý định trộm cắp. Tuy nhiên, đối tượng không “bắn” thẳng sang tài khoản của mình mà nghĩ ra một kế để khổ chủ không thể phát hiện được.

Minh đã tiến hành chuyển đổi việc nhận mật khẩu OTP (mật khẩu đăng nhập một lần) của tài khoản ngân hàng từ điện thoại của chị Ph. sang điện thoại của Minh. Đối tượng cũng tỏ ra ranh ma, chuyên nghiệp khi xóa sạch mọi dấu vết lưu lại trên điện thoại của chị Ph. Hôm sau, Minh vẫn đưa chị Ph. đi học bình thường. Sau đó đối tượng mới dùng điện thoại của mình truy cập vào tài khoản ngân hàng của chị Ph. rồi chuyển tiền sang tài khoản của anh Giang. Tiếp đó nhờ anh Giang chuyển lại số tiền trên để chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Minh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cũng với cái mã to cao đẹp trai, Vũ Xuân Giảng (SN 1987 thường trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã tán đổ chị P.T.T (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lợi dụng sự tin tưởng của người yêu, Giảng đã nẫng đi hàng trăm triệu đồng của chị này rồi biến mất.

Điều tra từ cơ quan công an cho thấy, do thiếu tiền ăn chơi Giảng đã sử dụng điện thoại, thẻ ngân hàng của bạn gái để liên kết vào ứng dụng và rút ra hơn 100 triệu đồng để tiều xài. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận được đơn tố cáo từ chị T., cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Tháng 3-2021, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Giảng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Xác định đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã Vũ Xuân Giảng.

Tháng 6-2021, Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Giảng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố đối tượng ra trước pháp luật.

M. Tiến - M. Trí
.
.