Triệt xóa nhiều sới bạc “khủng” miền Tây Nam Bộ

Thứ Ba, 19/10/2021, 22:20

Tại các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, thời gian qua, tội phạm bài bạc biến tướng, với nhiều loại hình tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Xác định bài bạc và các tệ nạn xã hội là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng lớn đến ANTT địa phương, Công an các đơn vị, địa phương quyết tâm đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm bài bạc…

Sới bạc “khủng” vùng biên

Dịch bệnh bùng phát, lực lượng chức năng tỉnh An Giang được tăng cường siết chặt biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép hiệu quả. Nhiều con bạc ở vùng giáp biên bị “khóa chân”, không thể sang các casino bên kia biên giới để sát phạt.

Để thỏa đam mê, các đối tượng đã hình thành nhiều sới bạc ở vùng giáp biên, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn các huyện biên giới tỉnh An Giang gia tăng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia cờ bạc dưới nhiều hình thức như: đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu… nhiều nhất là đá gà ăn thua bằng tiền.

hinh 2.jpg -0
Các đối tượng và tang vật trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại huyện An Phú (An Giang).

Địa điểm tổ chức thường là các khu đất trống, vườn hoang, trên các tuyến đê hoặc tại nhà của các đối tượng tổ chức, có cảnh giới để khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo để đồng bọn bên trong giải tán.

Giữa tháng 7-2020, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nắm nguồn tin trinh sát, trên địa bàn xã biên giới Đa Phước, huyện An Phú nhen nhóm hình thành tụ điểm cờ bạc với đủ các hình thức sát phạt. Đa phần các con bạc là người địa phương và các tỉnh, thành lân cận đến để thỏa “máu đỏ đen”.

Các đối tượng đã thông qua một tay chuyên tổ chức cờ bạc vùng biên giới có biệt danh là Út Gà để kết nối hình thành sới bạc. Từ vài người chơi nhỏ lẻ vài trăm ngàn đến triệu bạc, sòng bạc Út Gà dần tạo được “thương hiệu” trong giới “đỏ đen”, quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong vùng, lân la tìm đến.

Để phục vụ cho các “thượng đế” hài lòng nhằm thu về khoản tiền hoa hồng “khủng”, Nguyễn Ngọc Thuận – tức Út Gà (sinh năm 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú) đã chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng. Từ việc giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà, làm trọng tài lắc tài xỉu, người canh đường… đến cả phục vụ cơm bưng nước rót cho các con bạc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt xóa sòng bạc, giữ gìn ANTT vùng biên giới, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh. Sau thời gian thu thập chứng cứ, nắm rõ quy luật hoạt động của sới bạc và các đối tượng cầm đầu, sáng 2-8-2020, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”.

Sới bạc này được bảo vệ nghiêm ngặt, thuê nhiều người canh đường với nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng chức năng, người dân xung quanh cũng không tiếp cận được. Ém quân chờ lệnh, đến trưa cùng ngày, khi đối tượng cầm đầu là Út Gà xuất hiện, các Tổ công tác hiệp đồng chặt chẽ với Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đồng loạt ập vào bắt quả tang 169 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Út Gà cùng hàng chục đàn em thân tín bị các Tổ công tác tóm gọn khi cố chạy thoát thân bằng cách lao ra đồng ruộng, lội xuống ao bùn. Tang vật thu giữ hơn 645 triệu đồng tiền tại hiện trường và trong người các đối tượng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 5 xe ô tô và 72 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thuận, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt.

Kết quả điều tra, Út Gà đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất của nhà ông Hai Lầu và bà Hai Hen, cách nhà khoảng 100m. Mỗi ngày, tại sới bạc này có khoảng từ 50 - 200 đối tượng tham gia. Mỗi ngày trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà…, Út Gà còn thu lợi từ 7 - 8 triệu đồng từ việc tổ chức đá gà và lắc tài xỉu. Tuy nhiên đây chỉ là số tiền mà Út Gà khai nhận, còn theo nhiều tay cờ bạc, thì với số lượng con bạc lên đến hàng trăm người thì “chủ thớt” phải thu hẳn từ vài chục đến cả 100 triệu một ngày.

Khi lực lượng Công an tấn công sòng bạc thì nồi bún cá (đặc sản tỉnh An Giang) để phục vụ các con bạc vẫn còn nóng hổi, thơm phức. Tức là các con bạc khi đến sới bạc của Út Gà sẽ được phục vụ ăn uống tận răng và “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Sau thời gian truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi đánh bạc và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Út Gà cùng đàn em bị bắt giữ, sới bạc bị xóa sổ, người dân trên địa bàn huyện An Phú hết sức vui mừng trước tinh thần tiến công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhằm giữ vững ANTT vùng biên giới. Người dân cho rằng đây là một chiến công lớn của Công an An Giang vì tụ điểm cờ bạc trên đã dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội.

"Số hóa" cờ bạc trong đại dịch

Khi đại dịch bùng phát, việc đi lại bị hạn chế, để thỏa “máu cờ bạc”, các đối tượng đã tổ chức cờ bạc bằng hình thức áp dụng công nghệ. Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) khi đó đã phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá với quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng công cụ, phương tiện kỹ thuật cao để thực hiện hành vi phạm tội và có sự liên kết hoạt động với nhiều đối tượng địa bàn ngoài tỉnh.

hinh 7.jpg -0
hinh 9.jpg -0
Các đối tượng và tang vật trong đường dây số đề tại Long Xuyên (An Giang).

Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Công an quận Bình Thủy cho biết, quá trình lập chuyên án và phá án được thực hiện gần 1 năm. Công tác đấu tranh chuyên án này đỏi hỏi phải huy động nhiều lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ. Bước đột phá là khi bắt giữ một đối tượng ở quận Bình Thủy. Đây không phải đối tượng cầm đầu nhưng là một mắt xích hết sức quan trọng trong đường dây. Ban chuyên án đã lên danh sách đối tượng, xác định vị trí vai trò của từng đối tượng trên địa bàn. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án tiến hành đánh giá chứng cứ, tuyển chọn lực lượng, phương tiện và lên phương án, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, tấn công mở đầu chuyên án.

Đối tượng này là Dương Anh Khoa, 21 tuổi, thường trú khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Để hoạt động mua bán số đề, Khoa tham gia 2 nhóm Zalo được tạo trên điện thoại. Tất cả số tiền thắng thua trong ngày đều được tính toán với nhau và thể hiện trên 2 nhóm Zalo này. Nhiệm vụ của Khoa là mở một số tài khoản ngân hàng làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại và hưởng hoa hồng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền mua bán số đề và cá độ bóng đá của Khoa cùng đồng bọn trong tháng 12-2020 là trên 30 tỷ đồng.

Thượng tá Lý Văn Phong, Trưởng Công an quận Bình Thủy cho biết, từ những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định đối tượng Khoa đã thực hiện tội phạm có tính chất rất nghiêm trọng, có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng trang mạng xã hội để phạm tội, số tiền sử dụng đánh bạc là số tiền lớn nhất từ trước cho đến nay và còn nhiều đối tượng chủ chốt, cầm đầu trong đường dây cần phải đấu tranh, bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ, quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã khắc phục những khó khăn của dịch bệnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ, đặc biệt là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao truy xuất các nội dung giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng của các đối tượng. Phối hợp các đơn vị, địa phương phân công nhiều mũi trinh sát tỏa ra nhiều nơi để nắm các thông tin về mối quan hệ, nhân thân, lại lịch, chỗ ở, phương tiện đi lại, giao dịch mua bán, chuyển tiền của từng đối tượng ngoài địa bàn TP Cần Thơ như các tỉnh: Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng…

Qua đó, góp phần đấu tranh hiệu quả với các đối tượng. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác vận động đối tượng phạm tội tự nguyện đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Kết thúc chuyên án, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là hơn 157 tỷ đồng, đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó tạm giam 7 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Lập doanh nghiệp để núp bóng tổ chức đường dây số đề

Các đối tượng tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan. Những tháng đầu năm 2021, số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh An Giang tiếp nhận một tin báo tố giác tội phạm liên quan đến việc một số đối tượng trên địa bàn TP Long Xuyên đánh bạc bằng hình thức lô đề, gây mất ANTT và bức xúc trong nhân dân.

Nhận định đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa. Để đảm đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, Ban chuyên án quyết định điều động các điều tra viên, CBCS tại Công an các địa phương để phục vụ cho công tác điều tra, phá án. Quá trình thu thập thông tin, Ban chuyên án nhận định đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) là một trong những “mắt xích” quan trọng của đường dây lô đề. Liên là một phụ nữ trung niên, sinh sống tại trung tâm TP Long Xuyên. Thông tin trinh sát cho biết, Liên vừa là đối tượng tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, vừa thực hiện mua bán số đề cho các con bạc ở địa phương.

Ngày 5-6, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng về hành vi đánh bạc, phong tỏa, sao kê 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc và xác định số tiền thắng thua trên 2.000 tỷ đồng…

Trần Lĩnh
.
.