Mất tiền oan vì ham ôtô cũ giá rẻ
Mua xe ôtô cũ hiện là giải pháp tiết kiệm chi phí được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, trong thị trường xe cũ hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng nhu cầu này để thực hiện các chiêu trò chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là thủ đoạn lừa đặt cọc. Đây là một vấn nạn đáng báo động, đòi hỏi người mua cần cẩn trọng để tránh bị “tiền mất tật mang”.
Của rẻ… là của ôi
Nhận thấy nhu cầu mua xe ôtô, xe máy cũ của nhiều người dân ngày càng tăng cao, lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã đăng bài viết quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội nhiều loại xe ôtô với giá cực rẻ. Các đối tượng lấy lý do thu mua được lô xe nhập khẩu giá tốt hoặc có mối quan hệ thân quen với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như cơ quan thuế, hải quan, công an…) nên mua được xe giá rẻ, hợp thức hóa được giấy tờ và làm thủ tục đăng ký xe hoàn toàn hợp pháp. Để tạo niềm tin cho người mua, những đối tượng lừa đảo còn đăng kèm theo hình ảnh tình trạng xe, giấy tờ hóa đơn, hình ảnh việc mua bán, giao xe ôtô cho khách hàng, tặng quà tri ân cho khách mua xe…
Khi người mua liên lạc, các đối tượng sẽ báo giá thấp hơn rất nhiều so với loại xe cùng loại đang bán trên thị trường để đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua. Sau khi thỏa thuận xong giá cả mua bán, các đối tượng sẽ yêu cầu người mua chuyển một khoản tiền đặt cọc để “giữ xe” vào số tài khoản ngân hàng do bọn chúng cung cấp. Sau khi người mua chuyển tiền “đặt cọc giữ xe”, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản tiền với nhiều lý do khác nhau như phí dịch vụ, phí vận chuyển giao xe tận nhà, phí làm thủ tục pháp lý… Đến khi bị phát hiện lừa đảo, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản của người mua xe.
Anh Lê Văn Hải, 42 tuổi (trú tại ngách 43/23, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) cũng là một trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đặt cọc mua xe. Anh Hải kể: “Gia đình mình đang có nhu cầu mua 1 chiếc xe ôtô cũ, hai vợ chồng cũng đã đến một số gara ôtô để tìm hiểu về giá cả nhưng vẫn thấy hơi đắt. Trong lúc chưa tìm được chiếc xe ôtô ưng ý về giá, mình có lên mạng gõ thử “muốn mua xe ôtô giá rẻ” ngay lập tức ra một số hội nhóm. Khi mình tham gia và hỏi thử giá chiếc xe Toyota Vios G 1.5 AT sản xuất 2018 form mới, họ nói giá 299 triệu. Trong khi đi hỏi ở các gara xe này thường có giá hơn 400 triệu. Thấy vậy mình cũng thắc mắc sao giá rẻ bất thường thì họ nói đây là xe thanh lý, do có mối quan hệ nên họ mua được giờ bán lại”.

Người bán xe đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục anh Hải. Về phần mình, anh Hải như bị “thao túng tâm lý” nên đã đồng ý đặt cọc 20 triệu mua chiếc xe Toyota Vios G 1.5 AT. Nhưng đến ngày hẹn lấy xe, anh Hải gọi cho người bán rất nhiều cuộc nhưng điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao. Đến lúc này anh Hải mới nhận ra mình đã bị kẻ xấu lừa. Anh bảo: “Đúng là của rẻ là của ôi, cái gì rẻ bất thường đều luôn có vấn đề”.
Anh Đặng Mạnh Phú, (trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng mắc phải cái bẫy tương tự như anh Hải. Anh Phú kể, do lần đầu mua ôtô nên anh không biết giá cả thị trường, cũng không tìm hiểu kỹ mà thấy rẻ là ham.
Anh Phú chia sẻ: “Rất vô tình mình lại thấy Facebook quảng cáo “mua xe ôtô giá rẻ”, thấy vậy mình vào hỏi thì ngay lập tức họ tư vấn rất nhiệt tình. Họ nhắn tin liên tục, bảo anh nên cân nhắc kỹ bởi giá này không có xe nào tốt hơn và chốt cọc sớm để họ giữ xe lại cho”.
Khi thấy anh Phú có vẻ xuôi, các đối tượng ngay lập tức gửi số tài khoản ngân hàng để anh Phú cọc sớm với lời hứa sẽ giữ xe lại vì rất nhiều người hỏi để chốt mua chiếc xe này. Kết quả, 15 triệu tiền cọc xe của anh Phú đã “không cánh mà bay”.
Thị trường xe cũ đang phát triển mạnh mẽ, mang đến nhiều cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Để tránh rơi vào bẫy, người mua cần tìm hiểu giá trung bình của mẫu xe mà mình muốn mua trên các trang uy tín hoặc thông qua người có kinh nghiệm. Nếu giá rao bán rẻ hơn nhiều so với thị trường, đây có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.
Ngoài ra, nhất định không đặt cọc nếu chưa gặp mặt trực tiếp người bán để xem tình trạng xe. Nếu người bán từ chối gặp hoặc đưa ra lý do không hợp lý thì nên thận trọng.
Thông thường, kẻ lừa đảo thường viện lý do “bán gấp” hoặc “có nhiều người đang hỏi mua” để thúc giục người mua đặt cọc ngay. Đây cũng là cách thao túng tâm lý để người mua nhanh chóng cọc tiền.

Việc người mua bị lừa tiền cọc ít là từ vài triệu (đối với xe máy) và nhiều là vài chục triệu (đối với xe ôtô). Đối với những người có thu nhập thấp, số tiền này có thể là cả một khoản tiết kiệm lớn. Ngoài thiệt hại tài chính, người mua còn mất thời gian, công sức và dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất lòng tin khi tham gia mua bán sau này.
Thủ đoạn lừa đặt cọc khi mua xe ôtô, xe máy cũ ngày càng tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Để bảo vệ bản thân, người mua cần nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị đầy đủ kiến thức về giao dịch mua bán xe cũ và tuyệt đối không để lòng tham dẫn dắt.
10X lừa hơn 1.000 nạn nhân “sập bẫy”
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, xảy ra năm 2023, 2024 tại địa bàn các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, L.Q.N (sinh năm 2008), trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản “rửa tiền” được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về, các đối tượng thực hiện việc “cày” tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe môtô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: “Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang...”; “Chợ xe máy không giấy tờ”...
Khi người mua có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định (từ 300 nghìn đồng đến 7 triệu đồng), chuyển tiền vào số tài khoản “rửa tiền” lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do “người rửa tiền” quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản “rửa tiền”, tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên.
Trước đó, vào ngày 17/4, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Lộc Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng gồm: Hoàng Văn Cương (sinh năm 1993) và Nguyễn Anh Văn (sinh 1993, cùng trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook đăng thông tin giả bán xe ôtô để lừa tiền đặt cọc.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lộc Bình phát hiện từ khoảng tháng 11/2023, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản “Lô Quyết Tiến”, hình nền là ảnh “CTY ôtô Quyết Tiến”, có địa chỉ số 29, TDP số 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại liên hệ 091173112x, chuyên mua bán trao đổi ôtô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, thực tế tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình không có salon ôtô nào có tên và địa chỉ như trên.

Trên tài khoản facebook “Lô Quyết Tiến” đăng tải nhiều bài viết, video quảng cáo bán các loại xe ôtô cũ với giá thành rẻ hơn thị trường rất nhiều. Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ. Tiếp cận, trao đổi với một số tài khoản Facebook thì đều xác nhận được liên lạc, trao đổi với chủ tài khoản “Lô Quyết Tiến” bằng tài khoản Zalo của số điện thoại 091173112x và chuyển tiền đặt cọc mua xe ôtô từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng có tên Lô Quyết Tiến, nhưng sau khi chuyển tiền xong thì không liên lạc được nữa. Các chủ Facebook trên đều biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ở xa, di chuyển tốn kém nên đã không trình báo cơ quan chức năng.
Qua triển khai các biện pháp xác minh xác định người đứng tên đăng ký chủ thuê bao số điện thoại 091173112x không phải là Lô Quyết Tiến. Anh Lô Quyết Tiến (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Hà Giang) là người đăng ký tài khoản ngân hàng nhưng thực tế không sử dụng và không biết ai sử dụng.
Đến ngày 10/4/2024, tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn.
Tại cơ quan điều tra, Cương và Văn đã khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đối tượng đều có trình độ đại học nên đã tạo ra nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như sử dụng Facebook ảo mang tên người khác, dùng công nghệ tạo hình ảnh một salon ôtô không có thật tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để làm hình nền tài khoản Facebook. Sử dụng hình ảnh các xe ôtô cũ trên mạng để đăng quảng cáo bán với giá rẻ, sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng đứng tên của người khác để nhận tiền đặt cọc. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng đổi sang tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Cho đến thời điểm bị bắt giữ, số người bị các đối tượng lừa đảo lên đến gần 100 người trên địa bàn cả nước và số tiền bị chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Cương và Văn đã chia nhau số tiền chiếm đoạt được tiêu xài cá nhân.