Carlo Segala – Nhà sáng chế đầy nhân bản

Thứ Bảy, 15/09/2018, 11:20
Ông Carlo Segala người Italia, cựu Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ), là một trong những sáng chế gia kỳ cựu được cộng đồng khuyết tật Âu lục tôn vinh qua biệt danh "Nhà sáng chế đầy nhân bản".

Phát minh đầu tiên của Carlo Segala là vào năm 1942, khi còn là cậu học sinh 16 tuổi đã tạo ra kiểu pê đan xe đạp mới, giúp thao tác tiện lợi hơn khi cần tháo lắp. 

Trong Thế chiến II, C.Segala tham gia lực lượng du kích Italia, bị quân phát xít Đức bắt và kết án tử hình; may mà trại tù nơi giam giữ ông chờ ngày hành quyết sớm được phe Đồng minh giải phóng … Sau đó C. Segala trở về quê hương và theo học hàm thụ môn chế tạo máy ở Học viện Kỹ thuật Milan. Từ đó là quá trình sáng chế không ngơi nghỉ của nhà sáng chế phi thường.

Nhà sáng chế C.Segala (trái) bên đồng nghiệp tại WIPO.

Nhà sáng chế cự phách C. Segala từng phát kiến ra kiểu nhà chống động đất tháo rời được, cũng như có thể lắp đặt tại bất cứ nơi nào trong vòng vài tiếng đồng hồ thuận tiện cho việc phòng chống thiên tai. Ông cũng từng sáng chế ra gậy "phát sáng" dành cho người mù, theo cách thức khi giơ gậy có sơn chất phản quang ngang người, bóng đèn gắn bên trong sẽ tự động nhấp nháy xin được ưu tiên, thật thuận tiện cho người khiếm thị lúc cần băng qua đường nhất là vào ban đêm.

Ngoài ra C. Segala cũng có thêm một phát kiến nữa liên quan tới xe đạp, đó là một kiểu xe thể dục trị liệu đặc biệt giúp tăng cường sự tuần hoàn máu, cũng như cho phép đo điện tâm đồ ngay cả khi tim bị quá tải. Bản quyền sáng chế này đã được một công ty Nhật Bản mua lại ngay sau đó.

Trong thực tế ông C. Segala không nhớ nổi là mình đã sáng chế ra bao nhiêu sản phẩm nữa, người ta chỉ biết rằng ông đã sở hữu hơn 200 bằng sáng chế cấp quốc tế.

Xuân Hiếu (theo Panorama)
.
.