Cựu điệp viên CIA giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022?

Thứ Sáu, 03/08/2018, 13:15
Một số tài liệu mật liên quan đến việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 vừa được một người (giấu danh tính) từng tham gia phái đoàn Qatar tiết lộ trên truyền thông thế giới hôm 29-7 rằng, phái đoàn Qatar đã tiến hành các hoạt động phá hoại sau lưng đối thủ trực tiếp là Mỹ.

Đáng chú ý, các hoạt động này của Qatar còn được trợ giúp bởi một số cựu điệp viên Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Ngày 29-7, một nghị sĩ tên là Damian Collins, Chủ tịch Ủy ban về Văn hóa, Thể thao, Truyền thông và Kỹ thuật số của Hạ viện Anh đã kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập để làm sáng tỏ các cáo buộc rằng phái đoàn tranh quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar đã bí mật tiến hành một chiến dịch tuyên truyền nhằm hạ uy tín đối thủ (Mỹ) để giành quyền đăng cai World Cup 2022. Ông Collins cho rằng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nên quan tâm xem xét những lời tố giác này.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thông báo Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022.

Một người từng tham gia phái đoàn Qatar cũng đã xác nhận với tờ báo Sunday Times của Anh hôm 29-7 rằng những tài liệu mà ông cung cấp là thật, và việc Qatar bí mật tiến hành chiến dịch “PR đen”, và thuê một số cựu điệp viên CIA để thực hiện việc phát tán thông tin giả gây dư luận hoang mang và khiến cho Hội đồng tuyển chọn quốc gia đăng cai World Cup mất niềm tin. Các đối thủ bị Qatar qua mặt trong đợt tuyển chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022 là Mỹ và Australia.

Theo các tài liệu mà “người thổi còi” vô danh cung cấp, phái đoàn Qatar chi tiền cho các cựu điệp viên CIA dàn dựng một chiến dịch tuyên truyền bôi xấu các đối thủ, thu thập thông tin tình báo để bôi xấu các cá nhân trong phái đoàn cạnh tranh; đồng thời thuê một số nhà báo viết bài tuyên truyền về sự tổn hao kinh tế nếu nước Mỹ đăng cai tổ chức World Cup.

Các nhà báo và blogger cũng được trả tiền thuê viết những dòng tin cường điệu hóa mặt trái của những quốc gia cạnh tranh quyền đăng cai với Qatar. Qatar còn thuê cựu điệp viên CIA tạo dựng những vụ biểu tình phản đối giả tạo ở Australia và Mỹ rồi yêu cầu các nhà báo quốc tế (đã nhận tiền thuê) đưa tin rầm rộ nhằm tạo ấn tượng cho FIFA rằng việc các quốc gia này đăng cai World Cup không được dân chúng trong nước ủng hộ.

Sân vận động Al-Khor, một trong những sân vận động dành cho World Cup 2022.

Tài liệu của “người thổi còi” còn cho biết, một nhóm giáo viên dạy thể dục đã được trả tiền để họ yêu cầu các nghị sĩ Mỹ lên tiếng chống lại việc đăng cai World Cup trên cơ sở rằng tiền dành tổ chức World Cup mang sử dụng vào việc phát triển thể thao học đường sẽ tốt hơn. Và một giáo sư đại học được trả 9.000 USD để viết một báo cáo tiêu cực về tác động xấu cho nền kinh tế nếu Mỹ đăng cai World Cup.

Tờ Sunday Times đã trích đăng một thư điện tử của Michael Holtzman, Chủ tịch Công ty truyền thông quan hệ công chúng BLJ ở New York, cố vấn cho phái đoàn Qatar. Bức thư đề ngày 17-5-2010, chủ đề “chiến lược”, trong đó có viết: “Trong 4 tháng qua, chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rộng rãi nhằm phá hoại nỗ lực đăng cai World Cup 2018/2022 của các quốc gia ứng viên, trong đó có Mỹ và Australia”.

Quy tắc đạo đức của FIFA dành cho đối tượng tham gia tranh quyền đăng cai World Cup quy định rằng trong quá trình đấu thầu, những nước tranh thầu “không được tạo ra “các tuyên bố, phát biểu, bằng văn viết hay nói, thuận hay nghịch, về việc tranh thầu hoặc tư cách ứng viên của bất kỳ hiệp hội bóng đá thành viên nào của FIFA”. Như vậy, nếu những tố cáo về việc Qatar tiến hành chiến dịch bôi xấu đối thủ cạnh tranh và thuê người phá hoại từ bên trong các nỗ lực của đối thủ được FIFA quan tâm điều tra và xác định là sự thật, có nghĩa là Qatar đã vi phạm luật chơi của FIFA.

Khi đó, FIFA có thể sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Có thể FIFA sẽ áp dụng hình thức tước quyền đăng cai của Qatar, như đề xuất của một số quốc gia châu Âu, nhưng cũng có thể World Cup 2022 vẫn sẽ tiến hành ở Qatar, còn chuyện thuê chuyên gia PR phá hoại đối thủ sẽ xem xét xử lý sau.

Được biết, tiến trình tranh quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar từng bị nhiều quốc gia phương Tây phản đối không chỉ vì lợi ích quốc gia, vì vinh dự, mà còn vì thời gian thi đấu World Cup tại Qatar khác hẳn so với truyền thống. Đó là World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè, để tránh cái nóng trên 40oC của mùa hè Trung Đông.

Thuận lợi về thời tiết, nhưng World Cup Qatar 2022 sẽ ảnh hưởng bất lợi về lịch thi đấu đối với các nền bóng đá châu Âu, do World Cup sẽ diễn ra ngay trong mùa giải vô địch quốc gia của tất cả các nền bóng đá châu Âu, sẽ rất khó để các cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia, cũng như phong độ, thể lực của cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018 và Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, một loạt cáo buộc tham nhũng trong nội bộ tổ chức FIFA đã bị phanh phui trên phạm vi toàn cầu.

Đặc biệt là FIFA đã từng tiến hành điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc tranh quyền đăng cai của Qatar, nhưng đã không tìm ra đủ bằng chứng để chứng minh rằng nước này đã dùng tiền mua phiếu tại FIFA. Vì thế World Cup 2022 vẫn sẽ được tiến hành trên đất Qatar.

Nguyên Khang (tổng hợp)
.
.