Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm

Thứ Bảy, 10/12/2022, 20:03

Đã thành quy luật, cứ vào dịp cuối năm, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ lại trở nên phức tạp. Cánh đầu nậu dựng nhà tạm, lều bạt ở bên kia biên giới để tập kết thuốc lá điếu, đường cát, nước ngọt, rượu và một số mặt hàng tiêu dùng khác rồi xua đám tay chân sử dụng nhiều mánh khóe, thủ đoạn tuồn hàng qua biên giới, đưa vào nội địa tiêu thụ.

1. Tôi trở lại biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vào chiều tối một ngày đầu tháng 12/2022. Chạy cả đoạn đường dài mà không gặp bất cứ phương tiện nào qua lại, hàng quán hai bên đường cũng không còn buôn bán nhộn nhịp như trước đây.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ tích cực thì một cán bộ chống buôn lậu quay lại bảo: “Thấy bình yên vậy đó nhưng không thể chủ quan được đâu. Cánh đầu nậu không ra mặt nhưng thường trực duy trì đám “chim lợn” lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm dọc tuyến biên giới để theo dõi nhất cử nhất động, thậm chí điểm danh những anh em trong tổ chống buôn lậu. Hàng hóa họ luôn chất đầy trong những lán trại, lều tạm ở bên kia biên giới và chỉ cần tổ tuần tra đi qua là xua cánh “nài” (người vận chuyển thuê) chở thuốc lá điếu, đường cát, rượu lậu vào nội địa.”

Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm -0
Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu tuần tra chống buôn lậu.

Vừa nói chuyện, anh cán bộ vừa chỉ về phía sau bảo tôi quan sát 2 vệt sáng lập lòa của 2 xe mô tô rồi khẳng định: “Phía sau là 2 con chim lợn đó anh, họ chỉ rà phía sau để theo dõi anh em mình chứ không vượt qua mặt đâu, họ tinh lắm, chỉ thoáng qua là biết anh em mình không phải là người địa phương...”.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng, chống buôn lậu, đợi cho 2 “chim lợn” theo một quãng đường dài, cán bộ trinh sát cho xe sang phải chạy chầm chậm về đơn vị rồi đưa tôi theo lối bí mật quay lại vành đai biên giới. Gần 2 giờ sáng, khi đang cố gắng vượt qua quãng đường toàn ổ gà, ổ trâu thì nhận tin từ tổ tuần tra thông báo phát hiện dấu hiệu về đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu nên chúng tôi lui về điểm vừa được thông báo để triển khai phương án chặn bắt và chỉ ít phút sau, chiếc ô tô du lịch đã lọt vào khu vực đón sẵn. Phát hiện có công an chặn đường, tài xế bất ngờ cho xe tăng tốc, nhưng được một đoạn ngắn, nhận thấy không thể chạy thoát, tài xế cho xe lao xuống bờ ruộng định tháo chạy thoát thân. Nhanh như cắt, một thành viên trong tổ tuần tra đã phóng đến chặn cửa, buộc đối tượng bước ra khỏi xe.

Sau khi kiểm đếm nhanh, xác định đối tượng đang vận chuyển 3.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1.500 bao thuốc lá Hero nên các anh về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm -0
Chiếc xe chất đầy thuốc lá lậu của đối tượng Nguyễn Cao Đức An bị bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận tên Nguyễn Cao Đức An, sinh năm 2005, tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Trước đây, An từng làm “nài” chở thuốc lá cho một vài đầu nậu vào nội địa, nhưng chạy xe gắn máy chở được ít, thu nhập thấp, hay gặp tai nạn nên sau dịch, mặc dù chưa đến tuổi được thi cấp giấy phép lái xe ô tô, nhưng để có tiền ăn nhậu, mua sắm quần áo, điện thoại đắt tiền, An đã tự học lái xe rồi nhận lời lái xe vận chuyển thuốc lá thuê cho một đầu nậu ở bên kia biên giới. Mỗi lần vận chuyển, An được đầu nậu dặn nếu bị chặn bắt thì cứ lao xe vào rừng tràm hoặc ruộng lúa rồi bỏ chạy thoát thân vì số lượng thuốc lá khá lớn nên nếu để bị bắt sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự, riêng xe ô tô nếu có bị công an bắt thì cũng không tịch thu bởi đó là xe thuê mướn và chủ xe không biết người thuê mang đi chở hàng lậu...

2.Biết tin anh em Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy trắng đêm truy bắt buôn lậu, Thượng tá Lê Bảo Hùng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ đã xuống tận nơi động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Cũng tại đây, Thượng tá Hùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm các loại trước, trong và sau Tết Nguyên đán gắn liền với công tác tuyên truyền đến từng ấp, xóm và ra quân vào sáng 15/11/2022. Trong kế hoạch này, công an huyện đã thành lập 2 tổ phản ứng nhanh về phòng, chống tội phạm (đặc biệt đẩy mạnh đấu tranh với các vi phạm pháp luật về buôn lậu). Chưa đầy 1 tháng ra quân, 2 tổ phản ứng nhanh đã phát hiện, xử lý 6 vụ buôn trên 10.000 bao thuốc lá lậu, triệt phá 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm -0
Người dân hai nước Việt Nam và Campuchia tập trung về chợ biên giới Cửa khẩu Tho Mo để trao đổi, mua bán hàng hóa.

Với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, chiến sĩ nên chỉ trong 6 tháng cuối năm 2022, Công an huyện Đức Huệ đã khám phá thành công hàng chục vụ trộm cắp, cờ bạc, bắt hàng chục đối tượng tội phạm nguy hiểm trốn truy nã định vượt biên qua biên giới sang Campuchia. Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 72 vụ vận chuyển hàng lậu với 12 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 316.470 bao thuốc lá ngoại, 117 bao đường cát có nguồn gốc từ Thái Lan, 110 con dê nhập lậu từ Campuchia, 7 xe mô tô, 12 xe ô tô, 1 xuồng máy.

Điển hình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào lúc 15h50 ngày 16/9/2022, công an huyện đã nắm thông tin về việc đối tượng Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1991, tại tỉnh Hòa Bình) cất giấu súng quân dụng trong hành lý để tuồn qua biên giới.

Thông tin lập tức được chuyển đến cho trạm biên phòng và hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây để các đơn vị này tổ chức kiểm tra. Tại thời điểm trên, cơ quan chức năng phát hiện Thương cất giấu 1 khẩu súng nhãn hiệu K59 màu đen và 1 khẩu súng nhãn hiệu Majarov cùng 25 viên đạn được bọc nhiều lớp giấy phản quang, chống tia X rồi giấu ở giữa va ly hành lý.

Cũng theo Thượng tá Hùng, qua thực tế truy bắt, xử lý các vụ buôn lậu cho thấy, các đầu nậu thường né tránh ra mặt, mà thường thuê những thanh, thiếu niên dưới 17 tuổi là người địa phương vận chuyển thuốc lá và một số loại hàng hóa nhập lậu khác nhằm tránh bị pháp luật xử lý. Các đối tượng vận chuyển đã được cánh đầu nậu nhồi nhét vào đầu rằng dưới 17 tuổi thì chưa thể xử lý trách nhiệm hình sự, mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính nên khi bị bắt tự nhận đó là hàng hóa của mình chứ nhất quyết không khai ra đầu nậu đã thuê mướn mình, còn hàng hóa, phương tiện thì bỏ luôn và lấy lại qua những chuyến sau...

Thời gian qua, do đơn vị phối hợp chặt chẽ với biên phòng, hải quan cùng công an các huyện lân cận như Đức Hòa, Củ Chi và Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống buôn lậu, chia sẻ thông tin tội phạm nên các đầu nậu đã rục rịch tìm thuê những đối tượng nghiện hút ma túy nhưng cũng dưới 17 tuổi để vận chuyển hàng lậu. Các đối tượng nghiện có thể phóng xe bất chấp tốc độ, sẵn sàng đối đầu với phương tiện của các tổ công tác chống buôn lậu nên công an huyện đang lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá một cách hiệu quả nhất mà vẫn bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm -0
Những cung đường lầy lội cũng không làm khó được trinh sát chống buôn lậu.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả cao đối với các hành vi vi pháp pháp luật về buôn lậu, các bộ phận nghiệp vụ của công an huyện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với công an các xã, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân dọc tuyến biên giới để nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng để có kế hoạch khám phá những tụ điểm lớn. Đối với các trường hợp chở hàng lậu nhỏ lẻ, nếu là người địa phương thì răn đe gọi hỏi và xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp là người ngoài tỉnh thì giao cho các trạm, chốt lưu động xử lý tịch thu hàng hóa và phương tiện theo quy định của pháp luật.

Nổi bật nhất là vào lúc 5h10 ngày 23/7/2022, tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ, trong lúc tuần tra trên địa bàn tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây đã phát hiện, xe ôtô con nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu bạc, gắn biển số 67A-131.78 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Thời điểm đó, tài xế cho xe tăng ga định bỏ chạy, nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước nên ngay sau đó tổ công tác chặn được chiếc xe này. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện bên trong xe có cất giấu 10.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu (8.400 bao nhãn hiệu JET, 1.800 bao nhãn hiệu HERO) nên đã đưa đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Thanh Phát, sinh năm 1982, trú tại ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều do hắn tự nhập lậu đưa vào nội địa tiêu thụ nên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phát về tội vận chuyển hàng cấm.

Nóng bỏng buôn lậu dịp cuối năm -0
Một đám “chim lợn” dựng chòi canh trên tuyến biên giới.

Một vụ việc khác, 2h30 ngày 23/9/2022, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển số 51F-325.22 đang có dấu hiệu chất thuốc lá ngoại nhập lậu tại một căn nhà hoang ở ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, tổ công tác phòng chống buôn lậu lập tức triển khai đội hình đón lõng. Đến 3h15, khi chiếc xe này đến địa điểm được bố trí sẵn, tổ công tác lập tức yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Bị chặn bất ngờ, đối tượng định bỏ xe cùng hàng hóa chạy trốn vào rừng tràm, nhưng đã bị tóm gọn ngay sau đó.

Qua kiểm tra tại hiện trường, phát hiện bên trong xe ôtô của đối tượng chứa 11.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm 8.000 bao nhãn hiệu JET, 3.000 bao nhãn hiệu HERO. Với tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai tên là Nguyễn Tấn Danh, sinh năm 1988, tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (tạm trú TP Hồ Chí Minh). Mặc dù Danh khai mới đi buôn lậu lần đầu thì bị bắt nhưng qua việc thông thạo đường ngang lối tắt ở tất cả các thôn ấp trong vùng cho thấy hắn từng có thời gian dài hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới.

Đức Cương
.
.