Bất chấp cảnh báo, thiết bị kích sóng di động vẫn bán tràn lan

Thứ Tư, 04/10/2023, 20:00

Thiết bị kích sóng di động nằm trong danh mục hàng hóa không được tự ý lắp đặt, sử dụng, tuy nhiên hiện nay mặt hàng này vẫn được mua bán tràn lan, công khai trên mạng xã hội. Trước thực trạng đó, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) liên tục phát đi thông báo tới người dân về việc đề nghị không sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại di động để đảm bảo an toàn cho mạng thông tin di động không bị can nhiễu.

Mua bán công khai thiết bị kích sóng di động

Được biết, thiết bị kích sóng di động là loại thiết bị vô tuyến điện hoạt động theo nguyên lý thu sóng tại nơi có cường độ sóng tốt rồi chuyển tiếp, khuếch đại và phát lại ở nơi có sóng yếu, nhằm cải thiện cường độ sóng.

Dù nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho mạng thông tin di động, song người dân có thể dễ dàng mua các thiết bị này trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội.

Bất chấp cảnh báo, thiết bị kích sóng di động vẫn bán tràn lan -0
Thiết bị kích sóng điện thoại cho tòa nhà đang được bán rất chạy hiện nay.

Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “thiết bị kích sóng điện thoại”, ngay lập tức ra hàng loạt kết quả liên quan như: “Kích mạng điện thoại tòa nhà quy mô nhỏ”; “Kích sóng điện thoại: nơi bán giá rẻ, chất lượng, uy tín nhất”; “Bộ kích sóng điện thoại giá tốt, giảm giá đến 40%”… Như vậy, đối với những khách hàng có nhu cầu sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.

Cụ thể, trên trang spntelecom.com quảng cáo: “Kích sóng điện thoại là giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng nhà mạng tín hiệu sóng di động không ổn định khiến quá trình sử dụng các thiết bị điện thoại trong tòa nhà bị khó khăn, đặc biệt là trong các tòa nhà quy mô nhỏ như quán ăn, quán bi-a, quán bia, nhà hàng karaoke, hầm khách sạn, nhà nghỉ”. Hay trên trang websosanh.vn, khi gõ tìm “thiết bị kích sóng điện thoại” đã có ra 38 kết quả liên quan. Tại trang web này đăng tải bán rất đa dạng các thiết bị kích sóng điện thoại, loại rẻ có thể chỉ vài trăm nghìn đồng, loại đắt có thể lên tới vài triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thiết bị này chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc và được rao bán với giá trung bình từ vài trăm cho đến vài triệu đồng/bộ.

Nguyễn Thanh H., một người bán thiết bị này với giá 3 triệu đồng cho biết, trước đây thiết bị kích sóng di động được sử dụng chủ yếu tại các khách sạn, nhà cao tầng với độ phủ sóng từ 150 - 200m với giá hơn 10 triệu đồng nhưng nay đã có sản phẩm nhỏ hơn, sử dụng cho các hộ gia đình, phủ sóng từ 50-100m với giá từ 3 - 4 triệu đồng.

“Máy 3 triệu sẽ là một thiết bị mini cầm tay, có thể bỏ trong balo, túi xách và đem đi dễ dàng. Thiết bị này có khả năng làm nhiễu nhiều loại sóng như sóng của máy nghe lén, sóng điện thoại, định vị GPS, wifi….. Những sản phẩm rẻ tiền với giá vài trăm nghìn chỉ hoạt động trong phạm vi bán kính 2-10m và nhanh hỏng”, Nguyễn Thanh H. cho biết thêm.

Bất chấp cảnh báo, thiết bị kích sóng di động vẫn bán tràn lan -0
Thiết bị kích sóng di động mini có giá hơn 500 nghìn đồng được khá nhiều người ưa chuộng.

Phóng viên liên hệ với một người bán các thiết bị kích sóng điện thoại khác thì nhận được lời quảng cáo: “Các nhà mạng sử dụng các tần số 900MHZ, 1800MHZ, 2100MHZ và thiết bị này có cả 3 giải tần. Nó sẽ giúp sóng điện thoại ổn định và có thể chuyển sóng sang kênh khác nếu kênh sóng còn lại yếu hơn. Một bộ kích sóng gồm đầu thu sóng, bộ chuyển đổi tần số, đầu phát sóng, dây dẫn kết nối”.

Trên một trang web chuyên bán thiết bị kích sóng di động, phóng viên trong vai một người có tòa nhà 6 tầng, làm phòng trọ cho sinh viên thuê và có nhu cầu mua hệ thống kích sóng di động phù hợp. Nhân viên tại đây tư vấn, nếu với quy mô nhà 6 tầng thì nên mua hệ thống kích sóng di động Repeater cho tòa nhà quy mô nhỏ, thiết bị phát tán tín hiệu sóng di động với đường kính phủ sóng từ 100 - 500 m. Người này nói: “Đây chính là giải pháp vận dụng tuyệt vời cho những dự án bất động sản như: Biệt thự cao cấp, tòa nhà, tầng hầm dưới đất, cầu thang máy, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, khu vực sóng thay đổi hoặc sóng rất yếu. Khuếch đại, phân phối sóng, xóa những điểm chết sóng, giúp cho thiết bị di động hoạt động giải trí hiệu suất cao không thay đổi, việc thông tin liên lạc thuận tiện, thuận tiện hơn”.

Khuyến cáo người dân không tự ý lắp đặt

Trên thực tế, dù các nhà mạng đã nhiều lần quảng bá các đơn vị này đã đầu tư mạnh cho các trạm phát sóng nhưng tình trạng “mất mạng”, “rớt sóng”, “trắng sóng” vẫn xảy ra. Để đối phó với tình trạng này, nhiều người dân đã tự ý mua sắm, lắp đặt các thiết bị kích sóng di động.

Bất chấp cảnh báo, thiết bị kích sóng di động vẫn bán tràn lan -0
Mặc dù là hàng cấm nhưng các thiết bị này được bán công khai trên mạng.

Chị Lê Thu Hoài (quận Cầu Giấy) chia sẻ, không hiểu vì lý do gì mà nhà chị thường xuyên bị mất sóng 3G. Chị đã gọi nhiều lần cho nhà mạng, sau nhiều lần nhân viên đến khắc phục nhưng tình trạng này không giảm đi là bao. Chị Hoài chia sẻ: “Tôi là người bán hàng online nên mạng Internet rất quan trọng trong công việc. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì cứ vào nhà là mạng lại rất kém, thậm chí wifi cũng rất kém luôn. Sau một lần được bạn bè mách tôi đã đi mua thiết bị kích sóng điện thoại về sử dụng. Sau khi lắp đặt thiết bị này thì mạng nhà tôi chạy rất tốt, sau này thấy bảo cấm không được sử dụng thiết bị kích sóng nên tôi đành bỏ không dám dùng nữa”.

Hay như trường hợp của anh Hoàng Minh Tân (Văn Phú, Hà Đông), sau khi nghe có thiết bị kích sóng điện thoại anh đã mua một thiết bị kích sóng mini cầm tay với giá 3 triệu đồng. Theo như anh Tân, do làm nghề lái taxi lại thường xuyên di chuyển ở nhiều vùng khác nhau, đôi lúc điện thoại sóng yếu thậm chí mất mạng nên rất bất tiện cho công việc, việc mua thiết bị này là hợp lý. “Nhiều khi chở khách lên miền núi, nhiều khu vực mạng yếu, thậm chí mất mạng khi ấy sẽ  ảnh hưởng đến công việc của mình. Sau một lần lên mạng thấy có thiết bị kích sóng nên tôi đã quyết định mua. Đây là loại mini cầm tay, có thể bỏ trong balo, túi xách và đem đi dễ dàng. Thiết bị này có khả năng làm nhiễu nhiều loại sóng như sóng của máy nghe lén, sóng điện thoại, định vị GPS, wifi… Những sản phẩm rẻ tiền với giá vài trăm nghìn chỉ hoạt động trong phạm vi bán kính 2-10m và nhanh hỏng”, anh Tân chia sẻ.

Bất chấp cảnh báo, thiết bị kích sóng di động vẫn bán tràn lan -0
Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị kích sóng di động tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Nói về vấn đề này, anh Lý Bá Tuyền (kỹ sư công nghệ thông tin) cho biết, thiết bị kích sóng di động là loại thiết bị vô tuyến điện hoạt động theo nguyên lý thu sóng GSM các loại băng tần (tùy thiết bị). Tại nơi có cường độ sóng tốt rồi chuyển tiếp, khuếch đại và phát lại ở nơi có sóng yếu. Tuy nhiên các loại thiết bị này nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho mạng thông tin di động. “Người dân không biết sẽ cho rằng đây đây là việc rất bình thường, nhưng thực tế nó ảnh hưởng rất lớn tới thuê bao di động trong khu vực. Đặc biệt nữa là nó sẽ ảnh hưởng tới các trạm thu phát sóng di động của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng. Gần đây xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo qua tin nhắn chính là do kẻ gian sử dụng trạm BTS, hoặc người dân sử dụng các thiết bị không hợp quy, phát sóng gây nhiễu tín hiệu khóa thông minh”.

Trước tình trạng nhiều người dân tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng di động, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chỉ trong tháng 7 vừa qua đơn vị này đã thanh tra, kiểm tra các đối tượng sử dụng tần số nhằm đảm bảo sự chấp hành các quy định pháp luật về tần số. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử xử lý tổng số 49 nguồn gây nhiễu có hại trong đó có 36 nguồn nhiễu là thiết bị kích sóng di động.

Theo quy định, chỉ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, có giấy phép sử dụng băng tần mới được sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại di động trong hệ thống mạng thông tin di động, để lắp đặt tại các khu vực bị hạn chế vùng phủ sóng.

Việc các cá nhân tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng di động có thể sẽ gây can nhiễu, khó khăn trong việc kết nối các cuộc gọi của các thuê bao di động khác trong khu vực. Thậm chí, các thiết bị này có thể ảnh hưởng tới trạm thu phát sóng di động của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng...

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, đây là thiết bị người dân không được tự ý lắp đặt hay sử dụng. “Nếu như lắp đặt trái phép, thiết bị có thể gây can nhiễu sóng quanh khu vực, ảnh hưởng tới trạm thu phát sóng di động của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất công cộng. Gần đây, tình trạng trạm thu phát sóng di động bị can nhiễu có chiều hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ rớt cuộc gọi, gián đoạn kết nối của các máy điện thoại di động. Trường hợp tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng gây nhiễu có hại đối với mạng viễn thông di động công cộng, người sử dụng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 30 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện thực hiện. Người kinh doanh thiết bị cũng bị xử phạt vi phạm hành chính đến 50 triệu đồng”, vị đại diện này cho biết thêm.

Theo như đại diện của Cục Tần số vô tuyến điện, việc thanh kiểm tra sử dụng tần số thời gian qua được đẩy mạnh do có nhiều vụ kẻ gian sử dụng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, hoặc người dân sử dụng các thiết bị không hợp quy, phát sóng gây nhiễu tín hiệu khóa thông minh. Cục Tần số cho biết đã phát hiện và xử phạt 17 vụ vi phạm, đồng thời giải quyết nhiễu cho 108 đài vô tuyến điện bị nhiễu, chủ yếu là trạm gốc di động.

Theo đó, người dân khi trong vùng sóng yếu khiến điện thoại di động gặp khó khăn khi liên lạc có thể thông báo đến số hotline của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động tương ứng để được hỗ trợ khác phục, thay vì tự lắp thiết bị kích sóng.

Phong Anh
.
.