Tranh cãi về sức khỏe tâm thần huyền thoại bóng đá Maradona

Thứ Năm, 12/07/2018, 14:50
Tại sự kiện thể thao toàn cầu World Cup 2018 diễn ra tại Nga, Diego Maradona luôn là mục tiêu của giới paparazzi (những nhà nhiếp ảnh tự do chuyên săn ảnh lén người nổi tiếng) do huyền thoại bóng đá Argentina thường hay có những hành vi bất thường khó chấp nhận được.

Mặc dù từng được tôn vinh là "Cậu bé Vàng" của bóng đá Argentina, nhưng quá khứ vinh quang vẫn không giúp ông tránh được hàng loạt chỉ trích của dư luận. Trong sự nghiệp cầu thủ, Diego Maradona đã 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 34 bàn thắng. Sau khi từ giã sân cỏ, Maradona làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Argentina trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010.

Trước khi trận đấu giữa Argentina và Nigeria bắt đầu tại thành phố St. Petersburg nước Nga vào đêm 26-6-2018, Diego Maradona cầm một lá cờ in hình ông được trang hoàng như một vị thánh có lẽ do yêu cầu của một số người hâm mộ quá phấn khích. Khi Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số ở phút 14 trong hiệp đầu, Maradona giơ cả hai tay lên trời có vẻ như muốn cảm ơn Thượng đế đã ủng hộ Argentina và không lâu sau đó hình ảnh "Cậu bé Vàng" ngủ gật trên khán đài VIP cũng lọt vào ống kính của giới paparazzi đang chực chờ săn ảnh giật gân.

Cảnh Maradona hút thuốc tại khu vực cấm trên sân vận động ở Nga bị chỉ trích.

Chưa dừng lại ở đó, Maradona còn giơ hai "ngón tay thối" về phía khán đài bên dưới. Ngay sau khi hành vi phản cảm này của Maradona lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích "Cậu bé Vàng". Sau đó, thông tin Maradona bị ngất có lẽ do bị tụt huyết áp được nhân viên y tế có mặt trên khán đài nhanh chóng cấp cứu tại chỗ cũng như tin đồn ông được đưa tới bệnh viện lan truyền mạnh trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Trong những năm đầu thế kỷ 21, huyền thoại người Argentina đã rất nhiều lần phải vào viện trong trạng thái sức khỏe kém do lạm dụng ma túy và đồ uống có cồn.

Để trấn an người hâm mộ, Maradona chính thức lên tiếng trên Instagram: "Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi ổn". Lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Maradona, các bác sĩ khuyên ông về nhà trước khi hiệp 2 giữa Argentina - Nigeria diễn ra nhưng ông từ chối thẳng thừng.

Jon Smith, người từng là quản lý và đại diện cho Maradona, bình luận về tính khí thất thường cũng như vấn đề sức khỏe tâm thần của ông: "Khi còn làm việc với Diego Maradona trong 2 thập niên 1980 và 1990, tôi nhận thấy ông là người rất năng động. Nhưng hiện nay vấn đề của Maradona là mất ngủ thường xuyên đến mức phải dùng thuốc ngủ.

Ngoài ra, các chất kích thích khác như rượu cũng có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của Maradona. Có những lúc Maradona giở chứng và thấy hưng phấn khi bản thân bị mọi người dè bỉu. Nhưng thực ra Maradona là người nhân hậu, thường để ý quan tâm đến người khác. Tôi mong muốn trong thời gian sắp tới Maradona sẽ không có những hành vi phản cảm thái quá tạo nên làn sóng dư luận không tốt đẹp".

Trước đó vào ngày 16-6-2018, trong trận đấu mở màn giữa 2 đội tuyển Argentina và Iceland, Maradona bị bắt gặp phì phèo điếu thuốc lá ngay trong khu vực cấm hút thuốc của sân vận động Spartak. Maradona càng bị chỉ trích dữ dội khi có một hành động phân biệt chủng tộc rõ ràng với những người cổ vũ Hàn Quốc.

Maradona có nhiều hành vi kỳ quặc tại World Cup 2018.

Câu chuyện là sau khi gửi một nụ hôn gió và vẫy tay với họ, Maradona đã dùng tay kéo cho mắt nhỏ lại - cử chỉ được phán định là nhằm nhạo báng người châu Á! Do bị dư luận chỉ trích dữ dội nên cuối cùng Maradona phải công khai xin lỗi người hâm mộ về hành vi ngang nhiên hút thuốc tại khu vực cấm và cử chỉ phân biệt chủng tộc đối với cổ động viên Hàn Quốc. Giới truyền thông phương Tây cho rằng có lẽ Maradona sử dụng ma túy cho nên đã có những hành vi bất thường tại trận đấu Argentina-Nigeria.

Được so sánh với "vua bóng đá" Pele cũng như từng được xem là biểu tượng của đất nước Argentina nhưng Maradona ít nhận được sự kính trọng của một bộ phận đông đảo người hâm mộ. Giới quan sát cho rằng Colin Smith - giám đốc điều hành FIFA - muốn ám chỉ những hành vi không thể chấp nhận của Maradona khi tuyên bố thẳng thừng với báo chí: "Chúng tôi yêu cầu mọi cầu thủ cũng như cựu cầu thủ, quan chức và người hâm mộ hành xử tôn trọng với nhau".

Nghiện ma túy là một trong những vết đen lớn nhất trong sự nghiệp của "Cậu bé Vàng" Maradona. Tháng 3-1991, Maradona bị cấm thi đấu 15 tháng do xét nghiệm dương tính với ma túy. Tại World Cup 1994, "Cậu bé Vàng" trở thành tấm gương xấu khi bị buộc tội sử dụng doping. Maradona cũng có lần buộc phải điều trị cai nghiện ma túy ở Cuba. Ông dính vào ma túy vào năm 1983. Sau khi suýt mất mạng bởi sốc ma túy hồi tháng 4-2004, Maradona quyết tâm cai nghiện. Mặc dù, chia tay được ma túy nhưng huyền thoại người Argentina vẫn không thể thoát được sức cám dỗ của men rượu.

Hậu quả là vào tháng 3-2007, Maradona tiếp tục nhập viện cấp để chữa trị chứng viêm gan do uống quá nhiều rượu. Maradona chia sẻ trong chương trình TyC Sports hồi tháng 5-2016: "Nếu không nghiện ma túy, tôi đã có thể trở thành một cầu thủ đến từ hành tinh khác". Trong cuốn tự truyện bìa mềm dày 319 trang tựa đề "Yo Soy el Diego" ("Tôi là Diego") xuất bản tháng 4-2016, bản thân Maradona cũng thừa nhận một trong những điều đáng sợ nhất khi dính vào ma túy chính là "con người thường luôn tự tin có thể chiến thắng được ma túy, nhưng thực tế thì bạn sẽ càng ngày trở thành nô lệ của nó".

Trong diễn biến mới đây nhất, Diego Maradona cam kết trao thưởng 8.000 bảng Anh (khoảng 10.630 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin về một người đàn ông mang quốc tịch Tây Ban Nha đã loan tin ông qua đời trên mạng xã hội. FIFA đang cân nhắc về những hành vi phản cảm của Diego Maradona; FIFA đang xem xét khi ông là đại sứ danh dự của World Cup 2018 và giới quan sát cho rằng rất nhiều khả năng tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới sẽ ngừng hợp tác với "Cậu bé vàng".

Trước khi World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga, FIFA mời Maradona đảm nhận vai trò đại sứ và tổ chức phải chi ra 10.000 bảng Anh (khoảng 13,287 USD)/ngày và cả những khoản chi phát sinh sau đó của "Cậu bé Vàng". Diego Maradona luôn được bố trí chỗ ngồi VIP trên sân vận động trong mọi trận đấu cũng như được vệ sĩ riêng bảo vệ sát sườn. Vào giờ nghỉ giải lao sau 45 phút của hiệp một và cuối trận, Maradona còn được phục vụ rượu vang trắng và thực đơn cao cấp.

Thiên Minh (tổng hợp)
.
.