Khi “cảnh sát” Google Maps phá nhiều vụ án bí ẩn và phức tạp
Thực tế, phần mềm Google Maps có nhiều chức năng. Trong khi mọi người thường sử dụng ứng dụng để điều hướng, thông tin vị trí hoặc… theo dõi người khác, cảnh sát sử dụng ứng dụng để tìm tội phạm.
Những thành tích đáng nể
Mọi người có thể ngạc nhiên khi biết rằng các quan chức thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ thường xuyên khai thác dữ liệu vị trí của Google trong các cuộc điều tra tội phạm. Chiến thuật này đã làm dấy lên nỗi lo về vi phạm quyền riêng tư và bắt giữ sai, nhưng quá trình điều tra cũng dẫn đến một loạt các vụ bắt giữ. Sau đây là những tên tội phạm bị bắt nhờ ứng dụng Google Maps.

Một vụ bắt cóc và tấn công tình dục năm 2017 ở Mỹ đã được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát sử dụng lệnh rào chắn địa lý để lấy dữ liệu vị trí từ Google. Nạn nhân đã thấy kẻ tấn công mình mở Google Maps trên điện thoại Samsung của hắn. Cảnh sát đã sử dụng thông tin này để ra lệnh cho Google tìm kiếm các thiết bị đã được sử dụng trong các cảnh liên quan đến tội ác, NBC News đưa tin. Điều này dẫn dắt họ đến quá trình điều tra một nghi phạm, người sau đó đã bị kết án về cả 7 tội danh liên quan đến các vụ tấn công. Kẻ phạm tội đã bị kết án hơn 100 năm tù.
Một thành viên mafia Ý tên Gammino đã chấm dứt cuộc sống chui lủi sau khi cảnh sát phát hiện ra kẻ chạy trốn trên Google Maps. Kẻ giết người bị kết án do đã để lại dấu vết kỹ thuật số, từ mục nhập vào Google về cửa hàng rau quả của hắn đến ảnh Facebook về nhà hàng Ý của y. Người đàn ông 61 tuổi này đã bị bắt ở Tây Ban Nha gần 20 năm sau khi trốn thoát khỏi nhà tù ở Rome, Ý.

Năm 2009, hai anh em sinh đôi đã cướp của một cậu bé 14 tuổi ở Hà Lan. 6 tháng sau, nạn nhân đang lướt qua Street View thì phát hiện ra những kẻ tấn công mình trước đó. "Bức ảnh được chụp chỉ một lúc trước khi xảy ra tội ác", một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Sau khi Google xóa mờ bức ảnh theo yêu cầu của cảnh sát, những kẻ phạm tội đã bị bắt. Một trong số chúng sau đó đã thú nhận tội ác.
Ba kẻ bị cáo buộc buôn ma túy ở Mỹ đã bị bắt giữ vào năm 2017 sau khi chúng bị camera Google Street View bắt quả tang đang bán heroin. Những nghi phạm này nằm trong số bảy người bị bắt trong một chiến dịch truy quét bí mật của Sở cảnh sát New York, Mỹ - tờ New York Post đưa tin.
Ứng dụng Street View cũng đã giúp việc bắt giữ một người bị tình nghi trộm xe caravan mà cảnh sát tin rằng sắp bỏ trốn cùng một chiếc xe du lịch trị giá 16.300 đô la (12.000 bảng Anh) khi chiếc xe lập bản đồ đi qua. Người đàn ông này đã bị phát hiện trên Google Maps bởi cậu con trai 11 tuổi của chủ xe. Cảnh sát Anh sau đó đã bắt giữ nghi phạm sau khi Google đồng ý cung cấp hình ảnh không bị mờ của anh ta.

Những vụ bắt giữ này cho thấy Google Maps có thể là một công cụ chống tội phạm hữu ích - nhưng chúng cũng cho thấy tiềm năng của ứng dụng này như một mạng lưới giám sát tội phạm.
Năm 2019, hài cốt của một người đàn ông mất tích trong 22 năm cuối cùng đã được tìm thấy nhờ một người đã phóng to khu phố cũ Florida, Mỹ của ông bằng hình ảnh vệ tinh của Google và phát hiện ra một chiếc ô tô bị chìm trong hồ. Nếu người dùng muốn tránh sự giám sát toàn diện của Google, có thể tắt lịch sử vị trí của mình.
Giải quyết vụ án mạng bí ẩn
Mọi người mỗi khi có một khoảng thời gian tuyệt vời thì cố gắng tìm kiếm bản thân trên Google Maps để chia sẻ. Nhưng Google Maps cũng đã giúp giải quyết vụ án mạng bí ẩn bằng cách ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông nhét một xác chết khả nghi vào chiếc ô tô ở Tây Ban Nha. Google Maps đã hướng dẫn các nhà điều tra Tây Ban Nha giải quyết vụ án mạng bí ẩn kéo dài một năm bằng cách ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông với việc làm trên. Cảnh sát ở khu vực phía bắc Castile và Leon bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 11/2023 khi có người báo cáo về vụ mất tích của một người họ hàng nam giới.
Cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ là bạn đời của người đàn ông mất tích và một người đàn ông khác là bạn đời cũ của cô ta ở tỉnh Soria vào ngày 12/11 - cảnh sát cho biết trong một tuyên bố sau đó. Sau đó, các nhà điều tra đã đột kích vào nhà của những nghi phạm và kiểm tra xe của họ nhưng cũng tình cờ phát hiện ra một manh mối bất ngờ trong quá trình tìm kiếm thêm manh mối.

Đó là "hình ảnh trong ứng dụng định vị" nơi họ "phát hiện ra một chiếc xe có thể đã được sử dụng trong quá trình phạm tội", tuyên bố cho biết. Truyền thông Tây Ban Nha đã phát tán những bức ảnh chụp màn hình Google Maps Street View từ tháng 10/2024 cho thấy một người vất bỏ một vật thể được phủ bằng vải liệm trắng vào cốp xe ô tô ở làng Tajueco. Theo BBC đưa tin, đây là lần đầu tiên sau 15 năm, chiếc xe này được đưa đến thị trấn Tajueco. Những hình ảnh này đã góp phần giải quyết vụ án, mặc dù chúng không "mang tính quyết định", cảnh sát cho biết. Các quan chức cho biết một chuỗi ảnh khác cho thấy hình bóng mờ của một người đang vận chuyển một bó lớn màu trắng trên xe, theo BBC đưa tin.
Chính quyền Tây Ban Nha cho biết bức ảnh Google Maps chứa đầy bằng chứng buộc tội chỉ giúp họ định hướng đúng và cuối cùng dẫn họ đến vị trí của các nghi phạm. Chính quyền tin rằng họ có thể đã tìm thấy thi thể bị cắt rời của người đàn ông Cuba mất tích trong một nghĩa trang vào tuần trước đó. Đại diện của chính quyền trung ương tại Soria, Miguel Latorre, nói với Đài truyền hình công cộng RTVE rằng đối tượng trên "có thể được coi là" thủ phạm. Cảnh sát cho biết một phần thi thể bị phân hủy nghiêm trọng được cho là của nạn nhân đã được tìm thấy tại một nghĩa trang ở tỉnh Soria. Nhật báo El Pais đưa tin rằng nạn nhân là một người Cuba 33 tuổi.

Cần tập dượt kỹ càng
Khi Google Maps chỉ cho bạn đi đường vòng 5 phút mà không có lý do khiến bạn khó chịu, lúc này tốt hơn hết là bạn nên vui lên vì mọi chuyện đôi khi có thể tệ hơn nhiều. Một đội cảnh sát Ấn Độ gồm 16 thành viên đã quyết định chỉ dựa vào Google Maps để đột kích một địa điểm mà một tên tội phạm được cho là đang ẩn náu, nhưng họ lại đến nhầm địa điểm.
Sự việc xảy ra ở Ấn Độ mới đây, khi 16 cảnh sát từ Assam có được thông tin rằng, một tên tội phạm bị truy nã đang ẩn náu trong một khu vườn trà trong tiểu bang. Vị đội trưởng đã sử dụng Google Maps để tìm kiếm địa điểm và dựa vào chức năng dẫn đường của ứng dụng để xác định tên tội phạm đang ẩn náu ở đâu. Sau khi bắt đầu đột kích, đội cảnh sát nhận ra rằng họ đã đến nhầm địa điểm, vượt qua biên giới tiểu bang và tiến vào quận Mokokchung của Nagaland. Việc nhầm lẫn đã gây khó đối với các cảnh sát, vì nhóm đã bị người dân địa phương phát hiện. Vì họ không mặc đồng phục cảnh sát, do không muốn tên tội phạm phát hiện ra họ và bỏ chạy, nên các cảnh sát mặc thường phục, ngược lại, họ lại bị người dân địa phương coi là tội phạm.
Do mang theo súng, các cảnh sát bị coi là mối đe dọa đối với cộng đồng địa phương, vì vậy người dân địa phương đã tấn công nhóm 16 thành viên và bắt giữ họ. Một cảnh sát thậm chí còn bị thương, và cuối cùng toàn bộ nhóm bị bắt giữ. Các nhà chức trách lo ngại rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, vì vậy họ đã liên hệ với một đội cứu hộ đã liên lạc với người dân địa phương và bắt đầu thảo luận để giải thích rằng những tên tội phạm mà họ đang bắt giữ thực chất là các cảnh sát bị Google Maps dẫn đường sai. Năm cảnh sát, bao gồm cả người bị thương, đã được thả ngay sau khi đội cứu hộ đến hiện trường. 11 cảnh sát còn lại đã bị giam giữ qua đêm và cuối cùng đã được thả vào sáng hôm sau đó.
Không có cảnh sát nào khác bị thương, nhưng chắc chắn họ sẽ thận trọng hơn khi sử dụng Google Maps. Mặc dù khó có thể tưởng tượng cảnh sát đã không tập dượt và nghiên cứu kỹ lưỡng địa điểm trước khi bắt đầu cuộc đột kích, nhưng việc chỉ dựa vào Google Maps để tìm điểm đến một lần nữa chứng tỏ là quyết định sai lầm. Ứng dụng này đã cung cấp các tuyến đường và chỉ dẫn sai trong một số lần trong vài tháng qua, đặc biệt là ở Ấn Độ. Tính năng dẫn đường của Google Maps đã kết thúc một cách bi thảm vào cuối năm 2024 khi một chiếc ô tô chở 3 người đi theo lộ trình do ứng dụng gợi ý, chiếc xe đi vào một cây cầu chưa hoàn thiện và lao xuống sông. Cả 3 hành khách đều tử vong.
Các nhà chức trách khuyến cáo người dùng nên kiểm tra lại các lộ trình được gợi ý trước khi dựa vào Google Maps để dẫn đường và sử dụng óc phán đoán thông thường khi lái xe trên những con đường có vẻ không an toàn. Nếu một con đường do Google Maps gợi ý không được trải nhựa và trông không ổn, bạn nên đi theo con đường trải nhựa, ngay cả khi phải mất thêm vài phút cho hành trình.