Ma túy “núp bóng”
Thị trường chất gây nghiện núp bóng thực phẩm là bánh kẹo hoặc ẩn mình trong các loại nước uống với những tên gọi mỹ miều, ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện. Trên các hội nhóm mạng xã hội, việc mua bán diễn ra khéo léo theo những quy luật riêng...
Trò chơi “nước biển”
Những mật danh, từ lóng hay cách đặt tên gợi mở trong thế giới buôn bán “nàng tiên nâu” trên các hội, nhóm luôn diễn ra âm thầm nhưng nhộn nhịp. Ở đó, các tín đồ, dân chơi có thể khám phá sự tò mò, kích thích thần kinh vị giác bằng những món hàng như: Nước biển, nước xoài, trà chanh, Vitamin G... với đủ mùi vị cũng như chủng loại.
Tham gia nhóm “Nước biển Sài Gòn”, chúng tôi ngỡ ngàng khi “nước biển” được quảng cáo và chào mời công khai như ngoài chợ. Tài khoản Duy Thần - một trong các quản trị viên của nhóm kiêm chủ shop - ra giá công khai các loại “nước biển”: Chai 20 ml giá 400.000 đồng; 40 ml giá 500.000 đồng; nửa lít giá 1 triệu, tặng kèm chai 20 ml, với đủ loại hương vị như, dâu, xoài, bò húc, không vị...

Các mặt hàng này chủ shop sẽ giao toàn quốc. Đáng chú ý, tài khoản Duy Thần mời gọi cộng đồng trong nhóm hơn 3.000 thành viên đăng ký làm đại lý phân phối hoặc bán sỉ mặt hàng này, hoa hồng chiết khấu cao. Để tăng thêm độ hấp dẫn cho các “chiến thần” thích phiêu lưu bằng “nước biển”, Duy Thần luôn có những bài diễn giải “đi vào thần kinh trung ương” như: “Hãy thử trải nghiệm cảm giác thư thái, trong một cơ thể tỉnh táo. Chúng sẽ được lấp đầy sự thiếu hụt trong tâm hồn, giảm stress chỉ cần uống thứ nước tinh khiết này. Đê mê, phiêu lãng trong một thế giới đầy màu sắc của thực tại khổ đau, đầy áp lực chính là cứu cánh cho bản thân mỗi chúng ta...”.
Nhiều thành viên còn bỡ ngỡ khi mới tìm hiểu loại “nước thần” này, ngay lập tức, Duy Thần trấn an: “Đừng lo về tác dụng của chúng, nó sẽ tiêu tan trong vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường”.
Buôn bán kín kẽ hơn, chủ tài khoản Bạch Tuyết trong nhóm “Sài Gòn 24h” lại khéo léo chào hàng thứ nước “thần chết” này bằng biệt danh Vitamin G (tên gọi khác của ma túy nước biển). Loại “Vitamin G” được được shop của Bạch Tuyết đóng sẵn vào các chai nước có dung tích 20 đến 100 ml, với giá rất cạnh tranh, dao động từ 200.000 đến 900.000 đồng. “Shop có giao hàng tận nơi tại các quán bar, nhà riêng, công viên, cổng trường hoặc bất cứ đâu trên mọi miền đất nước. Khách mua từ 1 triệu đồng trở lên sẽ giao hàng miễn phí”, tài khoản Bạch Tuyết cho biết về quy trình mua bán Vitamin G.

Với loại “nước thần” này, Bạch Tuyết khuyến mãi 20% cho người sử dụng lần đầu và có quà tặng đi kèm là những “viên kẹo vị dâu” giúp tinh thần thoải mái và thúc đẩy giấc ngủ. Theo dân trong nghề, loại kẹo này có chứa chất gây nghiện cần sa, sử dụng sẽ gây ra những ảo giác loạn thần. Thực chất, đây là ma túy trá hình trong viên kẹo. Khách hàng của các nhóm kín này hầu còn rất trẻ, nhiều người là học sinh, sinh viên tham gia vì tò mò hoặc thích trải nghiệm cảm giác mới lạ, kích thích.
Bật mí về lần đầu sử dụng “Vitamin G”, T.D.H (22 tuổi, sinh viên năm 3 một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh) kể: “Em sử dụng vì tò mò xem sự kích thích thần kinh sẽ như thế nào, lần đầu dùng liều nhẹ thì cảm giác bồng bềnh, phiêu phiêu, dễ đi vào giấc ngủ nhưng khi tỉnh dậy cơ thể lại rất nặng nề, mệt mỏi. Lần thứ hai, dùng liều nặng hơn sẽ thấy sự kích thích thần kinh với tâm trí bay bổng, muốn nhảy nhót và làm điều gì đó mang cảm giác mạnh. Sau khi “nước biển” hết tác dụng thì đầu óc đau nhức điên cuồng, chân tay mềm lả, thân xác rã rời”.
Nhận thấy trò chơi “nước biển” về lâu dài không chỉ gây ra hệ lụy đối với sức khỏe mà còn kéo con người lún sâu vào những cơn nghiện khó thoát ra được nên T.D.H đã quyết định từ bỏ. “Lúc đầu em chỉ nghĩ dùng nước này để giải trí giống như rượu, bia nhưng không phải như vậy, hậu quả của các chất gây nghiện có trong “nước biển” là nghiêm trọng và nguy hiểm đến thần kinh con người”, H. chia sẻ.
Nguy hại khôn lường
Những món đồ chơi của giới trẻ không chỉ có “Vitamin G”, mà còn có “chill CBD” (tinh dầu cần sa), “Cripy Fruit Mango” (ma túy nước xoài)... Những sản phẩm ma túy pha trộn, trá hình trên được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, được rao bán online trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, Viber... Bán tại nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, câu lạc bộ... Cá biệt, các đối tượng còn đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên có nhận thức chưa đầy đủ tham gia sử dụng. Theo T.D.H, cậu tiếp cận với “Vitamin G” trong những lần tham gia sinh hoạt hội nhóm và được mời dùng thử cho... vui khỏe.
Còn L.N.L (20 tuổi, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Nghề tại TP Hồ Chí Minh) cho biết, cậu tiếp cận với “nước xoài” trong một lần đi bar chơi và được bạn cho uống. Lần đầu sử dụng thấy trong người sảng khoái, tinh thần rạo rực nên đã tìm mua trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi dùng nhiều lần, L. cảm thấy mình nghiện thứ nước này và tìm cách cai nhưng rất khó.
“Em rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh. Khi dùng nước thì tỉnh táo nhưng tâm thần rất hoảng loạn, lo sợ, nếu không dùng lại thèm không chịu được. Em đã mất mấy tháng trời chiến đấu để thoát khỏi tình trạng của bản thân và đoạn tuyệt với “nước xoài”, L. kể, đồng thời cho biết, nhiều bạn trẻ không hề biết các loại nước đó có chứa chất gây nghiện nhưng vẫn bị dụ dỗ, mời chào sử dụng dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Ngày 20/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận và điều trị 2 bệnh nhân bị ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc, không có bao bì, nhãn mác.
2 bệnh nhân gồm bé gái 9 tuổi và chị gái 22 tuổi được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, chóng mặt, buồn nôn, run tay chân và dễ kích động. Trước đó, cả hai đã ăn một loại kẹo dẻo được đựng trong túi ni lông, không có nhãn mác, là quà của người quen từ nước ngoài mang về.
Người nhà bệnh nhân cho biết trong túi quà gồm nhiều loại bánh kẹo khác nhau, cả gia đình cùng ăn nhưng chỉ 2 chị em ăn loại kẹo dẻo này. Khoảng 30 phút sau, các triệu chứng ngộ độc bắt đầu xuất hiện.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do chất kích thích. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 bệnh nhân dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa). Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và điều trị triệu chứng cho 2 bệnh nhân. Nhờ được xử trí kịp thời, cả 2 bệnh nhân dần ổn định sức khỏe.
Bác sĩ Bùi Anh Triết, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích. Theo Bác sĩ Triết, trẻ em nếu ăn nhầm thực phẩm chứa chất gây nghiện có thể bị ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, lẫn lộn, co giật, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí hôn mê kéo dài hoặc tử vong.
Từ vụ việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cần ưu tiên lựa chọn thực phẩm an toàn, có nhãn mác rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe từ những điều nhỏ nhất. Trường hợp phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường sau khi sử dụng thực phẩm lạ, đặc biệt là không rõ nguồn gốc, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cũng tiếp nhận 2 trường hợp người trẻ trong độ tuổi từ 20-25 tuổi, bị ngộ độc chất ma túy nguy hiểm được pha trộn trong nước gọi là “nước biển”. Trường hợp đầu tiên là một nam thanh niên được bạn đưa vào viện trong tình trạng vật vã lơ mơ, có hành vi kích động. Khai thác bệnh sử, được biết người này dùng “nước biển” pha với rượu tại một buổi tiệc, sau đó thì có biểu hiện bất thường nên được người thân đưa vào bệnh viện.
Trường hợp thứ hai là một cô gái, sau buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, có sử dụng “nước biển”, người này cảm thấy không khỏe nên ghé nhà người bạn quen ngủ nhờ. Người bạn này phát hiện cô gái ngủ mê không dậy, thở yếu nên tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi vào Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân đã trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, dọa ngưng thở ngưng tim, ngay lập tức được bác sĩ điều trị đặt ống nội khí quản, thở máy và nhập Khoa Hồi sức tích cực theo dõi. Sau 12 giờ điều trị, người bệnh đã hồi phục.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Hoài Tuấn Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, “ma túy nước biển” là cách gọi của chất GHB (gamma-hydroxybutyrate). Đây là ma túy dạng lỏng, không màu, không mùi, vị hơi mặn, gây an thần và ức chế hệ thần kinh. Ban đầu, GHB được nghiên cứu để gây mê, cai rượu hoặc điều trị rối loạn giấc ngủ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhân viên y tế, nhưng sau đó bị lợi dụng như một chất gây nghiện, có thể đi kèm hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe.

Ở Việt Nam, ngoài “nước biển”, GHB còn được gọi là “Vitamin G”. Loại ma túy nước biển này thường được lạm dụng ở những buổi tiệc, đặc biệt hay kết hợp với rượu. Sự pha trộn này có thể làm tăng thêm tác dụng ức chế thần kinh của cả hai, dẫn đến nguy cơ cao ngộ độc và biến chứng nguy hiểm.
Ở tác hại ngắn hạn, “ma túy nước biển” gây mất tỉnh táo, khiến người dùng bị lơ mơ, khó tập trung và mất nhận thức. Điều này là rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Kế đến là việc rối loạn vận động như, mất phối hợp động tác, dễ bị tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông, hành vi kích động, bạo lực hoặc hành vi không kiểm soát, gây hại cho bản thân và người xung quanh. Tác hại dài hạn khi sử dụng GHB là ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức.
Việc lạm dụng “ma túy nước biển” có thể dẫn đến suy giảm chức năng não bộ, mất trí nhớ và khả năng học tập kém. Sử dụng GHB thường xuyên cũng có thể gây ra lo âu, trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác. Ngoài ra, khi kết hợp với rượu, GHB gây nguy cơ hạ huyết áp, suy giảm chức năng hô hấp và thậm chí khả năng ngưng tim tăng lên đáng kể.