Xưởng ma túy “khủng” bị triệt phá như thế nào?

Thứ Hai, 31/03/2025, 09:11

Với sự quyết liệt và tinh thần không khoan nhượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác triệt phá thành công một xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn tại Khánh Hòa gây chấn động dư luận. Vụ việc không chỉ bóc trần mạng lưới tội phạm tinh vi mà còn một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lại “cái chết trắng”, bảo vệ an ninh và an toàn cho xã hội.

Xưởng sản xuất ma túy rộng hàng nghìn mét vuông

Chiều 26/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa.

Theo kết quả điều tra chuyên án, thời gian gần đây, hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp trái phép trên phạm vi toàn cầu và trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp. Qua công tác theo dõi tình hình, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sản xuất ma túy ra ngoài khu vực Tam Giác Vàng và tiếp cận sát biên giới Việt Nam. Các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã triệt để lợi dụng những khu vực biên giới khó kiểm soát cùng những kẽ hở trong công tác quản lý để thiết lập các xưởng sản xuất ma túy. Nếu để những cơ sở này hình thành ngay trong nội địa, sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tình hình an ninh, trật tự.

Xưởng ma túy “khủng” bị triệt phá như thế nào? -0
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long kiểm tra hiện trường.

Nhận định những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm phối hợp đấu tranh các chuyên án chung.

Nhờ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tháng 8/2024, từ thông tin do phía Trung Quốc cung cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được tin về 2 đối tượng từng có tiền án liên quan đến sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc. Các đối tượng này được xác định đã xuất cảnh sang Việt Nam cùng lô hàng lớn ống thủy tinh, nghi có liên quan đến hoạt động sản xuất ma túy trái phép. Với sự nhạy bén nghề nghiệp và kinh nghiệm dày dạn trong việc đấu tranh với các chuyên án về sản xuất và buôn bán ma túy, Cục đã nhanh chóng phân công lực lượng trinh sát tiến hành thu thập thông tin, xác minh và làm rõ sự việc.

Sau hơn một tháng tiến hành thu thập thông tin và xác định các đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại Việt Nam, cuối tháng 9/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định xác lập chuyên án. Lực lượng đã được triển khai và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm triệt phá đường dây, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Nhờ sự mưu trí, sáng tạo và kiên trì của đội ngũ trinh sát cùng sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an, sau 6 tháng xác lập, ban chuyên án đã giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng. Cuối cùng, sơ đồ và vai trò của từng thành viên trong đường dây đã được dựng lên một cách chi tiết, tạo cơ sở vững chắc cho các bước hành động tiếp theo.

Đứng đầu đường dây này là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Minh đã đặt chân đến Việt Nam từ năm 2021, tạo cho mình vỏ bọc là một nhà đầu tư kinh doanh, chuyên nuôi cá cảnh. Tại Khánh Hòa, Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi) và được sự hỗ trợ đắc lực từ Đoàn Văn Hùng (42 tuổi), cũng sinh sống tại địa phương.

Tháng 11/2024, Minh thông qua trung gian thuê một mảnh đất rộng 1.000 m2 tại khu vực nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Đây là nơi vắng vẻ, ít người qua lại và có lối đi lại khó khăn. Để đảm bảo an ninh cho hoạt động, Minh tổ chức canh gác chặt chẽ, lắp đặt hệ thống camera giám sát và thả chó để phát hiện người lạ xâm nhập. Đồng thời, để thuận tiện cho việc tập kết nguyên, vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh còn thuê thêm một mảnh đất rộng 300 m2 cách cơ sở chính khoảng 3 km.

Sau khi có đất, Minh thuê 2 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam tiến hành thi công, xây dựng cơ sở; lắp đặt hệ thống điện 3 pha, mua máy phát điện và triển khai dây chuyền sản xuất ma túy. Các thiết bị tại cơ sở bao gồm 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy ly tâm, máy xử lý mùi, máy bơm hút chân không và máy lọc nước, tất cả đều phục vụ cho quy trình sản xuất ma túy tinh vi.

Cuối tháng 1/2025, sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, các đối tượng bắt đầu chuyển nguyên, vật liệu, hóa chất vào cơ sở và tiến hành sản xuất giai đoạn đầu. Hóa chất được cho vào máy trộn, kết hợp cùng các phụ gia và điều chỉnh nhiệt độ để tạo ra các phản ứng hóa học. Kết quả của giai đoạn này là khoảng 1,8 tấn bột màu vàng, được đóng gói vào 27 thùng xốp và gửi vào một kho đông lạnh tại Nha Trang. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải, đồng thời tuyên bố tạm dừng hoạt động sản xuất và cho các công nhân nghỉ việc về quê.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Minh tuyển dụng 4 công nhân mới và thuê 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) có trình độ chuyên môn về sản xuất ma túy để tiếp tục triển khai giai đoạn hai. Minh cũng cho mua thêm các dụng cụ như xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa và bếp gas công nghiệp phục vụ cho quy trình sản xuất.

Số thành phẩm từ giai đoạn đầu được đưa trở lại xưởng, bổ sung thêm dung môi và gia nhiệt liên tục trên bếp gas. Sau đó, hỗn hợp được lọc qua bông gòn để lắng tạp chất và xử lý bằng máy ly tâm, tạo ra bột trắng. Chất bột này được chuyển sang kho xưởng tại địa chỉ số 47 Cát Lợi, thành phố Nha Trang, để hoàn thiện giai đoạn cuối và sản xuất ketamin tinh khiết. Toàn bộ quá trình sản xuất chủ yếu diễn ra vào ban đêm và kéo dài đến rạng sáng, được thực hiện cẩn thận trong nhiều ngày để tránh bị phát hiện.

Xưởng ma túy “khủng” bị triệt phá như thế nào? -0
Đối tượng cầm đầu Trương Xuân Minh.

Thành công nhờ phá án đúng thời điểm

Nhận định các đối tượng đã sản xuất ra ma túy, nếu hoàn thành, các đối tượng sẽ tạm dừng hoạt động và xuất cảnh về nước, do vậy cần phải tiến hành phá án. Xác định thời cơ thuận lợi, ban chuyên án quyết định phá án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho phép Cục phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4, VKSND Tối cao triệt phá xưởng ma túy.

Kết quả, hồi 0h ngày 22/3/2025, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan điều tra thu giữ 118 kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90 kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị sản xuất ma túy.

Tại kho ở xã Vĩnh Phương, thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí. 16 đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm này bị tạm giữ phục vụ đấu tranh, phân loại. Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 4 đối tượng người Việt Nam. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi ban chuyên án. Trong thư, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của ban chuyên án. Chiến công thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy và góp phần xây dựng môi trường trong nước và khu vực không ma túy.

Ngày 24/3, tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp đến kiểm tra, nghe ban chuyên án báo cáo kết quả phá án và quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án cùng các đơn vị tham gia. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh đến động viên, trao tiền thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.

Nói về chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, việc quyết định thời điểm phá án vô cùng quan trọng. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, nếu thời điểm phá án quá sớm hoặc quá muộn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chuyên án.

Cụ thể, nếu lực lượng chức năng hành động quá sớm, khi các đối tượng chưa hoàn thành các công đoạn sản xuất và chưa có thành phẩm ma túy, việc bắt giữ có thể sẽ gặp khó khăn. Các đối tượng sẽ chưa kịp để lại đủ chứng cứ và có thể dễ dàng lẩn trốn hoặc hủy bỏ các chứng cứ quan trọng. Hơn nữa, trong giai đoạn này, các đối tượng vẫn đang vận hành các dây chuyền sản xuất, nên lực lượng chức năng chưa thể thu thập đầy đủ thông tin về quy mô hoạt động và mối liên hệ trong đường dây tội phạm.

Ngược lại, nếu thời điểm phá án quá muộn thì các đối tượng có thêm thời gian, họ có thể tạm ngừng sản xuất và nhanh chóng đưa ra nước ngoài cũng như các đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan tham gia vào vụ án sẽ nhanh chóng rút về nước để tránh bị bắt giữ. Thời gian trôi qua cũng có thể làm cho các đối tượng có đủ cơ hội tiêu hủy chứng cứ, giảm thiểu sự can thiệp của lực lượng chức năng và khiến việc triệt phá các cơ sở sản xuất ma túy trở nên khó khăn hơn.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, trước thời điểm phá án khoảng 1 tuần, ban chuyên án xác định các đối tượng đã sản xuất 1,8 tấn nguyên liệu để làm ra ma túy, đóng vào 27 thùng xốp rồi gửi vào các kho đông lạnh ở xa nhà xưởng. Khi chủ nhà kho đông lạnh không tiếp nhận thì các đối tượng lại đưa về và đốt vỏ thùng.

Sau đó, qua theo dõi bí mật, lực lượng điều tra phát hiện các đối tượng mua nhiều bình gas, xoong to, bông gòn, khẩu trang... để sản xuất chất ma túy tinh khiết. Lúc này, ban chuyên án xác định các đối tượng đã tạo ra ma túy nhưng chưa rõ số lượng là bao nhiêu.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết: “Mặc dù ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để đưa ra nhiều phương án nhưng chúng tôi rất khó để đưa ra quyết định, bởi lẽ tại thực địa mọi diễn biến rất nhanh. Bên cạnh đó, do các đối tượng sản xuất ma túy ở 3 địa điểm khác nhau nên ban chuyên án phải đảm bảo bắt được tất cả các nghi phạm, nhất là đối tượng có kiến thức về hóa học, trực tiếp chỉ đạo sản xuất... Đối tượng rất xảo quyệt, khi sản xuất hết một khâu thì sa thải toàn bộ người làm thuê để nhóm trước và nhóm sau không biết nhau, không nắm được sản xuất chất gì”.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng cho biết thêm, ban chuyên án phải đặt ra rất nhiều tình huống, kể cả trường hợp các đối tượng dùng axít tấn công lực lượng tham gia phá án. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng phải sử dụng lực lượng cơ động mạnh và chuẩn bị các loại quần áo chuyên dụng để chống độc, chống ngạt... thậm chí, phải chuẩn bị cả xe chữa cháy, chó nghiệp vụ... để đề phòng các đối tượng chống trả, lẩn trốn.

Sự quyết đoán và chính xác trong việc xác định thời điểm phá án đã góp phần vào thành công của chiến dịch. Lực lượng chức năng, sau nhiều tháng theo dõi và thu thập thông tin, đã xác định thời điểm thích hợp để triển khai chiến dịch, nhằm bắt giữ các đối tượng khi họ đã hoàn thành giai đoạn sản xuất ma túy nhưng chưa kịp tiêu hủy các bằng chứng hoặc tẩu thoát. Điều này chứng tỏ thời điểm phá án là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo không chỉ tính mạng, tài sản, mà còn bảo vệ an ninh, trật tự của xã hội.

Song Anh
.
.