Khi người trẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ Tư, 26/03/2025, 09:55

Tội phạm ma túy ở Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) phạm tội liên quan đến ma túy đang tăng về số lượng, diễn biến phức tạp.  Dữ liệu cho thấy gen Z đang trở thành mục tiêu chính của tội phạm ma túy do thiếu kinh nghiệm sống và dễ bị lôi kéo qua mạng xã hội...

Tội phạm ma túy gen Z

Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã triệt xóa thành công nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn, phức tạp, quy tụ nhiều đối tượng. Trong đó, một số vụ buôn bán ma túy do thiếu niên cầm đầu, điều hành hoạt động với độ tinh vi và liều lĩnh. Giữa tháng 3 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Dương Thảo Ngân (sinh năm 2007, quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cùng bạn trai là Vòng Thế Kiệt (sinh năm 2001, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi người trẻ gieo rắc “cái chết trắng” -0
Thiếu niên 16 tuổi vướng vòng lao lý vì tham gia vận chuyển ma túy thuê.

Điều đáng nói, Thảo Ngân chỉ mới 18 tuổi, còn Kiệt vừa bước sang tuổi 24. Lần theo các manh mối, Cơ quan công an xác định Kiệt và bạn gái có vai trò cầm đầu đường dây ma túy. Quá trình hoạt động, đôi tình nhân này liên lạc với một người sinh sống tại nước ngoài, cứ 2 tuần sẽ nhận một đợt hàng “trái cây” về TP Hồ Chí Minh. Khoảng 30 kg ma túy được chúng giấu trong các thùng trái cây, thực phẩm theo xe khách đưa về lúc rạng sáng. Kiệt chỉ đạo đàn em đưa về cất trong căn nhà thuê ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Căn nhà này nằm trong khu dân cư có địa hình dạng ô bàn cờ, nhiều ngõ ngách, chằng chịt. Những đầu mối cấp dưới của Kiệt đến lấy hàng cũng thoắt ẩn, thoắt hiện khiến việc theo dõi khó khăn. Để không mất dấu, lực lượng phá án bố trí giám sát xuyên suốt. Nhiều anh em phải thay nhau đeo bám ngày đêm, cả tuần không về nhà. 

Sau khi làm rõ phương thức hoạt động, sơ đồ hóa đường dây ma túy này, tổ công tác quyết định "cất lưới". Đôi tình nhân mang túi xách đến phường An Khánh (TP Thủ Đức) để giao cho khách, khi hai bên giao nhận hàng, tổ công tác ập vào bắt quả tang, thu giữ 6 kg ma túy. Khám xét nơi ở của nhóm này, cơ quan điều tra thu thêm hơn 16 kg ma túy gồm: nước vui, ketamin, thuốc lắc...
Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát được triển khai đến nhiều địa điểm tại các quận Gò Vấp, Bình Tân, TP Thủ Đức, Dĩ An (Bình Dương)... bắt hàng loạt nghi can trong đường dây, thu thêm lượng lớn ma túy.

Khi người trẻ gieo rắc “cái chết trắng” -0
Sinh viên bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ở độ tuổi 18, ít người có thể nghĩ Dương Thảo Ngân lại có vai trò chủ chốt trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn đến vậy. 

Ma túy vẫn luôn là một mối đe dọa với cuộc sống con người và trong bối cảnh hiện nay, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, điều đáng lo hơn, là có không ít trẻ em vị thành niên đã trở thành nạn nhân, trở thành con nghiện, bị các đối tượng thuê mua, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vừa qua, trong quá trình tuần tra, tổ công tác 363 Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc, vấn đề nóng trên địa bàn. Trong đó, phát hiện Đ.H.T. (16 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và tìm thấy nhiều túi ma túy dạng Ketamin. T. thừa nhận đang mang giao cho khách. Lần theo lời khai của Đ.H.T., Cơ quan công an phát hiện đường dây cung cấp "hàng nóng” cho nhiều dân chơi.

Ngoài Đ.H.T., các đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời từ 14-19 bị Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trung tá Hồ Ngọc Anh - nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Bình Chánh) cho biết, trong vụ án này nghi can lớn nhất chỉ 21 tuổi, thậm chí còn có các thiếu niên 14 tuổi cũng tham gia mua bán ma túy. "Phần lớn những thiếu niên này đều thiếu sự quan tâm của gia đình, cha mẹ ly hôn. Có trường hợp cả hai phạm tội về ma túy, nên các con dễ bị kẻ xấu lôi kéo", Trung tá Hồ Ngọc Anh cho biết.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận khám phá đường dây ma túy, có sử dụng 3 thiếu niên để đi bán lẻ heroin cho người nghiện. Theo đó, Cơ quan công an bắt quả tang N.T.T. (15 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) và N.H.A. (16 tuổi, trú TP Phan Thiết) được các đối tượng đứng sau chỉ đạo mang ma túy đi giao và sẽ được trả công. Khi bị bắt, các em còn rất hồn nhiên, không biết việc mình làm nghiêm trọng đến mức nào. 

Khi người trẻ gieo rắc “cái chết trắng” -0
Thiếu niên 15 tuổi chỉ nơi giấu ma túy trong phòng trọ tại TP Hồ Chí Minh.

Có con trẻ vướng vòng lao lý vì ma túy, gia đình ông N.T.B. (huyện Tuy Phong) rất bàng hoàng. Ông B. cho biết, T. sống trong gia đình không được may mắn như các bạn, học hành không đến nơi đến chốn, ra ngoài nghe theo sự rủ rê của chúng bạn nên sa ngã. “Vì suy nghĩ nông cạn, tính khí bốc đồng tuổi trẻ nên nó mới bị người ta sai khiến, lôi kéo vào đường dây mua bán “cái chết trắng” chỉ bằng một ít tiền tiêu vặt. Cho đến khi bị bắt, cháu vẫn chưa nhận thức được việc mình làm là vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc”, ông B. cho biết. 

Đau xót không kém là bà L.T.L. (ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) khi có con trai vừa nghiện ma túy lại vừa phạm tội buôn bán “cái chết trắng”. Chia tay chồng, bà L. sống cùng con trai N.M.T. (17 tuổi) ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. T. học hết lớp 10 thì nghỉ, đi học nghề sửa xe. Bà T. làm nhân viên thời vụ cho một khách sạn thường đi sớm về khuya, hai mẹ con ít khi ngồi ăn cơm cùng nhau. Bẵng đi thời gian, bà L. bàng hoàng khi nhận tin báo con trai bị bắt vì “xách hàng cấm”. Không chỉ buôn ma túy, T. còn là một con nghiện nặng. Sự việc tày đình như vậy đã diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng bà L. hoàn toàn không hay biết.

“Cháu nó thiếu tình cha từ nhỏ, nhưng lỗi phần nhiều là do tôi không quan tâm, hỏi thăm con thường xuyên. Giữa mẹ và con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại càng khó để chia sẻ những chuyện riêng tư, thầm kín nên thành ra cơ sự này. Mong rằng những bậc cha mẹ có con đang cận tuổi trưởng thành hãy tỉnh táo, sáng suốt, quan tâm và yêu thương đến con cái nhiều hơn nữa”, bà L. chia sẻ.  

Tội phạm ma túy hướng đến người trẻ

Tình trạng mua bán, sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, đáng báo động hơn là nhiều sinh viên cũng rơi vào vòng xoáy của ma túy. Ngay cổng trường, nhiều loại ma túy, chất gây nghiện đang bủa vây giới trẻ. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên luôn có sự tò mò, muốn khám phá bản thân, làm những điều vượt qua giới hạn một cách bốc đồng, liều lĩnh. 

Nhóm sinh viên gồm: T.T.K. và P.T.D. (đều 19 tuổi), T. B. Đ. (18 tuổi) cùng học một trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khi người trẻ gieo rắc “cái chết trắng” -0
Đôi tình nhân Dương Thảo Ngân và Vòng Thế Kiệt cầm đầu đường dây ma túy “khủng” từ nước ngoài chuyển về trong nước.

Tại Cơ quan công an, K. khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy tại phòng trọ từ tháng 9/2024, loại ma túy sử dụng là cần sa. Không chỉ sử dụng một mình, K. còn sử dụng chung rất nhiều lần với D. và Đ. Nhóm này góp tiền mua cần sa qua ứng dụng tin nhắn Messenger của tài khoản tên “Thien Quoc”, mỗi lần mua lượng hàng với giá dao động 150.000-200.000 đồng. 

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan công an tiến hành truy xét người có tài khoản tên "Thien Quoc" chính là Nguyễn Đặng Quốc Thiện. Qua làm việc, Thiện khai nhận trực tiếp bán cần sa cho các sinh viên để kiếm tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ cho gia đình.

Được biết, những sinh viên làm bạn với “nàng tiên nâu” chỉ mới lên thành phố nhập học được khoảng 7 tháng. Người nhà cho biết, ở nhà các em rất ngoan, không có biểu hiện ăn chơi đua đòi hay nghiện ngập. Vẫn là điệp khúc “ở nhà cháu ngoan lắm”, nhưng khi ra đời cháu chơi như con thiêu thân. 

Ma túy đã trở thành vấn nạn của toàn cầu và ngày càng trở nên đáng quan ngại. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những bữa tiệc bay, lắc cùng ma túy đã phá nát tương lai của nhiều thanh, thiếu niên, sinh viên, học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), học sinh, sinh viên là những đối tượng trẻ tuổi, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới nên đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Nhiều bạn sinh viên phải trả giá đắt khi tham gia các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, trường học là nơi ươm mầm tri thức, giáo dục và bồi dưỡng nhân cách, là ngôi nhà thứ hai của học sinh, sinh viên.

Có nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, nhà trường, bị kẻ xấu lôi kéo. Vì vậy, nhà trường hãy quan tâm hơn nữa để sinh viên của mình không bị vướng vào cạm bẫy ma túy. 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, năm 2024, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 29.928 vụ, bắt 51.938 đối tượng, thu giữ 60 kg thuốc phiện, 680 kg heroin, gần 2,3 tấn cần sa; 3,3 tấn và 3,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 138 khẩu súng cùng nhiều đạn. Điều đáng lo ngại, tang vật thu giữ trong mỗi chuyên án ngày càng nhiều và tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến, khiến công tác phòng, chống ngày càng khó khăn.

Tính đến tháng 2/2025, phần lớn người nghiện, sử dụng ma túy đã được quản lý, trong đó 60% người dùng ma túy lần đầu ở độ tuổi 15-25. Trong năm 2023, cả nước có gần 1.700 học sinh, sinh viên nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; gần 200 học sinh, sinh viên phạm tội về ma túy. Riêng tháng 5/2024 có 62 học sinh, sinh viên phạm tội về ma túy.​​​​​​

Ngọc Thiện
.
.