Phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới

Thứ Hai, 08/08/2022, 22:58

Sau thời gian tạm lắng, những tháng gần đây, khi biên giới được mở cửa thông thoáng trở lại thì tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, ma túy, cờ bạc… lại tiềm ẩn nhiều phức tạp. Có những đối tượng, băng nhóm tội phạm lén lút mò về khu vực biên giới và vùng đệm để ẩn náu tìm cơ hội gây án. Một số đối tượng lén đưa người xuất cảnh trái phép để bán cho những tụ điểm làm ăn trá hình dưới cái bẫy “việc nhẹ lương cao”…

Trước tình hình này, Công an hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ, tỉnh Long An đã lên sẵn phương án đấu tranh và trong thời gian ngắn đã triệt phá hàng chục băng nhóm tội phạm, lập hồ sơ xử lý hình sự đối với hàng trăm đối tượng.

la 1.jpg -0
Tóm gọn các đối tượng trong ổ cờ bạc ở huyện Đức Hòa

Phối hợp ngăn chặn tội phạm từ vùng đệm

Tuy không nằm sát biên giới, nhưng Đức Hòa là điểm kết nối giữa TP Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới huyện Đức Huệ tiếp giáp với nước bạn Campuchia nên mỗi khi TP Hồ Chí Minh và Đức Huệ tập trung đánh mạnh thì các đối tượng tội phạm lại rút về đây ẩn náu. Qua những vụ án mà Công an huyện đã triệt phá thành công và từ công tác nắm tình hình địa bàn cho thấy có những đối tượng, băng nhóm trộm cắp, cướp giật chọn địa bàn tìm “con mồi” là những công nhân trong các khu công nghiệp và thương lái buôn bán đường dài để trộm cắp, cướp giật tài sản…

Với quyết tâm làm sạch địa bàn, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tàng trữ, mua bán, hút hít ma túy trái phép, Ban chỉ huy Công an huyện đã tung trinh sát vào cuộc và chỉ trong thời gian ngắn, nhiều băng nhóm đã bị triệt phá. Điển hình vào lúc 16h00 ngày 20-7-2022, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an xã Đức Hòa Thượng bất ngờ ập vào một căn nhà không số tại ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, trinh sát bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Tân Trang, sinh năm 1992; Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 2001 tại Đức Hòa, Long An và Đoàn Quốc Trung, sinh năm 1998 tại tỉnh Đồng Tháp đang tổ chức cho các con nghiện Châu Thành Tâm, Nguyễn Minh Ngọc và Trần Nông Lâm sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 nỏ, 1 bật lửa, 1 kéo bằng inox, 1 túi nylon hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng (qua giám định xác định là ma tuý dạng đá). Những điểm đen về ma túy lần lượt được dọn sạch, môi trường lành mạnh được lập lại đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Song song với công tác chuyển hóa địa bàn, các trinh sát hình sự cũng nhận được lệnh phối hợp chặt chẽ với Công an các xã tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản. Với đặc thù là vùng đệm kết nối giao thông giữa TP Hồ Chí Minh với tuyến biên giới huyện Đức Huệ nên ngoài tình trạng trộm cắp, cướp giật, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo, các đối tượng tội phạm trốn nã cũng thường tìm đến ẩn náu để tìm cơ hội trốn sang Campuchia. Nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này, Công an huyện đã thường xuyên trao đổi, tiếp nhận thông tin từ công an các tỉnh thành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáp ranh là Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và Công an huyện Đức Huệ để đồng loạt ra quân tấn công tội phạm nhằm không cho chúng có điều kiện, thời gian trốn từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Giữ bình yên tuyến biên giới

Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ cho biết, với đường biên giới kéo dài gần 26km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Địa hình tiếp giáp là đồng bằng xen kẽ rừng tràm đặc hữu với nhiều đường mòn lối mở có thể qua lại biên giới rất dễ dàng nên Đức Huệ luôn là nơi mà bọn tội phạm tìm đến ẩn náu. Ngoài tội phạm trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, tổ chức đưa người vượt biên trái phép thì nổi cộm nhất vẫn là buôn lậu thuốc lá và một số mặt hàng tiêu dùng khác. Các đầu nậu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và quy luật tuồn hàng lậu vào trong nước. Chỉ ngồi bên kia biên giới chỉ đạo cho “cửu vạn” thực hiện nên khi bị chặn bắt, chúng thường bỏ của chạy lấy người. Để phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả cao, Ban chỉ huy Công an huyện đã lập phương án, giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã ngoài việc tuần tra khép kín địa bàn để nắm thông tin về các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu, đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân để khi các đối tượng tập kết hàng lậu sẽ tổ chức nhiều mũi trinh sát đón lõng bắt trọn ổ. Phương án này đã mang lại hiệu quả khi chỉ trong vài tháng trở lại đây, các đội nghiệp vụ trong Công an huyện và Công an các xã biên giới đã bắt hàng chục ngàn bao thuốc lá nhập lậu, lập hồ sơ xử lý đối với hàng chục đối tượng.

Cho đến nay, mặc dù mùa mưa bão ở Nam bộ gây không ít khó khăn, vất vả cho công tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới và vùng đệm, nhưng với quyết tâm giữ vững bình yên cho bà con nhân dân, tập thể CBCS Công an hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ vẫn ngày đêm túc trực trên tất cả những cung đường biên giới, những đường mòn – lối mở, những điểm nóng để kịp thời trấn áp các loại hình tội phạm.

Đức Cương
.
.