Cơ quan tình báo điện tử Canada tăng cường hỗ trợ quân đội

Thứ Sáu, 30/06/2017, 22:05
Theo tiết lộ từ tờ Ottawa Citizen, Cơ quan Tình báo Điện tử Canada (CSE) hỗ trợ quân đội nước này (CAF) thực hiện chiến dịch gián điệp người dân trong nước. Bộ Quốc phòng Canada (DND) khẳng định điều này song không cung cấp chi tiết hợp tác giữa 2 bên mà chỉ nói rằng hoạt động tình báo tuân thủ luật pháp và sự chỉ đạo từ chính quyền. Tờ Ottawa Citizen có được tài liệu thông qua Luật Truy cập Thông tin của Canada.

Chiến dịch thu thập thông tin tình báo của CSE phục vụ quân đội Canada được tiến hành từ ngày 1-1-2016 và kết thúc vào ngày 31-12, theo xác nhận từ Thứ trưởng DND John Forster, cựu lãnh đạo CSE. Yêu cầu được đưa ra bởi tướng Paul Wynnyk, chỉ huy Bộ chỉ huy tình báo quân đội Canada (CFINTCOM).

Wynnyk công bố: "Tôi chính thức yêu cầu sự hỗ trợ từ CSE để thực hiện chiến dịch tình báo điện tử phối hợp trong nước của DND/CAF". Ngoài ra, Wynnyk cũng yêu cầu CSE giúp thu thập thông tin tình báo cho lực lượng vũ trang hoạt động ở hải ngoại. Người phát ngôn DND Evan Koronewski tuyên bố vì lý do an ninh chiến dịch cho nên thông tin đặc biệt về những yêu cầu của CAF không được cung cấp.

Tướng Paul Wynnyk, chỉ huy Bộ Chỉ huy Tình báo Quân đội Canada.

Koronewski phát biểu: "CFINTCOM thường xuyên là đối tác của cộng đồng tình báo Canada khi cần thiết nhằm mục đích hỗ trợ những yêu cầu chiến dịch của DND/CAF". Bill Robinson, chuyên gia phân tích giám sát mọi hoạt động của CSE, nhận định yêu cầu hỗ trợ tình báo cho các chiến dịch ở hải ngoại có lẽ đó là sứ mạng ở Iraq.

Giới chức CSE cũng thừa nhận cơ quan hỗ trợ kỹ thuật cho sứ mạng này và có vai trò đặc biệt bảo vệ binh sĩ trước những cuộc tấn công khủng bố cũng như chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). CSE đóng vai trò chủ chốt trong suốt cuộc chiến tranh ở Iraq, cung cấp thông tin cho CAF về mọi động tĩnh của lực lượng Taliban và bộ phận thủ lĩnh của nó.

Thông thường, một cơ quan quốc phòng hay an ninh liên bang Canada muốn thu thập tín hiệu những cuộc gọi điện thoại hay các loại hình giao tiếp khác đòi hỏi phải có lệnh tòa án và những chiến dịch như thế sẽ được tiến hành thông qua mạng lưới công ty viễn thông.

Trong trường hợp gián điệp phức tạp hơn, CSE sẽ được yêu cầu hỗ trợ. Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia hơn 2.000 người, nhiệm vụ hàng đầu của CSE thu thập, giải mã và phân tích mọi tín hiệu điện tử từ các quốc gia đối địch nước ngoài. Nhiều sứ mạng được thực hiện tại trụ sở mới trị giá 1,1 tỷ USD của CSE ở vùng  ngoại ô Orleans phía đông thủ đô Ottawa. Bắt đầu đi vào hoạt động năm 2014, cơ sở mới bằng kính của CSE chú trọng công tác phát triển công nghệ cao cho khả năng tình báo.

Jean-Pierre Plouffe, lãnh đạo OCSEC.

Theo báo cáo từ Quốc hội Canada, CSE - phát triển mạnh hơn cơ quan tình báo con người CSIS nước này - nhận được 605,6 triệu USD để hoạt động trong năm 2016 - tức gấp 6 lần ngân sách trước ngày 11-9-2001.

Ngoài ra, 22 triệu USD được bổ sung thêm cho ngân sách 2015/16 của CSE. Để so sánh, ngân sách năm 2000 của CSE chỉ vào khoảng 97 triệu USD. Dữ liệu tình báo tín hiệu thô mà CSE thu thập sẽ được chia sẻ với chính quyền liên bang, các cơ quan bộ và ECHELON - chương trình do thám tín hiệu phối hợp của liên minh Five Eyes bao gồm 5 nước: Canada, Mỹ, Anh, Australia và New Zealand. CSE cũng chịu trách nhiệm phòng thủ mạng cho chính quyền Canada. Hệ thống máy tính chính quyền liên bang bị hacker khai thác lỗ hổng an ninh để thực hiện hơn 100 triệu lượt tấn công trong 1 ngày!

Hệ thống gián điệp toàn cầu ECHELON của Five Eyes.

Và, thách thức trong tương lai cho CSE được cho là sẽ đến từ công nghệ siêu máy tính lượng tử và đe dọa làm tê liệt hệ thống mã hóa bảo mật của chính quyền Canada vào năm 2026. Do đó, CSE đã tham gia nỗ lực nghiên cứu toàn cầu nhằm tìm ra các chuẩn mã hóa mới trước khi mối đe dọa trở thành hiện thực.

Đầu năm 2016, Văn phòng Thanh tra CSE (OCSEC) - cơ quan độc lập giám sát CSE - tiết lộ cơ quan tình báo chia sẻ siêu dữ liệu bất hợp pháp với Fieve Eyes trong nhiều năm. 

Tuy nhiên, mối hợp tác này được cho là đã ngưng lại vào năm 2014. OCSEC hoạt động với ngân sách hằng năm vào khoảng 2,2 triệu USD và lãnh đạo là Jean-Pierre Plouffe, cựu sĩ quan quân đội và thẩm phán ở Quebec. William Galbraith, Giám đốc điều hành OCSEC, cho biết cơ quan đang cân nhắc tăng số chuyên gia giám sát 24/24 giờ lên 8 người.

Galbraith nói: "Điều quan trọng cho chúng tôi là tăng cường giám sát CSE khi ngân sách dành cho cơ quan gia tăng. Bởi vì một khi khả năng công nghệ gián điệp được tăng cường, chắc chắn CSE sẽ mở rộng thêm hoạt động". Trong khi đó, Ủy ban Giám sát An ninh Tình báo (SIRC) - tổ chức độc lập giám sát CSIS - đang đối mặt với khả năng bị cắt giảm nhân viên do thiếu tài trợ từ chính quyền.

Duy Minh (tổng hợp)
.
.