Triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 12/11/2022, 07:15

Ngày 7-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, đã thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn, hơn 4.000 dao, kiếm...

Cơ quan Công an cũng đã tạm giữ các đối tượng: Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12), Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Phan Văn Trí (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận Gò Vấp). Trước đó, nhiều vụ việc khác tương tự cũng bị Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận, huyện triệt phá…

1.jpg -0
Hai trong số các đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây buôn bán vũ khí do Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá ngày 7/11

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây này chuyên mua bán, trao đổi súng đạn, đao, kiếm cùng các loại công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội làm phương tiện quảng cáo, tìm kiếm nguồn khách. Khi khách có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Đường dây này sử dụng nhiều phương thức, ứng dụng giao hàng để chuyển hàng đến tay người mua. Số tiền còn lại người mua sẽ thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng…

Nhưng đây không phải vụ duy nhất. Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình phát hiện tại khu vực xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên xuất hiện một đối tượng đi xe gắn máy hiệu Honda Wave, màu xanh, biển kiểm soát 59D2-722.31 có biểu hiện nghi vấn mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cơ quan Công an xác định đối tượng này chuyên đi giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho shop chuyên mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, đao kiếm trên mạng xã hội, không rõ địa chỉ.

Đêm 4/11, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình phát hiện đối tượng mang theo một hộp có chứa hai roi điện, ba gậy tam khúc, hai bình xịt hơi cay. Truy xét, đối tượng khai tên là N.T.B.N (29 tuổi, thường trú quận Tân Phú; tạm trú Dĩ An, Bình Dương) đang đi giao hàng cho khách mua thì bị kiểm tra. N. khai đã nhận số vũ khí này từ một người tại Phú Long, Thuận An, Bình Dương và đang đi giao hàng cho khách đã đặt mua thông qua mạng xã hội.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) xác định đối tượng bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên các mạng xã hội Telegram, Viber, Facebook có tên “Tự vệ tôm”. Đối tượng này là Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, thường trú TP Tây Ninh; hiện ở khu vực Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương). Sau đó, trinh sát đã bắt quả tang Vũ đang giao hàng cho khách. Vũ thừa nhận hành vi sử dụng các mạng xã hội để mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ hơn một năm nay. Hàng của Vũ mua từ các tỉnh phía Bắc vào bán cho khách để thu lợi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện có 232 đao, kiếm các loại, 23 roi điện và nhiều hộp đựng đao, kiếm.

Trước đó, 16h 30 ngày 20/6, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra trên đường Trang Tử, phường 2, quận 6  phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính và phát hiện thanh niên này tàng trữ 1 khẩu súng rulo, 10 viên đạn cao su và 3 dao tự chế. Thanh niên khai nhận tên Nguyễn Thành Nam (22 tuổi, ngụ quận 8), đang đi giao số vũ khí trên cho Trần Duy Khánh (25 tuổi, trú huyện Nhà Bè) để lấy tiền công. Từ lời khai trên, Công an đã bắt giữ và khám xét nhà của Trần Duy Khánh ở đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Tại đây, Công an thu giữ thêm 33 khẩu súng ngắn kim loại, 2 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi, hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm…

2.jpg -0
Hai đối tượng và tang vật

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an các đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác nhằm trấn áp mạnh tội phạm đường phố, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn của các nhóm thanh thiếu niên.

Bên cạnh việc đấu tranh, triệt phá các đường dây kể trên, trong 10 tháng qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã vận động thu hồi gần 70 khẩu súng quân dụng, súng hơi và súng tự chế; gần 1.000 viên đạn các loại; hơn 1.100 vũ khí thô sơ; gần 900 công cụ hỗ trợ và 10 quả pháo; phát hiện bắt giữ trên 250 vụ, gần 500 đối tượng vi phạm…

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; đẩy mạnh xác minh, điều tra đối tượng mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm, có hiệu quả hơn nữa với loại tội phạm này.

Phú Lữ
.
.