Tàu khu trục tàng hình hiện đại vừa vận hành đã… trục trặc

Thứ Sáu, 09/12/2016, 19:30
Tàu USS Zumwalt dài gần 186m, nặng 15.000 tấn, được đóng tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Work, bang Maine, Mỹ.

Tuy nặng hơn 50% so với các khu trục hạm hiện nay, tàu có số lượng thủy thủ chỉ bằng một nửa, nhờ công nghệ tự động hóa kiểm soát hỏa lực và các hệ thống khác giúp giảm thao tác vận hành thủ công của con người. Trang usni ngày 22-11 cho hay.

Khu trục USS Zumwalt.

Với thủy thủ đoàn 147 người, khu trục hạm Zumwalt có số lượng thành viên ít nhất kể từ khi tàu khu trục lớp Farragut được đóng trong thập niên 1930, nhưng lại là khu trục hạm lớn nhất từng được đóng của Hải quân Mỹ. Tổng chi phí đóng tàu Zumwalt khoảng 4,3 tỷ USD. USS Zumwalt khác hoàn toàn với những tàu chiến khác trong biên chế hải quân Mỹ và có thể đảm nhận những nhiệm vụ mà không chiến hạm nào có thể làm được.

USS Zumwalt là tàu tấn công mặt nước được thiết kế với lớp vỏ có khả năng tàng hình tối ưu. Hình dáng đặc biệt cùng cách bố trí các ăng ten giúp tàu Zumwalt có tiết diện radar rất nhỏ, khó bị đối phương phát hiện trên biển. Tàu được trang bị một hệ thống vũ khí mới đầy uy lực có thể bắn 600 quả tên lửa vào các mục tiêu cách xa tới hơn 112km.

Hệ thống vũ khí trên tàu gồm bệ phóng ngư lôi chống ngầm ASROC, hệ thống phóng thẳng đứng ngoại biên Mk57 bố trí phân tán xung quanh thân tàu và pháo hạm bắn chính xác tầm xa AGS 155mm, sử dụng đạn tấn công mặt đất tầm xa (LRLAP) có tầm bắn 102km, không thua kém gì uy lực của tên lửa hành trình.

Và mới đây một tàu khu trục công nghệ cao USS Zumwalt của Mỹ gặp vấn đề khiến nó buộc phải dừng lại tại kênh đào Pannama trong chuyến hành trình đi tới cảng nhà tại San Diego.

USS Zumwalt đã gặp sự cố về bộ phát điện khi qua kênh đào Panama và buộc phải được kéo về một căn cứ hải quân cũ của Mỹ gần đó để sửa chữa. Hạm đội 3 của Mỹ cho biết, những báo cáo đầu tiên cho thấy vấn đề phát sinh từ bộ trao đổi nhiệt được tích hợp trong máy phát điện của tàu USS Zumwalt. Vấn đề trên sẽ không thể được giải quyết trong 10 ngày tới.

Hệ thống phát điện là bộ phận khiến USS Zumwalt thành chiếc tàu đắt và hiện  đại nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Nó có thể sản xuất đến 78 megawatt điện, lớn hơn rất nhiều so với các tàu khu trục hay tuần dương khác của Mỹ.

Đây là lỗi kĩ thuật lớn thứ 2 của Zumwalt. Vào cuối tháng 9, hải quân Mỹ cũng phát hiện ra việc rò rỉ nước biển vào hệ thống đường ống dẫn dầu của chiếc tàu. Giới chức Mỹ cho biết, chiếc tàu khu trục lớp Zumwalt thứ 2 đã hoàn thành được 75%, trong khi chiếc thứ 3 cũng đã được khởi công.

V.N. - D.T. (tổng hợp)
.
.