"Bố già" bóng đá Brazil bị phạt nặng

Thứ Tư, 25/12/2019, 13:46
Ông Ricardo Teixeira, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá suốt cả đời vì hành vi tham nhũng. Không chỉ có vậy, "Bố già" của bóng đá Brazil còn phải nộp phạt số tiền 1 triệu USD…

Năm nay 72 tuổi, Ricardo Terra Teixeira (tên đầy đủ của Teixeira) từng được ví von là một "cartola" (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa bóng là "bố già") trong làng bóng đá Brazil. Sinh trưởng tại vùng Carlos Chagas, Minas Gerais (Brazil), số phận quả đã khéo sắp đặt khi Teixeira làm quen rồi kết hôn với Lucia Havelange, con gái của cựu Chủ tịch FIFA, Joao Havelange.

Theo lời thừa nhận từ Teixeira, ông bố vợ danh tiếng là người đã tác động rất lớn với Teixeira trong việc theo nghiệp quản lý bóng đá.

Sau dính líu bê bối, ông Teixeira bị cấm tham gia bóng đá suốt đời

Trong cuộc bầu cử  diễn ra vào năm 1989, Teixeira đã đánh bại ứng viên nặng ký Nabi Abi Chedid và trở thành tân chủ tịch CBF thay thế người tiền nhiệm Octavio Pinto Guimaraes. Trong suốt 23 năm tại vị, chính xác ra là từ ngày 16-1-1989 đến ngày 12-3-2012, Teixeira đã tạo dựng một đế chế cho riêng mình tại Brazil, một ông chủ đích thực của bóng đá xứ Samba.

Không thể phủ nhận Teixeira đã đóng góp công sức đáng kể vào việc giúp Brazil duy trì vị thế là một trong những nền bóng đá hàng đầu tại khu vực Nam Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Minh chứng rõ nét nhất là đội bóng Vàng Xanh (biệt danh của đội tuyển Brazil) đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ khi đoạt danh hiệu vô địch trong hai kỳ World Cup diễn ra vào năm 1994 và 2002.

Ngoài công trạng có được, "bố già" Teixeira cũng gây ồn ào nếu không tai tiếng qua những bê bối vướng vào trong thời gian còn là ông chủ của làng bóng đá Brazil. Cho đến tận bây giờ, giới hiếu kỳ tại Brazil vẫn còn bàn ra tán vào về việc Teixeira và "vua bóng đá" Pele không thèm nhìn mặt nhau. Nguồn cơn của mọi sự bắt đầu từ việc một kênh truyền hình do Pele nắm quyền cổ đông lớn đã bị Teixeira cho "bật bãi" khi tham gia màn đấu thầu bản quyền hình ảnh phát sóng trên truyền hình cho một giải đấu quốc nội diễn ra trong năm 1993.

Nổi điên vì vuột mất chiếc bánh béo bở, Pele đã lớn tiếng cáo buộc Teixeira nhận hối lộ từ đối tác chịu chi hơn để gạt kênh truyền hình do mình có cổ phần trong đó. Nhằm trả đũa lại Pele, Teixeira đã tác động tới  bố vợ là đương kim chủ tịch FIFA khi đó, Havelange cấm Pele tham dự buổi lễ bốc thăm vòng đấu bảng World Cup 1994 tổ chức tại Las Vegas (Mỹ).

Không chỉ bó hẹp với vai trò chủ tịch CBF, Teixeira còn tăng tầm ảnh hưởng hơn nữa khi trúng cử vào chức vụ thành viên trong ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Ở trên đỉnh cao muôn trượng tại làng túc cầu Brazil, Teixeira nào ngờ đã bị ngã ngựa trong năm 2012. 

Vào thời điểm đó, liên tục rộ lên thông tin cho rằng Teixeira với tư cách chủ tịch CBF kiêm trưởng ban tổ chức vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil đã "ngậm miệng ăn tiền" hàng triệu USD từ một số nhà đài để có thể giành quyền phát sóng những trận đấu diễn ra trong suốt thời gian của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Kinh khủng hơn nữa khi một báo cáo từ cơ quan công tố tại Thụy Sỹ cho thấy, "liên minh ma quỷ" giữa Teixeira và ông bố vợ đầy quyền lực Havelange đã bỏ túi số tiền tham nhũng siêu khủng lên tới 41 triệu USD từ chi phí bôi trơn bản quyền hình ảnh World Cup 2014. Trước áp lực nặng nề từ dư luận cũng như làn sóng phản đối liên tục nhằm vào, Teixeira đã buộc phải đưa ra quyết định từ chức chủ tịch CBF trong năm 2012.

Tưởng rằng đã hạ cánh an toàn nào ngờ Teixeira lại đối mặt với những cáo buộc đưa ra trong cuộc điều tra độc lập được tiến hành bởi Ủy ban đạo đức của FIFA.  

Theo đại diện, Ủy ban đạo đức của FIFA, Teixeira dính líu đến một loạt vụ bê bối tham nhũng khi ký hợp đồng cho các công ty truyền thông và tiếp thị bản quyền hình ảnh từ những giải đấu do CBF, CONMEBOL và CONCACAF đứng ra tổ chức từ năm 2006 đến năm 2012.  Với những chứng có xác đáng thu thập được, FIFA đã phạt Teixeira không được phép tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào suốt cả đời.

Bên cạnh đó, cựu chủ tịch CBF còn phải nộp phạt số tiền 1 triệu USD. "Teixeira rõ ràng đã chà đạp lên sự tin yêu của hàng triệu người hâm mộ khi tiếp tay cho những hành động làm méo mó trái bóng tròn vì mục đích cá nhân", đại diện FIFA nhấn mạnh, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi buộc phải đưa ra án phạt nặng như vậy với Teixeira. Hy vọng rằng đó sẽ là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ hành động vì lợi ích cá nhân mà bất chấp tất cả". 

Những gì đang xảy đến thực sự là cái kết cay đắng cho một người từng có thời gian hô phong hoán vũ đối với làng bóng đá Brazil.

Không chỉ Teixeira, làng bóng đá Brazil còn chao đảo khi hai cựu chủ tịch khác của liên đoàn bóng đá nước này là José Maria Marin và Marco Polo Del Nero bị cáo buộc vì hành vi tham nhũng, gian lận và nhận hối lộ trong thời gian tại vị. Theo nhận định chủ quan của nhiều người, đó là những vết nhơ khó gột rửa đối với làng bóng đá từng sản sinh ra những huyền thoại lẫy lừng tên tuổi trong làng túc cầu thế giới như Pele hay Zico.

Bảo Quyên
.
.