UFO qua cách nhìn của người Mỹ

Chủ Nhật, 04/01/2026, 20:33

Vật thể bay không xác định hay còn gọi là UFO, gọi đơn giản hơn là đĩa bay, hiện tượng đang được dư luận quan tâm. Có hay không chưa ai rõ nhưng lại được chính phủ Mỹ rất quan tâm và giả mã như một vài sự kiện dưới đây vừa được tạp chí trực tuyến Listverse của New Zealand cập nhật.

Nguồn gốc tên gọi UFO

Theo Bách khoa thư mở (EWO), vật thể bay không xác định hay UFO (viết tắt từ cụm từ tiếng Anh Unidentified Flying Object), hiện nay được các chính phủ gọi là Hiện tượng dị thường không xác định (UAP). Trong tiếng Việt, UFO thường được gọi bằng hình tượng đơn giản hơn là đĩa bay. UFO là bất kỳ vật thể hoặc sự kiện trên không mà người quan sát không thể nhận dạng ngay lập tức như máy bay, khinh khí cầu hoặc các hiện tượng tự nhiên, chỉ một phần nhỏ vẫn chưa được giải thích.

UFO qua cách nhìn của người Mỹ -0
UFO hay đĩa bay, chủ đề từng được nhắc đến từ thời cổ đại.

Thuật ngữ này trở nên phổ biến sau vụ chứng kiến năm 1947 của Kenneth Arnold, dẫn đến những mô tả về "đĩa bay", và mặc dù thường được liên kết với tàu vũ trụ ngoài hành tinh trong văn hóa đại chúng, các nhà khoa học và các cơ quan tập trung vào dữ liệu dị thường hơn là giả định nguồn gốc ngoài hành tinh.

Ngày 25/6/2021, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) đã công bố báo cáo đánh giá về "Hiện tượng không trung không xác định được" hoặc UAP. Bản đánh giá gồm 6 trang trong đó có một số tiết lộ đáng ngạc nhiên, trọng tâm về các số liệu UAP diễn ra từ tháng 11/2004 đến tháng 3/2021 dựa trên những  gì ODNI coi là nhân chứng đáng tin cậy. Với hơn 144 báo cáo dạng này, ODNI chỉ thể giải thích được 1 báo duy nhất và tự loại bỏ nhiều dữ liệu.

Những sự kiện UFO được Mỹ quan tâm

1. Những quả cầu ánh sáng xanh ở Los Alamos (tháng 12/1948)

Việc nhìn thấy UFO có từ thời cổ đại, và tăng lên theo cấp số nhân trong Thế chiến II khi cuộc xung đột bạo lực tầm cỡ lớn nhất trong lịch sử nhân loại diễn ra. Việc nhìn thấy các quả cầu bay này phổ biến đến nỗi các phi công Mỹ bắt đầu gọi chúng là vũ khí bí mật (Foo Fighters). Chuyện bắt đầu từ Donald Meiers, một nhà điều hành radar của Phi đội Máy bay chiến đấu ban đêm 415, Foo Fighters đã được mô tả các vật thể phát sáng bí ẩn nhìn thấy trên bầu trời châu Âu trong lúc phi công Mỹ đang tham chiến. Có một số tài khoản về Foo Fighters theo dõi hoặc che bóng máy bay quân sự trong vài phút trước khi bỏ đi, thay đổi hướng và tốc độ trong chốc lát. Hồi đó, người ta đồn rằng Hitler đã phát triển một siêu vũ khí, nhưng các nhà sử học hàng không đã bác bỏ khả năng này.

 Vào ngày 5/12, một trong những quả cầu lửa này đã đến gần  một chiếc máy bay, buộc phi công phải chuyển hướng vào phút cuối. Ngày 20/12, một quả cầu màu xanh lục hạ xuống 45 độ, sau đó đột ngột chững lại - điều mà một thiên thạch không làm được. Cũng không ai tìm thấy bằng chứng một thiên thạch đã chạm tới mặt đất. Chính phủ Mỹ bối rối đến mức họ đã cử một chuyên gia đến điều tra và anh ta xác định những chiếc đèn là do con người tạo ra, hoặc "thiết bị phòng thủ" bí mật của Mỹ hay thiết bị gián điệp của Liên Xô. Một chuyên gia cho rằng đó là tia sét quả cầu, những tia sét quả cầu rất hiếm nên chúng ta biết rất ít về nó. Lạ hơn là nó xuất hiện trong cùng một khu vực trong 9 đêm liền. Thực tế những ánh sáng lạ này vẫn tiếp tục viếng thăm khu vực này cho đến những năm 50 ở thế kỷ trước.

UFO qua cách nhìn của người Mỹ -0
Nhiều lính Mỹ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam tiết lộ đã từng chạm trán với UFO.

2. Sự kiện UFO xuất hiện tại Washington tháng 7/1952

Trong khi Washington lo ngại về sự kiện “quả cầu xanh lá cây ở Los Alamos” chưa hết thì 4 năm sau họ lại chứng kiến một sự kiện không kém phần bất an, UFO bay vù vù trên đầu. Chuyện xảy ra vào trước nửa đêm ngày 19/7/1952, một nhân viên kiểm soát không lưu tại Sân bay Quốc gia Washington nhìn thấy 7 vật thể không xác định di chuyển chậm trên màn hình radar. Hai nhân viên kiểm soát khác cũng báo cáo nhìn thấy những dải ánh sáng kỳ lạ  bay lơ lửng rồi vụt tắt. Các nhân viên điều khiển tại Căn cứ Không quân Andrews cũng nhìn thấy một cụm đốm sáng trên radar di chuyển với tốc độ trên 7.000 dặm (11.260km)/giờ.

Một phi công thương mại của hãng hàng không Capital Airlines cho hay nhìn thấy 6 vệt sáng trên bầu trời thủ đô Washington "giống như những ngôi sao rơi không có đuôi". “Trong những năm bay gần đây, tôi nhìn thấy nhiều ngôi sao rơi, nhưng lần này các ngôi sao này di chuyển nhanh hơn nhiều, có thể  không phải là máy bay”, phi công này nói trước báo giới. Ngay lập tức, hai máy bay phản lực F-94 của Không quân Mỹ được điều đến để kiểm soát, nhưng các vật thể bay này đã biến mất.

Sau một tuần, những vệt sáng lại xuất hiện, chính xác là vào ngày ngày 26/7, lần này một chiếc F-94 đã ghi được hình ảnh. Nhưng do máy bay phản lực có tốc độ tối đa là 640 dặm/giờ nên không bao giờ đuổi kịp mục tiêu. Tuy vậy, Tổng thống Truman vẫn yêu cầu không quân cố gắng. Sau một thời gian tìm kiếm, Không lực Mỹ (USAF) đã tổ chức họp báo và giải thích, đây là sự nghịch đảo nhiệt độ. Điều này xảy ra khi không khí ấm giữ không khí mát hơn ở tầng thấp trong khí quyển, khiến phát ra tín hiệu radar, làm cho các vật thể trên mặt đất dường như đang bay.

Nó khá phổ biến trong những tháng mùa hè khắc nghiệt ở Washington D.C., nhưng những người điều khiển radar lại khẳng định sự nghịch đảo nhiệt độ không phải là những gì họ nhìn thấy trên radar. Một phi công F-94 cũng không đồng tình với giải thích trên. Tuy nhiên, lời giải thích của USAF lại phát phát huy tác dụng, nhưng lại bùng lên sự nghi hoặc, khiến làn sóng tranh luận không dẫn đến kết cục nào. Chính phủ Mỹ đã cho thành lập nhóm nghiên cứu về vấn đề trên (nhưng không quan tâm đến việc tài trợ).

Theo Listverse đây không phải là lần đầu một tổ chức kiểu này được ra đời để nghiên cứu về UFO mà trước đã đã có tới 3 tổ chức tương tự. Dự án Project Sign (1948), Project Grudge (1949 - 1951) và Project Blue Book (1952 - 1969) đều do USAF đứng đầu. Riêng Blue Book được thành lập vào tháng 3/1952 và có lẽ sẽ tiếp tục điều tra một số vụ như đã được tạp chí Life số ra ngày 7/4/1952 nhắc đến.

Trong ấn phẩm của mình, Life đưa hình ảnh đĩa bay ngay cạnh ảnh nữ minh tinh màn bạc Hollywood Marilyn Monroe với chú thích "Những chiếc đĩa liên hành tinh xuất hiện". Từ đây trào lưu Ufology đột nhiên trở thành xu hướng “hot”. Dự án Blue tràn ngập UFO được nhìn thấy, tăng từ 23 (tháng 3) lên 148 vào tháng 6. Nhưng sau khi lý thuyết nghịch đảo nhiệt độ của USAF được công bố, số lần nhìn thấy UFO của Dự án Blue Book giảm mạnh, từ 50 một ngày xuống còn 10. Nhiều năm sau khi các tài liệu liên quan của chính phủ được giải mật, cho thấy chính quyền Mỹ không cố gắng che đậy sự thật.

UFO qua cách nhìn của người Mỹ -0
Trung tuần 5/2022, Lầu Năm Góc công bố video mới về UFO từ máy bay F/A-18 của Hải quân Mỹ phát hiện năm 2021.

3. UFO xuất hiện tại cửa sông Cửa Việt, Việt Nam hồi tháng 6/1968

Trong những sự kiện đĩa bay được Mỹ đề cập xếp hạng, và giải mật có sự kiện xuất hiện tại cửa sông Cửa Việt, Việt Nam hồi tháng 6/1968. Theo Listverse, phần lớn UFO được chú ý nhiều trong Thế chiến II, trong Chiến tranh Triều Tiên. Chỉ trong 3 năm, có hàng chục lần người ta báo cáo nhìn thấy UFO, 42 trong số này được chứng thực bởi các nhân chứng thứ cấp.

Ví dụ sự kiện UFO hồi tháng 5/1951, quân đội Mỹ có mặt tại Cheorwon, Hàn Quốc đã xem vụ tấn công UFO. Tóm tắt sự kiện như sau: Một vật thể phát sáng màu cam,  giống như “đèn lồng”  đột ngột xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi và lao nhanh xuống mà không hề gặp vấn đề gì. Một doanh nhân Mỹ tên là Francis P. Wall, đã được phép bắn súng M-1 vào UFO,  những viên đạn của Wall tạo ra "những cánh" kim loại nhằm vào thân tàu của UFO, ngay lập tức nó tấn công trở lại. “Chúng tôi bị… quét bởi một số tia sóng phát ra. Tôi đã thấy cơ thể ngứa ran, bỏng rát. Vật thể lơ lửng trong giây lát rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Ba ngày sau, toàn bộ người trong công ty của tôi  bị mắc bệnh kiết lỵ và có số lượng bạch cầu tự dưng tăng vọt như thể nhiễm độc phóng xạ” Wall kể lại.

17 năm sau quân đội Mỹ lại đụng độ với UFO, lần này ở Việt Nam. Đại úy sĩ quan tình báo, George Filer là người hàng ngày báo cáo cho Tướng George S. Brown, Phó chỉ huy các hoạt động không quân tại Việt Nam về sự kiện trên. Các cuộc họp báo của Filler được tổ chức thường xuyên, đề cập đến các lần xuất hiện và đường đi của UFO cho đến các xung đột vũ trang diễn ra tại Biển Đông.

UFO qua cách nhìn của người Mỹ -0
Những quả cầu xanh ở Los Alamos tháng 12/1948.

Sau nửa đêm ngày 16/6/1968, tàu tuần tra PCF-12 của Mỹ khi đang làm nhiệm vụ ban đêm trên cửa sông Cửa Việt thì nhận được điện thoại báo nạn từ một tàu tuần tra khác, tàu PCF-19. PCF-19 cho biết đang bị tấn công từ những ánh sáng không xác định, hồi đó quân đội Mỹ gọi là “trực thăng của đối phương”. Bắc Việt có một vài trực thăng MI-4 Hound của Liên Xô, nhưng thường được triển khai dọc đường mòn Hồ Chí Minh ở Lào chứ không có ở trên biển. Tại sao một chiếc trực thăng tấn công của kẻ thù lại bật đèn, khiến người Mỹ dễ dàng bắn trúng? PCF-12 do Trung úy Peter Snyder làm thuyền trưởng đã nhanh chóng tiếp cận PCF-19, và phát hiện thấy thấy hai ngọn đèn sáng với “ánh sáng kỳ lạ” lơ lửng trên không, đúng vị trí tàu PCF-19. Một trong những ngọn đèn lóe sáng và PCF-19 phát nổ trước khi vệt sáng biến mất.

Hai tàu tuần tra này đã được tàu bảo vệ bờ biển đến ứng cứu và theo báo cáo thì tàu PCF-19 đã bị UFO phát hiện cách đó nhiều dặm trước khi tàu này bắn đạn đi. Đối tượng phát sáng sau đó tiêu diệt PCF-19 trong khi PCF-12 đang đi ngược dòng sông Cửa Việt thì lại gặp cặp đèn này. Snyder đã ra lệnh cho người của mình nổ súng, nhưng UFO vẫn không hề gián đoạn.

PCF-12 rút lui khi bị UFO bắn  nhưng nó vẫn bị bám theo sau. Cuối cùng, một UFO hay đèn sáng bị một cặp tiêm kích-ném bom tầm xa siêu thanh F-4 Phantom truy đuổi. Sự  kiện này khiến USAF vô cùng lo lắng, có thể lý giải cho cuộc đọ súng trên không diễn ra vào đêm hôm sau khiến F-4 Phantoms được cho là đã bắn vào tàu tuần dương USS Boston và tàu khu trục HMAS Hobart của Australia, làm 2 thủy thủ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các nhà điều tra xác định, cả hai sự cố trên đều là kết quả của hỏa lực thiện chiến, nhưng trong trường hợp PCF-19 bị phá hủy, không có máy bay nào kể cả của đối phương ở gần đó. Điều thú vị là nhiều năm sau, Tướng George Brown thừa nhận bằng cụm từ “trực thăng của kẻ thù” là một cách nói hay để ám chỉ UFO. Đó có phải là ý của PCF-19 khi họ nói rằng họ đang bị tấn công bởi vật thể bay không xác định hoặc nói theo chính phủ Mỹ "Hiện tượng không trung không xác định được" khoa học hiện đại vẫn chưa hiểu hết.

Khắc Nam
.
.