Khi công nghệ tiếp tay cho tội phạm ma túy

Thứ Hai, 01/12/2025, 11:02

Hơn một tấn cần sa được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, gần 800 kg ma túy được định vị, gần 50.000 viên ma túy tổng hợp... các đối tượng điều hành qua mạng xã hội, ngụy trang tinh vi trong thực phẩm và hàng hóa để qua mặt lực lượng chức năng, dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt ngay tại Thủ đô...

Những chuyên án cho thấy sự liều lĩnh, manh động và ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ điều hành xuyên biên giới của tội phạm ma túy, đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an trong việc ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

2-1.jpg -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (áo trắng) kiểm tra số ma túy thu giữ.

Liều lĩnh và manh động

Rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp các đơn vị chức năng vây ráp một ổ nhóm tàng trữ số lượng lớn ma túy tại Hà Nội. Căn nhà 3 tầng 1 tum trong con ngõ nhỏ trên đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà được xác định là nơi các nghi phạm cố thủ.

Khi phát hiện lực lượng Công an bao vây, nhóm này mang ma túy ra cầu thang đốt nhằm tiêu hủy, đồng thời dùng súng quân dụng bắn trả để kéo dài thời gian phi tang, khiến nhiều vị trí trong nhà bị cháy.

Trinh sát phải phá 3 lớp cửa căn nhà, sử dụng lựu đạn khói để đột kích, khống chế 3 nghi phạm. 2 đối tượng còn lại cố thủ tại tầng cao của các ngôi nhà xung quanh, được xác định vị trí bằng flycam trước khi bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và một số loại ma túy khác.

Mở rộng khám xét nơi ở của một nghi phạm khác, Cơ quan công an thu khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy. Lượng ma túy đã bị đốt tiêu hủy trong quá trình cố thủ chưa được thống kê chính xác.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 13 bị can, thu giữ gần 800 kg ma túy tổng hợp. Chủ mưu, cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi, hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 7/2025, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, có nhiều dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm lần ra đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, Phú Thọ) cầm đầu, có liên hệ trực tiếp 2 đối tượng trên. Theo đó, trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg.

2-2.jpg -0
Số ma túy thu giữ được từ nhóm “Cô tiên thơm”.

Tháng 5/2025, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim (tỉnh Phú Thọ). Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. Từ đây, ma túy được các đối tượng chia lẻ theo chỉ đạo của Long. Sau đó Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Sau đó gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2-24 kg ma túy, chỉ chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300 kg ma túy.

Đến đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD cho một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam. Ngày 17/8, Dũng vận chuyển 930 kg ma túy giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/8 - 17/9, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngày 21/9, tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng, thu giữ: 706 kg ma túy tổng hợp, 1 máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan. Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh, thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp.

Điều hành xuyên biên giới qua mạng xã hội

Thực tế, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm ma túy ngày càng dùng nhiều thủ đoạn mới để mua bán trái phép chất ma túy. Chúng tận dụng triệt để mạng xã hội, lập các trang cá nhân, tổ chức, lôi kéo, rủ rê, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn, điều chế, sản xuất ma túy. Không cần chào hàng trực tiếp, không cần qua “dắt mối”, mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng qua mạng xã hội. Chúng thường rao bán các loại ma túy “núp bóng” pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc đang được giới trẻ ưa chuộng sử dụng như “nước vui”, bánh cần, bánh lười “lazy cakes” chứa tinh dầu cần sa, thuốc lá điện tử, thuốc lá gói “Tabaco”, thuốc lá điếu tẩm dung dịch chứa chất ma túy.

Mỗi lần giao hàng, để tránh cơ quan chức năng, các đối tượng mang theo một lượng nhỏ vừa đủ cho một lần sử dụng của đối tượng nghiện... Sau khi có khách đặt mua qua mạng xã hội, các đối tượng sử dụng dịch vụ gửi hàng của xe khách, giấu trong các gói hàng, đồ ăn để thuê lái xe công nghệ, người vận chuyển hàng thuê để vận chuyển ma túy đến tay “khách”.

Khi bị phát hiện, đối tượng khóa tài khoản, đánh sập trang và tạo tài khoản mới để tiếp tục hoạt động; điều này gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa công bố thông tin về vụ triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam qua mạng xã hội. Trước đó, vào tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện nhóm “Cô tiên thơm. Chuyên mùi” hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng ngàn người tham gia.

Một chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh. Sau một thời gian đi sâu xác minh, các trinh sát xác định cầm đầu đường dây là Đặng Sử Hòa và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi) hiện đều đang trốn ở nước ngoài. Kể từ khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, các đối tượng đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

2-3.jpg -0
Tang vật thu giữ được trong đường dây buôn bán gần 800 kg ma túy vừa bị triệt phá.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ.

Các đối tượng tạo lập các hội nhóm trên nền tảng Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai; có địa chỉ IP ở nước ngoài. Đồng thời, tuyển cộng tác viên bán hàng, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.

Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển. Không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết. Chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền. Quá trình giao nhận hàng vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú.

Người muốn làm “kho” phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hóa, cách trốn tránh Cơ quan công an và quy tắc giao nhận. Nếu đạt yêu cầu, sẽ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng; chủ bên Thái Lan theo dõi, điểm danh hằng ngày và thu hồi thông tin nếu mất liên lạc.

Để phá án, lực lượng Công an đã chia thành 3 giai đoạn phá án và mỗi giai đoạn đường dây này đều thay đổi tuyến vận chuyển để tránh bị phát hiện. Giai đoạn 1, ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương, cơ quan điều tra bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đồng Nai, thu 550 kg cần sa khô, 10 kg cao cần sa; 10 nghi phạm bị bắt.

Giai đoạn 2, ngày 12/3/2025, cơ quan điều tra  khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thu 211 kg cần sa khô, 3 kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 đối tượng.

Giai đoạn 3, ngày 4/10/2025, đồng loạt phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, cơ quan điều tra đã thu giữ 276 kg cần sa khô, 3 ôtô, 18 điện thoại di động và bắt 10 đối tượng.

Việc triệt phá liên tiếp các đường dây ma túy và cần sa với quy mô đặc biệt lớn cho thấy sự quyết liệt của lực lượng phòng, chống ma túy. Ma túy tổng hợp từ Tam Giác Vàng có chất lượng cao, giá thành thấp càng làm tăng sức hấp dẫn đối với các đối tượng tội phạm. Các đối tượng trong đường dây thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Nhiều đối tượng cầm đầu còn là những tên tội phạm đang bị truy nã, lẩn trốn ở nước ngoài, sử dụng công nghệ, mạng xã hội, điều hành xuyên biên giới. Sự vào cuộc kịp thời không chỉ ngăn chặn lượng ma túy khổng lồ thâm nhập vào xã hội, mà còn đánh sập những mạng lưới điều hành ẩn danh, hoạt động xuyên biên giới.

Ngọc Mai
.
.