Quản lý chặt, xử lý nghiêm hoạt động khám, chữa bệnh trá hình
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng hộ kinh doanh cá thể hoạt động khám, chữa bệnh trá hình để moi tiền người dân; mạo danh bác sĩ các bệnh viện lớn, không có chứng chỉ hành nghề y nhưng vẫn tư vấn, khám chữa bệnh… Thậm chí, nhiều cơ sở đăng ký kinh doanh massage, cắt tóc, gội đầu, nhưng vẫn quảng cáo và tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh...
Bài 1: Bát nháo các loại dịch vụ
Cắt tóc, gội đầu, làm nail, chăm sóc da... cũng chữa bệnh
Trước thực trạng các cơ sở kinh doanh hoạt động khám chữa bệnh trái phép, thời gian qua Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Thanh tra y tế (Sở Y tế Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra hành chính nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh trái phép.

Tại cơ sở Incheon Healthcare, có địa chỉ tại số 15 Nguyễn Cẩn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa do ông Tống Văn Hưng (sinh năm 1972) thường trú tại Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội đứng tên. Qua kiểm tra, trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cơ sở này được cấp phép hoạt động kinh doanh chính là cắt tóc, gội đầu, làm đầu, làm nail và ngành nghề kinh doanh khác như: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự.
Mặc dù cơ sở này không hề được cấp phép hoạt động bất cứ ngành nghề gì liên quan đến việc khám, chữa bệnh, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 5 bệnh nhân đến điều trị và đang được nhân viên thăm khám tư vấn điều trị bệnh xương khớp và viêm xoang. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ tại cơ sở này 11 hóa đơn thu tiền của khách hàng liên quan đến việc điều trị các bệnh viêm xoang, xương khớp, dạ dày cùng 7 bản cam kết điều trị, 37 bản cam kết dịch vụ, danh sách khách hàng.
Tương tự, cơ sở EMC Healthcare, có địa chỉ tại số 4 Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cũng có những hoạt động khám, chữa bệnh trái với Giấy phép đăng ký kinh doanh. Ban đầu cơ sở này có tên là Viggor Health. Tháng 7/2024, UBND phường Đông Hương tổ chức kiểm tra và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm như: Sử dụng các dịch vụ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; không có hồ sơ về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy…

Với những vi phạm trên, Đoàn công tác đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và khắc phục các vi phạm trước ngày 25/7/2024. Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, cơ sở này được Lê Thị Nga Dung (sinh năm 1986) thường trú tại xóm Tiền Phong, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội tiếp quản và đứng tên chủ hộ kinh doanh và được cấp phép hoạt động chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Xoa bóp vật lý trị liệu, chăm sóc da dưỡng sinh, vật lý trị liệu tăng cường sức khỏe. Cùng với đó là các dịch vụ khác kèm theo như: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự; cắt tóc, gội đầu, làm đầu; hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu và lấy tên bảng hiệu "EMC Healthcare” và tiếp tục hoạt động.
Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện: Cơ sở không có trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh; cơ sở có sử dụng một số loại sản phẩm để phục vụ cho hoạt động khám và điều trị cho bệnh nhân như: Natri Clorid 0,9%; Lisanolona 80mg/2ml; Aline Vip... và một số sản phẩm cắt lẻ khác. Có 13 bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở. Để chữa bệnh, cơ sở này chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị phục vụ chăm sóc làm đẹp; nhân viên cung cấp dịch vụ điều trị bệnh cho khách hàng đều chưa cung cấp được bằng cấp chuyên môn về y tế...
Giả danh bác sĩ các bệnh viện lớn
Bước đầu làm việc với các nhân viên, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định: Đối với cơ sở kinh doanh Incheon Healthcare, chủ hộ kinh doanh trực tiếp đứng tên không có mặt kinh doanh mà giao cho Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1991) ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trực tiếp quản lý, điều hành. Nguyễn Xuân Cường có trình độ Đại học Văn hóa, ngoài nhiệm vụ quản lý, Cường còn tự nhận là bác sĩ “Minh Hùng”, công tác tại bệnh viện lớn ở Hà Nội để thăm khám và điều trị bệnh xương khớp, viêm xoang cho bệnh nhân.

Ngoài Nguyễn Xuân Cường, tại cơ sở Incheon Healthcare còn có Nguyễn Vũ Nam (tốt nghiệp cử nhân kinh doanh và công nghệ trường Đại học Hồng Đức) tự xưng là bác sĩ “Minh Tuấn” công tác tại bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Thị Hoa (trình độ điều dưỡng) tự xưng là “thạc sĩ”, “bác sĩ” công tác tại bệnh ở Hà Nội để tư vấn, khám chữa bệnh cho bệnh nhân khi có yêu cầu. Ngoài số “bác sĩ” giả danh trên, cơ sở này còn có 6 nhân viên kỹ thuật chuyên thực hiện các bước điều trị cho bệnh nhân, các nhân viên này ngoài một số tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng xét nghiệm, còn lại đa số không có trình độ chuyên môn liên quan y tế, mà chỉ là những lao động bình thường được tuyển dụng vào làm nhân viên spa.
Để thu hút khách hàng, cơ sở này thường xuyên chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo với những lời quảng cáo, những hình ảnh khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với các loại máy móc hiện đại với sự tham gia khám, chữa bệnh của các “giáo sư”, “tiến sĩ”, “thạc sĩ”, “bác sĩ” công tác ở các bệnh viện lớn, uy tín ở trung ương, địa phương... Những trang mạng rất kêu, dễ gây hiểu nhầm kiểu như “Th.s, BS Lê Phương Chuyên Khoa Tai Mũi Họng - TP Thanh Hóa”; “Phòng Khám Điều Trị Viêm Xoang Công Nghệ Cao Thanh Hóa”; “BS Minh Tuấn - Chuyên Khoa Điều Trị Viện Quốc Tế Thanh Hóa”... thường xuyên được chạy quảng cáo, xuất hiện với tần xuất liên tục trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động tư vấn, thăm khám, điều trị cho những người tin tưởng đến với cơ sở này đều do Nguyễn Xuân Cường và các nhân viên tại cơ sở này thực hiện.
Quá trình khám, chữa bệnh, các nhân viên của cơ sở này đã dùng nhiều chiêu trò để chiếm được lòng tin của người bệnh, từ đó giới thiệu các gói dịch vụ chữa bệnh dao động từ 8 đến 40 triệu đồng tùy thuộc vào công nghệ áp dụng và số buổi “điều trị”. Hàng ngày, có khoảng 10 - 12 khách vào thăm khám và điều trị các bệnh mãn tính như viêm xoang, xương khớp, dạ dày (chủ yếu là lứa tuổi trung niên).
Đối với cơ sở kinh doanh "EMC Healthcare” được giao cho Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1998) ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên quản lý. Mặc dù chỉ có trình độ học vấn 12/12, nhưng ngoài nhiệm vụ quản lý, Nguyễn Trung Kiên còn giả danh là “bác sĩ Sơn”, đang công tác tại Hà Nội để khám, tư vấn cho bệnh nhân. Ngoài Nguyễn Trung Kiên, cơ sở này còn có Đỗ Thị Thu Trang (sinh năm 2000) ở xã Nga Liên, huyện Nga Sơn có trình độ cử nhân điều dưỡng, nhưng trong quá trình hoạt động, Trang thường tự xưng là “bác sỹ Trang" được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về chuyên môn, trực tiếp khám và điều trị cho các bệnh nhân; Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1992) ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, có trình độ học vấn 12/12, tự xưng là “bác sĩ Hà Anh” khám và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, cơ sở này còn có 7 nhân viên là kỹ thuật viên, điều dưỡng chuyên điều trị bệnh cho bệnh nhân.
Để tiếp cận khách hàng, “EMC Healthcare” đã quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội Facebook với hàng chục trang như: “Phòng khám EMC - Khoa tai mũi họng”, “Phòng khám EMC - Khoa cơ xương khớp”, “Phòng khám điều trị viêm xoang công nghệ cao Thanh Hóa”; “Phòng khám chuyên khoa xương, khớp”; “Viện Chuyên Khoa Tim Mạch Thanh Hóa”, “Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế EMC HealthCare - Thanh Hóa”, “Phòng Khám Chuyên Khoa xương, khớp”, “Viện thẩm mỹ quốc tế EMC HealthCare - Thanh Hóa”... Nội dung quảng cáo giới thiệu là phòng khám quốc tế, chuyên điều trị nam khoa, suy giãn tĩnh mạch, xương khớp, tai mũi họng... Khi liên hệ qua điện thoại thì nhân viên tư vấn sẽ giới thiệu có các các bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội, Thanh Hóa tư vấn, thăm khám cho bệnh nhân.
Tất cả những hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh của 2 cơ sở kinh doanh trên là trái quy định của pháp luật. Nhưng với những thủ đoạn tinh vi, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những chiêu trò và các “gói ưu đãi” lớn đánh vào lòng tin, sự thiếu hiểu biết cũng như nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Từ đó, nhiều người đã đặt niềm tin nhầm chỗ để rồi “tiền mất, tật mang”.
(Còn tiếp)