Gây án bằng hung khí tự chế

Thứ Hai, 25/04/2022, 08:05

Thời gian gần đây, địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhiều vụ án cố ý gây thương tích, giết người có tính chất côn đồ, manh động xảy ra gây xôn xao dư luận. Theo đó, các đối tượng đã sử dụng hung khí tự chế để gây án, như mã tấu, đao, kiếm tự chế, cây ba chĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước, hình dạng khác nhau…

Trong đó, các cây ba chĩa bằng inox, bằng sắt tự chế có độ sát thương rất cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại…

Dùng hung khí tự chế để cướp, thanh toán nhau

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án (Đội 7), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, gần đây tình trạng sử dụng hung khí tự chế rất đáng báo động. Nhiều vụ án cố ý gây thương tích, giết người xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống hay trong các cuộc “tỉ thí” để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn, các “anh chị” sẵn sàng dùng rất nhiều hung khí tự chế rượt đuổi, đụng độ nảy lửa, “xử” nhau bất chấp hậu quả…

1.jpg -0
Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh

Vụ án gần nhất là ngày 16-4, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong một băng cướp có tuổi đời còn khá trẻ, và rất manh động, liều lĩnh; đã thực hiện nhiều vụ cướp bằng hung khí tự chế để tấn công, trấn áp nạn nhân ở các quận, huyện vùng ven thành phố. Các đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, ngụ Bình Tân), Ngô Chí Khang (16 tuổi, quê An Giang), Định Quốc Duy (17 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Thạch Thành Đạt (15 tuổi, quê Cà Mau), đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đáng nói, trong vụ án này, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn trong khi nhậu ở quán, các đối tượng trên đã về nhà lấy hung khí tự chế mà chúng đã “ém” từ trước đó để giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương nặng…

Sự việc bắt đầu tối 13-4, Đạt, Khang, Duy cùng 3 người khác đến quán bia trên đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với hai anh N.M.T (23 tuổi) và T.H.Q (19 tuổi, cùng quê Đồng Tháp). Được mọi người trong quán can ngăn, các đối tượng bỏ đi. Nhưng một lúc sau nhóm này cầm theo nhiều cây ba chĩa xông vào quán đuổi đánh khiến anh T. và Q. bị thương. Sau khi gây án, nhóm này đã cướp xe gắn máy của hai nạn nhân bỏ trốn. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

2.jpg -0
Đối tượng trong băng cướp có tuổi đời còn khá trẻ

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng trong băng nhóm trên khai sau khi đánh người, cướp xe, các đối tượng đem bán chiếc xe này được 2,5 triệu đồng và tiếp tục đi nhậu. Ngoài ra, 6 đối tượng khác liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng trong băng nhóm này còn khai, tối 4-4, các đối tượng cũng đã dùng hung khí tự chế tấn công một đôi nam nữ ở một công viên thuộc quận Bình Tân, cướp đi chiếc xe máy và bán được 6 triệu đồng. Công an quận Bình Tân tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng này về nhiều vụ cướp bằng cách dùng hung khí tự chế để xử lý.

Một vụ án khác xảy ra vào ngày 17-2 tại quận Bình Thạnh khiến Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng không khỏi rùng mình khi chứng kiến thương tích của nạn nhân bị các đối tượng sát thương đến tử vong bằng hung khí tự chế. Nạn nhân là anh P.Đ.T.N (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, nhân viên thử việc của quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh) đã tử vong tại bệnh viện với nhiều vết đâm.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17-2, gần chục người mang dao tự chế, ba chĩa lao vào nhau hỗn chiến ở giao lộ Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Lúc này, cách đó 50m, quán karaoke trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa thì một thanh niên bị trọng thương chạy vào kêu cứu và nhờ các nhân viên giúp cho chạy lên lầu để trốn bị truy sát.

4.jpg -0
Các đối tượng cùng nhiều hung khí tự chế dùng để đánh nhau ở quận 10

Ngay sau đó, một nhóm người xông vào quán karaoke tìm người này và cầm hung khí như ba chĩa, dao, kiếm tự chế đập phá tài sản, tấn công nhiều người trong quán, nhưng bị quản lý và nhân viên P.Đ.T.N can ngăn. Tuy nhiên, do bị dùng hung khí tự chế chém loạn xạ, nam nhân viên N. đã tử vong, quản lý và một khách cũng bị thương…

3.jpg -0
Những cây ba chĩa được các đối tượng trong băng cướp ở quận Bình Tân dùng làm hung khí trấn áp, tấn công nạn nhân.

Sau khi gây án, 4 đối tượng: Châu Đức Minh Luân (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (17 tuổi); Nguyễn Đình Phong (26 tuổi) và Đào Minh Trúc (31 tuổi, cùng ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) rời khỏi TP Hồ Chí Minh để trốn. Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đón lõng các đối tượng trên Quốc lộ 1, khống chế, bắt giữ khi đang di chuyển trên đường thuộc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cũng chỉ từ mâu thuẫn trong việc để xe chắn đường, gần 20 thanh niên đã cầm mã tấu, dao tự chế, ba chĩa... ẩu đả ở quận 10, khiến cả khu vực náo loạn. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 16h ngày 9-2, sau khi đã uống rượu, Trần Thanh Hải (49 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe máy đi giao nước đá cho quán bia Redline, địa chỉ số 175B Cao Thắng, phường 12, quận 10. Khi đến cửa quán, do có xe ô tô đậu chắn bên ngoài, không chạy xe máy lên lề đường được, Hải đứng kêu bảo vệ thì có 3 người (chưa xác định danh tính) đến chửi và đánh khiến Hải bị chảy máu mũi và trầy xước vùng trán.

Hải chạy về xóm thông tin lại sự việc cho một số người quen biết. Sau đó, Trần Hoàng Minh (37 tuổi, ngụ quận 10) chở Hải ra quán Redline với mục đích nói chuyện về lý do đánh Hải nhưng lại bị nhóm bảo vệ quán Redline thách thức. Tức giận, Minh đã gọi thêm các thành viên khác của nhóm thanh niên tại hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, mang theo nhiều loại hung khí tự chế như dao tự chế, ba chĩa… đến để đánh nhau với nhóm thanh niên bên quán Redline.

Bước đầu điều tra, Công an quận 10 đã tạm giữ, lấy lời khai nhóm 6 thanh niên tại hẻm 285 Cách Mạng Tháng 8 và nhóm 5 thanh niên phía quán Redline để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn phường 12, quận 10. Đáng nói, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí như: mã tấu, đao, kiếm tự chế, mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước, hình dạng khác nhau…

Vận động nhân dân phối hợp phòng ngừa tội phạm

Qua một số vụ án điển hình đã xảy ra kể trên, cơ quan Công an nhận thấy các đối tượng đã rất manh động, coi thường pháp luật, hung khí, vũ khí được các đối tượng tự chế và trang bị sẵn ở nhà hay cất giữ nơi nào đó, khi xảy ra mâu thuẫn thì nhanh chóng kêu gọi bạn bè, “đàn em” mang theo để thanh toán nhau.

5.jpg -0
Hình ảnh các đối tượng trong hai nhóm cầm hung khí ẩu đả giữa đường quận 10 (ảnh cắt từ clip)

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng cho biết, hiện nay những vụ việc gây rối trật tự công cộng, hay cố ý gây thương tích xảy ra giữa các nhóm đối tượng, thanh niên gần như cơ quan Công an đều phát hiện các loại hung khí tự chế. Trong đó, những con dao dài hàng mét, gắn trên chuôi gỗ hoặc hàn vào tuýp sắt; những chiếc 3 chĩa bằng inox hay sắt thép tự chế, có những 3 chĩa cán được chế rất dài, có khi dài tới gần 3m, đứng từ xa đối tượng đã có thể gây sát thương nguy hiểm cho người khác…

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, chỉ riêng với loại hung khí tự chế là chiếc 3 chĩa bằng inox thì việc hàn chúng cũng phải do các tiệm hàn, cơ khí, lò rèn… và người có nghề mới có thể hàn ra được. Do đó, cơ quan Công an đã tham mưu, đề xuất và thực tế cũng đã tuyên truyền, vận động, quản lý việc hàn loại hung khí nguy hiểm này tới chủ các tiệm hàn, cơ khí, lò rèn… trên khắp địa bàn thành phố để cùng phối hợp với cơ quan Công an phòng ngừa loại tội phạm có tính chất côn đồ, manh động này. Bởi chủ các cơ sở này không khó để biết những kẻ đến đặt làm những loại hung khí tự chế kể trên phần nhiều chỉ nhằm mục đích đánh nhau, gây án…

Ngoài ra, muốn phòng ngừa và hạn chế tình trạng này, cùng với việc kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm, mọi người cần nâng cao ý thức trong việc phát hiện kịp thời các hành vi rao bán, vận chuyển hay chế tạo các loại hung khí nguy hiểm, để góp phần ngăn chặn hiểm họa từ những loại hung khí tự chế kiểu này.

7.jpg -0
Hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá, truy sát nhân viên quán karaoke (ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vấn đề này, Công an quận Bình Tân đã từng phát hành tài liệu tuyên truyền, đề nghị người dân trên địa bàn khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hàn cắt, tự chế những loại hung khí, vũ khí như: chĩa, đao, mã tấu, kiếm nhật... hoặc có tàng trữ những loại công cụ trên thì báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Đối với các cơ sở hàn cắt kim loại, lò rèn, tuyệt đối không được sản xuất các loại hung khí như: ba chĩa, đao kiếm, mã tấu... Khi phát hiện các đối tượng có yêu cầu sản xuất các loại hung khí trên thì báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý… Mọi thông tin cá nhân khi trình báo với cơ quan Công an sẽ được tuyệt đối giữ bí mật, vì vậy người dân cần tích cực thực hiện tin báo tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phú Lữ
.
.