Quyết liệt chống "rác tặc"

Thứ Sáu, 22/05/2020, 09:43
Hơn một năm nay, sau khi thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, mỹ quan đô thị của TP Hồ Chí Minh được cải thiện đáng kể, ý thức bảo vệ môi trường của người dân không ngừng được nâng lên. Song vẫn còn đó những điểm "nóng" về "rác tặc".

Đoạn quốc lộ 1A gần ngã tư An Sương, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh, có một bãi tập kết rác tự phát xuất hiện kéo dài một đoạn 20-30m, đủ loại rác và chất đống. Không chỉ có rác sinh hoạt, đây còn là nơi tập kết rác của nhiều xe chở rác di động. Mùi hôi thối từ bãi rác trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

Đại diện UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho biết bãi tập kết rác này được gọi là điểm hẹn An Sương, nơi tiếp nhận rác của bốn phường trên địa bàn quận 12, gồm: Đông Hưng Thuận, Tây Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây và Tân Thới Nhất. 

Bãi rác ban đầu nhằm tập kết rác công nghiệp để lực lượng chức năng phân loại, xử lý. Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, rác công nghiệp phải xử lý riêng bởi đơn vị thu gom rác có chức năng xử lý. Tuy nhiên, qua kiểm tra ở đây chủ yếu là rác đổ trộm.

Trồng cây và dọn dẹp rác ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

"UBND phường Tân Thới Nhất đã có văn bản gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 hỗ trợ thu gom lượng rác công nghiệp…", vị đại diện phường thông tin. 

Ngoài ra, đại diện phường Tân Thới Nhất cũng cho biết sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, chốt trạm để kiểm tra, xử phạt các hành vi đổ trộm rác tại vị trí này. Từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt từ sau thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tình trạng đổ rác thải ra đường, kênh rạch, chôn lén chất thải tái diễn phức tạp tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh, khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng.

Đoạn đường Rạch Cầu Suối (đoạn qua xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), rác thải đủ các loại như bao bì, thùng giấy, thực phẩm, có cả xác động vật chết trong bao tải bị vứt, đổ khắp hai bờ kênh. Rác thải đã gần như lấp kín cống thoát nước. Mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, ai đi qua cũng phải nhanh chân hoặc tăng ga để tránh né. 

Bà Thanh, chủ một quán phở ở góc đường Rạch Cầu Suối và Vĩnh Lộc cho biết vào đầu năm 2019, chính quyền địa phương đã phát động, kêu gọi người dân không xả rác ra kênh. Dân quân, đoàn thanh niên đã tổ chức vớt rác, dọn vệ sinh nên môi trường có cải thiện. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, rác thải càng lúc càng xuất hiện nhiều.

Nạn đổ lén rác thải, tình trạng san lấp, chôn lén chất thải rắn, rác thải công nghiệp cũng diễn ra phổ biến tại nhiều nơi như ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, các tuyến đường Nguyễn Cửu Phú (đoạn trước chùa Bình An, phường Tân Tạo A), đường Bình Long (bên hông nghĩa trang Bình Hưng Hòa), kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa, hồ Tràm xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè)…

Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh đã khai quật và phát hiện nhiều chất thải nguy hại được chôn lén tại khu đất có diện tích khoảng 14.500m², thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Hai ông M.T.T. và N.Đ.T. (cùng ngụ huyện Bình Chánh) đã lén chôn lấp chất thải rắn công nghiệp bị người dân địa phương phát giác, báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo nhiều quận huyện, phường xã ở TP Hồ Chí Minh đều khẳng định, các địa phương vẫn đang quyết liệt thực hiện các giải pháp kéo giảm ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị 19 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc ngăn chặn người dân đổ rác ra môi trường có lúc, có nơi vẫn chưa hiệu quả.

Phú Lữ - Vũ Thanh
.
.