Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí

Thứ Ba, 09/08/2022, 10:15

Tổ chức hội thảo bán hàng, quy định độ tuổi, giới tính, ra vào phải có thẻ thành viên cùng những chiêu thức “bí ẩn”, Công ty TNHH LQ KOREA SHOPPING đã bán sản phẩm cao hắc sâm cho người cao tuổi xã Vạn Điểm, Thường Tín  với giá “cắt cổ”. Tuy nhiên, chất lượng hàng hóa có thực sự “tương xứng” với số tiền bỏ ra hay không đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Những suất quà “miễn phí” nhưng có giá vài chục triệu đồng

Câu chuyện tổ chức hội thảo, tư vấn về sức khỏe, tặng quà sau đó bán sản phẩm cho người cao tuổi nhiều năm nay là vấn đề nhức nhối khiến dư luận bức xúc. Các đơn vị tổ chức hội thảo sẽ giới thiệu, ra mắt các sản phẩm, có quà tặng và khuyến mại rất hấp dẫn. Đặc biệt, các sản phẩm được giới thiệu đều được gán với những công dụng thần thánh, tiên dược, chữa bách bệnh và tất nhiên là với giá bán… trên trời.

Do thiếu hiểu biết, cách thức quảng cáo hấp dẫn, nói đúng tâm lý, bệnh tật, nhiều người cao tuổi dễ dàng móc hầu bao mà chưa kịp kiểm tra thật giả ra sao. Thực tế nhiều người đã bỏ ra số tiền tiết kiệm hàng chục thậm chí đến hàng trăm triệu đồng để mua những lọ cao sâm không rõ nguồn gốc.

Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí -0
Những người tham dự hội thảo đều là phụ nữ và phải từ 50 tuổi trở lên.

Xã Vạn Điểm (Thường Tín) từ trước tới nay nổi tiếng bình yên, nhân dân sống bằng nghề phụ và làm nông nghiệp. Tuy nhiên hơn 1 tháng trở lại đây, xuất hiện Công ty TNHH LQ KOREA SHOPPING tổ chức bán hàng nhập khẩu cho phụ nữ cao tuổi khiến mọi thứ đảo lộn. Qua tìm hiểu của phóng viên, khu vực xóm Đình, thôn Đỗ Xá, bỗng trở nên đông đúc bất thường. Dù nắng hay mưa, cứ vào 8h sáng và 14h chiều, phụ nữ có độ tuổi trên 50 kéo nhau đến một căn nhà đối diện sân đình để tham dự “hội thảo” giới thiệu về các sản phẩm hồng sâm, hắc sâm được cho là của Hàn Quốc. Ông Lê Văn Ánh (Người dân thôn Đỗ Xá) cho biết: “Họ về đây bán hàng hay gì đó tôi cũng không biết vì họ không cho đàn ông vào. Họ quy định chỉ phụ nữ ngoài 50 tuổi mới được tham gia, tôi thấy các bà ấy vào xong được tặng quà nhiều lắm”.

Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí -0
Phần cuối buổi hội thảo, bà con sẽ được tư vấn và bán hàng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, hội thảo này vẫn là những trò “diễn lại” mà báo chí trước đây đã từng phản ánh. Theo đó, chương trình được diễn ra khá bí ẩn, trong một căn phòng tương đối rộng, khi lượng khách vào đủ lớn, lập tức cửa trong, cửa ngoài đều được đóng kín. Thậm chí, phía ngoài còn có người canh gác rất cẩn mật. Chỉ cần có người lạ xuất hiện bên ngoài là sẽ có người đến “hỏi han” ngay lập tức.

Được biết, doanh nghiệp này thuê hẳn một ngôi nhà để làm hội trường nhằm tổ chức chương trình chào bán những sản phẩm được giới thiệu là hắc sâm, kẹo sâm,… nhập khẩu từ Hàn Quốc. Phía trước căn nhà, khu vực sân đình làng là hàng trăm chiếc xe đạp, xe điện xếp thành từng hàng. Người dân tại Đỗ Xá cho biết, khi mới đến đây, nhân viên của công ty này này đã đi đến từng nhà phát giấy mời. Những người đồng ý tham gia sẽ được cấp một thẻ ra vào. Đặc biệt, thành phần được tham dự chỉ là những phụ nữ ngoài 50 tuổi. 

Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí -0
Một cụ già giấu gia đình mua cao hắc sâm.

Cô Lê Thị H. (60 tuổi, thôn Đỗ Xá) chia sẻ: “Chương trình này diễn ra cả sáng và chiều nhưng mỗi người ở đây chỉ tham gia 1 buổi. Sau khi tham dự hội thảo mỗi người sẽ nhận được một phần quà, khi thì chai nước mắm, khi chục trứng, lúc gói mỳ, túi gạo… Hôm trước giới thiệu là có giám đốc bên Hàn Quốc về nhưng nay báo bận không về được nên tặng quà cho người tham dự nhiều hơn. Vừa mắm, trứng lại có cả túi mỳ!”

Theo như những người tham dự hội thảo, quà mà họ nhận được có giá trị từ 15 -20.000 đồng và mỗi ngày lại có một món quà khác nhau. Cùng với đó trong chương trình hội thảo, phía công ty này lồng ghép việc hỏi thăm sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Nhân viên tại đây còn tổ chức chơi trò chơi, quay may mắn trúng thưởng… Khi chuẩn bị kết thúc cuộc hội thảo, nhân viên công ty mới bắt đầu giới thiệu sản phẩm, công dụng và giá bán. Cô Lê Thị L. hào hứng kể: “Hôm nay họ bán cao hắc sâm, dầu gội đầu, thuốc đánh răng… tất cả đều của Hàn Quốc. Tác dụng thì tốt lắm, nhiều người đã mua nên chắc chắn tốt(?)”.

Anh Trần Văn T. có mẹ thường xuyên tham gia hội thảo và đã mua hắc sâm của công ty này bức xúc: “Mỗi buổi có vài chục người, thậm chí cả trăm cụ tham dự, trong số này có một số cụ tham dự vì hiếu kỳ, còn phần lớn đến chỉ với ý định nhận quà. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau khi tham dự hội thảo, rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để mua những sản phẩm kia?”.

Anh T. cho hay, hoàn cảnh gia đình anh không hề khá giả, bố mẹ thuần nông, chính vì thế ông bà rất tằn tiện, không dám chi tiêu gì. Thế nhưng chỉ đến hội thảo vài buổi thì mẹ anh đã mua cho mình sản phẩm hắc sâm với số tiền không hề nhỏ. “Thấy các cụ hàng xóm cùng dự bảo mẹ mình đã mua với giá hơn 18 triệu đồng, nhưng khi về bố mình và cả gia đình hỏi thì nhất định bà không nhận. Nhưng ít ngày sau, cứ sáng ra bà lại giấu các con pha loại nước gì đó rồi lại cất ngay lọ đi vì sợ gia đình biết” - anh T. cho hay.

Không chỉ mẹ anh T., rất nhiều cụ già ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín sau khi tham dự hội thảo đều đã rút hết số tiền tiết kiệm cả đời mình để mua các lọ  cao hắc sâm với giá “cắt cổ”. Thậm chí, có cụ còn bỏ ra hàng vài chục triệu đồng để mua tới 2, 3 hộp và rất nhiều sản phẩm khác.

 “Thần dược” không rõ nguồn gốc của … công ty “2 tháng tuổi”

Được bán với giá “trên trời” kèm theo lời quảng cáo như thể “thần dược”, chữa được bách bệnh, nhưng liệu các sản phẩm này có “đắt xắt ra miếng” như kỳ vọng của người mua hay không, công dụng có thần kỳ như quảng cáo hay không?

Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí -0
Lọ hắc sâm mà người dân mua của công ty này không hề có tem phụ, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường phóng viên cũng có thể nhận ra sản phẩm hắc sâm được công ty này bán cho người cao tuổi ở Vạn Điểm có nhiều dấu hiệu bất thường. Đây là sản phẩm có dạng lỏng, đựng trong lọ thủy tinh và được dán nhãn mác có nhiều chữ Hàn Quốc. Trên lọ sản phẩm không có tem nhãn phụ hay hướng dẫn sử dụng, các thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng. Điều này rõ ràng đã vi phạm quy định về tem nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Đặc biệt hơn, quan sát toàn bộ thân lọ, phía trên nắp và dưới đáy lọ, không hề có thông tin về đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm này. Vậy khi người tiêu dùng gặp sự cố, họ sẽ liên hệ, đòi quyền lợi ở đâu?

Đáng nói hơn cả, trên toàn bộ thân lọ cao hắc sâm bán cho người cao tuổi không hề có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm và nguy hiểm với người tiêu dùng, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Tìm hiểu thêm thông tin về đơn vị đang tổ chức hội thảo, bán hàng với giá “cắt cổ” cho người cao tuổi tại xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), phóng viên khá bất ngờ về doanh nghiệp này. Theo đó, thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho biết, đơn vị này là Công ty TNHH LQ KOREA SHOPPING, có địa chỉ trùng khớp tại Xóm Đình, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, Thường Tín. Công ty này được cấp phép thành lập vào ngày 3-6-2022, tức đến nay mới chỉ hơn “2 tháng tuổi” kể từ khi thành lập. Và cũng chỉ cần hơn 2 tuần để đơn vị này bắt đầu khai trương, bán sản phẩm cho người cao tuổi tại xã Vạn Điểm (khai trương ngày 21, 22-6). Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Trần Kiên Quyết.

Thông tin về người đại diện doanh nghiệp cũng trùng khớp với thông tin về cá nhân đang tổ chức hội thảo mà người dân cung cấp. Theo đó, cụ Nguyễn Thị K. (78 tuổi, thôn Đỗ Xá), khách hàng tham dự hội thảo từ những ngày đầu cho biết: “Tất cả thành viên công ty tổ chức gồm 7 người, 3 nam 4 nữ. Trong đó, 4 nhân viên nữ là công ty thuê những cháu nhỏ ở địa phương. Thấy họ giới thiệu còn có giám đốc người Hàn Quốc nhưng bảo về mấy lần mà chưa thấy. Địa điểm này cũng là do anh Quyết thuê lại của một người dân làng là con trai của bạn tôi”.

Làng quê dậy sóng vì hội thảo phát quà miễn phí -0
Nhiều người phấn khởi nhận quà sau mỗi buổi hội thảo.

Đặc biệt và lạ lùng hơn, dù bán sản phẩm có giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, nhưng khách mua hàng tại đây cho biết, công ty không hề xuất bất cứ loại hóa đơn bán lẻ hay hóa đơn tài chính nào cho khách hàng. Vậy với một sản phẩm không có ngày sản xuất, hạn sử dụng, không có thông tin về tem nhãn phụ hay pháp nhân nhập khẩu, không xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua thì quyền lợi của người tiêu dùng khi không may sự cố xảy ra sẽ được giải quyết như thế nào? Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nói gì về hoạt động của Công ty này?

Một điều lạ nữa là mặc dù Công ty TNHH LQ KOREA SHOPPING tổ chức hội thảo, giới thiệu và bán hàng rầm rộ hơn một tháng nhưng chính quyền địa phương tại đây lại tỏ ra rất bất ngờ khi chúng tôi đặt vấn đề tìm hiểu? Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm cho hay: “Bản thân tôi cũng không biết họ bán cái gì. Khi họ đủ giấy tờ pháp lý thì mình không thể cấm người ta kinh doanh được”. Khi chúng tôi hỏi về những giấy tờ pháp lý mà công ty này trình lên ủy ban thì ông Hà cho rằng, bản thân ông chưa nhận hồ sơ của đơn vị bán hàng đó. Khi đại diện công ty lên trình bày ông Hà chỉ nhìn qua, sau đó bảo cầm về đi. “Họ mang hồ sơ lên gồm giấy phép kinh doanh, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà. Sau đó tôi có giao cho phía công an xã xuống kiểm tra xác minh, đồng thời thông báo cho công an kinh tế và quản lý thị trường để nắm xem họ hoạt động thế nào”, ông Hà cho biết.

Đại úy Đinh Văn Trinh, Trưởng Công an xã Vạn Điểm cho biết: “Phía UBND xã cũng đã giao cho chúng tôi làm việc với đơn vị bán hàng trên địa bàn. Với chức năng, nhiệm vụ của công an xã thì không thể cấm đoán việc doanh nghiệp về kinh doanh tại địa bàn, đối với việc kiểm tra thì cũng cần các quyết định, kế hoạch kiểm tra. Phía công an xã cũng đã thực hiện 4 lần kiểm tra tại doanh nghiệp này về các giấy tờ hợp pháp hay không hợp pháp, đầu vào đầu ra. Tính tới thời điểm này, 5 lần Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo nếu có tụ tập đông người, đang trong thời gian chống dịch COVID -19  phải giải tán.

Đặc biệt các hoạt động tư vấn sử dụng loa đài, nhạc, làm phiền đến bà con cũng phải giải tán, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tháng 6 công ty về đây, ngay buổi đầu tiên là cơ quan Công an đã làm việc rồi, họ gặp hết các đơn vị liên quan để chứng minh pháp lý. Bên đó cũng cam kết thuận mua vừa bán, mặt hàng niêm yết rõ ràng. Công an xã Vạn Điểm cũng đã thông tin đến cán bộ Công an Kinh tế phụ trách địa bàn, để phía Công an huyện Thường Tín nắm bắt được sự việc”.

Phong Anh
.
.