Những trận đánh đáng nhớ

Thứ Hai, 06/12/2021, 12:57

Một năm trận mạc dần khép lại với những ký ức không thể quên trong những người lính Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự. Ấy là thời khắc các anh giải cứu thành công các cháu bé sơ sinh trước lúc bị đưa lên xe để lên biên giới bán cho người nước ngoài, hay khi vạch trần bộ mặt thật của doanh nhân để gã lộ nguyên hình là một tay trùm cờ bạc.

Những câu chuyện hậu trường trong hành trình bảo vệ bình yên cuộc sống luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Cuộc giải cứu ngoạn mục

Đầu năm nay, thông tin Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an giải cứu kịp thời 6 cháu bé ngay trước thời điểm bị bán sang Trung Quốc đã gây phấn chấn dư luận xã hội. Người dân bày tỏ sự phấn khởi, cảm phục trước chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an. Nhưng, những câu chuyện bên lề trận đánh thì ít người biết tới, bởi hành trình phá án với những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, không phải là thứ có thể kể sâu, nói kỹ. Và phải cho tới thời điểm này, được sự đồng ý của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự), chỉ huy Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9) - đơn vị trực tiếp phá án, mới cung cấp cho tôi thông tin “hậu trường” xung quanh chuyên án ngoạn mục này.

Những trận đánh đáng nhớ -0
Những trận đánh đáng nhớ -1
Cán bộ Cục cảnh sát hình sự chăm sóc các cháu bé sau khi được giải cứu.

Hoạt động mua bán trẻ từ khi còn trong bụng mẹ người hay trẻ sơ sinh qua biên giới đã “đến tai” các lực lượng nghiệp vụ từ lâu, song việc tìm hiểu sâu về thủ đoạn phạm tội này không hề đơn giản, bởi các đối tượng kết nối cung cầu với nhau thông qua các diễn đàn ngầm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram... nên khó bị phát hiện, hạn chế khả năng bị thâm nhập, tìm hiểu các thông tin liên quan. Hơn nữa, hoạt động trên không gian mạng cho phép đối tượng ẩn danh và có khả năng kết nối không biên giới.

Đặc thù của tội phạm mua bán người qua biên giới là thường hoạt động theo băng nhóm, hình thành đường dây với sự phân công vai trò rất cụ thể cho từng khâu, từng người nhưng lại rất độc lập với nhau như khâu tìm người bán con, cho con; tìm người mua, nhận con; tập kết phụ nữ mang thai; đưa người qua biên giới; tiếp nhận phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tại Trung Quốc... Mặc dù cùng một băng nhóm, đường dây nhưng các đối tượng hầu như không biết mặt nhau hoặc có quan hệ, vì chúng chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc các ứng dụng như Viber, Zalo... Bởi vậy, trong thời gian dài, chưa có vụ án mua bán trẻ từ khi còn trong bụng mẹ hay trẻ sơ sinh nào được phát hiện.

Đấu tranh với tội phạm sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi phạm tội truyền thống là hoạt động thường xuyên của Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự. Do đó, những thông tin về tội phạm mua bán trẻ từ khi còn trong bụng mẹ hay trẻ sơ sinh trên mạng luôn là mục tiêu tìm kiếm của các trinh sát.

Cuối tháng 2-2021, trinh sát Phòng 9 nhận được tin có một số đối tượng đang mời chào những phụ nữ mang bầu, vì những lý do khác nhau như hoàn cảnh sống khó khăn, có thai ngoài ý muốn, nhỡ nhàng... để đưa sang Trung Quốc sinh con rồi bán lại đứa bé cho người địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên họ không vượt biên được, đành sinh con ở Việt Nam. Có tin các đối tượng đã đưa họ đi đẻ, đóng viện phí, thuê chỗ ở cho họ tại một địa điểm ở Hà Nội, đồng thời “khớp lệnh” với đầu mối bên Trung Quốc, đợi thời điểm thích hợp sẽ đưa số trẻ này qua biên giới để bán.

Thông tin được báo cáo ngay cho lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự. Xét tính chất phức tạp và nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà đã giao cho 2 đồng chí Cục phó là Thiếu tướng Hồ Sỹ Liêm và Đại tá Tô Cao Lanh chỉ đạo liên quân Phòng 9 và Phòng 5 (Phòng Phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người) xác lập chuyên án trinh sát để tổ chức đấu tranh triệt xóa.

Những trận đánh đáng nhớ -0
Đối tượng Trần Tuấn Thành cầm đầu ổ nhóm cờ bạc trên mạng.

Chuyên án bắt đầu khi lực lượng phá án “chập” được với một “bà bầu” đang theo lời rủ rê của đối tượng để từ miền Nam ra Hà Nội, chuẩn bị gia nhập “đội quân” bán con. Được sự động viên, khuyên nhủ chân tình của những người lính, người mẹ tương lai này đã nhận ra sai lầm của mình nên tình nguyện hỗ trợ ban chuyên án trong quá trình “thao tác” nghiệp vụ.

Cũng từ đây, nhiều bí mật dần hé lộ. Kẻ cầm đầu đường dây mua bán này có tên là Mai Minh Chung (người Việt, làm công nhân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Trong thời gian làm việc ở Trung Quốc, Chung nhận thấy nhu cầu mua trẻ sơ sinh tại đó khá cao, gã thiết lập một mạng lưới “cộng tác viên” trong nước có nhiệm vụ “săn hàng” trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tại các diễn đàn ngầm như “Cho nhận con nuôi", "Hiếm muộn"..., Chung chỉ đạo đồng bọn tại Việt Nam đưa ra lời mời chào, tìm kiếm phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con nhưng có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi con, cần bán con... trả giá mua từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/cháu.

Sau khi gom được “hàng” đủ chuyến, từ nước ngoài Chung chỉ đạo đồng bọn đưa người lên Cao Bằng để sang Trung Quốc theo đường mòn, lối mở biên giới giao cho Chung. Gã sẽ tiếp tục chuyển “hàng” đến các đầu mối thu gom trẻ ở nước này. Phán đoán chắc chắn Chung sẽ phải có địa điểm thu gom tập kết phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con tại khu vực Hà Nội, vì người bán con đến từ nhiều địa phương trong cả nước, chỉ có Hà Nội mới thỏa mãn điều kiện là đầu mối giao thông, thuận tiện cho người phương xa tới và đi lên các tỉnh biên giới phía Bắc cũng rất tiện... nên ban chuyên án tập trung nghiên cứu sâu về mối quan hệ của Chung tại Hà Nội. Kết quả đã phát hiện một trợ thủ đắc lực cho Chung có tên là Yến, thuê nhà tại Hà Nội nhưng ở đâu thì chưa rõ.

Thực hiện thêm nhiều biện pháp nữa, cuối cùng địa chỉ nơi Yến đang thuê trọ và làm nơi tập kết “hàng” đã lộ diện. Đó là một ngôi nhà cấp 4 tồi tàn nằm trong khu tập thể thức ăn chăn nuôi (xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Theo tin trinh sát báo về, Yến đang ở cùng một người đàn ông lạ mặt, được xác định chính là Chung - kẻ cầm đầu đường dây mua bán người này.

Chưa hết, tại đây còn vọng ra tiếng khóc của nhiều trẻ nhỏ. Đó là những dấu hiệu “lâm sàng” cho thấy những diễn biến bất thường bên trong ngôi nhà này. Cùng lúc đó, một nguồn tin khác cho biết đây chính là điểm tập trung số trẻ nhỏ chuẩn bị cho cuộc vận chuyển lên Cao Bằng để bán sang Trung Quốc theo đường tiểu mạch. Hiện trong nhà có 4 đứa trẻ, ngay trong đêm ấy sẽ có xe đưa các nạn nhân lên biên giới. 

Ngày 25-2-2021, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự giao cho chỉ huy Phòng 9, Phòng 5 triển khai kế hoạch, mục tiêu phải bắt giữ bằng được đối tượng gây án, giải cứu an toàn cho các nạn nhân. Để “chắc ăn”, chỉ huy trận đánh cử trinh sát theo dõi, bao vây chặt các vị trí xung quanh địa điểm nghi vấn rồi cho anh em tiếp cận xác định tình hình trong ngôi nhà nọ. Tình huống phức tạp phát sinh lúc này đó là Chung đang vắng nhà. Nếu lực lượng ập vào thì có thể giải cứu các cháu bé nhưng không bắt được tên tội phạm nguy hiểm. Vì vòng vây đã khép chặt, lực lượng phá án quyết định chờ tên Chung xuất hiện mới ập vào bắt giữ. Đến 20 giờ cùng ngày, khi Chung về nhà trọ thì bị lực lượng phá án tiếp cận bắt giữ, giải cứu an toàn 4 cháu bé.

Mở rộng chuyên án, lực lượng điều tra đã chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu thêm 1 cháu bé nữa, ngăn chặn việc bán con của 1 phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8. Những đối tượng khác trong đường dây ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Đồng Nai... lần lượt bị bắt giữ. Kết thúc chuyên án, đã có 12 đối tượng bị khởi tố, điều tra về hành vi táng tận lương tâm của mình. Các cháu bé được bàn giao cho “Ngôi nhà bình yên” thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Những trận đánh đáng nhớ -0
Các đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc.

Cái nhất của một chuyên án

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Nhiều băng ổ nhóm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng Internet đã bị triệt xóa với số tiền sử dụng vào hoạt động đánh bạc được chứng minh lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chuyên án triệt phá mạng lưới đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Trần Tuấn Thành - (Giám đốc Công ty ITBTZ) cầm đầu của Phòng 9 đã được ghi nhận với những cái nhất thú vị. Cái nhất đầu tiên là thu giữ được nhiều tiền tang vật nhất từ trước đến nay, lên tới hơn 28 tỷ đồng, cùng 320.000 USD, nhiều ô tô, xe máy và các vật dụng phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tiếp đến là không để một mắt xích nào “lọt lưới”. Tất cả những kẻ tham gia đường dây này, từ lập trình viết game, đến tiếp thị (marketing), chăm sóc khách hàng, vận hành game bài “Game B29.win” đều sa lưới.

Chỉ huy Phòng 9 cho biết: “Qua nắm tình hình về hoạt động cờ bạc trên không gian mạng, chúng tôi phát hiện “Game B29.win” đang thu hút được rất nhiều đối tượng tham gia sát phạt, được thua bằng điểm ảo quy ra tiền. Đi sâu nghiên cứu, thấy các đối tượng quản trị, điều hành game này hoạt động rất tinh vi. Chúng đều là những kẻ rất am hiểu về công nghệ thông tin và có kinh nghiệm đối phó với hoạt động điều tra; thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, mọi giao dịch qua Zalo, Veber, Telegram; dùng rất nhiều tài khoản ví Momo, thường xuyên thay đổi các tài khoản này để nhận và chuyển tiền đánh bạc. Tiền từ các tài khoản đánh bạc sẽ được chuyển ziczac qua nhiều lớp tài khoản khác nhau rồi mới rút tiền mặt, hoặc thông qua một đơn vị thanh toán khác... khiến việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua hơn 4 tháng tập trung cao độ, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh chuyên án, ngày 17-5-2021 chúng tôi đã đánh sập toàn bộ đường dây này, bắt giữ các đối tượng liên quan, khiến game này dừng hoạt động vĩnh viễn”.

Đào Trung Hiếu
.
.