Xóa nhiều nhóm tội phạm “nóng” ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 11/03/2022, 20:01

Với sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về kinh tế - xã hội, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng nảy sinh nhiều loại tội phạm. Nhằm chủ động ngăn chặn, Công an TP. Biên Hòa đã kịp thời triệt phá, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân…

Không để trộm cướp lộng hành

Cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố Biên Hòa xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường, các đối tượng thường nhắm đến những phụ nữ mang theo túi xách, điện thoại, trang sức... để ra tay. Sau khi vào cuộc, trinh sát nắm được, các đối tượng thường sử dụng xe máy loại phân khối lớn đi theo nhóm từ 2-4 xe gắn máy và phân công cụ thể phân việc cho từng đối tượng.

1.jpg -0
Các đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa ngày 1-3-2022

Khi phát hiện có người đi đường đeo trang sức, túi xách hoặc sử dụng điện thoại di động có giá trị, đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy, còn các đối tượng điều khiển phương tiện ở phía sau tìm cách cản đường. Khi có đông người truy đuổi, chúng giả bộ tạo ra vụ va chạm giao thông nhằm tạo thời gian cho đồng bọn tẩu thoát và trong trường hợp bị phát hiện thì chúng sẵn sàng dùng bình hơi cay xịt vào mặt người truy đuổi. Đặc biệt, chúng thường chọn những cung đường thông thoáng để ra tay.

 Danh tính đối tượng cầm đầu nhanh chóng được xác định là Nguyễn Hữu Nam; dưới trướng của Nam còn rất nhiều “đàn em” nên cần phải có thêm thời gian cho các trinh sát sàng lọc, truy xét nhằm “hốt” trọn ổ. 

Ngày 14-2-2022, trinh sát nhận được tin báo trên địa bàn tiếp tục xảy ra một vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Vào thời điểm trên, anh Trần Gia Phúc, ngụ huyện Vĩnh Cửu, điều khiển xe mô tô chở chị Phạm Thị Phương, ngụ phường Tân Phong khi đang lưu thông trên đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài) thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe mô tô phân khối lớn ép sát giật chiếc túi xách, bên trong có 1,5 triệu đồng và 1 điện thoại. Khi anh Phúc đuổi theo, 2 đối tượng đi phía sau dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt để cản đường. Tiếp đó, ngày 18-2, trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai tiếp tục xảy ra một vụ cướp giật tài sản là túi xách của 2 người phụ nữ, bên trong có 1,7 triệu đồng…

Qua xác minh, tất cả các vụ cướp trên đều do băng nhóm của Nam gây ra. Ngay trong ngày 18-2-2022, Công an TP. Biên Hòa đã lập nhiều mũi công tác truy xét các đối tượng và ngay trong đêm đã bắt được Nguyễn Hữu Nam, Phạm Trọng Nghĩa, Từ Thiên Phước và Lục Triệu Nhân. Theo lời khai của Nam, trong tất cả những lần đi “ăn hàng”, Nam cùng đồng bọn thường mang theo hung khí, bình xịt hơi cay tấn công phủ đầu người truy đuổi để thoát thân.

Nhưng đó chỉ là một trong những băng nhóm tội phạm hình sự bị Công an thành phố Biên Hòa triệt phá trong thời gian qua. Cuối tháng 1- 2022, chỉ trong thời gian ngắn, trinh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa đã bắt “nóng” nhiều băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản, như băng do Trần Đức Nghĩa, sinh năm 1994, ngụ phường Long Bình cùng 5 “đàn em” gây ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản; hay băng băng trộm cướp “nhí” do Phạm Trọng Nghĩa, sinh năm 2005 cầm đầu gây ra hàng chục vụ…

Nhiều giải pháp để phòng ngừa tội phạm từ gốc

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP. Biên Hòa cho biết, để quản lý địa bàn, Công an thành phố đã yêu cầu các đội nghiệp vụ tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể; các trinh sát hình sự, ma túy phải rà soát các đối tượng để thường xuyên răn đe gọi hỏi, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra trên các trục đường chính và các tuyến quốc lộ, nhằm kịp thời tấn công tội phạm cướp, cướp giật, tệ nạn cờ bạc, mua bán trái phép chất ma túy… Với Công an các phường, ngoài việc phối hợp với bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm khép kín địa bàn, còn phải tích cực tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao cảnh giác, vận động họ tích cực tham gia tố giác tội phạm và nếu phát hiện thì chỉ cần thông báo trên trang Zalo hoặc Facebook phòng chống tội phạm (có bảo mật thông tin người tố giác) đã được hướng dẫn trước đó, để có biện pháp xử lý. Các đồn Công an trong khu công nghiệp liên kết chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp để tuyên truyền pháp luật đến từng tổ, nhóm công nhân, giúp họ có thêm kiến thức về phòng tránh tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề… Tất cả các bộ phận, đơn vị phải thường xuyên liên kết chặt chẽ với nhau để khi phát hiện mầm mống của xung đột thì kịp thời ngăn chặn, trong trường hợp đã xảy ra vụ việc thì nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu để xử lý.

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đến tận cấp cơ sở mà nhiều vụ việc được điều tra, xử lý trong thời gian rất ngắn. Điển hình như vụ các đối tượng trong hai nhóm thanh niên sử dụng súng và hung khí tấn công lẫn nhau xảy ra vào sáng ngày 1-3-2022 tại phường Tân Hiệp. Trước đó, bạn gái của Hoàng Văn Danh và Nguyễn Thanh Tuấn mâu thuẫn và gây sự với nhau ở quán ăn. Sau đó, cả hai đều mang chuyện nói với bạn trai.

Không muốn mất mặt với bạn gái, sáng ngày 1-3-2022, Danh gọi điện thoại hẹn Tuấn đánh nhau. Khoảng hơn 9h cùng ngày, khi nhóm Tuấn đến khu vực ngã tư Tân Phong, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa thì gặp nhóm của Danh và hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Thắng thế, Danh xua quân đuổi theo để truy sát và trong quá trình truy đuổi, nhóm của Danh đã bắn 10 phát súng và sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm đối phương khiến Tuấn và 1 người khác bị thương. Nhận tin báo, Công an TP. Biên Hòa lập tức xuống hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường vừa thực hiện xong thì cũng là lúc Công an cơ sở cung cấp bản danh sách với đầy đủ tên, tuổi, nơi ở của hai đối tượng cầm đầu và một số đối tượng tham gia nên các tổ công tác lập tức lên đường và đến sáng ngày 2-3-2022, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 11 đối tượng đưa về trụ sở để điều tra.

Đức Cương
.
.