Hiểm họa từ mua bán, tàng trữ súng trái phép

Chủ Nhật, 27/08/2023, 08:25

Thời gian gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ án liên quan đến hành vi sử dụng súng trái phép. Không chỉ các đối tượng tội phạm về ma túy, đòi nợ thuê mà một số thanh niên cũng tham gia mua bán, tàng trữ súng chỉ vì sự đam mê lệch lạc. Công an thành phố đang quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn các ổ nhóm, đường dây tội phạm mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng súng và các loại vũ khí sát thương.

Từ phòng thân đến làm người khác... thiệt thân

Ngôi nhà của gia đình Võ Minh Đức (sinh năm 1998) nằm giữa một khu dân cư mới khá vắng vẻ trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Vốn mê phim “Gangster”, Đức bỗng nảy ra ý định sắm một khẩu súng để phòng thân, đề phòng đêm hôm kẻ gian đột nhập để bắt gà hoặc trộm cắp tài sản (!?). Sau vài lần tìm kiếm trên mạng, Đức đặt mua một khẩu súng săn bắn đạn chì với giá hơn 15 triệu đồng về giấu trong nhà, thỉnh thoảng mang ra lau chùi, ngắm nghía.

Hiểm họa từ mua bán, tàng trữ súng trái phép -0
Công an TP Đà Nẵng tiêu hủy số vũ khí thu hồi được trong năm 2023.

Khoảng 0h50 ngày 20/7/2023, Đức đang ngủ ở tầng 2 thì em gái đập cửa phòng cho biết kẻ gian đang bắt trộm gà của gia đình. Đức ghé mắt qua cửa sổ nhìn sang chuồng gà ở khu đất trống phía bên kia đường thì phát hiện có 2 thanh niên đang ngồi chờ trên xe máy và 2 thanh niên khác đang vác bao tải từ trong chuồng gà đi ra. Đức chạy xuống tầng trệt, lấy khẩu súng cất giấu dưới gầm cầu thang và hô hoán. Trong ánh điện đường, 2 thanh niên kia thấy Đức có súng nên bỏ chạy về hướng đồng bọn đang chờ sẵn. Đức đuổi một đoạn thì súng nổ, đạn trúng vào quai hàm một thanh niên trong nhóm nghi trộm gà làm thanh niên này đang ngồi trên xe máy bị té xuống đường và tử vong tại chỗ. Những đối tượng còn lại trong nhóm trộm quăng 2 bao gà, tẩu thoát trong hốt hoảng.

Sau khi phát hiện thanh niên bị trúng đạn đã chết, Đức bỏ vào nhà, sau đó nhờ người quen là Trần Đức Trung mang súng đi cất giấu. Trung không trình báo sự việc với Cơ quan công an mà mang súng đi vứt bỏ. Tuy nhiên, đến khoảng 3h sáng cùng ngày, biết không thể che giấu hành vi làm chết người, Đức đã đến Công an phường Hòa Quý đầu thú. Cơ quan công an đã xác định người thanh niên bị trúng đạn tử vong tên là V.V.V.L (sinh năm 2000, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy V.V.V.L bị một viên đạn chì xuyên qua vùng mang tai làm vỡ động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tìm được khẩu súng liên quan đến vụ án trong tình trạng gãy làm đôi. Phần báng súng nằm trên bãi cỏ, phần nòng súng bị vứt dưới sông Đô Tỏa gần cầu Khuê Đông (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Bước đầu, Đức khai rằng không chủ ý bắn người tình nghi trộm gà mà bị vấp té trong quá trình truy đuổi khiến súng cướp cò, gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Đức. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Đức về tội giết người, khởi tố Trần Đức Trung về hành vi che giấu tội phạm.

Hiểm họa từ mua bán, tàng trữ súng trái phép -0
Công an quận Thanh Khê bắt giữ nhóm đối tượng dùng súng đạn chì đuổi bắn người trên phố.

Trước đó chỉ hơn 2 tuần, một vụ truy đuổi, dùng súng tấn công người khác gây thương tích trên đường phố Đà Nẵng khiến người tham gia giao thông bị một phen khiếp vía. Chỉ vì tính ngông cuồng, thích thể hiện bản thân, Võ Trần Đình Dương (sinh năm 2000, trú phường Hòa Cường Bắc) đã lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn đạn bi sắt để “ra oai” với đám bạn. Khoảng 0h10 ngày 3/7, Dương kéo theo 3 thanh niên khác đi xe máy vòng qua các con phố với mục đích tìm kiếm, “dằn mặt” những thanh niên cũng ưa “đánh đấm” là thành viên của một hội nhóm trên Facebook. Khi đến đường Hà Huy Tập, thấy anh N.V.H.V (sinh năm 2004, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang điều khiển xe máy chở bạn là Đ.N.M.Q, nhóm của Dương áp sát, đe dọa. Anh N.V.H.V hoảng sợ phóng xe bỏ chạy thì bị Dương cùng nhóm bạn đuổi theo qua nhiều con phố, bắn nhiều phát đạn vào bụng và chân gây thương tích. Trong đó, đối tượng trực tiếp dùng súng bắn người là Võ Trần Đình Dương. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê bắt giữ các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng với tình tiết định khung “sử dụng vũ khí, hung khí”, được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma túy, đối tượng đòi nợ thuê hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đã tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế bắn đạn bi sắt, đạn chì, đạn cao su... có thể gây sát thương. Điển hình như vụ Trần Chí Tâm (sinh năm 1997, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) dùng súng cùng đồng bọn đi đòi nợ thuê xảy ra ngày 16/8/2023; vụ đối tượng Phạm Thanh (sinh năm 1996, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) bị Công an quận Hải Châu bắt giữ ngày 23/7 với tang vật là 300 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy đá, 1 cân điện tử dùng để phân chia ma túy, 1 khẩu súng ngắn cùng 19 viên đạn.

Các đối tượng tàng trữ súng đều nhận mua súng để “phòng thân” và thị uy người khác, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Trước đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng từng xảy ra vụ án người nước ngoài dùng súng bắn chết đối thủ vì mâu thuẫn trong làm ăn...

Ngăn chặn tội phạm liên quan đến súng, vật liệu nổ

Khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay thì việc tiếp cận các nguồn tri thức dường như không còn giới hạn. Và, hẳn nhiên, việc sản xuất những khẩu súng sát thương hay mua bán súng qua mạng xã hội và các dịch vụ vận chuyển cũng trở nên vô cùng đơn giản, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng đang quyết tâm và nỗ lực để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và các vũ khí có tính sát thương khác. Cùng với việc phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ súng, Công an TP Đà Nẵng còn phát hiện một số đối tượng trực tiếp chế tạo súng trên địa bàn thành phố và địa phương khác rồi giao dịch dựa vào mạng xã hội và các công ty dịch vụ vận chuyển.

Hiểm họa từ mua bán, tàng trữ súng trái phép -0
Súng do các đối tượng buôn bán ma túy sử dụng bị Công an TP Đà Nẵng thu giữ.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, giữa tháng 8/2023, Phòng ANĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 2000, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán súng trái phép. Trưa 12/8/2023, Sơn đến một bưu cục giao hàng tiết kiệm trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam) gửi 6 bưu kiện nghi vấn chứa đựng đồ vật có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Căn cứ Luật Bưu chính, Cơ quan ANĐT đã đề nghị bưu cục phối hợp kiểm tra các bưu kiện nói trên, qua đó phát hiện 3 bưu kiện có chứa đủ linh kiện để lắp ráp thành 4 khẩu súng hoàn chỉnh.

Kết quả đấu tranh cho thấy, khoảng cuối tháng 7/2023, Sơn lên mạng inter[1]net tìm hiểu và thấy nhiều trang mạng nước ngoài giới thiệu về các vũ khí quân dụng được làm từ nhựa, thông qua máy in 3D. Xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn kiếm tiền thông qua việc chế tạo và mua bán vũ khí quân dụng, Sơn tiếp tục tìm kiếm các bản thiết kế rồi liên hệ với một chủ xưởng in 3D nhờ sản xuất các linh kiện bằng nhựa. Tiếp đó, Sơn tự làm thêm nòng bằng kim loại, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp ráp thành những khẩu súng hoàn chỉnh và bán cho nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành khác nhau. Theo kết quả giám định, những khẩu súng 3D do Sơn sản xuất có khả năng bắn được đạn thật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu các đối tượng sản xuất và sử dụng tràn lan. Vì vậy, Ngày 18/8, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn về hành vi “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đây cũng là vụ án sản xuất, mua bán súng sản xuất bằng máy in 3D đầu tiên trong cả nước bị Cơ quan công an xử lý hình sự.

Mới đây, khi soi chiếu hàng hóa qua sân bay Đà Nẵng, nhân viên an ninh cảng hàng không này đã phát hiện kiện hàng của một công ty chuyển phát nhanh có chứa 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn khi kiện hàng này “quá cảnh” tại Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng có liên quan đến hành vi chế tạo, vận chuyển, mua bán khẩu súng nói trên. Mặc dù đối tượng gửi súng sử dụng tên giả và sim rác để giao dịch, nhưng qua truy xét, đến ngày 20/7/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Hà Công Nhật (sinh năm 2001, trú tỉnh Thái Nguyên) là người gửi bưu kiện. Súng do hai đối tượng này sản xuất được ngụy trang dưới hình dạng đèn pin, có thể nạp một lần nhiều viên đạn và tính sát thương cao. Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT xác định Nhật cùng một đối tượng khác sử dụng xưởng cơ khí tại Thái Nguyên để chế tạo súng hàng loạt và đã tiến hành khởi tố, bắt giam đối với Hà Công Nhật, thu giữ thêm một số khẩu súng được Nhật và đồng bọn chế tạo, bán cho người khác.

Hiểm họa từ mua bán, tàng trữ súng trái phép -0
Súng và vũ khí bị Phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu phát hiện tại phường Hòa Minh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu cũng đã kiểm tra, phát hiện một điểm mua bán, tàng trữ vũ khí tại một căn nhà ở nằm trong ngõ K354 đường Tô Hiệu thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Tại đây, Cơ quan công an phát hiện, thu giữ 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay, nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao. Nhiều trường hợp mua bán, tàng trữ súng trái phép khác cũng bị phát hiện, xử lý nghiêm...

Cùng với việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, tàng trữ súng, Công an TP Đà Nẵng đang tập trung tuyên tuyền, vận động người dân tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và các vũ khí tự tạo gây sát thương khác; cảnh báo các xưởng cơ khí, các cơ sở in 3D không gia công các linh kiện có thể sử dụng để lắp ráp súng và các loại hung khí; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng... Chỉ tính riêng đợt tổng kiểm tra, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc Công an TP Đà Nẵng đã thu hồi được hàng chục khẩu súng quân dụng, hàng trăm khẩu súng thể thao cùng nhiều đạn dược, vũ khí thô sơ. Những nỗ lực này góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhất là các tội phạm có liên quan đến hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ súng...

Thân Lai
.
.