Mẫu lính robot hình người đầu tiên

Thứ Bảy, 08/11/2025, 07:05

Một công ty robot có trụ sở tại San Francisco tên là Foundation phát triển thứ có thể là robot hình người đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho chiến tranh. Được gọi là Phantom MK-1, cỗ máy này cao 1,7 mét, nặng 80 kg và có thể mang tải trọng lên đến 20 kg. Động thái này của công ty đã phá vỡ quan điểm của hầu hết các nhà sản xuất robot lớn, vốn đã cam kết không sử dụng công nghệ của mình làm vũ khí.

Trên khắp thế giới, quân đội đang ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống phòng thủ. Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống không người lái nội địa đã thực hiện việc xác định mục tiêu theo thời gian thực và hỗ trợ tấn công chính xác.

image001.png -0
Phantom MK-1 đã cho thấy, đôi khi những trận chiến thực sự lại đang diễn ra… trên dây chuyền sản xuất

Theo một phân tích, máy bay không người lái hiện gây ra khoảng 70-80% thương vong trên chiến trường, được hỗ trợ bởi hệ thống AI. Mỹ và Israel tiến xa hơn nữa bằng cách sử dụng AI theo dõi và đưa ra khuyến nghị về mục tiêu, trong khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đầu tư mạnh vào hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động được hỗ trợ bởi hình ảnh vệ tinh và dữ liệu cảm biến. Nhưng cách tiếp cận của Foundation đại diện cho một chiều hướng mới. Đưa robot hình người vào ứng dụng quân sự. Sankaet Pathak, CEO của công ty, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của News Nation: “Tương lai của chiến tranh chính là trò chơi điện tử đời thực. Không quân, lục quân, hải quân, tất cả đều sẽ tự động hóa. Vì vậy, trong 10 năm tới, kịch bản khả thi nhất là bạn sẽ bắt đầu thấy rất nhiều chiến trường đang diễn ra, nơi những người đầu tiên tham gia sẽ là robot dạng người, và sau đó là con người nếu cần thiết”. Đáng chú ý, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Anh, Saudi Arabia và UAE cũng đang phát triển các công nghệ quốc phòng sử dụng AI, đặc biệt là trong các ứng dụng thị giác máy tính giúp xác định và phân loại mục tiêu trên chiến trường.

Theo Pathak, Phantom MK-1 được thiết kế để hoạt động như một đơn vị bộ binh, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên thay vì tấn công. Robot thực hiện những nhiệm vụ như trinh sát và rà phá bom mìn, giảm thiểu rủi ro cho binh lính trong các nhiệm vụ nguy hiểm cao. Công ty có kế hoạch sản xuất 10.000 robot vào năm 2026, mặc dù Pathak tuyên bố những robot này sẽ không hoàn toàn tự động. Pathak cho biết sẽ có người điều khiển ngồi sau tay lái để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên bắn hay không, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì “sự giám sát của con người” đối với những quyết định quan trọng. Mặc dù AI sẽ xử lý nhiệm vụ như theo dõi đường đi và tính toán quỹ đạo, nhưng sự giám sát của con người vẫn là yếu tố thiết yếu. Pathak mô tả Phantom MK-1 là “nhanh hơn, mạnh hơn và được trang bị vũ khí để trở nên nguy hiểm hơn”, lưu ý rằng thiết kế của nó ưu tiên độ bền để triển khai trong môi trường khắc nghiệt. Công ty robot này đặt mục tiêu chế tạo “người máy hình người bền bỉ nhất” có khả năng chịu được áp lực vật lý của các hoạt động trên chiến trường.

Không giống như nhiều robot hình người hiện đại, Phantom MK-1 chủ yếu dựa vào camera hơn là cảm biến LiDAR. Trong một cuộc phỏng vấn của CNET, Pathak giải thích nhóm nhà khoa học đã cố tình giảm số lượng cảm biến và cáp trong robot để đơn giản hóa việc tích hợp dữ liệu và cải thiện độ tin cậy. Orrall lưu ý đôi khi dữ liệu giữa mạng cảm biến và camera xung đột, sau đó tiến hành thử nghiệm robot bằng kính VR cho phép điều khiển thủ công trực tiếp. Phantom MK-1 hiện đang sử dụng bàn tay cơ khí đeo găng tay, song Foundation dự định sẽ thay thế bằng phần cứng tiên tiến hơn trong các phiên bản tương lai. Chuyển động của robot được hỗ trợ bởi bộ truyền động cycloid độc quyền, cho phép nó di chuyển mượt mà, êm ái và mạnh mẽ. Về mặt hình ảnh, Phantom MK-1 có thân máy toàn màu đen, thon gọn với vai rộng và khuôn mặt không có đặc điểm nào giống mặt nạ được gắn camera, củng cố thiết kế tiện dụng, ưu tiên máy móc của máy. Phần đầu dài, cong về phía trước khiến nó trông hơi giống một robot chiến đấu kiểu bộ phim viễn tưởng Star Wars, mặc dù tính thẩm mỹ ở đây bắt nguồn từ chức năng chứ không phải hư cấu. Thiết kế camera trước của robot cho thấy sự tập trung vào nhận thức tình huống dựa trên thị giác, một yếu tố then chốt cho các hoạt động bán tự động.

Mặc dù tập trung vào ứng dụng quân sự là điểm khác biệt của công ty, nhưng công ty cũng có kế hoạch triển khai robot trong chuỗi nhà máy và hậu cần. Pathak ám chỉ rằng một ngày nào đó công nghệ này có thể mở rộng sang lĩnh vực thám hiểm sao Hỏa, cho thấy tham vọng vượt ra ngoài các cuộc xung đột trên Trái Đất. Được thành lập vào năm 2024, công ty nhanh chóng thu hút sự chú ý vì tập trung vào phát triển robot hình người dùng trong quân sự. Trong số hàng chục công ty robot hình người trên toàn thế giới, News Nation đưa tin đây là công ty duy nhất công khai chế tạo robot hình người dùng trong chiến đấu. Liệu Phantom MK-1 có trở thành một tiêu chuẩn mới trong công nghệ quốc phòng hay khơi mào một cuộc tranh luận rộng rãi hơn về AI vũ khí hóa hay không vẫn còn phải chờ xem. Hiện tại, Foundation và Phantom MK-1 là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ giữa công nghệ và chiến tranh.

Diên San (Tổng hợp)
.
.