Quán bar, vũ trường: Cứ kiểm tra là ra… vi phạm?

Thứ Ba, 14/02/2023, 09:00

Thời gian vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hoạt động của các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, beer club tại các quận, huyện. Hầu hết những điểm bị kiểm tra đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, kinh doanh rượu mạnh không chứng minh được nguồn gốc; tổ chức cho khách hút shisha, hít khí cười nhưng không công bố thành phần hoạt chất…

Nguy hiểm hơn, nhiều tụ điểm còn là nơi mà hàng đêm dân chơi chủ yếu là giới trẻ, thậm chí có trường hợp còn chưa đến tuổi thành niên tìm đến để hút hít ma túy các loại, hủy hoại hệ thần kinh của một bộ phận không nhỏ nam nữ thanh niên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời nhưng nhiều chủ cơ sở vẫn làm ngơ để thu lợi.

1.jpg -0
Thời điểm lực lượng chức năng ập vào nhà hàng Pocpoc

Những cuộc đột kích bất ngờ

Tối ngày 5/2/2023, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an quận 3 và các đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ ập vào nhà hàng Pocpoc tại địa chỉ 79 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3 để kiểm tra hành chính.

Thời điểm cơ quan Công an ập vào, có 310 thực khách đang sử dụng các loại dịch vụ của nhà hàng, trong đó có hàng trăm người vừa uống rượu, bia, vừa hút shisha và hít bóng cười, lắc lư theo nhạc và 101 nhân viên phục vụ cũng nhún nhảy theo khách. Những vỏ bóng chứa khí cười đã sử dụng được thực khách vứt la liệt trên sàn nhà. Kiểm tra bên trong kho nằm hai bên cánh gà, Cảnh sát ghi nhận 63 bom khí cười được tích trữ để bơm vào bóng khi khách yêu cầu, nhiều bình hút shisha, các loại ống hút, thuốc điếu, hàng chục chén trộn sợi thuốc với mật ong, hương liệu bạc hà, hương táo, dâu, cherry và hàng trăm chai rượu ngoại.

Quán bar, vũ trường: Cứ kiểm tra là ra… vi phạm? -0
Khách đến các tụ điểm ăn chơi ngày càng trẻ hóa

Tại thời điểm kiểm tra, quản lý nhà hàng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ xác định nguồn gốc các loại hàng hóa, không công khai đăng ký thành phần hoạt chất trộn trong shisha, khí cười; vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua test nhanh, phát hiện 20 trường hợp dương tính với chất ma túy.

 Ngay từ đầu tháng 8/2022, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã đồng loạt thực hiện các cuộc kiểm tra quán bar, vũ trường, karaoke, beer club, qua đó phát hiện nhiều cơ sở vi phạm hàng loạt quy định trong kinh doanh cùng hàng trăm trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại một số tụ điểm, khi phát hiện bị cơ quan Công an kiểm tra, các đối tượng đã phi tang bằng cách nhét ma túy vào kẽ ghế hoặc ném xuống gầm bàn…

Điển hình vào lúc rạng sáng ngày 26/8/2022, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp và các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bất ngờ tại quán bar Dubai 9 ở số 497 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp. Thời điểm ấy, bên trong quán có khá đông khách đang vui chơi nhảy nhót theo tiếng nhạc cực lớn. Thấy lực lượng chức năng vào kiểm tra, các “dân chơi” tìm cách thoát ra ngoài nhưng bất thành. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều chất bột màu trắng để trong tờ tiền cùng nhiều ống hút tại 5 bàn khác nhau, trong đó phát hiện trong người của một “dân chơi” có 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng nghi ngờ là ma túy (sau đó đối tượng khai là ma túy tổng hợp). Sau khi test nhanh cho kết quả 25 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Quán bar, vũ trường: Cứ kiểm tra là ra… vi phạm? -0
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính

Trước đó, vào lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các phòng nghiệp vụ ập vào kiểm tra quán bar New Club nằm trên đường Thành Công, phường Tân Thành. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản quán bar này với lỗi hoạt động quá giờ quy định; đồng thời tiến hành test nhanh 90 khách và 32 nhân viên của quán. Kết quả, 36 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Kiên quyết xử lý nếu phát hiện vi phạm

Một trinh sát Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết, qua nắm tình hình thực tế, đã thu thập được thông tin, tài liệu về việc một số quán bar, vũ trường, karaoke, sau khi bị xử phạt về nhiều lỗi vi phạm đã tìm cách đối phó bằng cách thay đổi tên doanh nghiệp và người đại diện pháp luật để tiếp tục hoạt động.

Trường hợp điển hình nhất là quán bar Ferso trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Cụ thể, rạng sáng ngày 13/2/2022, các trinh sát của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh ập vào kiểm tra đối với quán bar này. Tại thời điểm trên, có hàng trăm thực khách đang uống bia, hút shisha, hít khí cười để tạo cảm hứng nhảy múa cuồng loạn theo tiếng nhạc chát chúa.

Quán bar, vũ trường: Cứ kiểm tra là ra… vi phạm? -0
Nhiều khách hàng được yêu cầu về cơ quan Công an để làm xét nghiệm nhanh

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, một số thực khách đã vứt những viên ma túy dạng nén, những tép heroin xuống nền nhà hoặc nhét vào kẽ ghế để phi tang. Qua kiểm tra, phát hiện quán bar này vi phạm các quy định về an toàn PCCC; kinh doanh rượu mạnh mà không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không đăng ký công khai thành phần hợp chất trộn trong khí cười, shisha… và sau khi thử test nhanh phát hiện 78 người dương tính với chất ma túy.

Sau khi bị xử phạt theo quy định, quán bar này dùng chiêu thay đổi chủ rồi xin phép hoạt động trở lại, nhưng ngay trong ngày mở cửa đã tìm cách thu hút những nam nữ thanh niên ở tuổi mới lớn vào chơi.

Qua trinh sát, nắm được quán bar này có biểu hiện làm ngơ cho khách sử dụng trái phép chất ma túy nên vào ngày 9/4/2022, Công an quận 3 và các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đợt kiểm tra hành chính. Ngoài phát hiện các sai phạm về kinh doanh rượu, shisha, khí cười không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cơ quan Công an còn phát hiện 74 thực khách và 14 nhân viên dương tính với chất ma túy.

Vừa bị xử lý xong, chủ quán bar này lại sử dụng chiêu làm thủ tục “sang tên đổi chủ” để tiếp tục mở cửa đón những thực khách, trong đó có không ít nam nữ thanh niên từng là khách cũ thường sử dụng trái phép chất ma túy đến ăn chơi nhảy múa. Tất cả những chiêu trò này đều không thể qua mặt được cơ quan chức năng và đến sáng ngày 15/4/2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra và tiếp tục phát hiện 24 người dương tính với chất ma túy.

Theo Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó trưởng Công an quận 3, đối với trường hợp vi phạm nhiều lần như quán bar Ferso, đơn vị đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh.

Qua công tác nắm tình hình, được biết các cơ sở này, cứ sau khi bị xử phạt đã sử dụng hình thức thay đổi tên doanh nghiệp cũng như người đại diện pháp luật để đối phó với cơ quan chức năng nên Ban chỉ huy Công an quận 3 đã chỉ đạo cho các trinh sát tiếp tục đeo bám, nắm tình hình, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý và đề nghị cơ quan hữu quan không tạo điều kiện kinh doanh cho các trường hợp này.

Quán bar, vũ trường: Cứ kiểm tra là ra… vi phạm? -0
Hàng trăm chai rượu ngoại và bình shisha không rõ nguồn gốc phát hiện bên trong tụ điểm

Ngoài ra, sẽ tiến hành củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các điểm này, tập trung điều tra đối với những đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật. Đối với trường hợp dương tính với chất ma túy, cơ quan Công an cũng tiến hành sàng lọc, nếu đối tượng không có nơi cư trú ổn định thì lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, còn trường hợp có nơi cư trú thì xử phạt vi phạm hành chính rồi thông báo cho gia đình và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát.

Ngoài chiêu thay tên, đổi người đại diện pháp luật để đối phó của một số chủ cơ sở, hiện nay các đối tượng đến quán bar, vũ trường, karaoke, beer club để uống rượu mạnh, hút shisha, hít bóng cười và ma túy cũng đang trẻ hóa.

Theo một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, nhận chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra hoạt động của các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thời gian qua, các anh đã lập tức vào cuộc để nắm tình hình. Trong những lần đi thực tế, các anh ghi nhận có rất nhiều thực khách là nam nữ thanh niên trong độ tuổi mới lớn đến bar, vũ trường, karaoke, beer club… không chỉ uống bia, rượu mạnh và nhảy nhót, mà còn mang theo các ma túy dạng nén (thuốc lắc), ma túy đá vào lén lút sử dụng.

Thậm chí có những lần còn ghi nhận một nhóm nam nữ mặt còn búng ra sữa (khoảng 15-16 tuổi) uống rượu mạnh như uống nước lã rồi chia nhau cắn những viên thuốc lắc trước khi lột trang phục bên ngoài, lao lên sân khấu uốn éo, nhảy nhót cuồng loạn hàng giờ liền. Để ngăn chặn tình trạng này, Ban chỉ huy Phòng đã tung nhiều trinh sát vào cuộc nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận huyện kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và xử lý theo pháp luật đối với hàng chục tụ điểm kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm, lập hồ sơ đưa đến trung tâm cai nghiện bắt buộc hàng trăm đối tượng, bàn giao cho địa phương quản lý, giáo dục hàng trăm đối tượng khác.

Việc một số tụ điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện cố tình ngó lơ để khách sử dụng ma túy và các chất kích thích cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người nghiện trên địa bàn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nên để ngăn chặn những vi phạm này, ngay sau khi xử lý xong trường hợp nhà hàng Pocpoc ở số 79 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, các trinh sát đã được yêu cầu tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý theo pháp luật đối với các cơ sở vi phạm.

Đức Cương
.
.