Đệ nhất phu nhân Mỹ: Thời trang và thương hiệu

Thứ Tư, 20/06/2018, 12:50
Trước khi thành hôn với tỷ phú Donald Trump năm 2005 và bước vào giới thượng lưu, Melania Knauss sống một cuộc đời lặng lẽ. Người bạn học thời nhỏ Mirjana Jelancic kể: “Melania thật sự không muốn gây chú ý hay trở thành tâm điểm của sự chú ý”.

Hiện nay, Melania - người mẫu thời trang cao cấp gốc Slovenia, 45 tuổi - trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ chào đời ở nước ngoài. Melania là người vợ thứ 3 của ông Trump và cũng có thể là đệ nhất phu nhân nói được 4 thứ tiếng. Roger Stone - cựu cố vấn chính trị của ông Trump - đánh giá Melania “sẽ là đệ nhất phu nhân quyến rũ nhất sau Jackie Kennedy”.

Là người đối lập với ông Donald Trump về tính cách và lối sống

Tháng 4-2011, khi ông Donald Trump đang tính đến chuyện chạy đua vào Nhà Trắng và là một trong số những người soi mói tính pháp lý giấy khai sinh cũng như tư cách công dân Mỹ của Tổng thống Barack Obama, bà Melania ủng hộ chồng trên truyền hình và ca ngợi ông là người “thông minh”.

Tuy nhiên, bà Melania không thường xuyên đi theo người chồng ứng cử viên và cũng hiếm khi đồng ý trò chuyện với giới truyền thông. Bạn bè cho biết Melania thích được ở nhà - những căn nhà ở New York và Palm Beach - cùng với đứa con trai 9 tuổi tên là Barron. Về chiến dịch tranh cử, người chồng 69 tuổi - lớn hơn Melania 24 tuổi - cho biết vợ của ông chỉ ngồi nhà theo dõi truyền hình và luôn ủng hộ ông.

Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Paolo Zampolli - Giám đốc công ty quản lý người mẫu ID Modeling Agency - cho biết, ông thường xuyên tham dự những chương trình biểu diễn thời trang ở châu Âu, chọn lọc những người mẫu không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn quan tâm đến tính cách con người để có thể tồn tại được trong môi trường người mẫu khắc nghiệt ở New York. Đối với Melania, Zampolli nhận xét bà là người có tinh thần “ổn định và tập trung cao”.

Bà Melania thông qua chương trình trò chơi truyền hình “Celebrity Apprentice” (Ngôi sao Tập sự) của ông Donald Trump để quảng cáo thương hiệu chăm sóc da của mình.

Theo lời kể của người bạn học Jelancic, khi còn là nữ sinh ở Slovenia, Melania Knav - đổi tên thành Knauss khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp - không chỉ nổi bật và thông minh mà còn là cô gái nhạy cảm và có óc thực tế, có khả năng may mặc và “sáng tạo ra những bộ trang phục đẹp”.

Người mẫu đồng thời là người bạn Edit Molnar tiết lộ lối sống không quá sôi nổi nếu không nói là lặng lẽ của Melania vẫn tiếp tục khi đến New York vào giữa thập niên 1990, có ý thức tiết kiệm tiền bạc và cố tránh những buổi tiệc tùng. Molnar phát biểu trong một cuộc phỏng vấn báo chí: “Melania thật sự là một người chỉ thích ru rú ở nhà. Bà hoàn toàn đối lập với ông Donald Trump về tính cách và lối sống”.

Cũng theo Molnar, Melania đến hộp đêm vào mỗi buổi tối chẳng qua vì chiều lòng Zampolli và công ty của ông. Và cũng chính tại môi trường này mà Melania gặp được ông Donald Trump khi ông đã chia tay người vợ thứ 2 là Marla Maples. Hình ảnh quyến rũ của Melania xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí nổi tiếng như GQ Magazine, Sports Illustrated, Vogue, Allure, Vanity Fair, Glamour, GQ Elle, Harpers Bazaar.

Antoine Verglas so sánh Melania và Carla Bruni - người mẫu trở thành vợ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - là hai phụ nữ rất khác biệt nhau, mặc dù cả hai đều cùng tuổi và cùng là vợ của chính khách. Antoine Verglas là nhiếp ảnh gia từng chụp ảnh Carla Bruni cũng như nhiều siêu mẫu thế giới như Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Carla Bruni từng hẹn hò với một số nhân vật nổi tiếng bao gồm hai ca sĩ Mick Jagger và Eric Clapton. Ngược lại, Melania sống cách xa môi trường thượng lưu náo nhiệt, ở trong một căn nhà khiêm tốn và - theo lời Verglas - “không có quan hệ với bạn trai” ở New York.

Bà Melania và ông Donald Trump tại sự kiện thời trang Michael Kors ở New York năm 2005.

Vào một ngày tháng 6-2015, khi ông Donald Trump thông báo ra tranh cử tổng thống, Melania ở bên cạnh chồng bước xuống thang máy Tháp Trump để nói chuyện với đám đông tụ họp bên dưới. Cách đây vài năm, Melania trò chuyện với tạp chí Parenting: “Kết hôn với một người đàn ông như chồng tôi, người đàn bà phải có nhiều trách nhiệm. Tôi phải nhanh nhẹn, thông minh và khéo léo”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của Parenting, Melania nhấn mạnh bà yêu thích vai trò của người mẹ năng động bên cạnh ông Donald Trump. Melania lập luận: “Tôi cho rằng sai lầm mà một số phụ nữ thường mắc phải là họ cố gắng thay đổi người đàn ông mà họ yêu sau khi cưới nhau. Chúng ta không thể thay đổi một con người”.

Melania Knauss chào đời ở thung lũng Lower Sava (Slovenia) năm 1970. Cha là đại lý phân phối ô tô và mẹ là nhà thiết kế thời trang. Melania bắt đầu vào nghề người mẫu lúc 16 tuổi và ký hợp đồng với một công ty người mẫu ở thành phố Milan của Italia lúc 18 tuổi. Sau khi học khoa thiết kế và kiến trúc Đại học Ljuljana ở Slovenia, Melania hành nghề người mẫu ở Milan và Paris trước khi đến New York năm 1996.

Melania làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng tăm bao gồm Helmut Newton, Patrick Demarchelier và Mario Testino. Melania từng là nữ Chủ tịch Danh dự của The Boys Club ở New York trong 5 năm liền. Năm 2005, Hội Chữ thập đỏ Mỹ trao tặng cho Melania danh hiệu Đại sứ Thiện chí.

Năm 2010, Melania tung ra bộ sưu tập nữ trang của riêng mình và đến năm 2013 bà tiếp tục giới thiệu sản phẩm chăm sóc da. Năm 1999, khi tờ New York Times của Mỹ đặt câu hỏi bà sẽ đóng vai trò gì nếu ông Donald Trump trở thành tổng thống, bà Melania trả lời: “Tôi sẽ là một phu nhân rất truyền thống. Giống như Betty Ford hay Jackie Kennedy. Tôi sẽ ủng hộ chồng”.

Sự lựa chọn thời trang, thương hiệu và hình ảnh ngoại giao của Melania Trump

Theo tờ New York Times, Melania Trump rời Sevnica của Slovenia năm 1985 và di chuyển đến Ljubljana.

Tháng 1-1987, nhà nhiếp ảnh Stane Jerko phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của Melania nên chụp nhiều tấm hình gửi đến một trung tâm văn hóa của Slovenia. Không bao lâu sau đó, trung tâm đồng ý cho Melania tham dự khóa đào tạo người mẫu thời trang. Năm 1992, Melania đứng thứ 2 trong cuộc thi Gương mặt của năm do tạp chí Jana Magazine của Slovenia tổ chức trong cùng năm. Kể từ đó, Melania trở thành người mẫu chuyên nghiệp và gặt hái nhiều thành công đáng kể trên thế giới.

Bà Melania Trump luôn chú trọng đến sự lựa chọn thời trang riêng cho mình.

Từ lâu, Melania Trump luôn chú trọng đến sự lựa chọn thời trang riêng cho mình. Xuyên suốt quãng thời gian làm người mẫu, Melanie xuất hiện trên trang bìa rất nhiều tạp chí nổi tiếng thế giới như: Vogue, Glamour, Vanity Fair, In Style, Allure, Self, Elle, Harpers Bazaar và New York Magazine.

Đáng chú ý hơn cả là Melania nổi bật với bộ váy cưới trên trang bìa tạp chí Vogue năm 2005. Năm sau, Melania tiếp tục làm mẫu hình ảnh cho Vogue lần nữa. Ngoài ra, Melania cũng xuất hiện chớp nhoáng trên tờ Sports Illustrated năm 2000 với chuyên đề thời trang áo tắm.  Melania cũng làm mẫu cho hãng Levis.

Trước khi đến Mỹ, Melania hành nghề người mẫu ở Milan (Italia) và Paris (Pháp). Không chỉ thuần túy làm mẫu mà công chúng còn nhìn thấy Melania Trump đóng một vai nhỏ cùng với “bạn trai” và cũng là người chồng tương lai (Donald Trump) trong bộ phim hài về thế giới thời trang năm 2001 tựa đề “Zoolander” của đạo diễn kiêm diễn viên Ben Stiller. Trong phim, bà Melania không có câu thoại nào mà chỉ đứng cạnh ông Donald Trump.

Khi rời khỏi vai trò người mẫu năm 2010, Melania tung ra bộ sưu tập đồng hồ và nữ trang mang tên “Melania Timepieces and Jewelry” (Đồng hồ và nữ trang của Melania) với các sản phẩm có giá dao động từ 30 đến 200 USD. Đặc biệt, các món nữ trang đều do chính tay Melania thiết kế. Các bộ sưu tập của Melania đều mang tên những thành phố yêu thích của bà: New York, Palm Beach và Paris. Món nữ trang được Melania đặc biệt yêu thích là chiếc vòng tay đơn giản từ bộ sưu tập “New York” của bà.

Năm 2012, Melania tiết lộ với tạp chí thời trang Pháp Elle rằng bà tìm thấy cảm hứng cho bộ sưu tập nữ trang từ các chuyến du lịch cũng như từ lối sống của bản thân. Melania bình luận với Elle: “New York là thành phố rất năng động trong kinh doanh và cũng là nơi để phụ nữ tìm đến mọi lúc. Ở New York, phụ nữ có thể dễ dàng đưa con đến trường học rồi lái xe thẳng đến văn phòng làm việc. Thành phố Palm Beach hết sức tinh tế và có tinh thần thể thao. Người ta thường mặc đồ thể thao để chơi tennis, đánh golf hay đi thẳng ra bãi biển tẩn mẩn xây lâu đài cát cùng đám trẻ con. Còn Paris có sức quyến rũ huyền bí và thanh lịch”.

Chỉ 2 năm sau khi tung ra các sưu tập nữ trang, Melania Trump tiếp tục giới thiệu với thị trường một loạt sản phẫm dưỡng da với nguyên liệu khác thường là caviar (trứng cá muối) được chào bán trong những khu thương xá cao cấp. Melania quảng cáo: “Tôi tạo lập Bộ sưu tập chăm sóc da Melania với nguồn nguyên liệu dồi dào gồm đủ loại vitamin và caviar để cải thiện, tạo độ ẩm và đổi mới làn da”.

Thậm chí, Melania còn lợi dụng chương trình trò chơi truyền hình “Celebrity Apprentice” (Ngôi sao tập sự) của ông Donald Trump để quảng cáo thương hiệu chăm sóc da của mình. Tuy nhiên, 1 năm sau đó, Melania ký hợp đồng với Công ty New Sunshine để quảng bá và bán sản phẩm.

Theo Reuters, Melaniaưa chuộng những thương hiệu cao cấp nước ngoài như Christian Louboutin, Karl Lagerfeld hay Dolce&Gabanna hơn là sản phẩm trong nước như các đệ nhất phu nhân khác của Mỹ. Đối với các Đệ nhất phu nhân, thời trang đóng vai trò công cụ chủ yếu để truyền tải thông điệp ngoại giao. Stephanie Grisham, nữ giiám đốc phụ trách truyền thông kênh truyền hình CNN, cho biết: “Melania Trump rất thận trọng và luôn cố gắng tôn trọng truyền thống cũng như những quy tắc của quốc gia mà bà đến thăm”.

Mọi lựa chọn trang phục của Melania Trump đều gây chú ý trong dư luận và nhất là giới truyền thông. Ví dụ như bộ áo liền quần thương hiệu Stella McCartney với chiếc thắt lưng hình con rắn màu vàng của Yves Saint Laurent cho đến chiếc váy dài hiệu Dolce&Gabbana.

Thêm vào đó là chiếc áo khoác trị giá đến 51.500 USD khi Melania lang thang rong chơi ngoài trời trên đảo Sicilia của Italia. Elizabeth Holmes, nhà báo của tạp chí Wall Street Journal (WSJ) nhận định: “Melania Trump hiểu rõ về dòng thời trang cao cấp cho nên mọi sự lựa chọn đều được cân nhắc kỹ càng để có được ý nghĩa phù hợp”.

Giống như những đệ nhất phu nhân khác, Melania Trump hiểu được tầm quan trọng của nghệ thuật gọi là “Ngoại giao thời trang”, đặc biệt là khi xuất hiện trước công chúng và trong các sự kiện ở hải  ngoại. Ví dụ trong chuyến công du đến Đức hồi tháng 7-2017, Melania mặc chiếc đầm màu trắng của thương hiệu thời trang Mỹ Michael Kors và cũng không quên mặc một bộ vest màu đỏ của hãng thời trang nổi tiếng Pháp Dior khi đến Pháp tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp.

Tuy nhiên, không phải lần nào bà Melania Trump cũng được dư luận đánh giá cao về sự lựa chọn thời trang của mình. Ví dụ, Melania từng bị chỉ trích từ cộng đồng mạng khi mặc chiếc váy của nhà thiết kế người Hy Lạp sống tại Anh trong khi đến dự sự kiện ủng hộ hàng tiêu dùng Mỹ trong Ngày Quốc tế lao động.

Diên San (tổng hợp)
.
.