Mua tình trên mạng

Thứ Tư, 27/08/2025, 20:10

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, giả mạo giao dịch mua bán dâm nhằm chiếm đoạt tài sản. Đã có không ít người vì tò mò, cả tin đã rơi vào bẫy khiến bản thân vừa mất tiền, vừa đối diện nguy cơ bị đe dọa, bêu riếu danh dự.

Dọa phát tán tin nhắn mua dâm để tống tiền

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Cao Xuân Lộc, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, Lộc và đồng phạm sử dụng hình ảnh phụ nữ gợi cảm và các thông tin giả để đăng lên các trang web mại dâm online với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp gái gọi cho người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, nếu nạn nhân chuyển tiền lập tức bị sập bẫy.

m2.jpeg -1
Bằng thủ đoạn dọa tung tin nhắn mua dâm của khách, Cao Xuân Lộc đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt được tiền đặt cọc mua dâm của khách, các đối tượng này còn bỏ công tìm hiểu những thông tin liên quan đến khách hàng sau đó nhắn tin yêu cầu họ phải tiếp tục chuyển tiền. Nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng, chúng dọa sẽ gửi cho người thân hoặc đăng tải nội dung chat mua dâm lên mạng xã hội.

Một trong rất nhiều nạn nhân của đối tượng Lộc là anh Nguyễn Văn Xuân (tên bị hại đã được thay đổi). Do tò mò, anh Xuân đã truy cập vào một trang quảng cáo hoạt động mại dâm. Qua Zalo, tài khoản “Em gái cô đơn” đã liên hệ và báo giá dịch vụ cho anh Xuân. Vì mục đích chính là tò mò và cũng chỉ định liên hệ thử cho biết nên sau khi nhận báo giá anh Xuân đã từ chối dịch vụ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng ngay sau đó một người tự xưng là quản lý của dịch vụ gái gọi đã liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới và đe dọa anh Xuân sẽ phát tán tin nhắn hỏi mua dâm của anh tới người thân và đăng lên mạng xã hội.

Lo sợ thông tin nhạy cảm bị phát tán, anh Xuân đã phải chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhưng được đà lấn tới, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh Xuân chuyển thêm tiền. Anh Xuân tìm cách hoãn binh bằng cách bảo với đối tượng là đang đi xoay tiền đồng thời đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng đã truy xét làm rõ đối tượng cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên là Cao Xuân Lộc.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai cùng một số đối tượng khác lợi dụng các website mại dâm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua...

m1.jpeg -0
Đối tượng Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó không lâu, vào ngày 16/5, Công an tỉnh Nam Định (cũ) thông tin, Công an TP Nam Định (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 2001 và Nguyễn Xuân Hà, sinh năm 2000 (cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, qua trinh sát trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định phát hiện nhiều nhóm telegram gái gọi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, xác minh, Công an thành phố Nam Định xác định những nhóm telegram này được tạo lập bởi Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà.

Theo phân chia nhiệm vụ, Nguyễn Xuân Hà lấy những hình ảnh gợi cảm của gái bán dâm trên mạng đăng tải lên các nhóm gái gọi kèm lời giới thiệu hấp dẫn về số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng để câu khách. Khi có khách hỏi, Nguyễn Văn Anh có nhiệm vụ trả lời tin nhắn, giao dịch giá cả.

Trong trường hợp khách đã chọn và chốt được “hàng”, Nguyễn Văn Anh yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc cho các loại phí như: đặt book nhân viên, tiền taxi cho nhân viên. Sau đó, 2 “tú ông” xóa toàn bộ tin nhắn giao dịch, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà. Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Xuân Hà về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2023 đến nay, đã tạo lập hơn 50 nhóm telegram Gái Gọi, Checker trong toàn quốc với hơn 25.000 thành viên, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã thông báo thủ đoạn phạm tội của 2 đối tượng này đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và đang tiếp tục truy tìm bị hại.

Anh N.T.H (28 tuổi, trú tại Hà Nội) cũng từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mua bán dâm online. Theo lời anh H chia sẻ thì trong lúc lướt Facebook đã nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, tự giới thiệu là “gái gọi cao cấp”. Người này gửi nhiều hình ảnh gợi cảm, mời chào “giao dịch”. Khi thấy anh H đã siêu lòng người này yêu cầu anh H chuyển trước 1 triệu đồng tiền đặt cọc để giữ lịch. Vì cả tin, anh H đã chuyển khoản. Sau đó, tài khoản kia tiếp tục yêu cầu thêm 3 triệu đồng với lý do “phải trả phí bảo kê”. Khi anh H tỏ ý nghi ngờ, người này liền thay đổi giọng điệu, gửi lại toàn bộ lịch sử tin nhắn kèm lời đe dọa: “Nếu không chuyển thêm tiền, tôi sẽ tung toàn bộ đoạn chat mua bán dâm này lên Facebook và gửi cho bạn bè, đồng nghiệp của anh”.

Lo sợ danh dự bị ảnh hưởng, anh H buộc phải chuyển thêm 3 triệu như đối tượng yêu cầu. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã chặn liên lạc, khiến anh H vừa mất tiền, vừa sống trong tâm lý bất an, lo sợ những đoạn chat riêng tư, nhạy cảm bị phát tán.

Tương tự, một nick ẩn danh đã viết bài đăng trên một hội nhóm kín với nội dung: “Mình đã từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo bán dâm trên mạng xã hội. Mấy tháng trước, vì tò mò mình đã lang thang vào mấy trang web đen và cũng chỉ định chat hỏi giá cả cho vui. Ai dè, bọn chúng như “bắt được vàng” nên tìm mọi cách bủa vây mình. Liên tục nhắn tin hỏi han, thúc giục mình đã chọn được em nào chưa. Đến khi mình chọn đại một em thì chúng bảo mình chuyển khoản 200 nghìn đặt cọc. Vì số tiền đó cũng không nhiều nên mình cũng chuyển. Không ngờ sau đó chúng còn bắt mình chuyển thêm mấy triệu nói là phải nộp phí này, phí khác. Mình không chuyển thì chúng dọa tung tin nhắn lên mạng. Thật sự là cũng có chút hoang mang nhưng rồi mình lại nghĩ nếu mình làm theo yêu cầu chúng nó một lần thì sẽ tiếp tục có những lần thứ 2, thứ 3 nên mình chặn liên lạc”.

Tâm lý xấu hổ càng khiến kẻ xấu lợi dụng

Thực tế, thời gian qua, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập tài khoản, nhóm kín hoạt động môi giới mại dâm, bán dâm trên mạng xã hội để dụ dỗ những người ham “của lạ”, thiếu tỉnh táo ngày càng phổ biến. Chúng thường sử dụng các ứng dụng, mạng xã hội như: Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok bày ra các chiêu trò quảng cáo dịch vụ “môi giới mại dâm”, “bán dâm” kèm theo hình ảnh, clip về những cô gái đẹp ăn mặc hở hang, gợi cảm để dụ dỗ người dùng mạng xã hội.

m4.jpeg -3
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bất kể ai cũng có thể tiếp cận những hình ảnh nhạy cảm.

Khi khách hàng liên hệ mua dâm online sẽ được các đối tượng hướng dẫn trao đổi qua ứng dụng Telegram để thống nhất giá cả và địa điểm mua bán dâm. Sau đó chúng yêu cầu khách nạp tiền vào số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền đặt cọc thông qua quét mã QR, với phí đặt cọc không lớn (thường từ 100.000 - 200.000 đồng) nên rất nhiều nạn nhân đã chủ quan, sập bẫy. Các đối tượng lừa đảo còn chào mời, đề nghị khách mua dâm tham gia “chat” rồi dùng chính “clip chat khiêu dâm” này dọa dẫm, đòi tiền chuộc hoặc hẹn khách mua dâm đến địa điểm (khách sạn, nhà nghỉ hoặc phòng trọ) để dàn cảnh “cướp nóng” trên giường, khi khách còn chưa kịp mặc quần áo, có đối tượng khác lao vào phòng, nhận mình là chồng (người yêu) của gái bán dâm để “đòi bồi thường”, trấn lột toàn bộ tài sản hiện có trên người của nạn nhân.

Theo chia sẻ của Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thì trong vụ việc Cao Xuân Lộc nói trên, ngay từ đầu các đối tượng đã có sự tính toán là giả gái bán dâm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chúng nghĩ rằng đây là vấn đề nhạy cảm nên bị hại thường sẽ không dám trình báo tới cơ quan công an. Ngoài ra thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải các thông tin và cung cấp dịch vụ gái bán dâm trên trang web đen, khi người mua dâm quan tâm đặt vấn đề thì chúng sẽ đưa thông tin giả mạo để lấy lòng tin rồi sau đó yêu cầu đặt cọc và chiếm đoạt số tiền của bị hại.

m3.jpeg -2
Nhiều người đã phải trả giá đắt khi tìm đến những dịch vụ kiểu này.

Không dừng lại ở hành vi chiếm đoạt tài sản, những thủ đoạn này còn khiến nhiều bị hại rơi vào khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân và gia đình. Nhiều người vì e ngại, tự cho rằng mình cũng có lỗi nên âm thầm chịu đựng và cắn răng làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Đây chính là điểm yếu để các đối tượng tiếp tục khống chế bị hại.

Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tiếp cận vô số nội dung nhạy cảm trên không gian mạng. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động trái pháp luật phát sinh, đặc biệt là những chiêu trò đánh vào bản năng và sự nhẹ dạ. Trong khi đó, không ít người lại thiếu kiến thức về an ninh mạng, không kiểm soát tốt hành vi của mình, dễ bị sa bẫy.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người dân không nên tin tưởng các tài khoản ảo, nhóm “chat” lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những nơi mời gọi tham gia hoạt động liên quan đến mại dâm, làm cộng tác viên hoặc giao dịch tài chính không minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người không quen biết, không tiết lộ thông tin cá nhân, số tài khoản cho bất kỳ ai qua mạng. Khi xảy ra sự cố và nghi vấn khả năng bị lừa đảo cần dừng lại hoạt động và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc và được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Phong Anh
.
.