Triệt phá nhiều vụ mua bán “bóng cười” trá hình

Thứ Ba, 02/09/2025, 15:47

Hành vi buôn bán “bóng cười”, tàng trữ khí cười (khí N2O) trái phép hiện nay đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng đã lợi dụng các cơ sở kinh doanh để che giấu hành vi phạm tội, biến những nơi giải trí thành “địa chỉ” tiêu thụ khí cười bất hợp pháp, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ…

Mua bán bóng cười thông qua các tên đồ uống cao cấp

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh 90’s House (địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành), đã phát hiện nhân viên quán đang cung cấp bóng cười cho khách tại nhiều phòng VIP. Tang vật thu giữ gồm hàng chục bình khí N2O, hơn 10.000 quả bóng cao su cùng nhiều thiết bị liên quan. Để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

7.jpg -0
Cơ sở kinh doanh 90’s House bị phát hiện cho nhân viên phục vụ khách sử dụng bóng cười.

Người quản lý tại nhà hàng 90’s House khai nhận: Theo chỉ đạo của cấp trên, nhà hàng chỉ phục vụ bóng cười duy nhất tại tầng 6 và tầng 7 và mã hóa tên các sản phẩm bóng cười với các loại đồ uống cao cấp. Khi khách tính tiền thì phân thành 2 bill (phiếu tính tiền) khác nhau, 1 bill là đồ ăn thức uống, 1 bill là số lượng bóng cười khách đã sử dụng. Hình thức thanh toán là cà thẻ, chuyển khoản và tiền mặt.

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng cũng cho biết: “Bóng cười là doanh thu chính của quán. Từ khi có phục vụ bóng cười, khách tới quán nhiều hơn, sẵn sàng cho chúng tôi nhiều tiền tip hơn. Thế nên mặc dù biết bóng cười là mặt hàng cấm nhưng vì trang trải cho cuộc sống, chúng tôi vẫn tiếp tục giúp quán kinh doanh mặt hàng này”.

Bên cạnh nhà hàng 90’s House, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh thời gian qua còn triệt phá nhiều đường dây buôn bán khí cười khác. Cụ thể, tại Hộ kinh doanh Nameless (địa chỉ 5-7 Bùi Viện) và quán Bosin (lầu 1, số 6 Bùi Viện), Công an đã phát hiện một quy trình khép kín: Nhân viên nhận order khí cười, bộ phận phục vụ bơm khí vào bóng cao su và mang tới tận bàn cho khách sử dụng.

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện tại hộ kinh doanh Nameless đang tàng trữ 4 dụng cụ hút khí shisha; 21 hũ thuốc shisha đã qua sử dụng; 94 bao thuốc shisha (chưa qua sử dụng); 8 bình kim loại màu đen loại 3kg nghi vấn chứa khí N2O; 4 bình kim loại màu xanh loại 10kg nghi vấn chứa khí N2O. Tại quán Bosin, đoàn kiểm tra phát hiện 6 bình kim loại màu đen loại 3kg nghi vấn chứa khí N2O.

Việc thanh toán được ghi nhận trên phần mềm quản lý theo từng bàn. Doanh thu từ bóng cười được cộng dồn và phân chia theo thỏa thuận nội bộ, trong đó có cơ chế trích tỷ lệ phần trăm doanh thu từ bóng cười cho nhân viên. Các đối tượng tổ chức bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng nhằm che giấu việc kinh doanh mặt hàng bị cấm.  

Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, biết rõ mặt hàng bóng cười (khí N2O) là mặt hàng cấm kinh doanh, nếu đưa vào người sẽ gây tác hại cho sức khỏe của con người nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh xác định hành vi tại quán Bosin và hộ kinh doanh Nameless có dấu hiệu tội “Buôn bán hàng cấm”, thu lợi bất chính số tiền lớn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cá nhân có liên quan, bao gồm các đối tượng N.C.T, P.M.T, P.N.H và 6 nhân viên (quán Bosin) và T.N.V.A, F.JONNY, N.V.A, T.L.N.L, N.N.C (quán Nameless).

Đồng thời, tiếp tục truy xét mở rộng, xác định các đối tượng gồm L.Q.H (sinh năm 1987, HKTT: phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh) là đầu mối cung cấp khí N2O cho quán Bosin và một số cơ sở khác trên địa bàn. Giúp sức cho H. có N.V.H (sinh năm 1986, HKTT: phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng khai nhận là đầu mối cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện, phường Bến Thành từ năm 2019 đến nay. Số tiền thu lợi từ việc buôn bán khí cười của các đối tượng trên lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hiện đã khởi tố 2 đối tượng nêu trên về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Tương tự, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp Công an phường Sài Gòn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Lava (địa chỉ 74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn), lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Việc thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N2O được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong vụ việc này, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép của cơ sở Lava. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện việc bơm khí N2O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường đóng vai trò là nguồn cung cấp chính cho cơ sở Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.

Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại cơ sở kinh doanh Lava, đồng thời tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình cho biết, việc buôn bán và sử dụng khí cười/bóng cười tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, điển hình như các vụ việc ở phố Tây Bùi Viện không chỉ là hành vi vi phạm hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025), nếu buôn bán bóng cười có giá trị trên 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể chịu mức án từ 1 đến 15 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Các tổ chức, pháp nhân liên quan cũng có thể bị phạt từ 1 đến 9 tỷ đồng, thậm chí bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Khí cười bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam

Một cơ sở khác là hộ kinh doanh An Kim S Louge (hay S Pub ở số 25-27-29 Bùi Viện, phường Bến Thành) cũng bị xác định đã buôn bán hàng cấm là khí cười từ tháng 9/2024 đến nay, với tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này rất khủng, ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Bến Thành đã tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh An Kim S Louge (S Pub), do Huỳnh Văn Lực (sinh năm 2005, HKTT xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại địa điểm này đang tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ bóng cười cho khách hàng sử dụng tại chỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2024, Huỳnh Văn Lực cùng đồng phạm thuê tầng hầm của tòa nhà tại địa chỉ: 25-27-29 Bùi Viện, phường Bến Thành, mở quán “S Pub”, để hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghe nhạc. Tuy nhiên, việc kinh doanh không đem lại lợi nhuận nên từ tháng 9/2024 đến nay, Lực cùng đồng phạm bắt đầu chuyển sang kinh doanh kết hợp mô hình bán khí cười trái phép dưới dạng bóng cười cho khách hàng đến quán sử dụng hút vào cơ thể, nghe nhạc, uống rượu, bia, tạo cảm giác hưng phấn nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Đáng nói, hoạt động mua bán bóng cười được ngụy trang bằng hình thức “Cocktail BL và Combo Cocktail BL” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar, có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lực cùng 7 đối tượng khác về tội “Buôn bán hàng cấm”…

Ngoài một số vụ việc điển hình kể trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá một đường dây mua bán khí cười liên tỉnh quy mô lớn do Hoàng Thị Thanh Hương cầm đầu. Theo đó, khí cười được mua từ miền Bắc vận chuyển bằng xe tải vào TP Hồ Chí Minh, giấu trong các thùng bia, nước giải khát hoặc túi vải.

Các giao dịch mua bán diễn ra trên mạng xã hội qua ứng dụng tự xóa tin nhắn sau 24 giờ, người giao hàng cũng là những người có quan hệ gia đình hoặc bạn bè thân thiết với Hương, thường mặc áo xe ôm công nghệ để tránh bị phát hiện. Đặc biệt, đường dây này còn tuyển cộng tác viên để tìm kiếm khách và phân phối cho nhiều quán bar, karaoke, từ đó thu lợi bất chính hơn 4,7 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 tháng.

1.jpg -0
Các đối tượng và nhân viên của 2 quán Nameless và Bosin bị khởi tố.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, những chuyên án liên tiếp bị triệt phá như kể trên là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ của Công an thành phố trong việc đấu tranh với các hành vi buôn bán, tàng trữ khí cười trái phép. Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, không được phép sử dụng, kinh doanh, mua bán các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh, cấm sử dụng, trong đó có mặt hàng bóng cười. Trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho mọi người dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động này; đồng thời cần nâng cao ý thức, tránh sử dụng khí cười để bảo vệ sức khỏe và gìn giữ tương lai của chính mình.

Liên quan trực tiếp tới các hành vi trong những vụ việc như kể trên, Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nêu rõ một số nội dung về lĩnh vực y tế, trong đó: Khí cười chính thức bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam, cùng với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Mọi hành vi sản xuất, tàng trữ, kinh doanh, buôn bán hay sử dụng khí cười đều bị coi là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo các chuyên gia y tế, bóng cười có chứa khí dinitơ monoxide (N2O), là một chất ức chế thần kinh. Người hít khí này sẽ có cảm giác lâng lâng, thoải mái, cười khúc khích (cho nên được gọi là khí cười). Tiếp xúc khí này lâu dài sẽ có nguy cơ gây ức chế, giảm hấp thu vitamin B12, là một vi chất quan trọng trong quá trình tạo máu và cấu thành nên hệ thần kinh hoạt động bình thường.

Người thiếu vitamin B12 sẽ có những triệu chứng, bao gồm: tê hoặc cảm giác châm chích bàn tay, bàn chân. Đi đứng khó khăn, thay đổi khí sắc, ảnh hưởng trí nhớ, sự tập trung; giảm các dòng tế bào máu, đôi khi gây nhiễm trùng, xuất huyết nặng nề. Nếu nghiện khí cười, ngoài bị tổn hại thần kinh ngoại biên, thì còn bị tác động thần kinh trung ương nên ít nhiều gây tổn thương vỏ não - là loại tổn thương không hồi phục…

Phú Lữ
.
.