Hàng công nghệ - mục tiêu mới của đạo chích

Thứ Ba, 25/07/2023, 19:16

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ trộm cắp nhằm vào các cửa hàng, siêu thị bán đồ công nghệ, điện tử như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng... gây thiệt hại hàng trăm triệu, thậm chí có vụ lên tới hàng tỷ đồng. Lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã kịp thời truy bắt các đối tượng gây án.

Kẻ trộm trở thành kẻ bị săn

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Sang (sinh năm 1993, thường trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản. Sang không thể ngờ được rằng, với thủ đoạn và bản lĩnh của mình mà cuối cùng gã vẫn phải chui đầu vào rọ.

3.jpeg -0
Hình ảnh Phạm Tuấn Vũ đang khua khoắng trong cửa hàng điện máy được camera ghi lại

Vốn là kẻ vô nghề nghiệp, từ lâu Sang chỉ mưu sinh bằng nghề trộm cắp, hoặc đi vay chỗ nọ đập chỗ kia. Thời gian gần đây, túi của Sang lúc nào cũng nhẵn như chùi, gã buộc phải nghĩ cách kiếm ăn. Trong thời đại 4.0, Sang biết rằng các thiết bị công nghệ như điện thoại di động, máy tính bảng... là thứ rất dễ trộm cắp, lại dễ tiêu thụ nên gã tập trung tăm tia các cửa hàng điện thoại, siêu thị điện máy. Và rồi cơ hội của gã cũng đến...

Đêm 1/7/2023 Sang một mình bắt xe bus từ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sang khu vực quận Long Biên, huyện Gia Lâm để "kiếm ăn". Trước khi đi, Sang chuẩn bị đồ nghề gồm 1 tuốc-nơ-vít, 1 cờ-lê, 1 con dao, bộ áo mưa, găng tay, dây thừng và 1 chiếc đèn pin.

Khi đến địa phận thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm), gã vừa tản bộ vừa tăm tia các dãy nhà hai bên đường. Cửa hàng Shopdunk chuyên phân phối các thiết bị của hãng Apple lọt vào tầm ngắm của Sang. Như một con mèo, đối tượng nhẹ nhàng trèo lên mái các ngôi nhà bên cạnh, rồi tiếp cận được mái tôn của cửa hàng. Không khó để gã trộm tháo được ốc vít, mở đường chui vào bên trong. Bụng đang mừng thầm vì thấy rất nhiều thiết bị công nghệ trong các tủ kính, trên mặt bàn... thì Sang giật bắn mình vì tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên. Gã vội quay lại đường cũ, trèo lên mái tôn định thoát ra ngoài.

Thông thường khi thấy động như vậy, đám đạo chích thường sẽ bỏ qua, không "ăn" tiếp. Song do bản lĩnh của một tên trộm lành nghề, Sang vẫn nằm im trên mái tôn một lúc. Khi cảm thấy êm êm thì gã lại leo xuống. Lần này, gã lấy dao cắt đứt dây nối với chuông báo động, rồi vơ vét hàng chục chiếc máy tính xách tay mang nhãn hiệu Macbook, máy tính bảng Ipad... rồi chuồn ra ngoài. Khi gã vừa chạm chân xuống mặt đất thì cũng là lúc lực lượng Công an như từ dưới đất chui lên tóm gọn. Sang từ kẻ đi săn các cửa hàng có sơ hở để trộm cắp, thì đã biến thành kẻ bị săn.

Gã đạo chích không biết rằng, chuông báo động tại cửa hàng được kết nối online với lực lượng bảo vệ của cửa hàng. Ngay sau khi Sang đột nhập được vào trong, thì thông tin nghi vấn đã được cập nhật, rồi được chủ cơ sở báo ngay đến Công an thị trấn Trâu Quỳ. Lúc này, tổ công tác Công an thị trấn Trâu Quỳ đang làm nhiệm vụ gần đó, đã lập tức triển khai đội hình áp sát cửa hàng kinh doanh nói trên giăng sẵn cái bẫy để chờ Sang...

Hàng công nghệ - mục tiêu mới của đạo chích -0
Chơi bitcoin thua lỗ, Phạm Tuấn Vũ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng FPT Shop

Thua Bitcoin, đi trộm… liên tỉnh

Chung một "nghề" với Vũ Xuân Sang, đối tượng Phạm Tuấn Vũ (sinh năm 1992, trú tại Hải Dương) lại túng quẫn do thua lỗ khi đầu tư tiền kỹ thuật số Bitcoin. Một mình Vũ đã gây ra hai vụ đột nhập vào các cửa hàng chuyên bán đồ công nghệ để nẫng đi nhiều hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Theo một điều tra viên thuộc Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ngày 13/2/2023, Vũ mượn xe máy BKS 29X5-19XX của bạn rồi đến gầm cầu chui Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) chờ đợi thời cơ. Khoảng 2 giờ sáng  hôm sau, đối tượng đến cửa hàng FPT shop ở xã Hải Bối (huyện Đông Anh), dùng xà cầy cậy cửa cuốn đột nhập vào bên trong. Chỉ trong ít phút gã đã khoắng được 42 điện thoại iPhone các loại còn nguyên hộp bỏ vào bao tải rồi tẩu thoát. Tổng số hàng hóa này trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Khi ra gần đến sông Hồng, Vũ vứt bỏ xà cầy, đốt các vỏ hộp điện thoại, quần áo nhằm phi tang chứng cứ.

Chiều cùng ngày, Vũ đến một cửa hàng ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bán 1 iPhone 14 pro max với giá 27 triệu đồng nhưng sau đó chủ cửa hàng không mua và trả lại cho Vũ. Vũ lên xe khách đi vào TP. Hồ Chí Minh với ý định bán số tài sản trộm cắp được. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan Công an vận động, Vũ đã đến Công an tỉnh Ninh Thuận đầu thú và giao nộp tang vật trộm cắp.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ Vũ chính là "tác giả" của vụ trộm xảy ra tại cửa hàng FPT Shop (địa chỉ tại huyện Gia Lộc, TP Hải Dương) vào cuối năm 2022. Rạng sáng ngày 20/12/2022, do tăm tia từ trước, Vũ mang theo xà cầy cậy phá cửa cuốn đột nhập vào bên trong. Đối tượng nẫng đi 28 chiếc điện thoại Iphone, một máy tính xách tay Macbook Air và 12 tai nghe. Tổng giá trị tài sản lên đến gần 1 tỷ đồng. Hiện đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh và Công an tỉnh Hải Dương khởi tố điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hàng công nghệ - mục tiêu mới của đạo chích -0
Một phần tang vật trong vụ trộm do Phạm Tuấn Vũ gây ra

Độc chiêu của “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”

Quen nhau qua Group "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", nhóm đối tượng Kiều Quang Hiếu (sinh năm 1992, thường trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1990, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Thiều Quang Hưng (sinh năm 1987, trú tại Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Lê Hữu Cường (sinh năm 1994, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Đình Hiệu (sinh năm 2000, trú tại Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) đã rủ nhau đi trộm cắp. Bọn chúng bàn nhau tăm tia các cửa hàng điện máy có sơ hở, đột nhập để cuỗm đi nhiều tài sản trong cửa hàng. Chỉ trong vòng vài tháng, nhóm này đã làm mưa làm gió trên địa bàn các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Mê Linh.

Theo chỉ huy Công an huyện Đông Anh, từ nguồn tin của người dân trình báo về việc siêu thị Điện máy Xanh nằm trên địa bàn xã Nam Hồng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi 42 chiếc điện thoại di động, 9 đồng hồ, tổng trị giá số tài sản trên lên tới gần 180 triệu đồng. Cơ quan Công an đã khẩn trương tập trung lực lượng nhằm điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng gây án.

Hàng công nghệ - mục tiêu mới của đạo chích -0
Ổ nhóm trộm cắp do Kiều Quang Hiếu cầm đầu

Khi mà các trinh sát, cán bộ điều tra đang ráo riết bám theo hành tung của các đối tượng nghi vấn, thì trên địa bàn xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản nhằm vào siêu thị Media Mart. Nhiều tài sản trong siêu thị bị kẻ gian lấy mất gồm điện thoại và gần 100 triệu đồng để trong két sắt. Tổng số tài sản bị mất là gần 245 triệu đồng. Ngoài ra một trung tâm thương mại nằm trên địa bàn xã Văn Khê, huyện Mê Linh cũng bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi số tiền hơn 313 triệu đồng.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ, xâu chuỗi các vụ án lại với nhau, Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh đánh giá, có khả năng cao những vụ án trên đều do cùng một hoặc nhiều đối tượng gây ra. Rà soát kỹ và sàng lọc nhanh những đối tượng nằm trong diện nghi vấn trên địa bàn, nhất là việc phối hợp với các đơn vị trong Công an TP Hà Nội, Công an huyện Đông Anh đã dựng được chân dung nghi can số 1 của vụ án, đó là Kiều Quang Hiếu.

Kiều Quang Hiếu là đối tượng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Hiếu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hiếu lên mạng Facebook và vào hội nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều” để rủ rê các đối tượng cùng “cảnh ngộ” đi trộm cắp.

Chỉ sau một thời gian ngắn, các đối tượng Thiều Quang Hưng, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đình Hiệu, Lê Hữu Cường đã được quy tụ dưới trướng của Hiếu, cùng nhau bàn bạc phương thức và địa điểm gây án. Do những đối tượng trên đều ở nhiều nơi khác nhau, nên chúng bàn bạc thống nhất "tụ" nhau lại ở Hà Nội và chọn những cửa hàng điện máy, siêu thị để đột nhập gây án.

Các đối tượng hẹn gặp nhau ở gầm cầu Thăng Long (cạnh khu công nghiệp Thăng Long) để đi trộm cắp tài sản. Tại đây, cả nhóm dùng xe máy lượn một vòng và “chấm” siêu thị Điện máy xanh nằm ở mặt đường, có nhiều ô cửa, không có bảo vệ trông giữ ở những thời điểm giao ca, vắng vẻ. Bọn chúng cũng chuẩn bị đồ nghề là kìm, găng tay, búa... phục vụ cho việc cậy phá cửa.

Rạng sáng 26/2/2023, Hiếu và các đối tượng mò đến siêu thị Điện máy xanh. Sau khi đi một vòng quanh siêu thị không thấy ai, Hiếu và đồng bọn trèo lên mái tôn, đục thủng một lỗ vừa người và dùng dây đu xuống, chui vào bên trong. Các đối tượng lục soát lấy đi 39 điện thoại di động, nhiều đồng hồ rồi trèo ngược lại đường đột nhập để trốn ra ngoài. Toàn bộ số tài sản chúng lấy trộm đã bị các đối tượng mang bán để lấy tiền nướng sạch vào những cuộc chơi.

Theo Chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản giảm so với 6 tháng đầu năm 2022, nhưng vẫn có diễn biến phức tạp. Đối tượng gây án chủ yếu có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp, là người tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, trong quá trình khám phá các vụ trộm, lực lượng điều tra phát hiện một số ổ nhóm đối tượng là trẻ vị thành niên bỏ học, bỏ nhà lang thang tụ tập tại các quán internet, điện tử rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền sinh hoạt hàng ngày. Tội phạm còn thông qua các hội nhóm trên mạng internet như: Hội vỡ nợ muốn làm liều..., để hẹn gặp nhau và cùng hoạt động trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, siêu thị điện máy, nhà dân...

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng CSHS, thời gian qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản luôn được Công an thành phố coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh chống hệ tội phạm xâm phạm sở hữu. Phòng CSHS Công an TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, bảo quản tài sản của người dân.

Minh Khang
.
.