Những vụ ly hôn triệu đô của làng thể thao thế giới

Thứ Tư, 23/08/2017, 12:50
Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chủ sở hữu câu lạc bộ (CLB) Chelsea, Roman Abramovich với việc dắt díu cô vợ Dasha Zhukova ra tòa ly dị. Không riêng Abramovich mà làng bóng đá thế giới nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung đã chứng kiến khá nhiều vụ ly hôn thuộc dạng “nặng đô”...

Quãng thời gian 10 năm chung sống cộng thêm việc có với nhau 2 mặt con rốt cuộc chẳng thể giúp cuộc hôn nhân giữa ông chủ Chelsea, Roman Abramovich và cô vợ thứ hai, Dasha Zhukova duy trì sự bền vững.

Theo xác nhận từ cộng sự thân tín của Abramovich, nhà tỷ phú người Nga đang dần hoàn thiện những thủ tục mang tính chất pháp lý để xé bỏ hợp đồng hôn nhân đã ký trước đây với chân dài người đồng hương. Càng ồn ào hơn nữa khi đang liên tục rộ lên thông tin cho rằng cuộc hôn nhân giữa Abramovich và Dasha rơi vào cảnh đổ vỡ không gì cứu vãn được là bởi có sự chen ngang của kẻ thứ ba, mà cụ thể ở đây là cô nàng vũ công ballet có tên Diana Vishneva.

Đương nhiên, một câu hỏi được nhiều người quan tâm hơn cả vào lúc này là khối tài sản vốn dĩ kếch xù của ông chủ CLB Chelsea sẽ bị hao hụt ra sao từ vụ ly dị với “tập ba” Dasha Zhukova?

Không thừa khi nhắc lại theo thống kê của tạp chí uy tín Forbes (Mỹ), Abramovich hiện xếp hạng thứ 139 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Chi tiết hơn nữa, Abramovich đang nắm trong tay khối tài sản trị giá 9,2 tỷ USD với một loạt bất động sản nằm ở vị trí đắc địa tại London (Anh), Moscow (Nga)...

Abramovich đối mặt với vụ ly dị tốn kém từ “tập ba” Dasha Zhukova.

Bên cạnh đó, Abramovich còn là chủ nhân của 2 máy bay Boeing 767 và 737, 3 chiếc trực thăng, 3 du thuyền sang trọng cùng cả tá xe hơi thuộc dòng thời thượng... Chừng đó đủ thấy vụ ly dị giữa Abramovich và Dasha Zhukova sẽ gây ồn ào hơn trong thời gian tới vì màn chia chác tài sản.

Nói đi cũng phải nói lại, Abramovich đã bị “bay” mất số tiền lên đến 300 triệu USD từ vụ ly dị với “tập hai” Irina. Ngoài số tiền mặt vào khoảng 250 triệu USD, Abramovich đã bị tòa án yêu cầu phải chia cho Irina 4 biệt thự đắt tiền.

Đáng chú ý hơn cả trong số đó là biệt thự tráng lệ trị giá tới 30 triệu USD tại khu vực Petersfield, West Sussex (Anh). Chính bởi vậy, theo đánh giá chủ quan từ nhiều người, màn ly dị giữa Abramovich và “tập ba” Dasha không khéo sẽ “nặng đô” hơn so với màn ly dị giữa Abramovich và “tập hai” Irina.

Cần biết thêm cô nàng tinh quái Dasha mới đây đã liên hệ với một số luật sư có tiếng trong lĩnh vực hôn nhân để nhờ tư vấn về việc nhận được số tiền bồi hoàn cũng như tiền chu cấp một cách thỏa đáng từ Abramovich trong việc nuôi nấng hai đứa con mà hai người có chung với nhau.

Sự vụ xảy đến với Abramovich lại một lần nữa khiến người ta phải choáng ngợp về màn chia chác tài sản từ những vụ ly dị trong làng bóng đá thế giới nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung trong thời gian qua. Tới hiện tại vụ ly hôn giữa nhà tỷ phú Bernie Ecclestone, người được coi là ông trùm trong làng đua xe công thức 1 trên thế giới vẫn giữ kỷ lục về khoản chia chác tài sản trong các vụ ly hôn ở hậu trường thể thao thế giới.

Sau 24 năm chung sống, ông trùm F1 đã đùng đùng lôi bà vợ Slavica ra tòa ly dị bằng được trong năm 2009. Chỉ có điều, cái giá mà Bernie phải trả để đánh đổi lấy sự tự do khi đó không hề rẻ chút nào. Theo tính toán, số tiền mà Bernie phải chia cho Slavica lên tới 1,2 tỷ USD.

Một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng về mức độ đắt giá từ vụ ly hôn của nhà tỷ phú người Anh, Bernie Ecclestone. Đây có lẽ là kỷ lục mà chẳng một ông chủ kiêm tỷ phú nào trong làng thể thao thế giới muốn xô đổ trong thời gian tới đây.

Ồn ào không kém phần so với vụ ly dị của Bernie Ecclestone là vụ ly dị của huyền thoại bóng rổ người Mỹ, Michael Jordan. Jordan đã phải “nghiến răng” bỏ ra số tiền 168 triệu USD để chia cho cô vợ Juanita Vanoy từ vụ ly dị trong năm 2006 sau 17 năm chung sống. Tương tự như Michael Jordan, Frank McCourt - chủ sở hữu của CLB tại giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), Los Angeles Dodgers đã phải trả cái giá khá đắt khi bay mất 130 triệu USD qua màn ly dị bà vợ đáo để Jamie Luskin trong năm 2011 sau 20 năm chung sống.

Một vụ ly dị nữa tốn khá nhiều giấy mực của báo giới về khoản chia chác tài sản trong chốn hậu trường thể thao thế giới là vụ ly dị giữa nhà tỷ phú người Italia, Silvio Berlusconi và bà vợ Veronica Lario. Theo đó, cựu Chủ tịch CLB AC Milan, Berlusconi đã chấp nhận chia số tài sản trị giá 105 triệu USD cho Veronica trong phiên tòa xử vụ ly dị giữa hai người trong năm 2010.

Ngoài ra, còn phải nhắc tới vụ ly dị đình đám giữa cựu golf thủ số 1 thế giới, Tiger Woods và cô vợ Elin Nordegren trong năm 2010 với số tiền mà Tiger Woods phải bồi hoàn là 110 triệu USD.

Bảo Quyên
.
.