Nỗi lo gia súc, gia cầm nhập lậu

Thứ Bảy, 22/06/2024, 09:54

Các loại heo, trâu, bò, gà, vịt và nội tạng không rõ nguồn gốc nhập lậu từ nước ngoài thường mang nhiều mầm bệnh như: lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả, virus cúm có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, làm tổn hại cho ngành chăn nuôi và mất ổn định thị trường... Để ngăn chặn tình trạng này, vừa qua, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo lực lượng Công an, Biên Phòng, Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng cùng vào cuộc, chủ động phối hợp nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân biên giới, các lò giết mổ, các thương lái không trực tiếp hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Nhập lậu gia súc, gia cầm vẫn phức tạp

Theo chân đoàn phối hợp giữa Công an, Biên Phòng, Quản lý thị trường đi kiểm tra thực tế các tuyến biên giới thường xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, đặc biệt là gia súc, gia cầm và nội tạng động vật tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, thị xã Kiến Tường, chúng tôi ghi nhận: tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 130 cây số, hàng quán mọc lên nhan nhản. Các hàng quán này chỉ được che chắn bằng cây và lá rừng, cùng những chiếc bàn ọp ẹp bày bán vài chai nước tăng lực, nhưng lúc nào cũng có hàng chục thanh niên ngồi sẵn.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Long An bảo: “Anh nhìn thấy không, bình thường người ta đi đường mệt mỏi thì khi vào quán sẽ tranh thủ uống chai nước để giải cơn khát, dựa lưng vào ghế hoặc ngả lưng trên võng cho thư giãn trước khi lên đường, còn những thanh niên trong quán kia đều ngồi quay mặt ra đường, giả bộ xem điện thoại, nhưng lại liên tục đánh mắt theo mọi diễn tiến của đoàn. Họ chính là tai mắt của cánh đầu nậu gài dọc theo tuyến biên giới”.

Nỗi lo gia súc, gia cầm nhập lậu -0
Phối hợp tuần tra ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm.

Trước đây, cánh đầu nậu thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, nhu yếu phẩm, gia súc, gia cầm, nội tạng động vật tự thuê các nhóm cảnh giới riêng, nhưng thời gian gần đây, khi các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp tổ chức cao điểm tấn công thì các đầu nậu cũng lập tức liên kết lại với nhau cùng tìm cách đối phó. Kéo theo đó là những nhóm cảnh giới cũng được yêu cầu phải thường xuyên liên hệ với nhau và nếu một nhóm phát hiện bất cứ lực lượng phòng, chống buôn lậu nào xuất hiện trên địa bàn thì lập tức thông tin trên nhóm Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho nhau để nhanh chóng thông báo tất cả các đầu nậu biết nhằm quyết định tạm dừng để nghe ngóng và tìm thủ đoạn mới...

Để chứng minh thực tế, Thượng tá Tuấn bảo anh tài xế dừng xe trước cửa một hàng nước dã chiến nằm trên trục đường tuần tra biên giới nối liền hai xã Bình Hòa Tây và Bình Thạnh của huyện Mộc Hóa thì một nhóm nam thanh niên đang ngồi bên trong lập tức đứng dậy lấy xe mô tô phóng đi. Tuy nhiên, khi xe chở chúng tôi tiếp tục hành trình được mấy phút thì ngay lập tức có hai xe mô tô hiệu Yamaha do hai thanh niên điều khiển lẽo đẽo bám theo sau, khi một ngã ba đường liên ấp, hai chiếc xe này đột nhiên biến mất, nhưng lại có hai xe độ chế và người điều khiển cũng ăn mặc theo kiểu khác tiếp tục đeo bám.

Tại buổi làm việc với Đồn biên phòng Sông Trăng, huyện Vĩnh Hưng, được biết từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng phối hợp gồm: Công an, Biên Phòng, Quản lý thị trường phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hàng chục vụ vận chuyển động vật nhỏ lẻ. Đặc biệt, đa số những đối tượng bị xử phạt đều có mối quan hệ với những lò mổ tự phát hoặc những người mua bán động vật ở bên kia biên giới...

Nỗi lo gia súc, gia cầm nhập lậu -0
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép động vật qua biên giới.

Nhiều thủ đoạn mới

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, tuy từ đầu năm đến nay chưa phát hiện vụ vận chuyển, mua bán trái phép động vật với số lượng lớn, nhưng không thể chủ quan được, mà phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng đấu tranh. Năm 2023, sau ít tháng đầu năm im ắng thì từ tháng 6 cho đến giáp Tết, do nhu cầu tiêu thụ của người dân trong nội địa tăng cao, giá cả chênh lệch nhiều nên lập tức buôn lậu bùng phát. Thời điểm ấy, nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị lập tức phối hợp với Biên phòng, Quản lý thị trường xây dựng phương án đấu tranh và triển khai các tổ công tác túc trực trên tuyến biên giới. Công tác phối hợp đã phát huy hiệu quả khi phát hiện xe ô tô BKS 67H-019.20 do tài xế Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1968, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển và phụ xe là Nguyễn Văn Mau (sinh năm 1980, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) chở 45 con lợn với tổng trọng lượng 4.685 kg từ khu vực biên giới vào nội địa không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, còn phối hợp với Đồn biên phòng Sông Trăng tuần tra khu vực ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Vĩnh Hưng, phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy trên kênh Cây Cỏ chở theo 15 con lợn không rõ nguồn gốc, nhưng đối tượng cấm lái xuồng máy đã nhảy xuống kênh, bơi sang đất Campuchia trốn thoát. Cũng trong thời gian này, trinh sát của đơn vị phối hợp với Đồn biên phòng Sông Trăng và Công an huyện Tân Hưng trong lúc tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới đã bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Mỹ (sinh năm 1998, tại tỉnh Đồng Tháp) đang lùa 5 con bò từ Campuchia vào nội địa thuộc địa phận ấp Láng Biển, xã Hưng Điền.

Nỗi lo gia súc, gia cầm nhập lậu -0
Phát hiện đầu nậu nhập lậu bò qua biên giới lúc nửa đêm.

Trong tất cả các vụ việc được phát hiện, Cơ quan công an đều mời Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến lấy mẫu mang đi kiểm dịch và xác định toàn bộ số heo trong các vụ đều bị bệnh lở mồm, long móng; số bò nhập lậu, ngoài các bệnh trên còn bị viêm da nổi cục. Từ những kết quả trên cho thấy, việc mua bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm từ Campuchia vào nội địa thường nhỏ lẻ, nhưng không vì thế mà xem nhẹ được bởi sự ảnh hưởng của nó nếu buông lỏng quản lý là nguy hiểm. Bởi, ngoài gây mất ổn định thị trường, các loại dịch bệnh trên thân thể gia súc, gia cầm nhập lậu còn là nguồn lây lan bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng ngành chăn nuôi trong nước. Mặt khác, các loại thịt và nội tạng gia súc, gia cầm mang mầm bệnh khi lưu thông trên thị trường chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ người chăn nuôi và sức khỏe của người tiêu dùng, từ giữa năm 2024, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã giao cho các phòng, ban chức năng và công an các huyện, thị trong tỉnh triển khai khẩn trương các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình các điểm trung chuyển lợn, thống kê danh sách đối tượng có biểu hiện mua bán lợn nhập lậu để kiểm soát đối với các thương lái, cò, các điểm lò thu gom giết mổ, chủ động phát hiện, đấu tranh.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của lợn nhập lậu, dịch bệnh có thể lây sang người và tác hại khi buôn bán, vận chuyển lợn nhập lậu, không được kiểm định, không rõ nguồn gốc; vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay, tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn nhập lậu trái phép vào địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã tổ chức thống kê, kiểm soát đàn lợn tại địa phương, đặc biệt là các xã có chung đường biên giới với Campuchia để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc đàn gia súc nhập lậu; hợp thức hóa, làm trái các quy định, các loại giấy tờ để vận chuyển ra khỏi địa bàn quản lý, thu gom, mua bán trái phép lợn nhập lậu để có kế hoạch bắt giữ, xử lý nghiêm.

Nỗi lo gia súc, gia cầm nhập lậu -0
Gia cầm giống nhập lậu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.

Qua thực tế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị phối hợp đã phát hiện các đầu nậu đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn mới để đối phó với cơ quan chức năng. Phát hiện thấy các cơ quan chức năng thường xử lý khá nhẹ đối với người nước ngoài vi phạm các quy định vì để giữ mối giao hảo giữa các địa bàn tiếp giáp, các đầu nậu lập tức móc nối, thuê người dân ở Campuchia tham gia vận chuyển trái phép động vật qua biên giới.

Những người dân này do thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam và cũng vì miếng cơm manh áo nên đã nhắm mắt tiếp tay. Điển hình là trường hợp tổ công tác của Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng phối hợp với Đồn biên phòng Sông Trăng, trong lúc tuần tra đã bắt quả tang đối tượng Chak Kimlong (sinh năm 1981, ngụ xã Chàm, huyện Kampong Trabek, tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia) sử dụng xuồng máy vận chuyển 7 con lợn giao cho một người Việt Nam không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền giao dịch là 19.500.000 đồng.

Từ công tác phối hợp với Biên phòng, Quản lý thị trường và Công an xã trên tuyến biên giới để thu thập thông tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Long An còn phát hiện thêm chiêu trò mới của cánh đầu nậu. Theo đó, cánh đầu nậu lợi dụng quy định về việc vận chuyển gia súc, gia cầm trong nội địa không bị kiểm tra nên đã tìm cách mua chuộc một số người dân. Sau đó, họ lợi dụng địa hình bằng phẳng, cho người giả bộ thả bò cho gặm cỏ ở sát đường biên phía nước bạn, sau đó tranh thủ lúc nửa đêm về sáng hoặc lúc các tổ tuần tra giao ca thì lùa cho chạy qua phần đất biên giới nước ta. Khi lùa xong, lập tức có người địa phương được đầu nậu mua chuộc từ trước dắt về tập kết tại chuồng bò nhà mình trước khi giao lại cho đầu nậu. Với chiêu trò này, cánh đầu nậu đã tuồn không ít các loại gia súc, gia cầm mang mầm bệnh vào trong nội địa tiêu thụ, thu lời bất chính số tiền lớn.

Đức Cương
.
.