Cựu danh thủ Hà Lan bị cáo buộc quấy rối nữ đồng nghiệp

Thứ Ba, 22/02/2022, 22:00

Làng bóng đá Hà Lan vừa chao đảo qua vụ bê bối bay mất ghế giám đốc thể thao tại câu lạc bộ nổi tiếng Ajax của cựu danh thủ Marc Overmars vì hành vi quấy rối nữ đồng nghiệp. Không chỉ mất việc, Overmars còn đối mặt với nguy cơ vướng vòng lao lý từ bê bối gây ra.

Với lối chơi tốc độ cùng khả năng xử lý trái bóng khéo léo, đậm chất kỹ thuật, Marc Overmars đã từng nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ khi chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh trong màu áo một loạt câu lạc bộ danh tiếng tại châu Âu như Ajax, Arsenal hay Barcelona. Sau khi tuyên bố treo giày, cựu danh thủ 48 tuổi đã quay lại câu lạc bộ cũ Ajax và tham gia công tác huấn luyện đội trẻ tại đây.

a1.jpg -0
Rắc rối đang đeo bám Marc Overmars

Với sự am hiểu tường tận về Ajax cũng như kiến thức bóng đá tích lũy được sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp tại những giải đấu hàng đầu ở châu Âu như giải ngoại hạng Anh (Premier League), giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Overmars đã được ban lãnh đạo Ajax tin cậy, bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc thể thao tại đây vào tháng 7 năm 2012.

Không chỉ phụ trách hoạt động của đội, Overmars còn quán xuyến học viện trẻ và các đội nữ. Một điều đáng ghi nhận trong thời gian Overmars tại vị, là thành tích thi đấu của Ajax rất nổi bật với việc lọt vào đến chung kết Europa League và bán kết Champions League trong những năm gần đây. Ví dụ điển hình hơn cả là màn góp mặt trong trận chung kết UEFA Europa League 2017 gặp đối thủ Manchester United tới từ Anh diễn ra tại sân vận động Friends Arena ở thành phố Solna, Thụy Điển vào ngày 24 tháng 5 năm 2017. Không chỉ dừng lại ở đó, Overmars còn giúp Ajax kiếm hàng trăm triệu euro thông qua các vụ mua bán cầu thủ khá khôn ngoan theo kiểu “mua rẻ bán đắt”.

Sự đóng góp của Overmars vào thành công của Ajax đã được tưởng thưởng xứng đáng với việc được câu lạc bộ ký tiếp hợp đồng mới có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 kèm điều khoản về lương thưởng hậu hĩnh hồi tháng 12 năm ngoái. Chừng đó đủ thấy vị thế của cựu danh thủ người Hà Lan trong vai trò “sếp bự” tại Ajax như thế nào. Tuy nhiên, tất cả đã diễn ra theo chiều hướng tệ hại bởi vụ bê bối quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ mà Overmars gây ra.

Theo thông tin đăng tải trên tờ De Telegraaf, Overmars đã quấy rối tới 11 nữ nhân viên, tính về số lượng thì vừa đủ một đội bóng trên sân trong suốt thời gian dài vừa qua. Theo các nạn nhân, việc quấy rối được Overmars lên kịch bản rất tinh vi. Nhằm chiếm thiện cảm của những nữ đồng nghiệp, Overmars thoạt đầu tỏ ra rất vô tư, thoải mái trong khi giao tiếp, đồng thời luôn tận dụng cơ hội để giúp đỡ trong công việc.

Sau khi cảm thấy có thời cơ phù hợp, Overmars bắt đầu giở trò tán tỉnh, thậm chí gạ tình qua những tin nhắn với lời lẽ, hình ảnh thô tục. Không ít nữ đồng nghiệp đã bị sốc nặng trước trò quấy rối của Overmars. Thậm chí, có 3 nạn nhân với danh tính tạm giữ kín đã tố từng bị Overmars dùng vũ lực để cưỡng bức họ.

Ngay sau khi vụ bê bối của Overmars được phơi ra trên mặt báo tại Hà Lan, ban lãnh đạo Ajax đã thông qua quyết định sa thải với vị giám đốc thể thao này. “Không chỉ có cá nhân tôi, mà các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo Ajax đều bị sốc với những gì Overmars gây ra. Câu lạc bộ đang phải trải qua những tháng ngày hết sức tồi tệ. Đây chẳng khác nào bi kịch, nhất là với những người phụ nữ, những nạn nhân của hành vi đáng xấu hổ mà Overmars đã thực hiện trong thời gian qua”, một thành viên trong ban lãnh đạo Ajax chia sẻ trước giới truyền thông. Trong khi đó, Overmar đã thừa nhận “rất xấu hổ” sau những gì gây ra.

“Tôi muốn nói lời xin lỗi lúc này đây”, Overmars chua chát nói, “Tôi đã phải đối mặt với các báo cáo về hành vi của mình và cách điều này xảy ra với những người khác. Thật không may, tôi không nhận ra rằng tôi đã vượt qua ranh giới với điều này, nhưng điều đó đã được tôi làm rõ trong những ngày gần đây. Chắc chắn với một người ở vị trí của tôi, hành vi này là không thể chấp nhận được. Nhưng đã quá muộn. Tôi không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc rời Ajax”.

Đánh tiếng là như vậy song theo đánh giá khách quan từ nhiều người, mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Theo thông báo đưa ra mới đây nhất từ cảnh sát Hà Lan, họ sẽ tiến hành điều tra một cách khẩn trương để làm rõ lời tố cáo của 3 nữ nhân viên tại câu lạc bộ Ajax trở thành nạn nhân từ trò cưỡng bức của Overmars.

Với những gì đang diễn ra trên thực tế, Overmars đã gây ra tình cảnh bê bối chồng chất bê bối trong thời gian qua. Cách đây chưa đầy một tháng, cũng chính Overmars đã bị cảnh sát Hà Lan điều tra do liên quan đến một vụ lừa đảo tiền ảo có tên gọi Xpose Protocol. Với sự góp mặt của Overmars, Xpose Protocol nhanh chóng thu hút được hơn 20.000 người tại Hà Lan đua nhau đầu tư vào đồng tiền ảo này. Các nhà đầu tư giờ đây đang ngậm đắng nuốt cay khi Xpose Protocol bất ngờ bị "sập", đem theo số tiền 125 triệu USD mà các nhà đầu tư bỏ vào đây.

Theo một điều tra viên, họ không loại trừ khả năng có sự thông đồng, giúp sức từ Overmars để thổi phồng đồng tiền ảo Xpose Protocol nhằm trục lợi một cách bất chính. Liên tiếp gây ra những vụ bê bối trong thời gian qua, Overmars còn đẩy hạnh phúc gia đình vào bờ vực đổ vỡ. Nếu giải quyết không ổn thỏa, viễn cảnh Overmars buộc phải xé bỏ giao kèo hôn nhân với cô vợ Chantal van Woensel đang suy sụp tinh thần hoàn toàn có thể xảy đến.

Bảo Quyên
.
.