Triệt phá nhóm đòi nợ thuê của "Hổ"

Thứ Ba, 03/08/2021, 22:38

“Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ”, đây là logo được dán trên chiếc xe ô tô Inova biểm kiểm soát 60A-662.10 đang bị tạm giữ tại Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe này có liên quan đến một nhóm đối tượng đã gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra chiều 4-7 tại một nhà kho thuộc khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.

Chiếc xe ô tô này được cơ quan Công an tạm giữ khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Anh (thường gọi là Hổ), 31 tuổi, trú ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đinh Văn Anh và 6 đối tượng khác đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

3.jpg -0
Một số đối tượng đòi nợ thuê bị bắt giữ.

Nguồn tin từ nhân dân

Đầu tháng 6-2021, có một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe ô tô chặn cướp một container hàng đang vận chuyển đi giao cho khách. Không chỉ chiếm đoạt hàng, nhóm đối tượng này còn bắt chủ hàng lên xe rồi ép buộc chủ hàng phải viết giấy nợ. Vì sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình nên chủ hàng phải đồng ý làm theo yêu cầu của nhóm người lạ mặt. Sau đó, do quá lo sợ và bất an cho gia đình nên người chủ hàng phải đưa cả gia đình trốn đi nơi khác mà không trình báo cho cơ quan Công an.

Thông tin này được các trinh sát hình sự đặc biệt quan tâm, bởi thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mang tính chất có tổ chức, từ trước đến nay chưa xảy trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, khi tiếp cận với anh N.H.K - là người trong cuộc, do lo sợ bị trả thù nên anh K đã né tránh, luôn từ chối cung cấp thông tin…

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh  Bình Phước cho biết, bản thân anh đã phải mất rất nhiều thời gian làm công tác tư tưởng và phải dùng uy tín, dùng các mối quan hệ của anh K để tác động tích cực đến người bị hại. Mất gần 1 tháng trời tìm cách tiếp cận và tác động khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn, cuối cùng anh K cũng hiểu ra và đồng ý gặp anh. Thời điểm gặp mặt được anh K hẹn vào lúc hơn 1 giờ sáng. Lời kể của người bị hại đã cung cấp cho cơ quan Công an nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của nhóm đối tượng. Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án do Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban với thành viên là các điều tra viên và trinh sát hình sự nhiều kinh nghiệm tham gia.

Lộ diện băng nhóm đòi nợ thuê

Khoảng 16 giờ ngày 4-7, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo, có một nhóm khoảng 10 người người mặc đồng phục áo thun đen có in logo “TRẦN HÙNG SCURITY” do Đinh Văn Anh (còn gọi là "Hổ") cầm đầu, đến đe dọa chiếm đoạt tài sản trong kho phế liệu của anh K, tại khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Bị anh K ngăn lại, nhóm đối tượng trên đã dùng vũ lực đe dọa khống chế anh K và tiếp tục tổ chức tháo dỡ nhiều tài sản trong kho của anh đưa lên 3 xe tải.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài và Công an phường Tân Bình đến ngay hiện trường. Khi đến nơi, cơ quan Công an thấy Đinh Văn Anh cùng nhóm đối tượng đang khống chế anh K, chuẩn bị vận chuyển tài sản của anh K rời khỏi kho, nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nhóm đối tượng trên cùng tang vật đưa về làm việc. Nhóm người được mời làm việc gồm 15 đối tượng, độ tuổi từ 19 tuổi đến 42, có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh.

Anh K cho biết, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 4-7, khi cùng với hai người bạn đến kho hàng thì thấy trong kho có chị Cao Hoàng Ngọc Bích, 29 tuổi, trú phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và anh Đinh Văn Anh cùng nhiều người mặc đồng phục phía sau áo có in chữ “TRẦN HÙNG SCURITY” đang ở sân và trong kho. “Các tài sản của tôi như kiện giấy, băng chuyền máy ép giấy đã bị chất lên 3 chiếc xe tải, chiếc xe nâng hàng cũng đã bị tháo rời một số bộ phận và chuẩn bị cẩu lên xe tải. Tôi đã ngăn cản nhưng Đinh Văn Anh chỉ đạo những người mặc áo đồng phục vây quanh, họ đẩy tôi ra và đe dọa đánh tôi, bạn tôi bị chúng dằn mặt đánh ngay trước mặt tôi. Vì vậy, tôi đã gọi điện báo cho cơ quan Công an xuống giải quyết”, anh K nói.

Tại cơ quan Công an, Cao Hoàng Ngọc Bích khai nhận, trước đây giữa Bích và anh K có chung vốn làm ăn. Trong quá trình làm ăn chung đã xảy ra tranh chấp với nhau số tiền gần 600 triệu đồng. Do không giải quyết được số tiền tranh chấp này nên Bích đã thuê nhóm của Đinh Văn Anh đến dùng vũ lực đe dọa anh K để chiếm đoạt tài sản trong kho đưa lên 3 xe tải chở đi. Trong khi các đối tượng đang đưa hàng lên xe tải để chuyển đi thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Số đối tượng mặc áo đồng phục có in chữ đều khai nhận làm việc theo sự chỉ đạo của Đinh Văn Anh. Riêng đối tượng Đinh Văn Anh liên tục chống đối, chửi bới, khai báo gian dối…

Những dấu hiệu phạm pháp

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Đinh Văn Anh. Trong quá trình khám xét, người thân trong gia đình và bản thân Đinh Văn Anh đã không chấp hành mà chống đối quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ gần 100 bộ hồ sơ đòi nợ, mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ và nhiều hung khí nguy hiểm như dao kiếm, bình xịt hơi cay, súng giả, lựu đạn giả... cùng chiếc xe ô tô Inova biển kiểm soát 60A-662.10 có dán logo “Công ty mua bán nợ - Tiền về chính chủ” là phương tiện Đinh Văn Anh sử dụng để di chuyển. Tổng số tài sản anh K bị chiếm đoạt được định giá là 906 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản”; quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Anh (thường gọi là Hổ và đồng bọn. Riêng Cao Hoàng Ngọc Bích, 29 tuổi, trú phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bị can, nhưng được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Văn Tuyên
.
.