Những “mắt lưới” trên tuyến biên giới Tây Nam
Là tỉnh có mạng lưới giao thông thuận lợi kết nối khu vực biên giới với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ nên ngoài buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm, chất cấm, gian lận thương mại, biên giới tỉnh Tây Ninh luôn được các đối tượng tội phạm chọn để tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngược lại. Một số đối tượng tội phạm tìm đến lẩn trốn chờ cơ hội trốn ra nước ngoài sau khi gây án.
Để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh chủ động nắm tình hình, phối hợp với công an các xã biên giới và bộ đội biên phòng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm soát chặt tuyến biên giới, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Ngăn chặn nhiều vụ đưa người vượt biên trái phép
Thượng tá Trần Văn Đông, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau sáp nhập, Tỉnh Tây Ninh có 368,9 km đường biên giới tiếp giáp với các tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Địa hình tiếp giáp hầu hết là đồng bằng, với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu quốc gia, 13 cửa khẩu phụ cùng hàng ngàn đường mòn, lối mở trải dài trên 19 xã biên giới. Phía bên nước bạn lại tập trung 24 casino kéo dài từ cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đến cửa khẩu Xa Mát, đặc biệt nằm ngay đối diện cửa khẩu Mộc Bài là khu Tam Thái Tử ở TP Ba Vét chuyên tổ chức cờ bạc trực tuyến, lừa đảo qua mạng, đá gà ăn tiền...
Các đối tượng cầm đầu các băng nhóm lừa đảo móc nối với các đối tượng ở trong nước và một số nước khác dùng chiêu trò “việc nhẹ lương cao” để lừa những nam, nữ thanh niên không am tường pháp luật, tổ chức cho họ vượt biên sang Campuchia bán cho các đối tượng cầm đầu. Khi mua được người, chúng sẽ cưỡng ép người lao động buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo và nhiều loại hình tội phạm khác.
Ngoài ra, tình hình khu vực đang có nhiều biến động nên để phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã thành lập 4 tổ công tác cắm tại các cửa khẩu Bình Hiệp, Mộc Bài, Xa Mát, Mỹ Quý Tây nhằm kịp thời phát hiện, xử lý. Cùng với đó là triển khai phương án xử lý tình huống Việt kiều hồi hương và nhân dân nước bạn tị nạn khi có biến động. Phối hợp chặt chẽ với công an các xã biên giới và các đồn biên phòng, đồn công an cửa khẩu, tuần tra kiểm soát tuyến biên giới, rà soát, lập danh sách để quản lý các đối tượng hành nghề chạy xe ôm ở khu vực giáp biên nghi vấn có liên quan đến hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, quản lý chặt người nước ngoài đến cư trú để kịp thời phát hiện trường hợp cư trú bất hợp pháp...

Từ việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã ngăn chặn được 16 vụ với 43 trường hợp xuất cảnh trái phép tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, thông báo cho công an các địa phương lân cận ngăn chặn từ xa hàng chục vụ khác. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm cá nhân, chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra lập hồ sơ khởi tố 5 vụ với 13 đối tượng về tội tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép.
Điển hình, ngày 11/4/2025, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1979, ngụ xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh cùng một số đối tượng khác đang tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, giải cứu thành công cho anh Trần Ngọc Tiến, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Đắk Lắk thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ lương cao”. Cụ thể, thông qua mạng xã hội để tìm việc làm, anh Tiến được đối tượng tên Vũ, chủ tài khoản Facebook “Cảm thấu” tuyển sang Campuchia làm việc với lời hứa lương khởi điểm là 20 triệu đồng/tháng, do thiếu hiểu biết về pháp luật, không biết đây là cái bẫy của bọn mua bán người nên anh Tiến đồng ý.
Sáng 10/4/2025, các đối tượng cầm đầu đã giao cho Ngọc Anh (một mắt xích trong đường dây mua bán người) số tiền 9 triệu đồng cùng số điện thoại của một tài xế tên Đỗ Minh Đấu, ngụ phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm đồng để Ngọc Anh liên lạc, thuê xe chở anh Trần Ngọc Tiến đến Bưu điện xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. Sau khi liên lạc, Đỗ Minh Đấu đồng ý vận chuyển với giá 2,9 triệu đồng và hẹn chậm nhất là 11 giờ đêm 10/4 sẽ đưa người đến nơi. Nắm được lịch trình, Ngọc Anh thuê Đào Văn Hùng, sinh năm 1983; Nguyễn Văn Hận, sinh năm 1979, cùng ngụ xã Tân Lập tổ chức đưa anh Trần Ngọc Tiến sang bên kia biên giới với giá 3,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Ngọc Anh cũng liên lạc với các đối tượng cầm đầu băng nhóm mua bán người chờ đón rồi đưa anh Tiến bán cho nhóm lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, khi Ngọc Anh, Hùng, Hận chưa kịp đưa anh Tiến đến khu vực hoang vắng trên tuyến biên giới thì Cơ quan công an đã bất ngờ bao vây và bắt gọn.
Gần đây nhất, ngày 13/7/2025 đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua địa phận xã biên giới Bến Cầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1987, ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nhận nhiệm vụ từ Lê Thanh Tâm (Tâm bi) thông qua tài khoản Zalo “Tài Phát Tài” thuê xe đến khu vực Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đón 8 thanh niên (trong đó có 4 người quốc tịch Trung Quốc) đưa về tập kết tại một khu rừng tràm ở gần cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp tổ chức đưa 8 thanh niên này vượt biên sang Campuchia thì đã bị một tổ công tác phối hợp với công an địa phương tóm gọn.
Không chỉ đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, Tây Ninh còn là địa điểm thường xuyên tiếp nhận những những công dân bị lừa sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, cờ gian bạc lận, buôn người, cho vay nặng lãi bị cảnh sát nước bạn truy quét rồi mang trao trả.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiếp nhận 22 đợt với trên 2.000 người. Qua làm việc, ghi nhận hầu hết trong số này là những lao động trẻ từ các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung bộ bị lừa xuất cảnh trái phép theo dạng “việc nhẹ lương cao”.
Ngoài ra, đã phát hiện hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc đang trong diện truy tìm của công an các tỉnh cùng hàng chục đối tượng khác đang thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng chủ yếu nhắm vào người lớn tuổi ở trong nước.
Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc online, người nước ngoài bị lừa
Không chỉ lừa người Việt, các đối tượng cầm đầu các băng nhóm lừa đảo qua mạng (hầu hết mang quốc tịch Trung Quốc) còn tìm cách lừa chính những thanh niên ở quê hương họ và người châu Phi. Khi những người này sa vào bẫy, các đối tượng cầm đầu cho đám chân rết nối dài tổ chức cho vượt biên nhập cảnh trái phép vào nước ta theo tuyến biên giới phía Bắc, sau đó dùng tài khoản trên mạng Telegram dẫn dụ những người này đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh giao cho một số đối tượng khác đưa sang Campuchia theo đường mòn, lối mở.
Điển hình, vào tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuẩn bị tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường mòn gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài nên đã phối hợp cùng công an xã và các đơn vị chức năng tiến hành vây bắt.

Tại thời điểm tiếp cận, các đơn vị phối hợp phát hiện hơn 10 người, gồm cả quốc tịch Trung Quốc lẫn châu Phi đang tự di chuyển theo hướng dẫn của các đối tượng khác trên mạng xã hội và dặn khi nào đến cột mốc biên giới sẽ có người đón. Khi được đưa về trụ sở công an địa phương để làm việc, những người Trung Quốc và châu Phi này mới biết mình bị chính những người thân quen đang hoạt động lừa đảo, mua bán người ở Campuchia lừa, bản thân họ chỉ muốn kiếm tiền chứ rất khoát không tiếp tay cho đám lừa đảo, buôn người nên đã xin được hỗ trợ về nước.
Để giúp đỡ những nạn nhân này, ngoài việc vận động các cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp hỗ trợ về tài chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với Sở Ngoại vụ liên lạc với đại sứ quán các nước có nạn nhân bị lừa để thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu. Ngày lên máy bay về nước, những nạn nhân này không những liên tục cảm ơn các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh, mà còn xin một bản cảnh báo những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng bằng tiếng Anh để khi về nước sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cho những thanh niên khác nhằm tránh bị rơi vào bẫy của bọn buôn người.
Điển hình nữa là trường hợp giải cứu cháu gái bị “bắt cóc online” vào ngày 4/9/2025. Sau khi nhận được thông tin từ Công an TP Hà Nội về việc cháu gái Huỳnh Phương Thảo, sinh năm 2007, ngụ phường Định Công, TP Hà Nội bị các đối tượng thao túng tâm lý dụ dỗ mua vé máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh rồi tiếp tục dẫn dụ đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Sau đó các đối tượng gọi điện đe dọa gia đình nói là đang giữ cháu và sẽ bán cháu sang Campuchia, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc.
Ngay lập tức ban chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Đồn Công an Mộc Bài phối hợp Trạm Công an xuất nhập cảnh Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu tiến hành kiểm tra, rà soát đối với từng khu vực dân cư, từng xóm, ấp, nhà nghỉ, đồng thời thắt chặt kiểm soát đối với người xuất cảnh. Đến chiều cùng ngày thì phát hiện cháu Thảo đang ở trong nhà nghỉ Mai Phương nên đã đưa cháu về trụ sở.
Theo lời trình bày của Thảo, cháu bị đối tượng lừa đảo gọi video giả mạo công an bắt mua vé máy bay vào Mộc Bài để giải quyết vụ việc liên quan đến rửa tiền và ma túy. Do lo sợ nên cháu đã giấu gia đình, thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và họ đã mua vé máy bay để cháu di chuyển đến TP Hồ Chí Minh, sau đó cháu đi theo hướng dẫn đến thuê nhà trọ Mai Phương ở gần cửa khẩu Mộc Bài chờ người giả danh công an trên mạng cho người đến đón. Để chứng minh cho cháu Thảo hiểu được rằng mình đã rơi vào cái bẫy bắt cóc online của nhóm đối tượng tội phạm, Cơ quan công an cũng kiểm tra tài khoản Zalo mà đối tượng sử dụng để dẫn dụ cháu Thảo và đối tượng đã cắt mọi liên hệ trên Zalo.
Ngay sau khi làm rõ nội dung vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã liên hệ Công an TP Hà Nội mời cha mẹ của cháu Thảo vào nhận, đưa về nhà. Ngày đoàn viên, cha mẹ cùng cháu thảo chỉ khóc mà không nói thành lời. Được về với gia đình, cháu Thảo bày tỏ lòng cảm ơn cơ quan Công an.